Chương 4 : 4
Sau lần gặp mặt ngắn ngủi ở phòng VIP, cuộc sống của Tống Vãn Ninh dường như không có gì thay đổi.
Ban ngày cô vẫn lên lớp đúng giờ, buổi tối đến quầy bar làm việc. Thỉnh thoảng nghe người khác nhắc đến Tạ Cảnh Thâm, cô cũng chỉ âm thầm lắng nghe chứ không còn tò mò như trước.
Có lẽ bởi lần gặp hôm đó đã khiến cô hiểu rõ một chuyện.
Người đàn ông ấy và cô thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Dù vô tình xuất hiện trong cùng một khung hình, khoảng cách giữa họ vẫn xa đến mức không thể chạm tới.
Cho nên rất nhanh sau đó, cô đã ném hình ảnh Tạ Cảnh Thâm ra sau đầu.
Cho đến một đêm cuối tháng. Quầy bar đông nghịt khách.
Âm nhạc dồn dập hòa cùng tiếng cười nói khiến không khí trong đại sảnh nóng hơn bình thường vài phần.
Tống Vãn Ninh vừa mang khay rượu từ quầy pha chế đi ra thì bị người quản lý gọi lại.
“Tiểu Tống, bàn số mười hai gọi thêm hai chai.”
“Vâng.”
Cô nhận hóa đơn rồi nhanh chóng đi về phía khu ghế ngồi.
Bàn số mười hai có bốn người đàn ông trung niên.
Ngay từ lúc bước tới, cô đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.
Một trong số đó rõ ràng đã uống quá nhiều.
Hai mắt đỏ ngầu, nói chuyện cũng bắt đầu lẫn lộn.
Tống Vãn Ninh đặt rượu xuống bàn.
“Rượu của quý khách.”
Vừa định xoay người rời đi, cổ tay cô đột nhiên bị giữ lại.
Cả người cô khựng lại. Người đàn ông ngồi bên cạnh không biết từ lúc nào đã nắm lấy tay cô.
Bàn tay đầy mùi thuốc lá và rượu siết chặt đến mức khiến cô khó chịu.
“Vội gì chứ?”
Gã nheo mắt nhìn cô. Ánh mắt mang theo sự săm soi khiến người khác buồn nôn.
“Ngồi xuống uống với anh một ly.”
Tống Vãn Ninh lập tức muốn rút tay về.
“Xin lỗi, tôi đang làm việc.”
“Chỉ uống một ly thôi mà.” Gã vừa nói vừa kéo cô lại gần hơn.
Những người ngồi cùng bàn nhìn thấy cảnh tượng ấy nhưng không ai lên tiếng ngăn cản.
Ngược lại còn cười cợt phụ họa. Tiếng nhạc trong quầy bar vẫn vang lên.
Nhưng Tống Vãn Ninh lại cảm thấy sống lưng lạnh đi.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi vào làm cô gặp phải tình huống như vậy.
Trước đây cũng có khách trêu ghẹo vài câu, nhưng chưa ai dám động tay động chân giữa quầy bar.
“Có chuyện gì vậy?”
Một nhân viên phục vụ phát hiện tình huống bất thường, lập tức đi tới.
Người đàn ông say rượu không những không buông tay mà còn mất kiên nhẫn.
“Biến đi. Có liên quan gì đến mày?”
Không khí xung quanh dần trở nên căng thẳng.
Tống Vãn Ninh cố giữ bình tĩnh.
Đúng lúc cô đang suy nghĩ xem có nên trực tiếp hất ly rượu vào mặt đối phương hay không, một bóng người bỗng xuất hiện phía sau.
Ngay sau đó. Ầm! Một tiếng động nặng nề vang lên.
Chai rượu vang trong tay người kia đập thẳng xuống đầu gã đàn ông.
Mảnh thủy tinh vỡ tung. Chất lỏng màu đỏ hòa lẫn với máu chảy dọc xuống mặt đối phương.
Tiếng nhạc trong quầy bar đột nhiên ngừng lại.
Toàn bộ đại sảnh rơi vào yên tĩnh. Tất cả mọi người đều ngây người.
Ngay cả Tống Vãn Ninh cũng sững sờ tại chỗ.
Người đàn ông say rượu lảo đảo hai bước rồi ngã xuống đất.
Có thể bạn thích
Tiếng kêu thảm thiết vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
Máu từng giọt nhỏ xuống sàn nhà. Không ai dám động đậy cũng không ai dám lên tiếng.
Bởi người đang đứng phía sau hắn lúc này là Tạ Cảnh Thâm.
Người đàn ông vẫn mặc bộ âu phục đen như lần đầu cô gặp.
Khác biệt duy nhất là trong tay hắn chỉ còn lại phần cổ chai nhuốm đầy rượu đỏ.
Ánh đèn từ trên cao hắt xuống gương mặt lạnh lùng ấy không nhìn ra chút cảm xúc nào.
Giống như người vừa ra tay không phải hắn mà là một ai khác.
Vài giây sau, quản lý Trần từ phía xa vội vàng chạy tới.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi.
“Anh Thâm.”
Tạ Cảnh Thâm không đáp. Hắn cúi mắt nhìn người đang nằm trên sàn.
Giọng nói bình thản đến đáng sợ.
“Dẫn hắn ra ngoài.”
Hai người đàn ông mặc đồ đen lập tức xuất hiện. Người say rượu lúc này đã tỉnh hơn phân nửa.
Nhìn thấy Tạ Cảnh Thâm, gã gần như trắng bệch cả mặt.
“Anh Thâm…”
“Tôi…” Gã còn chưa kịp nói hết câu đã bị kéo đi.
Toàn bộ quá trình không quá một phút.
Nhưng không khí trong quầy bar vẫn nặng nề đến mức khiến người ta khó thở.
Tống Vãn Ninh đứng tại chỗ nhìn vũng máu còn sót lại trên nền nhà rồi nhìn người đàn ông trước mặt.
Đây là lần đầu tiên cô tận mắt chứng kiến mặt khác của Tạ Cảnh Thâm.
Bản năng khiến cô cảm thấy nguy hiểm. Thế nhưng lời nói bật ra lại hoàn toàn khác với những gì cô định nói.
“Anh…”
Tạ Cảnh Thâm nâng mắt nhìn cô, ánh mắt ấy khiến trái tim cô bất giác căng thẳng.
Nhưng cuối cùng cô vẫn nhỏ giọng nói:
“Đừng làm vậy.”
Xung quanh lập tức yên lặng hơn vài phần. Ngay cả quản lý Trần cũng ngẩng đầu nhìn cô bằng ánh mắt không thể tin nổi.
Tống Vãn Ninh hoàn toàn không nhận ra điều đó.
Cô chỉ nhìn phần cổ chai còn sót lại trong tay hắn.
“Lỡ cảnh sát đến thì sao?”
Vài nhân viên gần đó đồng loạt hít sâu một hơi.
Có người còn âm thầm nhắm mắt. Dường như không ai ngờ cô dám nói ra câu ấy.
Tạ Cảnh Thâm nhìn cô vài giây. Sau đó chậm rãi mở miệng:
“Cô nghĩ hắn còn miệng để rời khỏi địa bàn của tôi à?”
Giọng nói không lớn. Nhưng đủ khiến tất cả mọi người xung quanh cúi thấp đầu.
Không khí giống như đông cứng lại. Tống Vãn Ninh cũng bị câu nói ấy làm cho nghẹn họng.
Cô biết mình nên sợ. Thực tế là cô cũng có chút sợ thật.
Nhưng ngay khi cúi đầu, ánh mắt cô lại vô thức rơi xuống những mảnh thủy tinh nằm trên mặt đất.
Cùng với chất rượu đỏ thẫm đang chảy loang ra xung quanh.
Nhìn vài giây. Cô bỗng cảm thấy đau lòng. Một cảm giác đau lòng rất chân thực.
Thế là cô không nhịn được.
“Nhưng…”
Tạ Cảnh Thâm nhướng mày.
“Nhưng gì?”
Tống Vãn Ninh chỉ xuống dưới đất.
“Chai rượu đó đắt lắm.”
“…”
Cả quầy bar chìm vào im lặng. Một số người thậm chí còn nghi ngờ mình vừa nghe nhầm.
Giữa tình huống như thế này. Điều cô quan tâm lại là giá của chai rượu?
Quản lý Trần suýt nữa thì ngất xỉu tại chỗ.
Tạ Cảnh Thâm nhìn cô. Tống Vãn Ninh cũng nhìn hắn, ánh mắt vô cùng chân thành.
Một lúc sau, người đàn ông bỗng khẽ cong môi. Tiếp đó là một tiếng cười trầm thấp vang lên.
Không lớn nhưng đủ để tất cả mọi người nghe thấy.
Những người quen biết Tạ Cảnh Thâm cũng chết lặng.
Bởi đã rất nhiều năm rồi. Họ chưa từng thấy hắn cười như vậy.
Tạ Cảnh Thâm nhìn cô gái tóc bạch kim trước mặt.
Trong đôi mắt lạnh lùng hiếm hoi xuất hiện một tia hứng thú.
“Cô tên gì?”
Tống Vãn Ninh ngẩn người.
“… Tống Vãn Ninh.”
Hắn gật đầu. Dường như đã nhớ kỹ cái tên ấy.
Sau đó xoay người rời đi, để lại cả quầy bar vẫn còn đứng ngây tại chỗ.
Không ai biết rằng. Từ khoảnh khắc Tạ Cảnh Thâm hỏi tên cô, mọi chuyện đã bắt đầu trở nên khác đi.
Mà Tống Vãn Ninh lúc này chỉ nhìn theo bóng lưng người đàn ông dần khuất xa.
Trong đầu vẫn còn một suy nghĩ duy nhất.
Chai rượu đó chắc chắn rất đắt thật sự quá đáng tiếc.