Chương 7 : 7
Đại phu rất nhanh đã được gọi đến.
Ta ngồi bên giường, hai tay đặt trên đầu gối, trong lòng thấp thỏm không yên. Vương gia đứng cách ta không xa, từ lúc đại phu bước vào đến giờ vẫn luôn nhìn ta, ánh mắt sâu đến mức khiến ta chẳng dám ngẩng đầu.
Đại phu đặt hòm thuốc xuống, sau khi hành lễ liền hỏi: “Vương gia, không biết cô nương có triệu chứng gì?”
Vương gia không nhìn ông ấy, chỉ đáp: “Gần đây nàng ấy thường xuyên buồn nôn, ăn uống không ngon, hôm nay còn nôn ngay sau bữa tối.”
Ta vội vàng nói thêm: “Chỉ là mấy ngày gần đây ta hơi khó chịu thôi, có lẽ do ăn uống thất thường, không cần làm phiền đại phu quá đâu.”
Vương gia quay sang nhìn ta, giọng bình thản nhưng không cho phép từ chối: “Để đại phu xem.”
Ta đành đưa cổ tay ra.
Đại phu ngồi xuống, đặt khăn mỏng lên tay ta rồi bắt mạch. Ban đầu sắc mặt ông ấy vẫn bình thường, nhưng chỉ một lát sau, ánh mắt lại trở nên kỳ lạ.
Ông ấy bắt mạch thêm một lần nữa, sau đó nhìn ta rồi nhìn sang Vương gia.
Ta thấy vậy liền bất an hỏi: “Đại phu, ta bị bệnh gì sao?”
Đại phu không trả lời ngay mà đứng dậy, chắp tay hướng về phía Vương gia.
“Vương gia, chuyện này….”
Ta ngẩn người. Vương gia cũng hơi nhíu mày, giọng trầm xuống: “Chuyện gì?”
Đại phu cúi đầu, chậm rãi nói: “Tô cô nương đã có hỉ mạch, tính ra đã được hơn một tháng.”
Cả căn phòng lập tức im lặng.Ta ngồi bất động trên giường, đầu óc trống rỗng.
Có thai? Ta có thai rồi?
Ta vô thức đưa tay đặt lên bụng, nơi vẫn phẳng lặng như thường, hoàn toàn không thể tưởng tượng bên trong đó đã có thêm một sinh mệnh nhỏ.
Đêm hôm ấy chỉ xảy ra một lần. Vậy mà… Ta ngẩng đầu nhìn Vương gia. Hắn cũng đang nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm, không nói một lời.
Đại phu thấy hai người im lặng liền tưởng Vương gia quá vui mừng, vội vàng cười nói: “Mạch tượng của cô nương khá ổn, chỉ là gần đây thân thể có chút yếu, cần nghỉ ngơi nhiều hơn, ăn uống cũng phải chú ý, tuyệt đối không được để bị nhiễm lạnh.”
Vương gia gật đầu.
“Ta biết rồi.”
Sau khi dặn dò thêm vài câu, đại phu liền lui ra ngoài.
Cánh cửa đóng lại.
Trong phòng chỉ còn ta và hắn.
Ta cúi đầu nhìn bàn tay mình, trong lòng rối bời đến mức chẳng biết nên nói gì.
Một lúc lâu sau, Vương gia mới lên tiếng: “Nàng biết chuyện này từ bao giờ?”
Ta lắc đầu: “Ta không biết.”
“Những ngày gần đây vẫn thường buồn nôn?”
“Vâng.”
Ta nhỏ giọng đáp, “Nhưng ta cứ nghĩ mình bị bệnh.”
Hắn không nói gì. Ta càng thêm bất an, cuối cùng ngẩng đầu nhìn hắn rồi hỏi: “Vương gia…”
“Ừ?”
Ta cắn môi, lấy hết can đảm hỏi: “Ta có thể không cần đứa bé này không?”
Vừa nói xong, ta đã thấy ánh mắt hắn thay đổi.
Hắn bước đến trước mặt ta, giọng thấp xuống: “Nàng nói gì?”
Ta sợ hãi, nhưng vẫn cố nói ra suy nghĩ của mình: “Ta chỉ là một tì nữ, thân phận thấp kém, lại không có người thân bên cạnh. Nếu sinh đứa bé này, sau này ta phải làm sao?”
Có thể bạn thích
Ta càng nói càng hoảng.
“Ta vốn định rời khỏi Vương phủ. Ta còn nghĩ mình sẽ tìm một nơi thật xa, mở một quán ăn nhỏ, sống cuộc đời bình thường. Nếu có thêm một đứa trẻ…”
Ta không nói tiếp được. Bởi vì ta biết, giấc mơ ấy từ hôm nay đã hoàn toàn khác.
Vương gia im lặng nhìn ta. Một lúc sau, hắn mới hỏi: “Nàng vẫn định rời khỏi ta?”
Ta ngẩn người.
“Ta…”
“Vì vậy nàng mới xin ra ngoài ngày mai?”
Ta không biết phải trả lời thế nào.
Hắn nhìn vẻ mặt của ta, dường như đã hiểu.
“Thì ra nàng đã tính toán xong rồi.”
Ta vội vàng giải thích: “Ta không có ý lừa Vương gia, ta chỉ…”
“Chỉ muốn chạy.”
Giọng hắn rất bình tĩnh, nhưng càng bình tĩnh lại càng khiến ta sợ.
Ta cúi đầu, hai tay nắm chặt vạt áo.
“Ta chỉ muốn có một cuộc sống của riêng mình.”
Hắn im lặng hồi lâu.
Ta tưởng hắn sẽ tức giận, nhưng hắn chỉ quay người đi đến bên cửa sổ, đứng đó thật lâu.
Ngoài sân, gió đêm thổi qua những tán cây, ánh trăng rơi xuống nền đá thành từng mảng nhạt màu.
Một lúc sau, hắn mới quay lại nhìn ta.
“Đứa bé này là con của ta.”
Ta khẽ gật đầu.
“Vậy từ hôm nay, nàng không được phép nghĩ đến chuyện rời khỏi Vương phủ nữa.”
Ta ngẩng đầu, hoảng hốt hỏi: “Vương gia, nhưng…”
Hắn bước đến gần, ánh mắt nhìn xuống bụng ta rồi lại nhìn lên khuôn mặt ta.
“Ta sẽ không để nàng và con ta chịu thiệt.”
Ta cắn môi: “Nhưng ta không muốn trở thành nữ nhân bị nhốt trong Vương phủ.”
Hắn im lặng.
Ta cứ nghĩ hắn sẽ nổi giận, nhưng hắn lại đưa tay kéo chăn phủ lên chân ta, giọng nói thấp hơn trước:
“Ta chưa từng nói muốn nhốt nàng.”
Ta ngẩn người.
Hắn nhìn ta, lần đầu tiên không còn vẻ trêu chọc thường ngày.
“Trước đây nàng muốn rời khỏi Vương phủ, ta không đồng ý. Bây giờ nàng có con của ta, ta càng không thể để nàng một mình bên ngoài.”
Ta cúi đầu, trong lòng vừa rối loạn vừa khó hiểu.
Hắn ngồi xuống bên cạnh, nhìn ta hồi lâu rồi bất chợt hỏi:
“Ngày mai nàng còn muốn ra ngoài không?”
Ta ngẩn người: “Ta…”
Hắn khẽ nhướng mày.
“Không muốn nữa?”
Ta nhỏ giọng đáp: “Ta vẫn muốn.”
Hắn bật cười.
“Nàng đúng là không biết sợ.”
Ta cúi đầu, không dám nói gì.
Hắn đứng dậy, đi đến cửa rồi dặn người hầu bên ngoài:
“Ngày mai chuẩn bị xe ngựa, ta đưa nàng ra ngoài.”
Ta lập tức ngẩng đầu.
“Vương gia cũng đi sao?”
Hắn quay lại nhìn ta, khóe môi hơi cong lên.
“Không đi cùng nàng, chẳng lẽ để nàng tự mình chạy mất?”
Mặt ta lập tức nóng lên.
Ta biết hắn đang trêu mình, nhưng lần này ta lại không cãi được.
Bởi vì trong lòng ta hiểu rất rõ, từ khoảnh khắc đại phu nói ra hai chữ “hỉ mạch”, kế hoạch bỏ trốn mà ta đã chuẩn bị suốt một tháng đã hoàn toàn bị phá vỡ.
Còn người phá hỏng nó, lại chính là nam nhân mà ta vốn chỉ muốn tránh xa nhất trong Vương phủ.