Chương 7 : Đêm tân hôn anh lại rời đi
Ngày hôn lễ cuối cùng cũng đến.
Từ sáng sớm, cả căn nhà đã trở nên náo nhiệt.
Người đến chúc mừng đông đến mức tôi gần như không có thời gian ngồi xuống nghỉ ngơi.
Đặc biệt là bên nhà trai.
Tôi vốn nghĩ Lục Thần là quân nhân thì chắc cũng không có quá nhiều bạn bè.
Nhưng đến lúc nhìn thấy đoàn người mặc quân phục đứng trước cửa, tôi mới biết mình đã nghĩ sai hoàn toàn.
Bọn họ gần như đều là quân nhân.
Ai nấy đều cao lớn, khỏe mạnh, khí thế mạnh mẽ đến mức tôi vừa nhìn đã hơi căng thẳng.
Lúc Lục Thần bước vào đón dâu, cả đám người phía sau lập tức đồng thanh hô lớn:
“Chị dâu!”
Tôi: “…”
Tôi đứng tại chỗ, mặt lập tức nóng lên.
Lại có người cười lớn:
“Chị dâu hôm nay đẹp quá!”
“Đại ca cuối cùng cũng cưới được vợ rồi!”
“Đại ca, sau này nhớ đối xử tốt với chị dâu!”
Tiếng cười nói vang lên khắp cả căn nhà.
Tôi vốn đã ngượng, nghe bọn họ gọi hết chị dâu này đến chị dâu khác thì càng không biết nên nhìn đi đâu.
Tôi lén liếc sang Lục Thần.
Anh hôm nay mặc lễ phục, dáng người cao lớn, gương mặt vốn lạnh lùng lại càng trở nên nổi bật.
Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là…
Anh đang nhìn tôi.
Hơn nữa còn nhìn đến ngây người.
Tôi khẽ gọi:
“Lục Thần?”
Anh như vừa hoàn hồn.
Ánh mắt lập tức thu lại, nhưng tai lại hơi đỏ.
Tôi không nhịn được mà bật cười.
“Anh nhìn gì vậy?”
Anh im lặng vài giây rồi mới đáp:
“Không có gì.”
Tôi càng muốn cười.
Rõ ràng vừa rồi anh nhìn tôi đến ngẩn người.
Đám người phía sau lập tức ồn ào.
“Đại ca, anh ngẩn người rồi!”
“Đúng đó, chị dâu vừa xuất hiện là anh chẳng nhìn thấy ai nữa!”
“Thôi được rồi, hôm nay chúng tôi chính thức mất đại ca.”
Lục Thần lạnh lùng quay đầu.
“Im hết.”
Cả đám lập tức cười lớn.
Hôn lễ diễn ra vô cùng thuận lợi.
Tôi khoác tay bố mình bước vào lễ đường.
Ở cuối con đường, Lục Thần đang đứng chờ.
Khoảnh khắc nhìn thấy anh, không hiểu sao tôi lại có chút hồi hộp.
Rõ ràng trước đó tôi đã vô số lần tự nhắc bản thân.
Đây chỉ là một cuộc hôn nhân hợp tác.
Nhưng hôm nay, khi thật sự đứng trước mặt anh, nghe người chủ trì tuyên bố chúng tôi chính thức trở thành vợ chồng, trái tim tôi vẫn không thể bình tĩnh như trước.
Sau khi nghi thức kết thúc, mọi người bắt đầu chúc rượu.
Tôi bị kéo đi khắp nơi.
Đám quân nhân bên nhà trai lại càng không chịu buông tha.
“Chị dâu, hôm nay nhất định phải uống một ly!”
Tôi vội vàng xua tay.
“Tôi không uống được nhiều.”
Một người lập tức cười:
“Không sao, đại ca uống thay!”
Lục Thần đứng bên cạnh rất tự nhiên nhận lấy ly rượu.
“Đưa đây.”
Tôi nhìn anh.
Anh uống thay tôi hết ly này đến ly khác.
Đến cuối cùng, tôi còn chưa uống được bao nhiêu thì anh đã uống thay gần hết.
Tôi khẽ kéo tay áo anh.
“Anh đừng uống nữa.”
Lục Thần quay sang nhìn tôi.
“Không sao.”
Tôi bỗng cảm thấy lòng mình hơi mềm xuống.
Đêm hôm đó, sau khi tất cả khách khứa rời đi, căn phòng cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
Tôi ngồi trên giường, nhìn căn phòng được trang trí bằng màu đỏ, trong lòng bỗng có cảm giác rất kỳ lạ.
Tôi thật sự đã kết hôn.
Và người đàn ông ngồi cách tôi không xa chính là chồng tôi.
Lục Thần bước đến gần.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Anh cũng đang nhìn tôi.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảng cách rất gần.
Không khí bỗng trở nên yên tĩnh.
Lục Thần chậm rãi cúi người xuống.
Tôi bất giác nín thở.
Khoảng cách giữa chúng tôi càng lúc càng gần.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì điện thoại của anh đột nhiên vang lên.
Âm thanh phá tan bầu không khí trong phòng.
Lục Thần lập tức dừng lại.
Anh lấy điện thoại ra nghe máy.
Chỉ vài giây sau, sắc mặt anh thay đổi hoàn toàn.
Sự dịu dàng hiếm hoi vừa rồi biến mất.
Có thể bạn thích
Ánh mắt trở nên sắc bén và lạnh lùng.
“Được.”
“Bây giờ tôi đi.”
Tôi ngồi trên giường, ngẩn người nhìn anh.
“Có chuyện gì vậy?”
Lục Thần không trả lời ngay.
Anh đặt điện thoại xuống, quay sang nhìn tôi.
“Có nhiệm vụ khẩn cấp.”
Tôi sững người.
“Bây giờ?”
“Ừ.”
Anh nhanh chóng đứng dậy.
Tôi nhìn bộ lễ phục trên người anh, nhất thời không biết nên nói gì.
Hôm nay là ngày cưới của chúng tôi.
Đêm nay cũng là đêm tân hôn.
Vậy mà anh lại phải đi.
Lục Thần bước đến trước mặt tôi.
Anh lấy một chùm chìa khóa từ trong túi rồi đặt vào tay tôi.
“Đây là chìa khóa nhà tôi.”
Tôi ngẩn ra.
“Anh đưa cho tôi làm gì?”
“Em chuyển qua đó ở.”
Tôi nhìn anh.
“Còn anh?”
“Anh phải đi.”
Anh dừng một chút rồi nói:
“Ở chỗ này một mình không an toàn.”
Tôi siết chặt chùm chìa khóa trong tay.
“Nhưng anh vừa mới cưới tôi.”
Lục Thần nhìn tôi.
Ánh mắt anh có chút áy náy, nhưng giọng nói vẫn kiên định.
“Anh biết.”
“Anh sẽ về.”
Tôi không nói gì.
Lục Thần nhìn tôi thêm vài giây rồi mới xoay người rời đi.
Tôi ngồi trên giường, nghe tiếng cửa phòng đóng lại.
Căn phòng vốn còn náo nhiệt cách đây không lâu, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh.
Tôi cúi đầu nhìn chùm chìa khóa trong tay.
Không hiểu sao trong lòng lại có chút hụt hẫng.
Rõ ràng cuộc hôn nhân này vốn là do tôi đề nghị.
Rõ ràng ngay từ đầu tôi đã nói chúng tôi không cần tình cảm.
Vậy mà khi người đàn ông ấy thật sự rời đi ngay trong đêm tân hôn, tôi lại cảm thấy trong lòng trống rỗng.
Tôi ngồi rất lâu.
Cuối cùng chỉ có thể tự an ủi mình.
Anh ấy là quân nhân.
Nhiệm vụ của anh quan trọng hơn tất cả.
Sáng hôm sau, tôi vẫn đi làm như bình thường.
Không ai trong công ty biết đêm qua chồng tôi vừa rời đi ngay trong đêm tân hôn.
Mọi người chỉ nhìn tôi với ánh mắt tò mò.
Có người hỏi:
“Đêm qua thế nào?”
Tôi chỉ mỉm cười.
“Bình thường.”
Có người lại trêu:
“Chồng cô đâu?”
Tôi đáp:
“Có việc phải đi.”
Bọn họ đều tỏ vẻ tiếc nuối.
Tôi chỉ cười, không giải thích thêm.
Tôi cũng không chuyển đến căn hộ của Lục Thần.
Dù anh đã đưa chìa khóa cho tôi, tôi vẫn cảm thấy nơi đó thuộc về anh.
Tôi không muốn tự tiện bước vào cuộc sống riêng của anh khi anh không có ở đó.
Nhưng những món đồ anh để lại ở căn hộ của tôi, tôi cũng không đem cất đi.
Đôi giày anh đặt bên cửa vẫn còn nguyên.
Một vài món đồ anh mua cho tôi vẫn nằm ở vị trí cũ.
Tôi không chuyển đi.
Chỉ để chúng ở đó.
Giống như một lời nhắc rằng…
Tôi đã thật sự có một người chồng.
Chỉ là người chồng ấy thường xuyên không ở nhà.
Ban đầu tôi nghĩ anh chỉ đi vài ngày.
Nhưng một tuần trôi qua.
Rồi một tháng.
Rồi ba tháng.
Lục Thần vẫn chưa trở về.
Thỉnh thoảng anh sẽ gọi cho tôi.
Cuộc gọi thường rất ngắn.
“Anh vẫn ổn.”
“Ừ.”
“Em ở nhà một mình nhớ cẩn thận.”
“Biết rồi.”
Có lúc tôi còn chưa kịp hỏi thêm, anh đã phải cúp máy vì nhiệm vụ.
Tôi dần quen với việc nhìn điện thoại chờ cuộc gọi của anh.
Rồi một năm cứ thế trôi qua.
Tôi và Lục Thần kết hôn tròn một năm.
Nhưng trong một năm đó, số ngày anh ở bên tôi có lẽ còn chưa đến một tuần.
Tôi vẫn đi làm.
Vẫn sống cuộc sống của mình.
Chỉ là đôi khi nhìn thấy đôi giày anh để lại bên cửa, tôi sẽ đứng đó vài giây.
Không hiểu vì sao mình vẫn chưa đem chúng cất đi.
Cho đến ngày hôm đó.
Tôi vừa ngồi xuống bàn làm việc thì Chu Oánh đi tới.
Cô ta đứng trước mặt tôi, trên môi mang theo một nụ cười đầy vẻ chế giễu.
Tôi ngẩng đầu.
“Có chuyện gì?”
Chu Oánh khoanh tay trước ngực.
“Không có gì.”
Cô ta kéo dài giọng.
“Chỉ là tôi nghe nói cô kết hôn với quân nhân.”
Tôi không đáp.
Chu Oánh lại cười.
“Chồng cô là quân nhân đúng không?”
Tôi nhìn cô ta.
“Ừ.”
Cô ta lập tức bật cười.
“Vậy chắc cô chưa biết một chuyện đâu.”
Tôi cau mày.
“Chuyện gì?”
Chu Oánh cúi người xuống, cố tình nói thật chậm:
“Cô không biết chồng mình ở trong quân đội còn có một người vợ khác sao?”
Tôi sững người.
Cô ta nhìn sắc mặt tôi, nụ cười càng sâu hơn.
“Người nhà trong quân đội đấy.”
“Nghe nói anh ta còn nuôi người ta ở trong đó.”
Tôi ngồi im.
Bàn tay đang đặt trên bàn vô thức siết chặt.
Chu Oánh nhìn tôi, từng chữ như cố tình đâm thẳng vào lòng tôi.
“Cô nghĩ Lục Thần một năm không về nhà là vì bận nhiệm vụ thật sao?”
“Hay là…”
Cô ta cười khẽ.
“Anh ta có người khác rồi?”