Tôi chạy một mạch ra khỏi phòng ăn.

Gió đêm thổi qua mặt, nhưng tôi vẫn thấy nóng ran cả hai má.

Tôi không hiểu tại sao mình lại chạy.

Càng không hiểu tại sao mắt mình lại cay đến mức nước mắt cứ thế rơi xuống.

Tôi vừa lau nước mắt vừa đi thật nhanh.

Phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân.

“Lâm Tinh!”

Tôi không quay đầu.

Tống Dã vẫn đuổi theo.

“Cậu đứng lại đã.”

“Không đứng!”

Tôi vừa nói vừa khóc.

Tống Dã chạy đến trước mặt tôi, chắn đường.

Nhìn thấy nước mắt trên mặt tôi, nụ cười trên môi hắn lập tức biến mất.

“Cậu khóc cái gì?”

Tôi tức đến mức vừa khóc vừa mắng hắn.

“Còn hỏi?”

“Cậu nói thích tôi!”

“Ừ.”

“Cậu nói thích tôi mà suốt ngày còn thi điểm với tôi!”

“Ừ.”

“Lần nào cậu cũng phải cao hơn tôi!”

Tôi càng nghĩ càng ấm ức.

Từ nhà trẻ đến cấp ba, tôi đã phải nhìn cái tên Tống Dã đứng trên mình không biết bao nhiêu lần.

Thi cử, hắn hơn tôi.

Thi thể thao, hắn hơn tôi.

Cuộc thi nào có cả hai đứa, hắn cũng nhất định phải tranh với tôi.

Tôi đã tưởng hắn ghét tôi.

Hóa ra…

Hắn lại nói thích tôi.

Tống Dã im lặng nhìn tôi khóc một lúc lâu.

Sau đó hắn khẽ thở dài.

“Lâm Tinh.”

“Tôi không thi với cậu vì muốn thắng cậu.”

Tôi ngẩng đầu.

Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Tôi chỉ muốn được đứng cạnh cậu.”

Tôi ngẩn người.

“Cậu đạt 700 điểm, tôi được 659 điểm.”

“Ừ.”

“Cậu còn nói muốn đứng cạnh tôi?”

“Ừ.”

Hắn bình tĩnh đáp.

“Vì thích cậu nên tôi muốn song hành với cậu.”

“Cậu đi về phía trước, tôi cũng đi về phía trước.”

“Cậu học đại học, tôi cũng muốn học cùng thành phố.”

“Cậu cố gắng bao nhiêu, tôi cũng muốn cố gắng bấy nhiêu.”

Tôi nhìn hắn, nhất thời không nói được gì.

Hóa ra suốt những năm qua…

Cái người mà tôi vẫn luôn cho rằng đang cạnh tranh với mình, thật ra chỉ muốn đi cùng tôi.

Tôi cúi đầu, nước mắt vẫn còn đọng trên mi.

“Vậy sao cậu không nói sớm?”

Tống Dã bật cười.

“Cậu có bao giờ cho tôi cơ hội nói đâu?”

Tôi nghẹn lời.

Hình như…

Đúng là tôi chưa từng cho hắn cơ hội.

Tôi luôn nghĩ hắn là đối thủ của mình.

Tôi luôn nghĩ hắn chỉ muốn thắng tôi.

Tôi lau nước mắt, nhỏ giọng hỏi:

“Cậu thật sự thích tôi à?”

“Thật.”

“Thích từ bao giờ?”

“Không nhớ.”

“Không nhớ mà cũng nói thích?”

“Vì thích lâu quá rồi.”

Tôi lại ngẩn người.

Tim đập nhanh đến mức chính tôi cũng nghe thấy.

Tống Dã nhìn tôi.

“Vậy còn cậu?”

Tôi im lặng.

Tôi chợt nhớ đến lúc hắn bế tôi vào phòng y tế.

Nhớ nụ cười của hắn.

Nhớ lúc nhìn thấy một cô gái khác tỏ tình với hắn, trong lòng tôi khó chịu đến mức chẳng muốn nhìn nữa.

Có lẽ…

Tôi cũng thích hắn từ lâu rồi.

Chỉ là tôi ngu ngốc không nhận ra.

Tôi hít một hơi, nhìn hắn.

“Được.”

Tống Dã hơi khựng lại.

“Được cái gì?”

“Tôi đồng ý.”

Hắn nhìn tôi vài giây.

“Đồng ý làm người yêu tôi?”

Tôi đỏ mặt, nhưng vẫn gật đầu.

“Ừ.”

Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy mình không muốn thắng hắn nữa.

Tôi chỉ muốn cùng hắn đi tiếp.

Sáng hôm sau.

Tôi vừa mở mắt đã nhìn thấy ba người bạn cùng phòng đang ngồi trên giường nhìn mình.

Trần Nhã chống cằm.

Giang Ninh khoanh tay.

Chu Mộng thì ôm gối, ánh mắt đầy tò mò.

Tôi ngơ ngác ngồi dậy.

“Các cậu nhìn tôi làm gì?”

Trần Nhã hỏi ngay:

“Cậu có chuyện gì giấu bọn tôi đúng không?”

Tôi chớp mắt.

“Không có.”

“Thật không?”

“Thật.”

Ba người nhìn nhau.

Tôi im lặng vài giây.

Sau đó không hiểu vì sao lại bật ra một câu:

“À… tôi có người yêu rồi.”

Cả phòng ký túc xá im phăng phắc.

Ba người đồng loạt nhìn tôi.

“…”

“…”

“…”

Tôi cũng ngơ ngác.

Hình như chính tôi cũng chưa quen với chuyện này.

Trần Nhã hét lên:

“AI?!”

Giang Ninh lập tức hỏi:

“Bao lâu rồi?”

Chu Mộng ôm gối chạy tới.

“Có phải Tống Dã không?”

Tôi đỏ mặt.

“Ừ.”

Ba người lại im lặng.

Vài giây sau, cả phòng ký túc xá lập tức nổ tung.

“LÂM TINH!”

“CẬU GIẤU BỌN TÔI!”

“CẬU VÀ TỐNG DÃ THÀNH ĐÔI TỪ BAO GIỜ?!”

Tôi ôm chăn, vừa ngại vừa buồn cười.

Tôi thật sự có người yêu rồi.

Mà người đó…

Lại chính là Tống Dã, người tôi từng thề rằng cả đời này cũng không muốn dính líu đến.

Đúng là cuộc đời chẳng bao giờ đi theo kế hoạch của tôi.

Truyện Mới

Hạnh Phúc Trễ Hẹn Năm Năm

Hạnh Phúc Trễ Hẹn Năm Năm

Ngày Ly hôn, Tôi Rút Toàn Bộ Vốn Trăm Tỷ Tệ

Ngày Ly hôn, Tôi Rút Toàn Bộ Vốn Trăm Tỷ Tệ

Hãy Nhớ Tên Em

Hãy Nhớ Tên Em

Vòng Lặp Trong Bóng Tối

Vòng Lặp Trong Bóng Tối

Trốn lên Bắc Kinh gặp được ông chủ

Trốn lên Bắc Kinh gặp được ông chủ

MẸ CHỒNG RÚT LÌ XÌ CỦA CON TÔI, TÔI TRỞ TAY BÁN LUÔN BIỆT THỰ

MẸ CHỒNG RÚT LÌ XÌ CỦA CON TÔI, TÔI TRỞ TAY BÁN LUÔN BIỆT THỰ

SAU KHI TÔI TỪ CHỨC, CẢ BỆNH VIỆN TÊ LIỆT!

SAU KHI TÔI TỪ CHỨC, CẢ BỆNH VIỆN TÊ LIỆT!

Bí Mật Sau Chiếc Gương

Bí Mật Sau Chiếc Gương

Sự Thật Sau Vụ Rơi Lầu – Bóng Ác Nhân (Phần 20)

Sự Thật Sau Vụ Rơi Lầu – Bóng Ác Nhân (Phần 20)

Học hộ, học luôn cách yêu

Học hộ, học luôn cách yêu

CHỒNG TÔI CƯỚI VỢ, MUỐN ÔM CON ĐOÀN TỤ CÙNG NGƯỜI CŨ

CHỒNG TÔI CƯỚI VỢ, MUỐN ÔM CON ĐOÀN TỤ CÙNG NGƯỜI CŨ

Bảy Năm Trong Lồng Son

Bảy Năm Trong Lồng Son