Chương 8 : Anh thật sự xuống tóc vì muốn tránh tôi sao?
Một tuần trôi qua rất nhanh.
Nhưng đối với tôi, từng ngày đều dài đến mức khiến người ta phát điên.
Tống Hoài Sâm vẫn đóng cửa điện thờ.
Tôi thử hỏi người hầu.
Không ai biết anh đang ở đâu.
Tôi hỏi Tống phu nhân.
Bà chỉ thở dài, nói rằng anh không muốn gặp bất kỳ ai.
Tôi tức đến mức muốn đập cửa.
Nhưng lần này tôi không trèo vào nữa.
Tôi cảm thấy mình đã đủ mất mặt rồi.
Nếu một người đàn ông đã quyết tâm tránh tôi, tôi cũng chẳng cần mặt dày bám theo anh ta.
Tôi tự nhủ như vậy.
Nhưng đến ngày điện thờ mở cửa, tôi vẫn là người đầu tiên chạy đến.
Cánh cửa gỗ chậm rãi mở ra.
Bên trong trống không.
Tôi đứng chết lặng.
“Tống Hoài Sâm đâu?”
Người hầu cúi đầu.
“Thiếu gia đã rời đi từ mấy ngày trước.”
Tôi sững người.
“Anh ấy đi đâu?”
Người hầu im lặng.
Tống phu nhân từ phía sau đi tới, nhìn sắc mặt tôi rồi khẽ thở dài.
“Hoài Sâm lên núi Yên Tử rồi.”
Tôi ngẩn ra.
“Lên núi làm gì?”
Tống phu nhân không nói.
Chỉ có một câu trả lời hiện lên trong đầu tôi.
Quy y.
Tôi cảm thấy lòng mình lập tức trống rỗng.
Anh thật sự muốn đi.
Không phải dọa tôi.
Không phải nhất thời xúc động.
Anh thật sự muốn bỏ lại tất cả.
Tôi đứng đó rất lâu.
Vừa tức.
Vừa giận.
Lại có một cảm giác hụt hẫng mà chính tôi cũng không muốn thừa nhận.
Tôi quay người chạy thẳng ra ngoài.
Tôi lái xe đến chân núi Yên Tử.
Sau đó gần như chạy suốt quãng đường lên núi.
Tà váy bị gió thổi tung.
Mái tóc rối bời.
Hai chân đau đến mức gần như không còn cảm giác.
Nhưng tôi không dừng lại.
Tôi chỉ có một suy nghĩ.
Tôi phải gặp Tống Hoài Sâm.
Khi đến nơi, tôi vừa lúc nhìn thấy anh.
Anh đang ngồi trước điện Phật.
Bên cạnh có người chuẩn bị nghi thức xuống tóc.
Tôi đứng cách đó không xa, nhìn người đàn ông mà mình đã trêu chọc suốt những ngày qua.
Có thể bạn thích
Anh vẫn mặc trường sam.
Vẫn đeo chiếc kính bạc.
Vẫn bình tĩnh đến đáng ghét.
Khoảnh khắc ấy, tất cả sự tức giận trong tôi lập tức bùng lên.
Tôi chạy thẳng về phía anh.
“Tống Hoài Sâm!”
Anh ngẩng đầu.
Ánh mắt vốn bình tĩnh lập tức xuất hiện một tia dao động.
Tôi không cho anh cơ hội nói chuyện.
Tôi nhào thẳng vào lòng anh.
Hai tay ôm lấy cổ anh.
Anh theo bản năng đưa tay đỡ lấy eo tôi.
Tôi ngẩng đầu, tức giận đến đỏ cả mắt.
Sau đó trong lúc mất kiểm soát, tôi cúi xuống hôn anh.
Mọi âm thanh xung quanh dường như biến mất.
Tôi chỉ biết người đàn ông trước mặt đã cứng đờ.
Một lát sau, bàn tay đang đặt bên eo tôi khẽ siết lại.
Những ngón tay anh dừng trên eo tôi, như thể muốn đẩy tôi ra nhưng cuối cùng lại không lập tức làm vậy.
Tôi nhìn thấy phản ứng ấy.
Trong lòng càng tức.
Tôi buông anh ra, đỏ mắt nhìn thẳng vào anh.
“Tống Hoài Sâm.”
Anh im lặng.
Tôi cắn môi.
“Anh nói muốn vứt bỏ thất tình lục dục.”
“Anh nói muốn thanh tâm quả dục.”
“Nhưng vừa rồi anh còn giữ eo tôi.”
Tống Hoài Sâm nhìn tôi.
Tôi không cho anh cơ hội giải thích.
“Anh thất tình không bỏ, lục dục không buông, vậy anh lấy tư cách gì mà quy y?”
Sắc mặt anh thay đổi rất nhẹ.
Một lúc sau, khóe môi anh khẽ mím lại.
“Thẩm tiểu thư.”
“Xin cô tự trọng.”
Hai chữ ấy giống như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu tôi.
Tôi đứng im.
Sau đó tôi bật cười.
Nước mắt không biết từ lúc nào đã tràn ra khóe mắt.
“Được.”
“Tôi tự trọng.”
“Tống Hoài Sâm, anh đúng là đồ hèn nhát.”
Anh không nói gì.
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, lần đầu tiên cảm thấy anh vừa đáng ghét vừa đáng thương.
“Anh không dám yêu.”
“Anh không dám đối diện với cảm xúc của mình.”
“Anh chỉ biết trốn vào trong điện thờ rồi tự nói với bản thân rằng mình đã nhìn thấu hồng trần.”
Tôi đưa tay lau nước mắt.
“Anh muốn quy y thì cứ quy y.”
“Tôi không cần anh nữa.”
Tống Hoài Sâm khẽ nhíu mày.
Tôi cố nở một nụ cười.
“Không phải anh thích thanh tịnh sao?”
“Vậy thì cứ thanh tịnh cả đời đi.”
“Tôi vẫn thích trêu hoa ghẹo nguyệt, vẫn thích mỹ nam, vẫn thích sống cuộc đời của mình.”
“Không có anh, chẳng phải tôi sẽ vui hơn sao?”
Nói đến câu cuối cùng, giọng tôi đã run lên.
Tôi quay mặt đi, không muốn để anh nhìn thấy mình khóc.
Nhưng nước mắt vẫn cứ rơi.
Tôi đưa tay lau mạnh vài lần.
“Được rồi.”
“Tôi đi đây.”
Tôi quay người xuống núi.
Lần này tôi không quay đầu lại.
Tôi sợ nếu quay lại, tôi sẽ lại mềm lòng.
Còn phía sau tôi, Tống Hoài Sâm vẫn ngồi yên tại chỗ.
Anh nhìn bóng lưng tôi dần khuất khỏi con đường núi.
Bàn tay đặt bên cạnh vô thức siết chặt chuỗi Phật châu.
Nhưng lần này, anh không thể bình tâm.
Bởi vì trong đầu anh chỉ còn lại một câu nói của cô.
“Tôi không cần anh nữa.”
Tống Hoài Sâm cúi mắt.
Lần đầu tiên trong đời, anh nhận ra có những thứ mình càng muốn buông bỏ…
Lại càng không thể buông.