Chương 1
Sau một đêm vượt quá giới hạn với người đàn ông tôi đã thầm yêu suốt nhiều năm, sáng hôm sau, thứ đầu tiên tôi nhận được từ anh không phải một lời hỏi han, mà là thông báo chuyển khoản.
Năm trăm nghìn tệ.
Ngay sau đó là một tin nhắn ngắn ngủi.
“Tối qua chỉ là ngoài ý muốn. Cầm số tiền này rồi quên chuyện đó đi.”
Tôi ngồi bất động trên giường, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại thật lâu. Căn phòng vẫn còn vương hơi ấm của đêm qua, vậy mà từng chữ trên màn hình lại lạnh lẽo đến mức khiến lòng tôi buốt giá.
Cố Thừa Ngôn là người tôi đã thích suốt bốn năm.
Suốt bốn năm ấy, tôi chưa từng đòi hỏi anh điều gì, cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình trở thành người phụ nữ có thể dùng tiền để giải quyết trong mắt anh.
Tôi không nhận khoản tiền ấy, chỉ bình tĩnh nhắn lại.
“Anh yên tâm, tôi không định bám lấy anh.”
Chưa đầy một phút sau, điện thoại lập tức đổ chuông.
Cố Thừa Ngôn gọi tới.
Tôi nhìn cái tên hiện trên màn hình vài giây mới nhấn nghe. Giọng anh truyền qua điện thoại vẫn lạnh nhạt như thường ngày, thậm chí còn mang theo sự đề phòng khiến chút hy vọng cuối cùng trong lòng tôi tan biến hoàn toàn.
“Giang Nhược, tôi nói trước để em hiểu. Đừng mơ tưởng thêm nữa. Tôi không thích em, càng không có ý định cưới em.”
Những ngón tay đang cầm điện thoại của tôi bất giác siết chặt.
Một lúc sau, tôi mới đáp được hai chữ.
“Biết rồi.”
“Vậy thì tốt.”
Cuộc gọi kết thúc ngay sau đó.
Tôi vẫn ngồi trên giường, lặng lẽ nhìn căn phòng xa lạ trước mặt. Mọi thứ xảy ra tối qua còn rõ ràng đến mức tưởng như chỉ cần nhắm mắt lại là có thể nhớ được từng khoảnh khắc, vậy mà lúc này, nó lại trở nên xa xôi và hoang đường đến khó tin.
Cuối cùng, tôi không kìm được nước mắt.
Bốn năm yêu thầm, tôi chưa từng chủ động đòi hỏi Cố Thừa Ngôn đáp lại tình cảm của mình.
Đêm qua là lần đầu tiên của tôi, cũng là lần đầu tiên trong suốt bốn năm ấy tôi ích kỷ mong anh có thể ở lại bên mình lâu hơn một chút.
Tôi từng ngây thơ nghĩ rằng, cho dù chỉ là một đêm, ít nhất sáng hôm sau anh cũng sẽ dành cho tôi một chút dịu dàng.
Hóa ra, từ đầu đến cuối chỉ có mình tôi nghĩ quá nhiều.
Tôi xóa thông tin tài khoản của anh, chặn số điện thoại rồi tự nhủ với bản thân rằng từ giờ trở đi, mình sẽ không bao giờ gặp lại người đàn ông ấy nữa.
Thế nhưng ba tuần sau, hai vạch đỏ trên que thử thai đã phá vỡ tất cả những dự định của tôi.
Tôi đứng trong phòng tắm, nhìn kết quả trước mắt mà đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Từ nhỏ, bác sĩ từng nói cơ địa của tôi rất dễ mang thai. Nếu chưa có ý định sinh con, nhất định phải cẩn thận trong chuyện tránh thai.
Tôi luôn ghi nhớ điều đó.
Chỉ riêng đêm hôm ấy, mọi lý trí dường như đều biến mất.
Tôi ngồi bệt xuống nền nhà vệ sinh, bàn tay run đến mức phải thử vài lần mới gọi được cho bệnh viện để đặt lịch kiểm tra.
Kết quả siêu âm xác nhận tôi đã mang thai gần năm tuần.
Bác sĩ nhìn hồ sơ rồi hỏi tôi có dự định giữ đứa bé hay không.
Tôi cúi đầu nhìn tấm ảnh siêu âm trong tay. Trên đó mới chỉ là một hình ảnh nhỏ bé đến mức gần như không thể nhận ra, vậy mà lòng tôi lại rối bời đến nghẹt thở.
Rất lâu sau, tôi mới khẽ đáp.
“Cho tôi suy nghĩ thêm.”
Tôi thật sự không biết mình nên làm thế nào.
Tôi muốn giữ đứa bé.
Nhưng tôi không muốn dùng sự tồn tại của con để ràng buộc một người đàn ông vốn không yêu mình.
Tôi càng không muốn sau này, khi con lớn lên, nó phải biết rằng bố ruột từng xem sự xuất hiện của nó như một phiền phức ngoài ý muốn.
Sau nhiều đêm gần như thức trắng, cuối cùng tôi quyết định tự mình đối diện với chuyện này.
Tôi không tìm Cố Thừa Ngôn.
Tôi cũng không cần năm trăm nghìn tệ của anh.
Điều duy nhất tôi muốn là tiếp tục sống cuộc đời của mình, từ nay không còn bất kỳ liên quan nào đến anh nữa.
Chỉ là tôi không ngờ, người đầu tiên phát hiện ra bí mật ấy lại chính là mẹ anh.
Có thể bạn thích
Lần gặp lại Cố Thừa Ngôn xảy ra vào ngày tôi đến bệnh viện khám thai lần thứ hai.
Anh đi cùng một người phụ nữ.
Hai người đứng cạnh nhau rất tự nhiên. Trên tay anh còn cầm một túi quà dành cho trẻ sơ sinh.
Khoảnh khắc nhìn thấy họ, bước chân tôi lập tức khựng lại.
Tôi vô thức né sang một bên, chỉ muốn rời khỏi nơi này trước khi anh phát hiện ra mình.
Nhưng người phụ nữ đi cùng anh đã nhìn thấy tôi trước.
“Thừa Ngôn, cô gái kia hình như quen anh?”
Cố Thừa Ngôn quay đầu.
Ánh mắt anh vừa chạm phải tôi liền khựng lại.
“Giang Nhược?”
Tôi chỉ khẽ gật đầu rồi xoay người định rời đi.
Nhưng anh đã nhanh chóng bước tới, ánh mắt dừng trên tờ giấy khám bệnh trong tay tôi.
“Em đến bệnh viện làm gì?”
“Khám bệnh.”
Anh nhíu mày.
“Bệnh gì?”
Tôi không trả lời.
Ánh mắt Cố Thừa Ngôn chậm rãi lướt qua khuôn mặt có phần nhợt nhạt của tôi. Sau vài giây im lặng, anh hỏi:
“Em vẫn còn giận chuyện hôm đó?”
Tôi bất giác bật cười.
Hóa ra trong mắt anh, mọi biểu hiện khác thường của tôi đều chỉ có thể liên quan đến anh.
“Cố tổng, anh nghĩ mình quan trọng đến mức nào vậy?”
Sắc mặt anh lập tức trầm xuống.
Tôi không muốn tiếp tục dây dưa, vừa định bước đi thì người phụ nữ phía sau đã lên tiếng.
“Thừa Ngôn, chúng ta còn phải đến khoa sản.”
Bước chân tôi chợt cứng lại.
Khoa sản?
Tôi còn chưa kịp phản ứng, Cố Thừa Ngôn đã quay sang nhìn cô ấy, giọng nói dịu đi rõ rệt.
“Em đợi anh một lát.”
Chỉ một câu ấy đã khiến tôi hiểu ra tất cả.
Thì ra anh sắp có con.
Nghĩ kỹ lại, điều đó cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Một người đàn ông như Cố Thừa Ngôn, muốn kết hôn hay sinh con với ai mà chẳng được.
Chỉ có tôi ngu ngốc, vì một đêm ngắn ngủi mà để bản thân rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan như bây giờ.
Tôi quay người bước đi.
Sau lưng lập tức vang lên giọng anh.
“Giang Nhược, đứng lại.”
Tôi không dừng bước.
Cố Thừa Ngôn nhanh chóng đuổi theo, đưa tay giữ lấy cổ tay tôi.
“Em có chuyện gì giấu tôi?”
Tôi lập tức rút tay ra khỏi tay anh.
“Không có.”
“Vậy tại sao vừa nhìn thấy tôi em đã muốn tránh đi?”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, cố hết sức kìm nước mắt đang dâng lên nơi khóe mắt.
“Bởi vì tôi không muốn gặp anh. Như vậy đủ chưa?”
Cố Thừa Ngôn im lặng nhìn tôi rất lâu.
Cuối cùng, giọng anh lại trở nên lạnh lùng.
“Em vẫn chưa hiểu sao? Chuyện tối hôm đó chỉ là ngoài ý muốn. Đừng mơ tưởng rằng chỉ vì chuyện ấy mà quan hệ giữa chúng ta sẽ thay đổi.”
Trái tim tôi như bị một bàn tay vô hình siết chặt.
Tôi đã cố gắng quên.
Tôi đã không tìm anh, không nhận tiền của anh, cũng chưa từng yêu cầu anh phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào.
Vậy tại sao anh vẫn nhất định phải nhắc lại những lời khiến tôi khó chịu đến thế?
Tôi khẽ gật đầu.
“Anh yên tâm. Tôi không mơ tưởng nữa.”
Nói xong, tôi quay người rời khỏi hành lang bệnh viện.
Lần này, Cố Thừa Ngôn không đuổi theo.
Trở về nhà, tôi lấy tấm ảnh siêu âm trong túi ra, ngồi nhìn thật lâu rồi mới cẩn thận cất nó vào ngăn kéo.
Đứa bé không có lỗi.
Tôi sẽ sinh con và tự mình nuôi dưỡng nó.
Còn Cố Thừa Ngôn, từ giờ trở đi, tôi sẽ không để anh biết đến sự tồn tại của con.
Không lâu sau đó, tôi nghỉ việc ở công ty cũ rồi chuyển về quê sống cùng mẹ.
Mẹ không hỏi tôi quá nhiều. Bà chỉ thấy tôi ngày một gầy đi thì ngày nào cũng thay đổi món ăn, cố nấu những thứ tôi có thể nuốt được.
Đến tháng thứ ba, phần bụng dưới bắt đầu hơi nhô lên.
Tôi vẫn chưa đủ can đảm nói cho mẹ biết bố đứa bé là ai.
Tôi sợ bà thất vọng.
Trong mắt mẹ, Cố Thừa Ngôn vẫn luôn là một người đàn ông xuất sắc. Trước đây bà từng nửa đùa nửa thật rằng nếu một ngày tôi có thể cưới được anh, chắc bà sẽ vui đến mức mất ngủ.