Ta chưa từng thấy Vương gia tức giận đến như vậy.

Hắn đứng bên hồ, áo ngoài trên người ta vẫn còn mang theo hơi ấm của hắn, nhưng ánh mắt nhìn những tì nữ đang quỳ dưới đất lại lạnh đến mức khiến người ta không dám thở mạnh.

Một tì nữ run rẩy dập đầu, cố gắng giải thích: “Vương gia, chúng nô tỳ chỉ là nhất thời nóng giận, tuyệt đối không có ý muốn hại Tô cô nương, xin Vương gia minh xét.”

Vương gia không lập tức đáp lời, chỉ cúi xuống nhìn ta đang ngồi trên nền đá lạnh, sắc mặt trắng bệch, tóc tai còn nhỏ nước, sau đó mới chậm rãi hỏi: “Nàng ấy rơi xuống hồ như thế nào?”

Không ai dám trả lời.

Hắn lại hỏi, giọng càng lạnh hơn: “Ta đang hỏi các ngươi, nàng ấy rơi xuống hồ như thế nào?”

Một tì nữ sợ đến bật khóc, vội vàng chỉ về phía người đứng đầu rồi nói: “Là… là tỷ ấy đẩy.”

Người kia lập tức quay sang quát: “Ngươi nói bậy!”

“Đủ rồi.”

Chỉ hai chữ, cả sân viện lập tức im phăng phắc.

Vương gia đưa mắt nhìn từng người, cuối cùng lạnh lùng nói: “Đưa tất cả xuống phòng quản sự, đánh hai mươi trượng, sau đó bán ra khỏi phủ.”

Ta nghe đến đó thì giật mình, vội vàng nắm lấy tay áo hắn.

“Vương gia.”

Hắn cúi đầu nhìn ta.

Ta mím môi, nhỏ giọng nói: “Ta không sao, chỉ là rơi xuống nước thôi, người không cần phạt nặng như vậy.”

Hắn nhìn ta một lúc rồi hỏi: “Không sao?”

Ta gật đầu.

“Ta thật sự không sao.”

Hắn khẽ nhíu mày, đưa tay chạm lên trán ta, sắc mặt lập tức càng khó coi hơn.

“Người lạnh như vậy mà còn nói không sao?”

Ta nhất thời không biết trả lời thế nào.

Hắn nhìn sang quản gia, trầm giọng dặn dò: “Đưa nàng về phòng, gọi đại phu đến xem.”

Quản gia lập tức cúi đầu: “Vâng, Vương gia.”

Ta được người đỡ đứng dậy, nhưng vừa bước đi đã thấy đầu óc choáng váng. Vương gia lập tức đưa tay giữ lấy cánh tay ta, đến khi thấy ta đứng vững mới buông ra.

Ta được đưa về phòng riêng.

Đây là lần đầu tiên ta thật sự nhận ra căn phòng này khác với nơi ở trước kia của ta đến thế nào. Giường đệm mềm mại, rèm cửa sạch sẽ, trong phòng còn có một lò than nhỏ đang cháy, trên bàn đặt sẵn trà nóng và mấy món điểm tâm.

Trước đây ta luôn nghĩ Vương gia cho ta căn phòng này chỉ vì nhất thời nổi hứng, nhưng hôm nay nhìn hắn đứng ngoài cửa chờ đại phu đến, ta lại không hiểu nổi.

Đại phu bắt mạch cho ta rồi nói chỉ cần nghỉ ngơi, uống thêm thuốc, không để bị nhiễm lạnh thì sẽ không có gì đáng ngại.

Sau khi đại phu rời đi, ta ngồi trên giường uống thuốc, Vương gia vẫn chưa đi.

Ta lén nhìn hắn vài lần, cuối cùng không nhịn được mà hỏi: “Vương gia còn có chuyện gì sao?”

Hắn ngồi bên bàn, nghe vậy liền ngước mắt nhìn ta.

“Ta không thể ở đây sao?”

Ta lập tức lắc đầu, nhỏ giọng đáp: “Không phải.”

Hắn nhìn bát thuốc trong tay ta, rồi lại hỏi: “Đắng không?”

Ta ngẩn người, không hiểu sao hắn lại hỏi chuyện này, nhưng vẫn thành thật trả lời: “Có một chút.”

Hắn im lặng một lát rồi nói: “Uống hết đi.”

Ta ngoan ngoãn cúi đầu uống tiếp.

Không hiểu sao, trước mặt hắn, ta lại chẳng dám nói thêm lời nào.

Đến khi uống xong, hắn mới đứng dậy, nhưng trước khi rời khỏi phòng, hắn bỗng dừng lại rồi nói: “Sau này nếu có ai làm khó nàng, cứ nói với quản gia.”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn.

“Vậy nếu quản gia không giải quyết thì sao?”

Hắn nhìn ta, khóe môi khẽ cong lên.

“Thì nói với ta.”

Ta sững người.

Hắn nói xong liền quay người rời đi, để lại ta ngồi một mình trên giường, trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác rất kỳ lạ.

Từ ngày vào Vương phủ đến giờ, chưa từng có ai đứng ra bảo vệ ta như vậy.

Ta cứ nghĩ chuyện hôm nay chỉ là một lần Vương gia tiện tay cứu người, nhưng ngày hôm sau ta mới biết, mọi chuyện còn chưa kết thúc.

Buổi sáng, quản gia đích thân mang đến cho ta một chiếc hộp gỗ.

Ta mở ra, bên trong là vài tờ ngân phiếu và một chiếc trâm ngọc tinh xảo.

Ta ngẩn người hỏi: “Đây là gì?”

Quản gia cười đáp: “Vương gia bảo đưa cho cô nương, nói là để nàng mua thêm y phục và những thứ mình thích.”

Ta lập tức đóng hộp lại.

“Ta không cần.”

Quản gia hơi ngạc nhiên.

“Vương gia đã ban thưởng, cô nương cứ nhận đi.”

Ta do dự một lúc rồi vẫn nhận lấy, nhưng trong lòng lại âm thầm quyết định sẽ cất tất cả vào chiếc hộp bạc dưới giường.

Dù sao càng nhiều bạc, ta càng có cơ hội rời khỏi Vương phủ.

Chuyện ta được Vương gia cứu cũng nhanh chóng truyền khắp phủ.

Từ hôm đó, không còn ai dám tùy tiện đến gây sự với ta nữa.

Những người trước đây từng cười nhạo ta giờ gặp ta đều tránh sang một bên, có người còn chủ động hành lễ. Ngay cả những tì nữ từng thân thiết với ta cũng chẳng dám đến gần.

Ta tưởng cuộc sống của mình cuối cùng cũng yên ổn.

Mỗi ngày ta vẫn đến phòng bếp làm việc, tối trở về phòng đếm bạc, rồi nằm trên giường tưởng tượng đến ngày mình rời khỏi nơi này.

Ta không hề biết rằng, từ sau lần cứu ta dưới hồ nước ấy, Vương gia bắt đầu âm thầm để mắt đến ta.

Có những hôm ta bưng thức ăn đi ngang qua tiền viện, hắn sẽ vô thức nhìn theo.

Có khi ta vô tình bị người khác sai đi làm việc nặng, ngày hôm sau công việc ấy sẽ chẳng còn đến tay ta nữa.

Còn ta vẫn ngây ngô cho rằng đó chỉ là vì hắn cảm thấy áy náy chuyện đêm hôm ấy.

Ta càng không biết, người mà ta luôn tìm cách tránh xa kia, chẳng biết từ lúc nào đã bắt đầu quen với việc trong Vương phủ có một tì nữ nhỏ bé luôn ôm mộng rời khỏi hắn.

Truyện Mới

Hạnh Phúc Trễ Hẹn Năm Năm

Hạnh Phúc Trễ Hẹn Năm Năm

Ngày Ly hôn, Tôi Rút Toàn Bộ Vốn Trăm Tỷ Tệ

Ngày Ly hôn, Tôi Rút Toàn Bộ Vốn Trăm Tỷ Tệ

Hãy Nhớ Tên Em

Hãy Nhớ Tên Em

Vòng Lặp Trong Bóng Tối

Vòng Lặp Trong Bóng Tối

Trốn lên Bắc Kinh gặp được ông chủ

Trốn lên Bắc Kinh gặp được ông chủ

MẸ CHỒNG RÚT LÌ XÌ CỦA CON TÔI, TÔI TRỞ TAY BÁN LUÔN BIỆT THỰ

MẸ CHỒNG RÚT LÌ XÌ CỦA CON TÔI, TÔI TRỞ TAY BÁN LUÔN BIỆT THỰ

SAU KHI TÔI TỪ CHỨC, CẢ BỆNH VIỆN TÊ LIỆT!

SAU KHI TÔI TỪ CHỨC, CẢ BỆNH VIỆN TÊ LIỆT!

Bí Mật Sau Chiếc Gương

Bí Mật Sau Chiếc Gương

Sự Thật Sau Vụ Rơi Lầu – Bóng Ác Nhân (Phần 20)

Sự Thật Sau Vụ Rơi Lầu – Bóng Ác Nhân (Phần 20)

Học hộ, học luôn cách yêu

Học hộ, học luôn cách yêu

CHỒNG TÔI CƯỚI VỢ, MUỐN ÔM CON ĐOÀN TỤ CÙNG NGƯỜI CŨ

CHỒNG TÔI CƯỚI VỢ, MUỐN ÔM CON ĐOÀN TỤ CÙNG NGƯỜI CŨ

Bảy Năm Trong Lồng Son

Bảy Năm Trong Lồng Son