Chương 7 : TÔI QUYẾT ĐỊNH KHÔNG NHÌN TỐNG DÃ NỮA
Buổi tập diễu hành hôm đó diễn ra dưới sân trường.
Mặt trời không quá gắt, gió cũng vừa đủ mát.
Tôi đứng trong hàng, nghiêm túc làm theo động tác của người phụ trách.
“Bên trái!”
Tôi quay sang.
“Bên phải!”
Tôi lập tức đổi hướng.
Mọi thứ vốn đang rất thuận lợi.
Cho đến khi tôi lơ đãng nhìn sang bên cạnh.
Chỉ một giây mất tập trung…
Bước chân tôi lập tức lệch khỏi đội hình.
Tôi chưa kịp phản ứng thì chân đã vấp phải bậc thềm.
“Á!”
Cả người tôi mất thăng bằng.
Ngay lúc tôi tưởng mình sắp ngã xuống đất, một bóng người nhanh chóng lao tới.
Tống Dã.
Hắn đưa tay đỡ lấy tôi.
Sau đó trực tiếp bế tôi lên.
Tôi ngơ ngác nhìn hắn.
“Tống Dã?”
Hắn cau mày.
“Đừng cử động.”
“Tôi tự đi được.”
“Cậu tự đi kiểu gì?”
Hắn cúi xuống nhìn chân tôi.
“Đã đau còn cố.”
Tôi muốn phản bác nhưng vừa cử động đã thấy đau.
Cuối cùng chỉ có thể im lặng.
Xung quanh lập tức có tiếng xì xào.
“Là Tống Dã!”
“Anh ấy bế người ta kìa!”
“Cô gái kia là ai vậy?”
Tôi nghe mà da đầu tê rần.
“Tống Dã, cậu mau bỏ tôi xuống.”
“Phòng y tế ở bên kia.”
“Nhưng nhiều người đang nhìn.”
“Vậy thì nhìn.”
Hắn nói rất bình thản.
Tôi hết cách.
Chỉ có thể mặc kệ hắn bế mình đến phòng y tế.
Sau khi đến nơi, y tá kiểm tra sơ qua rồi nói chỉ bị trầy xước nhẹ, nghỉ ngơi vài ngày là được.
Tống Dã nghe xong mới thở phào.
Hắn lấy thuốc sát trùng, ngồi xuống bên cạnh tôi.
“Đưa chân đây.”
Tôi nhìn hắn.
“Cậu biết làm không?”
“Biết.”
“Đừng làm đau tôi.”
“Cậu có thể yên tâm.”
Tôi vừa nghe xong thì hắn đã chạm thuốc vào vết thương.
“Á!”
Tôi lập tức rụt chân lại.
“Đau!”
Tống Dã bật cười.
“Có một chút thôi.”
“Cậu thử đi rồi biết!”
Hắn giữ chân tôi lại, động tác nhẹ hơn.
Tôi đau đến mức nhăn mặt.
Nhưng miệng vẫn không chịu thua.
“Cậu đúng là đồ đáng ghét.”
“Ừ.”
“Còn cố tình nói dối tôi.”
“Ừ.”
“Còn chạy đến Nam Kinh.”
“Ừ.”
Tôi tức đến bật cười.
Có thể bạn thích
“Cậu chỉ biết nói ‘ừ’ thôi à?”
Tống Dã ngẩng đầu nhìn tôi.
Sau đó đưa tay gõ nhẹ lên trán tôi.
“Ngốc vừa thôi.”
Tôi ôm trán.
“Cậu đánh tôi?”
“Nhắc cậu tỉnh ra.”
Hắn nhìn tôi, khóe môi mang theo ý cười.
“Cậu ngốc đến mức tôi nể phục sự kiên trì của chính mình đấy.”
Tôi sững người.
“Cái gì?”
“Không có gì.”
Hắn cúi đầu tiếp tục sát trùng vết thương.
Nhưng nụ cười trên môi vẫn chưa biến mất.
Tôi nhìn hắn.
Bỗng nhiên…
Không hiểu sao lại ngẩn người.
Ánh nắng từ cửa sổ chiếu xuống gương mặt hắn.
Đường nét khuôn mặt rõ ràng.
Đôi mắt sâu.
Khóe môi hơi cong.
Khoảnh khắc ấy, tôi đột nhiên cảm thấy…
Tên này đẹp trai đến mức hơi quá đáng.
Tôi vội vàng quay mặt đi.
Hai má không hiểu sao nóng lên.
Tôi thầm mắng mình.
Lâm Tinh, mày đang nghĩ gì vậy?
Đây là Tống Dã.
Là cái tên đáng ghét đã bám theo mày hơn mười năm.
Không phải nam thần gì hết.
Tôi cố gắng bình tĩnh lại.
Nhưng trái tim lại chẳng nghe lời.
Hai ngày sau đó, tôi được yêu cầu nghỉ ngơi.
Tôi nằm trong ký túc xá, buồn chán đến mức chỉ có thể lướt điện thoại.
Thế nhưng kỳ lạ là…
Trong đầu tôi cứ xuất hiện gương mặt của Tống Dã.
Lúc hắn cười.
Lúc hắn gõ trán tôi.
Lúc hắn cúi đầu sát trùng vết thương.
Tôi càng nghĩ càng thấy không ổn.
Tôi lập tức ném điện thoại sang một bên.
“Không nghĩ nữa!”
Tôi kéo chăn trùm đầu.
“Không được nghĩ!”
Nhưng chỉ vài phút sau…
Tôi lại nhớ đến nụ cười của hắn.
Tôi tức đến mức tự vò tóc.
“Lâm Tinh, mày bị điên rồi.”
Đến ngày thứ ba, chân tôi gần như đã không còn đau.
Tôi lập tức quay lại buổi tập.
Tôi vừa đến sân đã nhìn thấy Tống Dã.
Bên cạnh hắn vẫn có không ít nữ sinh.
Tôi còn chưa kịp quay đi thì một cô gái đã lấy hết can đảm bước đến trước mặt hắn.
Cô ấy đỏ mặt, nói gì đó với Tống Dã.
Sau đó đưa cho hắn một món đồ.
Tôi đứng cách đó không xa.
Không nghe rõ nội dung.
Nhưng nhìn biểu cảm của cô gái kia…
Tôi cũng đoán được.
Tỏ tình.
Tôi không hiểu sao trong lòng lập tức khó chịu.
Một cảm giác bực bội vô cớ dâng lên.
Tôi quay mặt đi.
“Có gì mà phải nhìn.”
Tôi tự nói với mình.
“Người ta thích hắn thì liên quan gì đến mình?”
Nhưng càng không muốn nhìn…
Tôi lại càng để ý.
Tống Dã nói gì đó.
Cô gái kia cúi đầu.
Sau đó rời đi.
Tôi nhìn cảnh đó, trong lòng càng khó chịu hơn.
Mũi bỗng nhiên cay cay.
Tôi lập tức quay người.
Không được.
Tuyệt đối không được.
Tôi không thể tiếp tục như thế này.
Tống Dã chỉ là Tống Dã.
Tôi không có bất kỳ suy nghĩ gì khác với hắn.
Càng không thể vì hắn mà khó chịu.
Tôi hít sâu một hơi.
Sau đó âm thầm đưa ra quyết định.
Từ hôm nay, tôi phải tránh Tống Dã.
Không nói chuyện với hắn.
Không nhìn hắn.
Không quan tâm hắn.
Càng không để hắn có cơ hội trêu chọc mình.
Tôi quay người bước về phía hàng tập.
Nhưng vừa đi được vài bước, phía sau đã vang lên giọng nói quen thuộc.
“Lâm Tinh.”
Tôi khựng lại.
Bàn tay vô thức siết chặt.
Sau vài giây, tôi vẫn không quay đầu.
Tôi giả vờ như không nghe thấy.
Bởi vì tôi biết…
Chỉ cần quay đầu lại nhìn hắn một lần thôi…
Có lẽ quyết tâm của tôi sẽ lập tức tan thành mây khói.