Chương 6 : 6
Một tháng trôi qua rất nhanh.
Nhờ những món đồ Vương gia liên tục ban thưởng, cộng thêm tiền công ta cẩn thận dành dụm, cuối cùng số bạc trong chiếc hộp gỗ dưới giường cũng đã đủ để ta bắt đầu một cuộc sống mới.
Ta ngồi trước bàn, đem từng thỏi bạc xếp ngay ngắn thành một hàng, trong lòng vui đến mức suýt bật cười.
Cuối cùng cũng đủ rồi.
Chỉ cần lấy lại được khế ước, hoặc tìm cách rời khỏi kinh thành trước khi Vương gia phát hiện, ta sẽ không còn phải làm tì nữ trong Vương phủ nữa.
Trong một tháng này, Vương gia cũng thường xuyên xuất hiện trước mặt ta hơn trước.
Có đôi khi hắn đi ngang qua phòng bếp, thấy ta đang nhóm lửa liền dừng lại hỏi một câu hôm nay nấu món gì. Có lúc ta bưng thức ăn đến tiền viện, hắn sẽ cố tình nhìn ta một lúc rồi cười hỏi vì sao vừa thấy hắn đã cúi đầu.
Mỗi lần như vậy, ta đều đỏ mặt, tìm cớ rời đi thật nhanh.
Có lần hắn còn đứng phía sau gọi ta lại, giọng mang theo ý cười: “Thấy ta đáng sợ đến vậy sao?”
Ta quay đầu, nhỏ giọng đáp: “Không phải.”
Hắn lại hỏi: “Vậy vì sao vừa thấy ta đã chạy?”
Ta không biết trả lời thế nào, chỉ có thể cúi đầu nói: “Ta còn có việc.”
Nói xong liền ôm khay thức ăn chạy mất.
Ta không hiểu vì sao mỗi lần đối diện với hắn, tim mình lại đập nhanh như vậy.
Có lẽ là vì chuyện đêm hôm ấy.
Cũng có lẽ vì hắn là Vương gia, còn ta chỉ là một tì nữ nhỏ bé, đứng trước hắn lúc nào cũng cảm thấy thấp thỏm.
Ta chưa từng nghĩ nhiều.
Bởi vì trong đầu ta lúc này chỉ có một chuyện.
Rời khỏi Vương phủ.
Ta đã tính toán rất lâu, cuối cùng nghĩ ra một cách.
Ta sẽ xin Vương gia cho mình ra ngoài thành dạo chơi.
Chỉ cần hắn đồng ý, ta có thể nhân lúc ra ngoài tìm cách bỏ trốn. Kinh thành rộng lớn như vậy, chỉ cần rời khỏi Vương phủ, ta tin mình sẽ có cách biến mất.
Nhưng muốn hắn đồng ý, ta phải khiến hắn vui trước đã.
Vì vậy hôm ấy, ta dậy từ rất sớm.
Ta tự mình xuống bếp chuẩn bị những món hắn thích.
Món cá hấp mà hắn thường dùng, thịt nướng mật ong, canh hạt sen và cả vài món điểm tâm mà trước đây hắn từng thuận miệng khen ngon.
Đây là lần đầu tiên ta chủ động chuẩn bị nhiều món như vậy cho hắn.
Đến chiều, ta còn lấy bộ y phục mà Vương gia từng ban thưởng ra mặc.
Chiếc váy màu xanh nhạt ôm lấy dáng người, chất vải mềm mại khiến ta vừa nhìn đã thấy không quen. Ta vốn chỉ là một tì nữ quanh năm mặc y phục vải thô, hôm nay đột nhiên ăn mặc như một tiểu thư nhà quyền quý, bản thân ta cũng cảm thấy có chút kỳ lạ.
Ta đứng trước gương chỉnh lại mái tóc, rồi tự nhủ trong lòng.
Chỉ cần hôm nay hắn vui vẻ, ngày mai ta sẽ có thể rời đi.
Nghĩ vậy, ta ôm khay thức ăn đi đến thư phòng.
Nhưng mấy ngày gần đây, cơ thể ta không được khỏe.
Ta thường xuyên cảm thấy buồn nôn, ăn uống cũng chẳng ngon miệng, sáng nay còn chẳng ăn nổi nửa bát cháo.
Ta nghĩ có lẽ do mấy ngày nay làm việc quá sức nên cũng không để tâm.
Đến trước cửa thư phòng, cơn khó chịu lại bất ngờ dâng lên.
Ta lập tức dừng bước, đưa tay che miệng, cố gắng nhịn xuống.
Không được.
Hôm nay nhất định phải thành công.
Ta hít sâu vài lần, đến khi cảm giác buồn nôn dịu xuống mới gõ cửa.
“Vào đi.”
Nghe thấy giọng hắn, ta bưng khay bước vào.
Vương gia đang ngồi sau án thư, thấy ta tiến vào thì ngẩng đầu.
Ánh mắt hắn dừng lại trên người ta.
Ta lập tức cảm thấy hai má nóng lên.
Hắn nhìn ta từ đầu đến chân, sau đó mới khẽ cười.
“Hôm nay nàng ăn mặc đẹp như vậy?”
Có thể bạn thích
Ta cúi đầu, nhỏ giọng đáp: “Ta… chỉ muốn làm vài món ngon cho Vương gia.”
Hắn nhìn khay thức ăn trong tay ta, rồi lại nhìn ta.
“Vậy sao?”
Hắn đứng dậy đi đến gần, ánh mắt vẫn không rời khỏi người ta.
“Ta còn tưởng hôm nay nàng có chuyện gì muốn cầu ta.”
Tim ta lập tức đập mạnh.
Hắn nhìn vẻ mặt căng thẳng của ta, khóe môi càng cong lên.
“Đặt xuống đi, hôm nay ta ăn cùng nàng.”
Ta ngẩn người.
“Ăn… cùng ta?”
“Ừ.”
Hắn kéo ghế ra rồi ngồi xuống, thuận tay chỉ chiếc ghế bên cạnh.
“Ngồi đi.”
Ta đành ngồi xuống.
Hắn gắp một miếng cá, nếm thử rồi gật đầu.
“Ngon.”
Nghe hắn khen, ta cũng vui lên đôi chút.
Ta nhìn hắn ăn được vài miếng, cảm thấy đây đúng là lúc thích hợp nhất.
Ta lấy hết can đảm, nhỏ giọng nói:
“Vương gia.”
Hắn ngẩng đầu nhìn ta.
“Ừ?”
Ta siết chặt ngón tay dưới bàn, cố gắng nói thật tự nhiên:
“Ngày mai… ta có thể ra ngoài một chuyến không?”
Hắn đặt đũa xuống.
“Muốn đi đâu?”
“Ta chỉ muốn ra ngoài kinh thành dạo một chút.”
Ta vội vàng giải thích: “Ta ở Vương phủ lâu như vậy nhưng chưa từng được ra ngoài. Ta chỉ muốn nhìn xem bên ngoài có gì.”
Hắn nhìn ta hồi lâu.
Ta căng thẳng đến mức lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi.
Cuối cùng, hắn lại gật đầu.
“Được.”
Ta sững người.
“Vương gia đồng ý sao?”
Hắn bật cười trước vẻ kinh ngạc của ta.
“Chỉ là ra ngoài dạo một chuyến, có gì mà không được?”
Ta vui đến mức suýt không giấu được nụ cười.
“Đa tạ Vương gia.”
Hắn nhìn ta, giọng mang theo ý trêu chọc: “Nhưng nàng muốn đi đâu, phải nói cho ta biết. Đừng nghĩ đến chuyện tự mình chạy lung tung.”
Ta lập tức cứng người.
Hắn chỉ nói thuận miệng, nhưng chẳng hiểu sao tim ta lại đập mạnh.
Ta đang định cười cho qua thì mùi cá hấp trước mặt bất ngờ xộc lên.
Cơn buồn nôn lập tức ập tới dữ dội.
Ta biến sắc, vội vàng đưa tay che miệng.
Hắn lập tức nhận ra điều bất thường.
“Nàng làm sao vậy?”
Ta không kịp trả lời, đứng bật dậy rồi chạy ra ngoài.
Sau lưng, giọng hắn lập tức vang lên:
“Tô Nguyệt!”
Ta vừa chạy đến ngoài cửa đã không nhịn được nữa, cúi người nôn khan.
Đầu óc ta choáng váng, sắc mặt trắng bệch.
Phía sau, tiếng bước chân của hắn càng lúc càng gần.
Ta còn chưa kịp quay lại thì cổ tay đã bị hắn nắm lấy.
Hắn nhìn sắc mặt tái nhợt của ta, vẻ trêu chọc ban nãy hoàn toàn biến mất.
“Nàng khó chịu từ bao giờ?”
Ta lắc đầu, cố gắng giấu đi.
“Không sao, chắc là mấy hôm nay ta ăn uống không tốt.”
Hắn nhìn ta, ánh mắt càng lúc càng sâu.
“Không sao mà nôn đến mức này?”
Ta không biết trả lời thế nào.
Hắn im lặng vài giây rồi lập tức gọi người.
“Đi gọi đại phu.”
Nghe đến hai chữ đại phu, trong lòng ta bỗng dâng lên một cảm giác bất an.
Ta theo bản năng muốn rút tay khỏi tay hắn.
Nhưng hắn lại giữ chặt hơn, không cho ta trốn.
“Đứng yên.”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
Lần đầu tiên, ta nhìn thấy trong mắt hắn không còn ý cười. Chỉ còn sự nghiêm túc khiến lòng ta bỗng thấp thỏm.