Chương 6 : Chuẩn bị hôn lễ
Sau chuyện của Đình Hựu, cuộc sống của tôi cuối cùng cũng yên ổn trở lại.
Nhưng tôi còn chưa kịp thở phào thì mẹ đã gọi điện đến.
“Con tan làm chưa?”
“Vừa tan ạ.”
“Vậy mau về nhà.”
Tôi nghe giọng mẹ có vẻ rất vui, lập tức cảm thấy có gì đó không ổn.
“Có chuyện gì vậy mẹ?”
“Chuyện hôn lễ chứ còn gì nữa!”
Tôi: “…”
Tôi suýt quên mất.
Tôi và Lục Thần sắp kết hôn.
Hơn nữa, tốc độ chuẩn bị của hai bên gia đình nhanh đến mức tôi gần như không có thời gian phản ứng.
Tôi vừa về đến nhà đã thấy bố mẹ, bố mẹ Lục Thần và một đống giấy tờ đặt đầy trên bàn.
Tôi đứng ở cửa, ngẩn người.
“Mọi người đang làm gì vậy?”
Mẹ tôi lập tức kéo tôi ngồi xuống.
“Chọn ngày cưới.”
Tôi nhìn tờ lịch trước mặt.
“Đã chọn rồi sao?”
“Ừ.”
Mẹ Lục Thần cười nói:
“Chúng ta đã xem qua rồi. Ngày gần nhất rất đẹp, thích hợp tổ chức hôn lễ.”
Tôi nhìn ngày được khoanh đỏ trên lịch.
Chỉ còn chưa đến một tháng.
Tôi ngơ ngác.
“Có phải hơi gấp không?”
Mẹ tôi lập tức nói:
“Không gấp.”
“Đám cưới của con mà, mẹ đã mong bao nhiêu năm rồi.”
Tôi không biết nói gì.
Từ nhỏ đến lớn, mẹ luôn lo tôi không chịu kết hôn.
Bây giờ khó khăn lắm tôi mới chịu đồng ý, đương nhiên bà sẽ không bỏ lỡ cơ hội.
Tôi quay sang nhìn Lục Thần.
Anh ngồi đối diện, từ đầu đến cuối vẫn rất bình tĩnh.
Tôi dùng ánh mắt hỏi anh.
Anh cũng đồng ý thật sao?
Lục Thần nhìn tôi, sau đó gật đầu.
“Ngày đó được.”
Tôi: “…”
Được rồi.
Hai người chúng tôi đều đã đồng ý thì tôi còn có thể nói gì nữa?
Sau khi thống nhất ngày cưới, mọi người bắt đầu bàn đến những chuyện khác.
Địa điểm tổ chức.
Danh sách khách mời.
Trang phục.
Chụp ảnh cưới.
Nhẫn cưới.
Từng chuyện từng chuyện được ghi xuống.
Tôi nghe mà đầu óc choáng váng.
Tôi vốn tưởng mình chỉ cần ký tên vào giấy đăng ký kết hôn là xong.
Không ngờ hôn lễ thật sự lại có nhiều việc như vậy.
Mẹ Lục Thần nhìn tôi.
“Con thích kiểu hôn lễ thế nào?”
Tôi suy nghĩ một lúc.
“Đơn giản một chút là được ạ.”
Tôi thật sự không có yêu cầu gì đặc biệt.
Dù sao cuộc hôn nhân này cũng không xuất phát từ tình yêu.
Tổ chức quá long trọng, ngược lại khiến tôi cảm thấy có chút kỳ lạ.
Nhưng Lục Thần ngồi bên cạnh lại bất ngờ lên tiếng:
“Không cần đơn giản.”
Tôi quay sang nhìn anh.
Anh bình tĩnh nói:
“Cứ làm theo ý em ấy.”
Mẹ anh lập tức gật đầu.
“Đúng, đúng.”
“Đám cưới cả đời chỉ có một lần, nhất định phải làm cho con bé thật tốt.”
Tôi hơi sững người.
Tôi nhìn Lục Thần.
Anh cũng đang nhìn tôi.
Tôi không hiểu vì sao một câu nói đơn giản của anh lại khiến lòng mình khẽ dao động.
Rõ ràng ban đầu chúng tôi đã nói rất rõ.
Kết hôn chỉ là hợp tác.
Không can thiệp vào cuộc sống của nhau.
Có thể bạn thích
Không yêu cầu đối phương phải làm gì.
Nhưng từ lúc bắt đầu chuẩn bị hôn lễ, dường như anh đã âm thầm xem chuyện này như một cuộc hôn nhân thật sự.
Tôi còn đang suy nghĩ thì mẹ tôi đã kéo tôi đi chọn váy cưới.
Tôi bị kéo đến cửa hàng áo cưới ngay trong ngày hôm sau.
Vừa bước vào, tôi đã bị một loạt váy cưới trước mắt làm cho hoa mắt.
Nhân viên nhiệt tình giới thiệu từng kiểu.
“Cô có thể thử mẫu này.”
“Hoặc mẫu này cũng rất hợp.”
“Mẫu này là thiết kế mới nhất.”
Tôi nhìn hết chiếc này đến chiếc khác.
Cuối cùng vẫn không biết nên chọn cái nào.
Đúng lúc đó, điện thoại rung lên.
Là Lục Thần.
Tôi nghe máy.
“Anh đang làm gì?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Đang họp.”
Tôi lập tức nói:
“Vậy anh làm việc đi.”
Tôi định cúp máy thì anh hỏi:
“Em đang ở đâu?”
“Tôi đi thử váy cưới.”
Bên kia im lặng.
Tôi không hiểu sao lại cảm thấy anh dường như hơi khựng lại.
Một lát sau, anh hỏi:
“Có thích không?”
Tôi nhìn một vòng.
“Cũng được.”
“Không được.”
Tôi bật cười.
“Anh còn chưa nhìn mà.”
“Không nhìn cũng biết.”
Tôi ngẩn ra.
“Biết gì?”
Giọng anh vẫn bình tĩnh:
“Em thích thì được.”
Tôi im lặng vài giây.
“Vậy anh làm việc đi.”
“Ừ.”
Anh đáp một tiếng.
Nhưng trước khi tôi cúp máy, anh lại nói:
“Chụp ảnh gửi tôi xem.”
Tôi ngẩn người.
“Để làm gì?”
“Chọn.”
Tôi bật cười.
“Anh bận như vậy mà còn chọn váy cưới?”
“Đám cưới của tôi.”
Chỉ bốn chữ.
Tôi bỗng không cười nổi nữa.
Đúng vậy.
Đây cũng là đám cưới của anh.
Không phải chỉ một mình tôi.
Tôi nhìn màn hình điện thoại đã tắt, trong lòng bỗng có một cảm giác rất kỳ lạ.
Cuối cùng, tôi thử vài bộ rồi chụp ảnh gửi cho anh.
Không lâu sau, Lục Thần trả lời.
“Bộ thứ ba.”
Tôi nhìn bộ váy anh chọn.
Quả thật rất đẹp.
Tôi hỏi:
“Anh thích à?”
“Ừ.”
Tôi nhìn tin nhắn đó rất lâu.
Sau đó không hiểu vì sao lại nhắn thêm một câu:
“Vậy tôi chọn bộ này.”
Bên kia trả lời rất nhanh.
“Được.”
Tôi cất điện thoại.
Mẹ tôi đứng bên cạnh nhìn tôi, ánh mắt có chút kỳ lạ.
Tôi lập tức hỏi:
“Mẹ nhìn con làm gì?”
Mẹ cười.
“Không có gì.”
“Chỉ là mẹ thấy con hình như bắt đầu để ý đến Lục Thần rồi.”
Tôi lập tức phủ nhận.
“Không có.”
Mẹ cười càng vui hơn.
“Không có thì không có.”
Tôi quay đầu đi.
Nhưng trong lòng lại không ngừng nhớ đến câu nói vừa rồi của anh.
Đám cưới của tôi.
Chẳng hiểu sao nghe xong lại thấy có chút khác biệt.
Buổi tối, Lục Thần đến đón tôi.
Anh vừa xuống xe đã nhìn thấy túi đồ trong tay tôi.
“Xong rồi?”
“Ừ.”
Tôi gật đầu.
Anh mở cửa xe cho tôi.
Tôi ngồi vào ghế phụ, anh vòng sang phía bên kia.
Trên đường về, tôi bất giác hỏi:
“Anh có thấy hôn lễ này phiền không?”
Lục Thần hơi nghiêng đầu.
“Không.”
“Nhưng chúng ta vốn chỉ là kết hôn theo thỏa thuận.”
Anh im lặng vài giây.
Sau đó mới nói:
“Đã kết hôn thì nên nghiêm túc.”
Tôi quay sang nhìn anh.
Ánh đèn đường lướt qua gương mặt anh, khiến đường nét vốn lạnh lùng lại càng rõ ràng.
Tôi không biết phải nói gì.
Chỉ có thể quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhưng lần đầu tiên, tôi bắt đầu cảm thấy cuộc hôn nhân này có lẽ sẽ không giống như tôi tưởng.
Ban đầu tôi nghĩ chúng tôi chỉ cần đóng vai vợ chồng trước mặt người nhà.
Sau đó ai sống cuộc sống của người đó.
Nhưng Lục Thần dường như đang từng bước biến cuộc hôn nhân trên giấy này thành một cuộc hôn nhân thật sự.
Mà đáng sợ nhất là…
Tôi vậy mà không còn cảm thấy khó chịu như lúc đầu nữa.