Phật Tử Cũng Động Tâm

Chương 9 : Rõ ràng tôi mới chỉ gặp anh

Tôi xuống núi Yên Tử rồi đi thẳng đến quán bar.

Tôi không về Thẩm gia.

Cũng không muốn gặp cha.

Tôi chỉ muốn uống rượu.

Tôi ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc, gọi một chai rượu mạnh.

Ly đầu tiên vừa uống xong, tôi đã cảm thấy cổ họng nóng ran.

Ly thứ hai xuống bụng, đầu óc bắt đầu choáng váng.

Đến ly thứ ba, tôi đã chẳng còn nhớ mình đang uống vì chuyện gì.

Tôi chỉ biết mình rất khó chịu.

Khó chịu đến mức muốn khóc.

Nhưng tôi không hiểu tại sao mình lại khóc.

Tôi đưa tay lau nước mắt, càng lau càng nhiều.

“Thật kỳ lạ.”

Tôi lẩm bẩm một mình.

“Tống Hoài Sâm, anh có gì tốt chứ?”

Anh chẳng biết nói lời dễ nghe.

Không biết dỗ dành phụ nữ.

Suốt ngày chỉ biết lần chuỗi Phật châu, gõ mõ, đọc kinh.

Tôi trêu anh thì anh tránh.

Tôi đến tìm anh thì anh đóng cửa.

Tôi chạy lên tận núi tìm anh, anh lại bảo tôi tự trọng.

Tôi càng nghĩ càng tức.

Tôi cầm ly rượu uống thêm một ngụm.

“Đồ đầu gỗ.”

Tôi mắng xong lại thấy sống mũi cay cay.

Tôi cũng không hiểu mình bị làm sao.

Rõ ràng trước đây tôi bị đàn ông từ chối cũng chẳng thấy đau lòng.

Người ta không thích tôi thì tôi đổi người khác.

Có gì to tát đâu?

Nhưng Tống Hoài Sâm chỉ nói một câu “xin cô tự trọng”, vậy mà tôi lại chạy xuống núi khóc suốt đường.

Tôi tức giận đập tay xuống bàn.

“Có gì đáng khóc chứ?”

Người phục vụ đứng bên cạnh nhìn tôi, không dám lên tiếng.

Tôi lại rót thêm rượu.

Một người đàn ông trẻ ngồi bàn bên cạnh chú ý đến tôi từ lâu, cuối cùng cũng đứng dậy bước tới.

“Thẩm tiểu thư, cô uống một mình sao?”

Tôi ngẩng đầu.

Người trước mặt có khuôn mặt không tệ.

Nếu là trước đây, có lẽ tôi đã vui vẻ nói chuyện với anh ta.

Nhưng hôm nay tôi chỉ nhìn một cái rồi quay mặt đi.

“Không có hứng.”

Người đàn ông hơi bất ngờ.

“Cô không muốn uống cùng tôi sao?”

“Không muốn.”

Anh ta còn định nói gì đó, nhưng nhìn thấy vẻ mặt tôi thì đành rời đi.

Chưa được bao lâu, lại có người đến.

Lần này là một mỹ nam trẻ tuổi hơn.

Anh ta cười rất đẹp, chủ động đưa cho tôi một ly rượu.

“Người đẹp, uống cùng tôi một ly nhé?”

Tôi nhìn ly rượu trước mặt.

Sau đó đẩy ra.

“Không uống.”

“Vậy chúng ta nói chuyện một lát?”

“Không nói.”

Anh ta ngẩn người.

Tôi càng nhìn càng thấy phiền.

Tôi quay sang bartender.

“Ở đây hết đàn ông đẹp rồi sao?”

Bartender cười khổ.

“Thẩm tiểu thư, những người đến bắt chuyện với cô đều rất đẹp.”

“Vậy sao tôi không thấy ai đẹp?”

Bartender im lặng.

Tôi cúi đầu nhìn ly rượu.

Đột nhiên trong đầu lại hiện lên một người.

Một người mặc trường sam màu đen.

Một người đeo kính bạc.

Một người lúc nào cũng ngồi trước bàn Phật, vẻ mặt thanh lãnh đến đáng ghét.

Tống Hoài Sâm.

Tôi cắn môi.

“Rõ ràng tôi mới chỉ gặp anh ta có mấy ngày.”

“Tại sao tôi lại cứ nghĩ đến anh ta?”

Tôi không có câu trả lời.

Tôi tiếp tục uống.

Rượu dần khiến đầu óc tôi trở nên mơ hồ.

Những tiếng nhạc xung quanh bắt đầu xa dần.

Tôi chống cằm, nhìn ly rượu trước mặt.

Trong đầu tôi hiện lên từng chuyện nhỏ nhặt.

Anh đưa tôi ly trà.

Anh hỏi tôi đã ăn tối chưa.

Anh đứng trước điện thờ, bình tĩnh nhìn tôi.

Anh bị tôi ép ngã xuống nệm.

Giọt mồ hôi trên trán anh.

Bàn tay anh đặt bên eo tôi.

Và cả câu nói cuối cùng.

“Thẩm tiểu thư, xin cô tự trọng.”

Tôi càng nghĩ càng đau lòng.

Tôi đưa tay che mắt.

“Anh không thích tôi thì thôi.”

“Tôi cũng đâu cần anh thích.”

“Trên đời này thiếu gì đàn ông.”

Tôi nói rất nhỏ.

Nhưng càng nói, nước mắt càng rơi.

Tôi bỗng cảm thấy giống như mình vừa đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng.

Nhưng thứ đó vốn chưa từng thuộc về tôi.

Tôi và anh rõ ràng chỉ mới gặp nhau vài ngày.

Chúng tôi thậm chí còn chưa từng thật sự bắt đầu một mối quan hệ.

Vậy tại sao tôi lại đau lòng đến thế?

Tôi không hiểu.

Tôi cũng không muốn hiểu.

Tôi chỉ biết tối hôm đó mình uống rất nhiều.

Nhiều đến mức ngay cả đường về nhà cũng không nhớ.

Cuối cùng tôi gục xuống bàn, hai má đỏ bừng, đôi mắt còn vương nước.

Trong cơn say, tôi vẫn lẩm bẩm một cái tên.

“Tống Hoài Sâm…”

“Đồ đầu gỗ…”

“Tôi ghét anh.”

Nói xong, tôi lại bật khóc.

“Nhưng…”

“Tại sao tôi lại nhớ anh như vậy?”

Sau đó lại rơi vào một vòng tay ấm áp .

Truyện Mới

SÍNH LỄ BIẾN THÀNH GIẤY NỢ

SÍNH LỄ BIẾN THÀNH GIẤY NỢ

Sự trả thù của nữ tổng

Sự trả thù của nữ tổng

Lúc Tôi Cận Kề Cái Chết

Lúc Tôi Cận Kề Cái Chết

Bí Mật Làng Ô Da

Bí Mật Làng Ô Da

Thế tử thật biết cách

Thế tử thật biết cách

TÔI LÀ CON MỘT, BA MẸ VẪN BÁN HẾT TÀI SẢN ĐỂ NHẬN ANH HỌ LÀM CON NUÔI

TÔI LÀ CON MỘT, BA MẸ VẪN BÁN HẾT TÀI SẢN ĐỂ NHẬN ANH HỌ LÀM CON NUÔI

Trở Về Để Ly Hôn

Trở Về Để Ly Hôn

Ngày ngày khuyên Ma Tôn hướng thiện

Ngày ngày khuyên Ma Tôn hướng thiện

Quán cơm từ thiện giả

Quán cơm từ thiện giả

MƯỜI NĂM YÊU SAI, MỘT NGÀY LẬT BÀN

MƯỜI NĂM YÊU SAI, MỘT NGÀY LẬT BÀN

Bảy Năm Dối Trá

Bảy Năm Dối Trá

Phúc Khí Theo Người Rời Đi

Phúc Khí Theo Người Rời Đi