Chương 2
Tôi dừng lại trước cửa phòng bệnh, không lập tức bước vào.
“Anh ấy biết tôi đã đến chưa?”
“Biết ạ. Tôi vừa báo với anh ấy.”
Tôi im lặng vài giây, cuối cùng vẫn đưa tay đẩy cửa.
Tần Cảnh Hành đang ngồi tựa vào đầu giường. Trên trán anh dán một miếng băng gạc trắng, cánh tay phải cũng được băng kín. Vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt vốn bình tĩnh của anh khẽ dao động.
“Em đến rồi.”
Tôi kéo ghế ngồi xuống, cố ý giữ một khoảng cách vừa đủ với giường bệnh.
“Bác sĩ nói anh không sao. Nghỉ ngơi cho tốt.”
Tần Cảnh Hành nhìn tôi, dường như không hài lòng với thái độ khách sáo ấy.
“Em chỉ đến để nói với anh câu này thôi sao?”
Tôi bình tĩnh nhìn lại anh. “Vậy anh muốn em nói gì?”
Tần Cảnh Hành không trả lời ngay.
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Vẫn là gương mặt ấy, vẫn là người tôi từng yêu đến mức chỉ cần anh khẽ cau mày, tôi đã lập tức tự hỏi liệu mình có làm sai điều gì hay không.
Nhưng lúc này, nhìn anh bị thương, trong lòng tôi chỉ còn một chút lo lắng giống như khi biết một người quen gặp chuyện chẳng lành. Nỗi sợ hãi từng khiến tôi tưởng rằng nếu anh xảy ra chuyện, cả thế giới của mình cũng sẽ sụp đổ, đã không còn nữa.
Có lẽ tình cảm của con người thật sự có thể bị bào mòn sau quá nhiều lần thất vọng.
Một lúc sau, Tần Cảnh Hành mới hỏi: “Hôm qua em đi đâu?”
“Đến bệnh viện.”
“Em không khỏe sao?”
Tôi vô thức đưa tay đặt lên bụng, nhưng rất nhanh đã nhận ra động tác của mình, lập tức thu tay lại.
“Chỉ khám định kỳ thôi.”
Ánh mắt anh dừng trên người tôi lâu hơn bình thường.
“Em bị bệnh gì?”
“Không có gì nghiêm trọng.”
Tôi không định nói dối anh, nhưng cũng chưa muốn nói chuyện mang thai trong hoàn cảnh này.
Tần Cảnh Hành còn định hỏi thêm thì điện thoại bên cạnh đột nhiên vang lên.
Trên màn hình hiện tên Tống Nhược.
Tôi biết cái tên ấy.
Cô gái anh từng yêu trong những năm tháng tuổi trẻ, người đã rời đi vì một lý do nào đó, rồi lại trở về đúng vào lúc cuộc hôn nhân của chúng tôi đi đến hồi kết.
Tần Cảnh Hành nhìn màn hình vài giây rồi nhận cuộc gọi.
Giọng phụ nữ từ đầu dây bên kia vang lên, mang theo vẻ lo lắng rõ ràng: “Anh đang ở bệnh viện à?”
Tôi không nghe rõ cô ấy còn nói những gì, chỉ thấy nét mặt Tần Cảnh Hành dần dịu xuống.
“Không sao, chỉ là một tai nạn nhỏ thôi. Em đừng lo.”
Tôi cúi đầu nhìn hai bàn tay mình.
Hóa ra anh vẫn biết dùng giọng điệu dịu dàng như vậy để trấn an một người phụ nữ.
Chỉ tiếc rằng người ấy chưa bao giờ là tôi.
Cuộc gọi kết thúc, Tần Cảnh Hành mới đưa mắt nhìn sang.
“Tống Nhược vừa nghe tin nên gọi hỏi thăm.”
“Anh không cần giải thích với em.”
“Anh chỉ muốn nói rõ.”
Tôi ngẩng lên, bình tĩnh nhìn anh.
“Tần Cảnh Hành, chúng ta đã ly hôn rồi.”
Anh khựng lại.
Tôi đứng dậy, chỉnh lại quai túi trên vai.
“Anh không cần báo cáo với em chuyện mình gặp ai hay nói chuyện với ai. Em đến đây vì nghe tin anh gặp tai nạn. Bây giờ đã biết anh không sao, em cũng nên về rồi.”
Có thể bạn thích
“Khoan đã.”
Anh đưa tay định giữ tôi lại, nhưng vết thương ở cánh tay khiến động tác ấy phải dừng giữa chừng.
Tôi quay đầu.
Tần Cảnh Hành nhìn tôi thật lâu, sau đó bất ngờ hỏi: “Em thật sự không còn tình cảm với anh nữa sao?”
Tôi không ngờ anh lại hỏi câu ấy.
Nếu là một năm trước, chỉ riêng việc anh chủ động hỏi đến tình cảm của tôi có lẽ cũng đủ khiến tôi vui đến phát khóc.
Tôi từng chờ anh hỏi tôi có buồn không, từng mong anh nhận ra những tổn thương mà mình gây ra, cũng từng hy vọng có một ngày anh chịu nhìn thẳng vào tình cảm của tôi thay vì coi nó là điều hiển nhiên.
Nhưng đến khi câu hỏi ấy thật sự được thốt ra, tôi lại không biết nên trả lời thế nào.
Không phải vì còn quá yêu.
Mà bởi tôi đã không còn muốn tranh giành tình yêu của anh nữa.
“Chuyện đó còn quan trọng sao?”
Sắc mặt Tần Cảnh Hành lập tức trầm xuống.
Tôi không chờ câu trả lời, xoay người bước ra ngoài.
Vừa ra đến hành lang, điện thoại trong túi rung lên.
Bệnh viện gửi tin nhắn nhắc lịch tái khám. Ngay bên dưới là thông tin kết quả kiểm tra buổi sáng.
Thai trong tử cung, khoảng năm tuần.
Ngón tay tôi vô thức siết chặt lấy điện thoại.
Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng bệnh phía sau bất ngờ bật mở.
Tần Cảnh Hành đứng ở đó. Có lẽ vì vừa cử động mạnh nên sắc mặt anh không được tốt.
“Dương Yến.”
Tôi quay lại.
Ánh mắt anh lướt qua màn hình điện thoại trong tay tôi rồi dừng trên gương mặt tôi.
“Em vừa nói em đến bệnh viện khám định kỳ.”
Tôi không trả lời.
Anh bước về phía tôi một bước, giọng trầm hẳn xuống.
“Em có chuyện gì giấu anh phải không?”
Tôi lập tức tắt màn hình điện thoại.
“Không có.”
Anh nhìn chằm chằm vào tôi. Lần đầu tiên, trong ánh mắt vốn luôn bình thản ấy xuất hiện sự mất kiểm soát rất rõ.
“Dương Yến, nhìn anh rồi trả lời.”
Tôi ngẩng đầu đối diện với anh.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng hiểu rất rõ rằng nếu nói ra sự thật, mọi thứ giữa chúng tôi có thể sẽ thay đổi.
Nhưng thay đổi thành thế nào, tôi không biết.
Điều duy nhất tôi chắc chắn là mình đã quyết định giữ đứa bé, còn mối quan hệ giữa tôi và Tần Cảnh Hành đã kết thúc ngay từ ngày hai chúng tôi ký tên vào tờ giấy ly hôn.
Vì thế, tôi chỉ bình tĩnh đáp: “Đúng là có chuyện. Nhưng đó là chuyện riêng của em.”
Nói xong, tôi quay người rời đi.
Lần này, anh không đuổi theo.
Còn tôi cũng không quay đầu lại.
Tôi không hề biết rằng chỉ vài phút sau khi tôi rời bệnh viện, Tần Cảnh Hành đã gọi cho trợ lý, yêu cầu kiểm tra lý do tôi đến khám.
Và khi kết quả được đặt trước mặt anh, người đàn ông vẫn luôn cho rằng bản thân có thể bình thản đối diện với mọi chuyện ấy, lần đầu tiên hoàn toàn đánh mất vẻ điềm tĩnh vốn có.
Bởi trên tờ giấy kia có một dòng chữ khiến anh nhìn mãi không thể rời mắt.
Kết quả thử thai: dương tính.
Chín giờ tối, chuông cửa căn hộ vang lên.
Tôi vừa uống xong một cốc nước ấm, đang ngồi phân loại những bản vẽ mang từ công ty về.
Trên màn hình máy tính là phương án cải tạo thư viện Hàm Xuân, một dự án nhỏ mà tôi đã theo đuổi suốt ba tháng mới có cơ hội tham gia. Tôi định hoàn thành nốt mặt cắt cuối cùng trước khi đi ngủ.
Qua mắt mèo, tôi nhìn thấy Tần Cảnh Hành.
Áo khoác vắt trên cánh tay không bị thương, miếng băng trên trán vẫn còn mới. Anh đứng rất thẳng, nhưng bàn tay buông bên người lại siết chặt đến mức gân xanh nổi rõ.
Tôi chỉ mở cửa một khoảng vừa đủ.
“Anh nên ở bệnh viện.”
“Dương Yến.” Giọng anh khàn đặc. “Em mang thai rồi?”
Câu hỏi ấy khiến căn phòng lập tức chìm vào yên tĩnh, đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng quạt tản nhiệt của máy tính phía sau lưng.
Tôi từng nghĩ đến rất nhiều cách để nói cho anh biết chuyện này.
Có thể là một cuộc điện thoại, một tin nhắn, hoặc một cuộc gặp ở nơi đủ sáng để cả hai nhìn rõ nét mặt của đối phương và không hiểu sai bất cứ điều gì.
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ bị chất vấn như một người vừa giấu đi một món tài sản chung.
“Ai nói với anh?”
Tần Cảnh Hành không trả lời ngay.
Chỉ cần nhìn khoảng lặng ấy, tôi lập tức hiểu ra.
“Anh điều tra hồ sơ khám của em?”
“Anh lo em xảy ra chuyện.”
“Vậy tại sao anh không hỏi cho đến khi em muốn trả lời?”
Tần Cảnh Hành mím môi.
Có lẽ trước khi đến đây, anh đã chuẩn bị tinh thần cho việc tôi khóc, trách móc anh, thậm chí hỏi anh có muốn đứa trẻ này hay không.
Nhưng anh không chuẩn bị cho việc tôi nhắc đến một ranh giới mà trước kia chưa từng tồn tại giữa chúng tôi.
“Anh xin lỗi.”
Tôi chưa từng nghe anh nói ba chữ ấy dễ dàng đến vậy.
Nhưng một lời xin lỗi cũng không thể khiến chiếc chìa khóa mà anh tự tiện sử dụng để bước vào đời tôi lập tức biến mất.