Oan Gia Theo Tôi Đến Đại Học

Chương 8 : VÌ THÍCH CẬU

Sau hôm đó, tôi chính thức bước vào trạng thái tránh mặt Tống Dã.

Chỉ cần nhìn thấy hắn từ xa, tôi lập tức quay đầu.

Nếu hắn đi bên trái, tôi đi bên phải.

Nếu hắn xuất hiện ở căn tin, tôi đổi sang chỗ khác ăn.

Nếu hắn đứng ở sân tập, tôi cố tình đứng cuối hàng.

Trần Nhã nhìn tôi đến mức không hiểu nổi.

“Lâm Tinh, cậu đang làm gì vậy?”

“Tập trung tập luyện.”

“Nhưng sao cứ thấy Tống Dã là cậu chạy?”

Tôi nghiêm túc đáp:

“Tớ đang rèn luyện khả năng phản xạ.”

Giang Ninh ngồi bên cạnh lập tức bật cười.

“Phản xạ của cậu tốt thật.”

Tôi không nói gì.

Chỉ cần không nhìn hắn, tôi sẽ không nghĩ lung tung nữa.

Tôi cứ tưởng mình có thể kiên trì.

Cho đến ngày diễn ra buổi diễu hành chính thức.

Hôm đó, toàn bộ đội hình đều phải tập trung từ sáng sớm.

Tất cả mọi người đều mặc đồng phục chỉnh tề, đứng thành hàng ngay ngắn.

Tôi hít sâu một hơi.

Lần này nhất định không được lơ đãng.

Không được nhìn Tống Dã.

Không được nghĩ đến Tống Dã.

Càng không được để hắn ảnh hưởng.

Buổi diễu hành diễn ra vô cùng thuận lợi.

Đội hình ngay ngắn.

Động tác đồng đều.

Không xảy ra bất kỳ sai sót nào.

Đến khi kết thúc, người phụ trách còn vui vẻ khen chúng tôi.

“Biểu hiện rất tốt!”

Mọi người lập tức reo lên.

Tôi cũng thở phào.

Cuối cùng cũng hoàn thành rồi.

Buổi tối, hội học sinh tổ chức một bữa ăn để chúc mừng.

Tôi vốn định tìm lý do không đi.

Nhưng Trần Nhã kéo tôi đi thẳng.

“Đi thôi!”

“Không đi.”

“Có đồ ăn miễn phí.”

“…Đi.”

Tôi lập tức đổi ý.

Bữa tối diễn ra rất vui vẻ.

Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, không khí hoàn toàn khác với lúc tập luyện.

Ăn được một lúc, một đàn anh đột nhiên lấy ra một chai nước đặt giữa bàn.

“Chúng ta chơi trò quay chai đi.”

Mọi người lập tức hưởng ứng.

“Chơi thế nào?”

“Đơn giản thôi.”

“Người bị chai chỉ vào sẽ phải trả lời một câu hỏi bất kỳ.”

“Câu hỏi gì cũng được?”

“Đúng.”

Mọi người lập tức hào hứng.

Vòng đầu tiên bắt đầu.

Chiếc chai xoay một vòng.

Cuối cùng chỉ vào một nam sinh.

Có người lập tức hỏi:

“Trong trường có ai cậu thấy đẹp nhất?”

Cả bàn cười ầm lên.

Nam sinh kia đỏ mặt.

“Không trả lời được không?”

“Không được!”

Cuối cùng cậu ta đành nói đại một cái tên.

Đến vòng tiếp theo, có người bị hỏi:

“Nếu được chọn một người trong trường làm người yêu, cậu chọn ai?”

Tiếng cười lại vang lên.

Có người còn hỏi:

“Bí mật lớn nhất của cậu là gì?”

“Lần đầu gặp crush là lúc nào?”

“Trong phòng có ai khiến cậu ấn tượng nhất?”

Câu hỏi càng lúc càng kỳ quặc.

Tôi ngồi bên cạnh chỉ cười.

Tôi nghĩ mình chắc chắn sẽ không bị hỏi gì quá đáng.

Nhưng rồi…

Chiếc chai lại bắt đầu xoay.

Nó quay vài vòng.

Chậm dần.

Cuối cùng…

Miệng chai hướng thẳng về phía tôi.

“Lâm Tinh!”

Mọi người lập tức vỗ tay.

Tôi cười gượng.

“Được rồi.”

“Câu hỏi gì cũng được đúng không?”

“Đúng!”

Tôi nhìn chiếc chai.

Sau đó ánh mắt vô thức lướt sang người đối diện.

Tống Dã.

Hắn cũng đang nhìn tôi.

Tôi im lặng vài giây.

Không hiểu sao trong đầu lại hiện lên tất cả những chuyện xảy ra từ lúc đến Nam Kinh.

Tôi chạy đến đây.

Hắn cũng đến đây.

Tôi tránh hắn.

Hắn lại cứ cố tình xuất hiện.

Tôi càng nghĩ càng tức.

Vậy thì hỏi thẳng luôn.

Tôi nhìn hắn.

“Tống Dã.”

Hắn nhướng mày.

“Ừ?”

Tôi hỏi:

“Rốt cuộc tại sao cậu lại bám theo tôi đến tận Nam Kinh?”

Cả bàn ăn lập tức im bặt.

Không ai ngờ tôi lại hỏi thẳng như vậy.

Trần Nhã mở to mắt.

Giang Ninh cũng ngừng ăn.

Tôi nhìn Tống Dã.

Hắn không trả lời ngay.

Không khí xung quanh càng lúc càng yên tĩnh.

Tôi còn tưởng hắn sẽ lại tìm một lý do nào đó để chọc tức mình.

Nhưng vài giây sau…

Tống Dã nhìn thẳng vào mắt tôi.

Giọng nói rất bình tĩnh.

“Vì thích.”

Tôi ngẩn người.

Hắn tiếp tục:

“Vì thích cậu.”

Cả không gian im lặng đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng tim mình đập.

Tôi nhìn hắn.

Não hoàn toàn trống rỗng.

Tống Dã vẫn nhìn tôi.

Không đùa.

Không né tránh.

Cũng không có vẻ gì là đang trêu chọc.

Hắn thật sự vừa nói…

Thích tôi.

Tôi lập tức hoảng loạn.

“Cậu…”

Tôi đứng bật dậy.

Ghế phía sau bị kéo ra phát ra tiếng động lớn.

Mọi người đồng loạt nhìn tôi.

Tôi chẳng biết phải nói gì.

Chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu.

Chạy!

Tôi quay người.

“Xin lỗi, tớ có việc!”

Nói xong, tôi lập tức chạy khỏi phòng ăn.

Phía sau vang lên tiếng Trần Nhã gọi:

“Lâm Tinh!”

Tôi không dám quay đầu.

Tôi cứ thế chạy thẳng ra ngoài.

Gió đêm thổi qua mặt.

Tôi dừng lại ở một góc vắng, chống tay lên đầu gối, thở hổn hển.

Trong đầu vẫn vang lên giọng nói của Tống Dã.

“Vì thích cậu.”

Tôi đưa tay che mặt.

“Không thể nào…”

Tên đó…

Sao có thể thích tôi được?

Tôi đã trốn hắn đến tận Nam Kinh.

Hắn còn đuổi theo tôi.

Truyện Mới

Hạnh Phúc Trễ Hẹn Năm Năm

Hạnh Phúc Trễ Hẹn Năm Năm

Ngày Ly hôn, Tôi Rút Toàn Bộ Vốn Trăm Tỷ Tệ

Ngày Ly hôn, Tôi Rút Toàn Bộ Vốn Trăm Tỷ Tệ

Hãy Nhớ Tên Em

Hãy Nhớ Tên Em

Vòng Lặp Trong Bóng Tối

Vòng Lặp Trong Bóng Tối

Trốn lên Bắc Kinh gặp được ông chủ

Trốn lên Bắc Kinh gặp được ông chủ

MẸ CHỒNG RÚT LÌ XÌ CỦA CON TÔI, TÔI TRỞ TAY BÁN LUÔN BIỆT THỰ

MẸ CHỒNG RÚT LÌ XÌ CỦA CON TÔI, TÔI TRỞ TAY BÁN LUÔN BIỆT THỰ

SAU KHI TÔI TỪ CHỨC, CẢ BỆNH VIỆN TÊ LIỆT!

SAU KHI TÔI TỪ CHỨC, CẢ BỆNH VIỆN TÊ LIỆT!

Bí Mật Sau Chiếc Gương

Bí Mật Sau Chiếc Gương

Sự Thật Sau Vụ Rơi Lầu – Bóng Ác Nhân (Phần 20)

Sự Thật Sau Vụ Rơi Lầu – Bóng Ác Nhân (Phần 20)

Học hộ, học luôn cách yêu

Học hộ, học luôn cách yêu

CHỒNG TÔI CƯỚI VỢ, MUỐN ÔM CON ĐOÀN TỤ CÙNG NGƯỜI CŨ

CHỒNG TÔI CƯỚI VỢ, MUỐN ÔM CON ĐOÀN TỤ CÙNG NGƯỜI CŨ

Bảy Năm Trong Lồng Son

Bảy Năm Trong Lồng Son