Tác giả
Em bé biết vẽ
Số Chương
9
Lượt Xem
0
Tình Trạng
Hoàn thành
Tôi trốn lên Bắc Kinh để học đại học, trong túi còn vỏn vẹn vài đồng bạc lẻ.
Tôi đành xin vào làm pha chế cho một quầy bar ở khu chợ đen vì mức lương cao hơn hẳn.
Để không bị bắt nạt, tôi dán một hình xăm giả, đổi màu tóc thành bạch kim.
Không ngờ trót lọt được chọn làm nhân viên ở đây.
Một hôm, tôi bị một tên say rượu định quấy rối, người đàn ông mặc âu phục giúp tôi, hắn còn tiện tay đập chai rượu vang vào đầu tên đó.
Tôi sợ hãi, ngăn người đàn ông lại:
“Anh, đừng làm vậy, lỡ cảnh sát đến.”
Hắn quay lại nhìn tôi, ánh mắt sâu không thấy đáy, lạnh nhạt nói:
“Cô nghĩ hắn còn miệng để rời khỏi địa bàn của tôi à.”
Địa bàn của mấy người tôi không quan tâm, nhưng chai rượu anh cầm bằng tháng lương của tôi đấy, đại ca?