Trước Sau

Sau khi biết tôi và Tống Dã ở bên nhau, ba người bạn cùng phòng lập tức biến thành đội điều tra.

Từ sáng đến trưa, tôi gần như không được yên.

“Cậu thích Tống Dã từ bao giờ?”

“Là cậu tỏ tình trước hay cậu ta?”

“Hai người quen nhau lâu như vậy mà sao bây giờ mới yêu?”

Tôi bị hỏi đến mức đau đầu.

“Các cậu có thể để tôi ăn sáng được không?”

Trần Nhã chống cằm nhìn tôi.

“Không được. Chuyện này quan trọng hơn ăn sáng.”

Tôi: “…”

Đúng lúc đó, điện thoại trong tay tôi rung lên.

Là tin nhắn của Tống Dã.

“Xuống dưới đi.”

Tôi nhắn lại:

“Làm gì?”

Hắn trả lời rất nhanh.

“Đón cậu đi ăn.”

Tôi còn chưa kịp trả lời thì Trần Nhã đã nhìn thấy nụ cười trên mặt tôi.

Cô ấy lập tức nheo mắt.

“Ồ.”

Giang Ninh quay sang.

“Lại là bạn trai mới của cậu?”

Tôi lập tức cất điện thoại.

“Ừ.”

Ba người nhìn nhau.

Sau đó đồng loạt cười.

Tôi đỏ mặt.

“Cười gì?”

Trần Nhã khoác tay tôi.

“Không có gì. Chỉ là cảm thấy có người yêu xong cậu thay đổi hẳn.”

“Tôi thay đổi chỗ nào?”

“Trước đây nhắc đến Tống Dã là cậu nghiến răng.”

“Bây giờ nhắc đến Tống Dã là cậu cười.”

Tôi lập tức phản bác.

“Tôi đâu có!”

Giang Ninh bình tĩnh nói:

“Có.”

Chu Mộng cũng gật đầu.

“Có thật.”

Tôi: “…”

Tôi quyết định không nói chuyện với ba người này nữa.

Xuống đến dưới ký túc xá, tôi lập tức nhìn thấy Tống Dã.

Hắn đứng bên cạnh một chiếc xe, trên tay còn cầm mấy túi đồ ăn.

Nhìn thấy tôi, hắn lập tức đi tới.

“Đói chưa?”

Tôi lắc đầu.

“Chưa.”

Hắn nhìn tôi một cái.

“Cậu nói dối.”

Tôi ngẩn người.

Tống Dã đưa túi đồ ăn cho tôi.

“Biết cậu sáng nay chưa ăn nhiều nên tôi mua bánh cho cậu.”

Tôi nhìn túi bánh trong tay, nhất thời không biết nói gì.

Ba người phía sau tôi thì đã bắt đầu cười.

Tống Dã nhìn sang.

“Đây là bạn cùng phòng của cậu?”

Tôi gật đầu.

“Ừ.”

Tôi lần lượt giới thiệu.

“Đây là Trần Nhã, Giang Ninh và Chu Mộng.”

Tống Dã lịch sự gật đầu.

“Chào các cậu.”

Trần Nhã lập tức cười tươi.

“Chào cậu, bạn trai của Lâm Tinh.”

Tôi lập tức kéo tay cô ấy.

“Cậu đừng nói linh tinh.”

Tống Dã lại rất bình tĩnh.

“Không sao.”

Hắn nhìn tôi rồi nói:

“Cô ấy nói đúng.”

Tôi lập tức đỏ mặt.

Ba người phía sau đồng loạt:

“Ồ——”

Tôi chỉ muốn tìm một cái hố chui xuống.

Tống Dã đưa chúng tôi đến một nhà hàng gần trường.

Vừa ngồi xuống, hắn đã đưa thực đơn cho tôi.

“Cậu muốn ăn gì?”

Tôi tùy ý lật vài trang.

“Gì cũng được.”

“Không được.”

Hắn lấy lại thực đơn.

“Cậu không thích ăn cay.”

“Không thích hành.”

“Cũng không thích đồ quá ngọt.”

Tôi ngơ ngác nhìn hắn.

“Cậu nhớ hết à?”

Tống Dã bình thản.

“Ừ.”

Trần Nhã ngồi đối diện lập tức che miệng.

Giang Ninh quay sang Chu Mộng.

“Có người đang phát đường kìa.”

Chu Mộng gật đầu.

“Ngọt thật.”

Tôi cúi đầu, giả vờ nghiên cứu thực đơn.

Nhưng khóe môi lại không nhịn được mà cong lên.

Tống Dã gọi món xong, còn rót nước cho tôi.

Đến khi món ăn được mang lên, hắn còn tiện tay gắp phần tôi thích vào bát.

Tôi nhìn bát thức ăn trước mặt.

Trong lòng bỗng mềm đi.

Trước đây tôi luôn nghĩ Tống Dã chỉ biết cạnh tranh với tôi.

Hóa ra hắn cũng có thể dịu dàng như vậy.

Hơn nữa…

Sự dịu dàng ấy lại chỉ dành cho tôi.

Trần Nhã nhìn tôi đang cười, lập tức lên tiếng:

“Lâm Tinh.”

“Hả?”

“Cậu đang cười đấy.”

Tôi lập tức thu lại nụ cười.

“Đâu có.”

“Có.”

Giang Ninh nói:

“Cười đến tận mang tai rồi.”

Chu Mộng cũng phụ họa:

“Ngọt đến mức bọn tôi ăn cơm cũng thấy no.”

Tôi xấu hổ đến mức cúi đầu.

Tống Dã ngồi bên cạnh lại bật cười.

Hắn nghiêng đầu nhìn tôi.

“Đừng để ý bọn họ.”

Tôi nhỏ giọng:

“Nhưng bọn họ cứ chọc tôi.”

“Vậy thì cứ để họ chọc.”

“Tại sao?”

“Vì tôi thấy cậu như vậy rất đáng yêu.”

Tôi lập tức im bặt.

Mặt nóng bừng.

Ba người đối diện lại đồng loạt nhìn nhau.

Trần Nhã chậm rãi đặt đũa xuống.

“Được rồi.”

“Bọn tôi hiểu rồi.”

“Bữa cơm này không dành cho người độc thân.”

Tôi bật cười.

Tống Dã cũng cười theo.

Tôi cúi đầu nhìn bát thức ăn trước mặt.

Không hiểu sao trong lòng lại ngọt đến tận tim.

Có lẽ…

Có một người luôn nhớ mình thích gì, không thích gì, luôn đứng bên cạnh mình, thật sự là một chuyện rất hạnh phúc.

Mà người đó lại là Tống Dã.

Người mà tôi từng nghĩ mình sẽ trốn cả đời.

Bây giờ lại trở thành người tôi muốn ở bên lâu nhất.

Trước Sau

Truyện Mới

Hạnh Phúc Trễ Hẹn Năm Năm

Hạnh Phúc Trễ Hẹn Năm Năm

Ngày Ly hôn, Tôi Rút Toàn Bộ Vốn Trăm Tỷ Tệ

Ngày Ly hôn, Tôi Rút Toàn Bộ Vốn Trăm Tỷ Tệ

Hãy Nhớ Tên Em

Hãy Nhớ Tên Em

Vòng Lặp Trong Bóng Tối

Vòng Lặp Trong Bóng Tối

Trốn lên Bắc Kinh gặp được ông chủ

Trốn lên Bắc Kinh gặp được ông chủ

MẸ CHỒNG RÚT LÌ XÌ CỦA CON TÔI, TÔI TRỞ TAY BÁN LUÔN BIỆT THỰ

MẸ CHỒNG RÚT LÌ XÌ CỦA CON TÔI, TÔI TRỞ TAY BÁN LUÔN BIỆT THỰ

SAU KHI TÔI TỪ CHỨC, CẢ BỆNH VIỆN TÊ LIỆT!

SAU KHI TÔI TỪ CHỨC, CẢ BỆNH VIỆN TÊ LIỆT!

Bí Mật Sau Chiếc Gương

Bí Mật Sau Chiếc Gương

Sự Thật Sau Vụ Rơi Lầu – Bóng Ác Nhân (Phần 20)

Sự Thật Sau Vụ Rơi Lầu – Bóng Ác Nhân (Phần 20)

Học hộ, học luôn cách yêu

Học hộ, học luôn cách yêu

CHỒNG TÔI CƯỚI VỢ, MUỐN ÔM CON ĐOÀN TỤ CÙNG NGƯỜI CŨ

CHỒNG TÔI CƯỚI VỢ, MUỐN ÔM CON ĐOÀN TỤ CÙNG NGƯỜI CŨ

Bảy Năm Trong Lồng Son

Bảy Năm Trong Lồng Son