Phật Tử Cũng Động Tâm

Chương 7 : Anh thật sự muốn xuất gia sao?

Ngày hôm sau, tôi lái xe đến Tống gia từ rất sớm.

Tôi còn đặc biệt chuẩn bị một hộp bánh ngọt mà mình thích nhất, trong lòng đã nghĩ sẵn hôm nay sẽ bắt Tống Hoài Sâm thực hiện lời hứa.

Nhưng vừa bước xuống xe, tôi đã cảm thấy có gì đó không đúng.

Cổng Tống gia vẫn mở.

Người hầu vẫn làm việc như bình thường.

Chỉ có điện thờ phía sau nhà là đóng kín.

Tôi đứng trước cửa, gõ hai lần.

Không có tiếng trả lời.

Tôi lại gõ thêm vài cái.

“Tống Hoài Sâm, anh có ở bên trong không?”

Vẫn không có động tĩnh.

Tôi cau mày.

“Tống Hoài Sâm?”

Bên trong cuối cùng cũng vang lên giọng nói bình tĩnh của anh.

“Thẩm tiểu thư, hôm nay tôi không tiếp khách.”

Tôi lập tức nổi giận.

“Anh nói cái gì?”

“Tôi nói hôm nay tôi không tiếp khách.”

Tôi nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, tức đến bật cười.

“Anh đã quên hôm qua chúng ta đánh cược rồi sao?”

“Chưa quên.”

“Vậy tại sao anh không mở cửa?”

Bên trong im lặng vài giây.

Sau đó anh bình tĩnh trả lời.

“Bởi vì tôi không muốn.”

Tôi đứng ngoài cửa, ngực phập phồng vì tức.

Đây là lần đầu tiên có người dám nói chuyện với tôi như vậy.

Tôi nghiến răng.

“Được.”

“Anh không mở cửa đúng không?”

Tôi quay đầu nhìn xung quanh.

Một lát sau, tôi nhìn thấy chiếc cửa sổ bên cạnh điện thờ.

Tôi lập tức đi vòng ra phía sau.

Tôi không tin hôm nay mình lại không gặp được anh.

Tôi kéo tà váy lên, trèo qua bệ cửa sổ.

Người hầu đứng phía dưới nhìn tôi, vẻ mặt kinh hãi.

“Thẩm tiểu thư, cô đang làm gì vậy?”

“Tôi đi tìm người.”

“Nhưng cô có thể đi cửa chính mà.”

“Tôi đã gõ cửa rồi.”

Tôi nghiến răng.

“Anh ta không mở.”

Tôi mất một lúc mới leo được vào bên trong.

Mái tóc vốn được chải gọn lập tức rối tung.

Tôi phủi tay, đứng thẳng người rồi quay sang nhìn Tống Hoài Sâm.

Anh vẫn ngồi trước bàn Phật.

Vẫn bộ trường sam màu đen.

Vẫn chiếc kính bạc.

Vẫn chuỗi Phật châu trên tay.

Điều khiến tôi tức nhất là từ đầu đến cuối, anh thậm chí không thèm nhìn tôi.

Tôi đi đến trước mặt anh.

“Tống Hoài Sâm.”

Anh không đáp.

“Tôi trèo cửa sổ vào đây mà anh cũng không nhìn tôi sao?”

Anh vẫn lần chuỗi Phật châu.

Tôi tức đến mức muốn cười.

“Anh bị điếc rồi sao?”

“Không.”

“Vậy tại sao anh không nhìn tôi?”

“Tôi sẽ phát nguyện quy y , mong Thẩm tiểu thư tự trọng .

Tôi nhìn anh.

Sau đó đột nhiên hỏi.

“Anh định xuống tóc thật sao?”

Lần này, động tác của anh dừng lại.

Tôi nhìn anh chằm chằm.

“Bao lâu nữa?”

Anh bình tĩnh trả lời.

“Một tuần.”

Tôi sững người.

“Một tuần?”

“Ừ.”

Tôi không ngờ anh lại nghiêm túc đến vậy.

Tôi vốn cho rằng chuyện xuất gia chỉ là một lời dọa người nhà.

Nhưng bây giờ nhìn căn điện thờ này, nhìn dáng vẻ bình tĩnh của anh, tôi mới nhận ra.

Anh thật sự đã chuẩn bị.

Tôi bước đến trước mặt anh.

“Anh thật sự muốn xuống tóc sao?”

“Đúng.”

Tôi tức đến mức bật cười.

“Anh đúng là đồ hèn.”

Lần đầu tiên, Tống Hoài Sâm ngẩng mắt nhìn tôi.

Ánh mắt anh vẫn bình tĩnh.

“Thẩm tiểu thư, xin cô ăn nói cẩn thận.”

Tôi khoanh tay.

“Tôi nói sai sao?”

“Cô nói sai.”

“Anh không dám đối mặt với tình cảm của mình thì không phải hèn sao?”

Anh im lặng.

Tôi càng nói càng tức.

“Anh chưa từng yêu ai, chưa từng thử sống cuộc sống mà mình muốn, chỉ vì sợ thất tình lục dục mà trốn vào đây tụng kinh.”

“Anh gọi đó là thanh tâm quả dục.”

“Tôi lại thấy đó là trốn tránh.”

Tống Hoài Sâm nhìn tôi rất lâu.

Sau đó anh chậm rãi nói.

“Thẩm tiểu thư, tôi đã quyết định rồi.”

“Không ai có thể thay đổi quyết định của tôi.”

Tôi nhìn anh.

Lần đầu tiên tôi không biết phải nói gì.

Người đàn ông trước mặt thật sự không lay chuyển.

Dù tôi trêu chọc anh, dù tôi cố tình đến gần anh, dù tôi làm đủ mọi chuyện khiến anh mất bình tĩnh, anh vẫn có thể quay về ngồi trước bàn Phật như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tôi bỗng cảm thấy rất khó chịu.

Tôi quay người.

“Được.”

“Anh cứ xuất gia đi.”

Tống Hoài Sâm không gọi tôi lại.

Tôi đi đến cửa sổ, leo ra ngoài.

Trước khi rời đi, tôi quay đầu nhìn anh lần cuối.

Anh vẫn ngồi đó.

Ngay cả ánh mắt cũng không đuổi theo tôi.

Tôi tức đến mức cắn môi.

“Đồ hèn.”

Nói xong, tôi quay người bỏ đi.

Từ hôm đó, Tống Hoài Sâm thật sự đóng cửa điện thờ.

Một ngày. Hai ngày. Ba ngày.

Anh không gặp bất kỳ ai.

Ngay cả Tống phu nhân cũng không thể khuyên anh.

Tôi ở Tống gia được vài ngày rồi cũng không thể tiếp tục mặt dày ở lại.

Tống phu nhân thấy tôi buồn bực thì đành an ủi.

“Chiêu Ninh, con đừng để trong lòng.”

“Hoài Sâm từ nhỏ đã có tính cách như vậy.”

“Dì biết.”

Tôi cúi đầu nhìn chiếc vòng ngọc trên cổ tay.

Tôi vẫn không phục.

Tống phu nhân thở dài.

“Có lẽ nó thật sự thích cuộc sống như vậy.”

Tôi ngẩng đầu.

“Dì cũng nghĩ anh ấy thật sự muốn xuất gia sao?”

Tống phu nhân im lặng.

Một lúc lâu sau, bà mới gật đầu.

“Dì đã khuyên nó rất nhiều năm rồi.”

“Nó vẫn không thay đổi.”

Tôi không nói gì nữa.

Tôi vốn nghĩ mình chỉ đang hoàn thành một nhiệm vụ.

Nhưng đến lúc này, tôi lại bắt đầu không cam lòng.

Tôi không cam lòng để Tống Hoài Sâm cứ như vậy xuống tóc.

Càng không cam lòng người đàn ông mà tôi vừa mới thấy thú vị lại biến mất khỏi cuộc sống của tôi.

Tôi đứng dậy.

“Dì Tống.”

“Ừ?”

Tôi nhìn về phía điện thờ đang đóng kín.

“Con không tin.”

“Con không tin anh ấy thật sự không có chút tình cảm nào.”

Tống phu nhân nhìn tôi.

Tôi siết chặt tay.

“Một tuần nữa anh ấy mới xuống tóc đúng không?”

“Đúng.”

Tôi cong môi.

“Vậy vẫn còn thời gian.”

Tôi không tin một người sống trên đời này lại thật sự có thể không có thất tình lục dục.

Truyện Mới

Một Tiếng Ba Lộ Tổng Tài

Một Tiếng Ba Lộ Tổng Tài

Chạy Khỏi Chính Người Thân

Chạy Khỏi Chính Người Thân

Bạn Trai Đến Muộn

Bạn Trai Đến Muộn

Chị Chồng Tham Lam

Chị Chồng Tham Lam

Ta Vô Tình Rơi Vào Lòng Thái Tử

Ta Vô Tình Rơi Vào Lòng Thái Tử

Hạnh Phúc Trễ Hẹn Năm Năm

Hạnh Phúc Trễ Hẹn Năm Năm

Ngày Ly hôn, Tôi Rút Toàn Bộ Vốn Trăm Tỷ Tệ

Ngày Ly hôn, Tôi Rút Toàn Bộ Vốn Trăm Tỷ Tệ

Hãy Nhớ Tên Em

Hãy Nhớ Tên Em

Vòng Lặp Trong Bóng Tối

Vòng Lặp Trong Bóng Tối

Trốn lên Bắc Kinh gặp được ông chủ

Trốn lên Bắc Kinh gặp được ông chủ

MẸ CHỒNG RÚT LÌ XÌ CỦA CON TÔI, TÔI TRỞ TAY BÁN LUÔN BIỆT THỰ

MẸ CHỒNG RÚT LÌ XÌ CỦA CON TÔI, TÔI TRỞ TAY BÁN LUÔN BIỆT THỰ

SAU KHI TÔI TỪ CHỨC, CẢ BỆNH VIỆN TÊ LIỆT!

SAU KHI TÔI TỪ CHỨC, CẢ BỆNH VIỆN TÊ LIỆT!