Vợ Của Thượng Tá Lục Muốn Ly Hôn Rồi

Chương 5 : Anh bắt đầu bước vào cuộc sống của tôi

Người bất ngờ lao xuống trước đầu xe không ai khác, chính là Đình Hựu.

Tôi nhìn người đàn ông đang đứng chắn ngay trước mũi xe, nhất thời hoảng hốt.

Tên này không lẽ bị điên rồi sao?

Xe vừa dừng lại, Đình Hựu đã nhìn về phía tôi. Ánh mắt hắn vừa cố chấp vừa tuyệt vọng, giống như thể tôi chính là người duy nhất có thể quyết định sống chết của hắn.

Tôi cau mày, còn chưa kịp mở miệng hỏi hắn muốn làm gì thì sắc mặt hắn đã đột nhiên thay đổi.

Hắn nghiến răng, làm ra một hành động khiến tôi sợ đến mức lập tức mở cửa xe lao xuống.

“Đình Hựu!”

Tôi chạy đến bên cạnh hắn, vội vàng giữ lấy hắn, không để hắn tiếp tục làm chuyện dại dột.

“Anh làm cái gì vậy? Mau dừng lại!”

Đình Hựu dường như chẳng nghe thấy lời tôi nói. Hắn vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt cố chấp ấy, như thể chỉ cần tôi không chịu đáp lại tình cảm của hắn thì mọi chuyện đều chẳng còn ý nghĩa.

Tôi vừa tức vừa sợ, không nhịn được mà nghiến răng.

Tên bệnh hoạn này!

Rốt cuộc hắn muốn ép tôi đến mức nào mới chịu dừng lại?

“Đình Hựu, anh nghe cho rõ đây! Tôi không thích anh, trước đây không thích, hiện tại cũng không thích. Chuyện đó chẳng liên quan gì đến việc anh làm tổn thương bản thân mình cả!”

Hắn vẫn không chịu bình tĩnh.

Tôi lập tức quay đầu hét lên:

“Lục Thần!”

Lục Thần nhanh chóng bước tới.

Nhìn tình hình trước mắt, sắc mặt anh lập tức trầm xuống. Anh không nói nhiều, dứt khoát tiến lên khống chế Đình Hựu, khiến hắn không thể tiếp tục làm chuyện nguy hiểm.

Đình Hựu giãy giụa, miệng vẫn gọi tên tôi.

Tôi đứng bên cạnh, tức đến mức đầu ngón tay cũng run lên.

Tôi chưa từng gặp người nào cố chấp đến mức này.

Tôi đã từ chối hắn rất nhiều lần, cũng đã nói rõ ràng rằng giữa chúng tôi không có khả năng. Vậy mà hắn vẫn cứ bám lấy tôi, hết lần này đến lần khác khiến mọi chuyện trở nên khó xử.

Lục Thần nhìn tình trạng của hắn, lập tức gọi cấp cứu.

Chẳng bao lâu sau, nhân viên y tế đã đến đưa Đình Hựu đi.

Tôi và Lục Thần cũng theo đến bệnh viện.

Đến nơi, bác sĩ đưa Đình Hựu vào phòng cấp cứu. Hai chúng tôi chỉ có thể đứng ngoài hành lang chờ đợi.

Tôi ngồi trên hàng ghế dài, hai tay đan chặt vào nhau, trong lòng vô cùng phức tạp.

Tôi tức giận vì những chuyện hắn đã làm.

Nhưng khi tận mắt nhìn thấy hắn trở nên mất kiểm soát như vậy, tôi vẫn không thể hoàn toàn bình tĩnh.

Một lúc lâu sau, Lục Thần mới lên tiếng:

“Vì sao em không mặc kệ hắn?”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

Lục Thần đứng bên cạnh, dáng người cao lớn, gương mặt vẫn lạnh lùng như thường ngày. Anh không có ý trách móc tôi, chỉ đơn giản muốn biết câu trả lời.

Tôi quay đầu nhìn cánh cửa phòng cấp cứu, giọng nói hơi trầm xuống.

“Thật ra, tôi cảm thấy hắn đáng giận.”

Lục Thần không lên tiếng, chờ tôi nói tiếp.

Tôi khẽ thở dài.

“Nhưng bố mẹ hắn không đáng phải buồn vì chuyện này.”

Nói đến đây, tôi im lặng một lúc rồi mới tiếp tục:

“Năm đó, tôi từng giúp hắn một lần. Có lẽ đối với tôi, đó chỉ là chuyện nhỏ, nhưng hắn lại ghi nhớ rồi biến nó thành toàn bộ tình cảm của mình dành cho tôi.”

“Tôi đã từ chối hắn, nhưng hắn không chịu chấp nhận. Dần dần, chuyện vốn chỉ là tình cảm đơn phương lại biến thành sự cố chấp khiến người khác khó chịu.”

Tôi cúi đầu nhìn hai bàn tay mình.

“Tôi không thích hắn, cũng không có nghĩa là tôi muốn nhìn thấy hắn xảy ra chuyện.”

Lục Thần nhìn tôi một lúc rồi hỏi:

“Em không ghét hắn sao?”

Tôi bật cười, nhưng nụ cười ấy chẳng có chút vui vẻ nào.

“Có chứ.”

“Tôi rất ghét những chuyện hắn đã làm. Tôi cũng ghét việc hắn cứ bám lấy tôi, khiến cuộc sống của tôi bị ảnh hưởng.”

Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Lục Thần.

“Nhưng tôi ghét hắn, chẳng lẽ hắn phải chết sao?”

Hành lang bỗng trở nên yên tĩnh.

Lục Thần không nói gì nữa.

Anh chỉ đứng bên cạnh tôi, ánh mắt trầm tĩnh, dường như đang suy nghĩ về những lời tôi vừa nói.

Tôi cũng không tiếp tục giải thích.

Tôi không phải người tốt đến mức có thể tha thứ cho tất cả mọi chuyện. Đình Hựu đã khiến tôi khó chịu, thậm chí còn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi, nên tôi không có ý định vì chuyện hôm nay mà thay đổi cách nhìn về hắn.

Nhưng tôi cũng không muốn vì sự từ chối của mình mà khiến một gia đình phải chịu đựng nỗi đau không đáng có.

Tôi chỉ hy vọng sau chuyện này, Đình Hựu có thể hiểu rằng tình cảm không phải thứ có thể cưỡng ép.

Người khác không thích hắn, không có nghĩa là hắn không xứng đáng được sống tốt.

Cũng không có nghĩa là tôi phải chịu trách nhiệm cho mọi lựa chọn của hắn.

Hai chúng tôi chờ bên ngoài khá lâu.

Cuối cùng, bác sĩ cũng bước ra.

Sau khi nghe bác sĩ thông báo tình hình đã ổn định, tôi mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Lục Thần hỏi thêm vài câu về tình trạng của Đình Hựu, xác nhận không còn vấn đề nguy hiểm trước mắt rồi mới quay sang tôi.

“Đi thôi, tôi đưa em về.”

Tôi gật đầu.

Trên đường trở về, tôi vốn nghĩ Lục Thần sẽ đưa mình đến trước cửa căn hộ rồi rời đi như mọi lần.

Không ngờ khi xe dừng lại, anh không chỉ xuống xe mà còn mở cốp lấy ra một đống đồ.

Tôi đứng trước cửa căn hộ, nhìn những chiếc túi trong tay anh, vẻ mặt đầy khó hiểu.

“Anh mua nhiều đồ như vậy làm gì?”

Lục Thần không trả lời ngay.

Anh cầm đồ đi theo tôi lên tầng, sau đó bình tĩnh bước vào nhà như thể đã suy nghĩ chuyện này từ lâu.

Tôi đứng bên cạnh, càng nhìn càng cảm thấy khó hiểu.

Chúng tôi mới quen nhau được bao lâu đâu?

Hôm nay anh còn đưa tôi đến bệnh viện vì chuyện của Đình Hựu, vậy mà bây giờ lại mang theo cả đống đồ đến nhà tôi.

Rốt cuộc anh định làm gì?

Tôi còn đang suy nghĩ thì Lục Thần đã lấy từ trong túi ra một đôi giày đi trong nhà, đặt ngay ngắn bên ngoài cửa.

Động tác của anh rất tự nhiên.

Sau đó, anh lại lấy ra vài món đồ dùng cần thiết, lần lượt sắp xếp vào những vị trí thích hợp.

Tôi đứng nhìn một lúc, cuối cùng không nhịn được mà hỏi:

“Lục Thần, anh đang làm gì vậy?”

Anh quay đầu nhìn tôi.

“Chuẩn bị một chút.”

“Chuẩn bị cái gì?”

“Đồ dùng cần thiết.”

Tôi nhìn đôi giày mới đặt ngoài cửa, rồi lại nhìn những món đồ anh vừa mang vào nhà.

“Nhưng đây là nhà tôi mà.”

“Tôi biết.”

Anh trả lời vô cùng bình thản, cứ như thể chuyện đó chẳng có gì khó hiểu.

Tôi nghẹn lời.

Nếu anh biết đây là nhà tôi thì tại sao còn tự nhiên sắp xếp đồ đạc như vậy?

Lục Thần đặt món đồ cuối cùng xuống, sau đó mới quay sang giải thích:

“Kết hôn xong, em sẽ chuyển đến căn hộ của tôi.”

Tôi hơi sững người.

Chuyện này chúng tôi đã từng nói qua, nhưng vì cuộc hôn nhân ngay từ đầu chỉ là một thỏa thuận nên tôi không ngờ anh lại nghiêm túc chuẩn bị mọi thứ như vậy.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh đã tiếp tục:

“Còn hiện tại, em cứ ở đây trước.”

Anh nhìn quanh căn hộ một lượt, sau đó nói:

“Tôi chỉ chuẩn bị trước vài thứ cần thiết. Nếu em thiếu gì, cứ nói với tôi.”

Tôi đứng im tại chỗ.

Trong lòng bỗng có cảm giác rất khó diễn tả.

Từ đầu đến cuối, tôi vẫn luôn cho rằng Lục Thần là người lạnh lùng, ít nói, làm việc gì cũng có vẻ cứng nhắc. Tôi nghĩ anh đồng ý kết hôn chẳng qua vì muốn giải quyết chuyện gia đình, nên sau khi đạt được mục đích, có lẽ anh sẽ chẳng quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như thế này.

Nhưng anh không chỉ nghiêm túc chuẩn bị cho hôn lễ.

Anh còn nhớ đến chuyện sau khi kết hôn chúng tôi sẽ sống ở đâu, cần chuẩn bị những gì, thậm chí còn mang cả giày đi trong nhà đến đây.

Những việc ấy vốn không nằm trong thỏa thuận ban đầu của chúng tôi.

Anh hoàn toàn có thể mặc kệ, để tôi tự thu xếp mọi thứ.

Thế nhưng Lục Thần lại âm thầm chuẩn bị trước, không hề cảm thấy đó là chuyện phiền phức.

Tôi nhìn đôi giày đặt ngay ngắn bên cửa, rồi nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình.

Không hiểu sao, trái tim vốn luôn bình tĩnh của tôi lại khẽ dao động.

“Anh không cần phải chuẩn bị kỹ như vậy đâu.”

Tôi cố giữ giọng điệu bình thường.

“Dù sao chúng ta cũng chỉ là kết hôn theo thỏa thuận.”

Lục Thần nhìn tôi.

“Đã quyết định kết hôn thì nên chuẩn bị cho chu đáo.”

Anh nói rất đơn giản, không có bất kỳ lời lẽ hoa mỹ nào.

Nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến tôi không biết phải đáp lại thế nào.

Một lúc sau, anh cầm lấy chìa khóa xe.

“Em nghỉ ngơi sớm đi. Nếu còn thiếu thứ gì thì nói với tôi.”

Tôi gật đầu.

“Được.”

Lục Thần đi đến cửa, thay giày rồi rời khỏi căn hộ.

Cánh cửa khép lại, trong nhà lập tức trở nên yên tĩnh.

Tôi đứng đó hồi lâu, cuối cùng cúi xuống nhìn đôi giày đi trong nhà mới tinh đặt bên cạnh cửa.

Khóe môi tôi bất giác cong lên.

Tôi vốn nghĩ cuộc hôn nhân này chỉ cần làm tròn trách nhiệm với hai bên gia đình là đủ.

Nhưng khi nhìn những món đồ Lục Thần đã cẩn thận sắp xếp, tôi vẫn không thể phủ nhận một điều.

Tôi thật sự có chút cảm động.

Truyện Mới

Quy Tắc Ai Lao Phong

Quy Tắc Ai Lao Phong

Phật Tử Cũng Động Tâm

Phật Tử Cũng Động Tâm

Trận Lũ Năm Ấy

Trận Lũ Năm Ấy

Bí Mật Trong Ly Nước

Bí Mật Trong Ly Nước

Sau Khi Chia Tay

Sau Khi Chia Tay

Yêu Lại

Yêu Lại

Trò Chơi Sinh Tồn

Trò Chơi Sinh Tồn

Vợ Của Thượng Tá Lục Muốn Ly Hôn Rồi

Vợ Của Thượng Tá Lục Muốn Ly Hôn Rồi

Mẹ Lười Không Dễ Bắt Nạt

Mẹ Lười Không Dễ Bắt Nạt

Chú út của Tiểu Bảo

Chú út của Tiểu Bảo

Thằng Ngốc Trong Làng

Thằng Ngốc Trong Làng

Đội Trưởng Tống Vô Cùng Dính Người

Đội Trưởng Tống Vô Cùng Dính Người