Sau khi vào làm được gần nửa tháng, Tống Vãn Ninh dần quen với nhịp sống đảo lộn của mình.

Ban ngày cô là sinh viên năm nhất chăm chỉ đến lớp đầy đủ, tối đến lại trở thành nhân viên pha chế tập sự trong quầy bar nằm sâu giữa khu phố đêm Bắc Kinh.

Khoảng thời gian đầu tuy vất vả nhưng không quá khó khăn như cô tưởng tượng.

Người quản lý tên Trần, ngoài miệng lúc nào cũng mắng người, thực chất lại rất chiếu cố nhân viên mới. Những anh chị làm việc cùng cũng không hề xa cách như vẻ ngoài.

Đối với Tống Vãn Ninh mà nói, đây đã là một điều may mắn.

Ít nhất mỗi tháng nhìn thấy tiền lương chuyển vào tài khoản, cô cảm thấy mọi cố gắng của mình đều đáng giá.

Đêm hôm đó là cuối tuần.

Quầy bar đông hơn bình thường rất nhiều.

Âm nhạc vang vọng dưới ánh đèn xanh đỏ đan xen, khách ra vào gần như không ngớt. Ngay cả những nhân viên lâu năm cũng bị điều động liên tục giữa các khu vực.

Tống Vãn Ninh vừa pha xong một ly cocktail thì nghe quản lý gọi.

“Tiểu Tống.”

“Dạ?”

“Có người thiếu nhân lực ở tầng ba. Cô mang chai rượu này lên phòng VIP số Một.”

Ông ta vừa nói vừa đưa cho cô một chai rượu vang được đặt trong hộp gỗ màu đen.

Tống Vãn Ninh vô thức nhận lấy.

Chỉ riêng trọng lượng của chiếc hộp cũng đủ khiến cô cẩn thận hơn vài phần.

“Cái này đắt lắm sao?”

Người pha chế đứng bên cạnh nghe thấy liền cười.

“Tiền lương ba tháng của cô đấy.”

Tống Vãn Ninh lập tức ôm chặt chiếc hộp trong lòng.

Người nọ bật cười càng lớn hơn.

“Yên tâm đi, làm rơi cũng không cần cô đền.”

“Nhưng đau lòng thay người ta.”

“…”

Tống Vãn Ninh cảm thấy những người có tiền đúng là sống ở một thế giới khác.

Ba tháng lương của cô chỉ đổi được một chai rượu để người khác uống trong một bữa tối.

Nghĩ vậy, cô càng cẩn thận hơn.

Thang máy chuyên dụng dừng ở tầng ba.

Khác với sự náo nhiệt bên dưới, hành lang nơi này yên tĩnh đến lạ.

Ánh đèn vàng nhạt trải dài trên lớp thảm nhung đắt tiền, ngay cả tiếng bước chân cũng bị hấp thụ sạch sẽ.

Tống Vãn Ninh tìm đến trước cửa phòng VIP số Một.

Sau khi xác nhận số phòng, cô mới nhẹ nhàng gõ cửa.

Bên trong rất nhanh truyền đến một giọng nam.

“Vào đi.”

Cô đẩy cửa bước vào.

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, tiếng trò chuyện trong phòng lập tức lọt vào tai.

Không gian rộng lớn được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng sang trọng. Trên ghế sofa ngồi hơn mười người đàn ông và phụ nữ.

Chỉ cần nhìn đồng hồ trên cổ tay hay bộ âu phục được may đo riêng của họ, Tống Vãn Ninh cũng đoán được đây đều là những người thuộc tầng lớp mà bình thường cô không thể tiếp xúc.

Cô cúi đầu đi vào, định đặt rượu xuống rồi rời đi như những lần trước.

Nhưng ngay lúc ấy, một giọng nói vang lên.

“Anh Thâm, lần này anh thật sự không định nhúng tay sao?”

Cả người Tống Vãn Ninh khựng lại.

Anh Thâm. Ba chữ ấy giống như chiếc chìa khóa mở ra sự tò mò mà cô đã giữ suốt nhiều ngày.

Theo bản năng, cô ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.

Sau đó ánh mắt cô dừng lại. Người đàn ông ngồi ở vị trí trung tâm mặc một bộ âu phục đen đơn giản.

Ánh đèn trên đỉnh đầu rơi xuống đường nét sắc lạnh nơi khuôn mặt hắn.

Sống mũi cao, đường quai hàm rõ ràng, hàng mi dài che khuất phần lớn cảm xúc trong mắt.

Hắn không nói gì. Chỉ lười biếng tựa vào ghế sofa, một tay cầm ly rượu, tay còn lại đặt trên thành ghế.

Nhưng kỳ lạ là giữa đám người có thân phận hiển hách ấy, hắn vẫn là người khiến người khác không thể làm ngơ.

Giống như tất cả mọi ánh nhìn đều vô thức xoay quanh hắn.

Không cần lên tiếng cũng không cần thể hiện điều gì.

Sự tồn tại của hắn đã đủ tạo nên áp lực vô hình.

Tống Vãn Ninh lập tức hiểu ra đây chính là Tạ Cảnh Thâm.

Người đàn ông mà tất cả nhân viên trong quầy bar đều nhắc đến bằng thái độ kính sợ.

Người nắm giữ nơi này trong tay. Trong lúc cô còn đang thất thần, Tạ Cảnh Thâm bỗng nâng mắt.

Ánh mắt hai người bất ngờ chạm nhau giữa không trung.

Chỉ trong một giây ngắn ngủi.

Hắn nhìn cô, không dò xét cũng không mang bất kỳ cảm xúc nào.

Giống như chỉ thuận tiện lướt qua một người xa lạ không đáng để ghi nhớ.

Thế nhưng chính ánh mắt ấy lại khiến sống lưng Tống Vãn Ninh lạnh đi.

Cô không biết phải diễn tả cảm giác đó như thế nào rõ ràng đối phương không hề làm gì.

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô bỗng nhớ đến những con thú săn mồi mà mình từng nhìn thấy trên truyền hình.

Bình tĩnh và nguy hiểm. Một cảm giác bản năng khiến người ta muốn tránh xa.

May mắn là ánh mắt kia chỉ dừng lại trong chớp mắt rồi rời đi.

Tạ Cảnh Thâm tiếp tục cuộc trò chuyện với những người xung quanh như thể chưa từng nhìn thấy cô.

Tống Vãn Ninh lúc này mới nhận ra lòng bàn tay mình đã đổ một lớp mồ hôi mỏng.

Cô nhanh chóng đặt chai rượu lên bàn.

“Chúc quý khách dùng bữa vui vẻ.”

Nói xong, cô lập tức xoay người rời khỏi phòng.

Cho đến khi cánh cửa khép lại phía sau, trái tim cô mới dần ổn định.

Không hiểu vì sao, cô có cảm giác người đàn ông ấy còn đáng sợ hơn rất nhiều so với những gì người khác kể.

Ít nhất những kẻ hung dữ thường bộc lộ sự nguy hiểm ra bên ngoài.

Còn Tạ Cảnh Thâm lại giống mặt hồ sâu không thấy đáy.

Bạn không biết bên dưới đang ẩn giấu thứ gì.

Cũng không biết nếu thật sự rơi xuống, liệu mình có còn cơ hội ngoi lên hay không.

Trong phòng VIP, cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục.

Một người đàn ông trẻ tuổi nhìn theo cánh cửa vừa đóng lại, cười cười hỏi:

“Nhân viên mới à?”

Tạ Cảnh Thâm nhấp một ngụm rượu.

“Ừ.”

“Nhìn khá lạ mặt.”

Hắn không đáp. Người kia vốn cũng chỉ thuận miệng hỏi nên nhanh chóng chuyển sang đề tài khác.

Không ai biết rằng ở đầu bên kia hành lang, Tống Vãn Ninh vẫn đang đứng dựa vào tường hít sâu vài hơi.

Cô cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay rồi tự nhủ với chính mình.

Chẳng qua chỉ là ông chủ của quầy bar mà thôi sau này chắc cũng chẳng có cơ hội gặp lại.

Nhưng cô không biết rằng.

Đôi khi số phận lại thích nhất là đưa người ta gặp lại những người mà họ cho rằng sẽ không bao giờ có liên quan đến cuộc đời mình.

Truyện Mới

Con Dâu Không Phải Osin

Con Dâu Không Phải Osin

Quốc công để ý ta sao?

Quốc công để ý ta sao?

Quân Hàm Đổi Lấy Người Tình

Quân Hàm Đổi Lấy Người Tình

Nợ Em Một Đời

Nợ Em Một Đời

500 Triệu Mua Đứt Hôn Nhân, Tôi Ôm Bốn Con Bỏ Trốn

500 Triệu Mua Đứt Hôn Nhân, Tôi Ôm Bốn Con Bỏ Trốn

Người Em Từng Chờ Đợi

Người Em Từng Chờ Đợi

Tiếng Trống Gọi Hồn

Tiếng Trống Gọi Hồn

Cố Thiếu, Bao Nuôi Nhầm Người Rồi!

Cố Thiếu, Bao Nuôi Nhầm Người Rồi!

MUỐN TÔI CHO CHỊ KẾ MƯỢN CĂN HỘ, TÔI BÁN HẾT TÀI SẢN TỚI NƠI KHÁC SỐNG

MUỐN TÔI CHO CHỊ KẾ MƯỢN CĂN HỘ, TÔI BÁN HẾT TÀI SẢN TỚI NƠI KHÁC SỐNG

MẸ PHÁT VÀNG CHO CẢ NHÀ, TRỪ TÔI, TÔI KHÓA LUÔN THẺ CỦA BÀ

MẸ PHÁT VÀNG CHO CẢ NHÀ, TRỪ TÔI, TÔI KHÓA LUÔN THẺ CỦA BÀ

Ngày Em Ngừng Ghen, Anh Mất Em

Ngày Em Ngừng Ghen, Anh Mất Em

Có Anh Đây Rồi

Có Anh Đây Rồi