Sau hôm ấy, ta vẫn tiếp tục ở lại Vương phủ.

Ta vẫn là tì nữ phòng bếp, mỗi ngày nhóm lửa, rửa rau, thái thịt, chuẩn bị đồ ăn cho cả phủ. Công việc chẳng có gì thay đổi, chỉ là cuộc sống của ta bỗng trở nên khác hẳn trước kia.

Vài ngày sau, quản gia đưa người đến phòng bếp.

“Vương gia có lệnh, từ hôm nay chuyển phòng của nàng sang phía Tây viện.”

Ta đang nhặt rau, nghe vậy liền ngẩng đầu.

“Phòng riêng sao?”

“Đúng.”

Ta ngơ ngác nhìn ông ấy, không hiểu tại sao mình lại được đối xử đặc biệt như vậy.

Nhưng đó vẫn chưa phải điều khiến ta kinh ngạc nhất.

Buổi chiều, người của Vương phủ mang đến cho ta mấy bộ y phục mới. Chất vải mềm mại, đường may tinh tế, nhìn thế nào cũng không giống thứ mà một tì nữ có thể mặc.

Tiểu Lan cầm một bộ lên, nhìn hồi lâu rồi nhỏ giọng nói:

“Cái này… hình như là vải thường dùng cho các cô nương nhà quyền quý.”

Ta lập tức lắc đầu.

“Ta không mặc đâu.”

“Vậy sao?”

“Cất đi.”

Ta nói xong liền đem tất cả y phục gấp lại thật ngay ngắn rồi đặt vào tủ.

Sau đó lại có người đưa tới một hộp bạc.

Ta mở ra nhìn, bên trong là những thỏi bạc trắng sáng.

Ta ngẩn người.

“Đây là?”

Người đưa bạc chỉ nói:

“Vương gia thưởng cho nàng.”

Ta ngồi trước chiếc hộp bạc rất lâu.

Cuối cùng, ta đóng nắp lại.

Không dùng.

Ta biết rất rõ, những thứ này đều đến từ đâu.

Nếu Vương gia không chịu trả khế ước, vậy ta càng phải giữ số bạc này thật cẩn thận. Chờ đến khi tích góp đủ, ta sẽ tìm cách trốn khỏi Vương phủ.

Khế ước trong tay hắn thì sao?

Chỉ cần ta chạy đủ xa, hắn chưa chắc đã tìm được ta.

Ta nghĩ rất đơn giản.

Chỉ cần có tiền, ta sẽ có thể bắt đầu lại cuộc đời.

Từ đó, mỗi tháng ta đều lén cất bạc vào một chiếc hộp gỗ dưới giường.

Số bạc Vương gia thưởng, ta cất.

Tiền công mỗi tháng, ta cất.

Thậm chí những món đồ được ban thưởng, ta cũng không đem ra dùng.

Ta tự nhủ, sau này rời khỏi đây rồi, tất cả sẽ trở thành vốn liếng để ta sống.

Những ngày đầu, ta còn cảm thấy mình thật may mắn.

Những hạ nhân trong phủ vốn chẳng để ý đến ta, nay gặp ta đều khách sáo hơn trước.

Người đưa cơm đến phòng bếp sẽ chủ động để phần ngon cho ta.

Có người đi ngang còn mỉm cười chào hỏi.

Ngay cả quản sự cũng không còn sai ta làm những việc nặng nhọc như trước.

Ta tưởng rằng chỉ cần mình không gây chuyện, cuộc sống cứ thế bình yên trôi qua.

Ta nào biết, trong mắt những người khác, cuộc sống của ta đã sớm trở thành cái gai.

Một buổi chiều, ta vừa từ phòng bếp trở về thì nghe thấy tiếng cười khẽ phía sau.

Ta quay đầu.

Ba tì nữ trước đây vẫn thường nói chuyện với ta đang đứng bên hành lang.

Ngày trước, chúng ta từng cùng nhau ăn cơm, cùng nhau than thở về công việc, thậm chí có lần còn lén chia nhau một đĩa bánh ngọt.

Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy ta, các nàng lập tức im lặng.

Ta chủ động bước đến.

“Các ngươi sao vậy?”

Không ai trả lời.

Một người trong số đó nhìn ta từ trên xuống dưới rồi cười lạnh.

“Bây giờ khác rồi, chúng ta nào dám nói chuyện với ngươi.”

Ta ngẩn người.

“Ta có làm gì đâu?”

Nàng ta bước đến trước mặt ta.

“Ngươi còn giả vờ?”

Ta cau mày.

“Ta không hiểu ngươi đang nói gì.”

Nàng ta nghiến răng, giọng đầy ghen ghét:

“Cả Vương phủ đều biết Vương gia sủng ngươi.”

“Ta…”

“Chẳng qua chỉ là một tì nữ phòng bếp, vậy mà được ở phòng riêng, mặc y phục của tiểu thư, còn được thưởng nhiều bạc như vậy. Ngươi nói xem, ngươi dựa vào cái gì?”

Ta im lặng.

Ta không biết phải giải thích thế nào.

Ta cũng đâu muốn những thứ ấy.

Ta còn đang định nói thì nàng ta đã bật cười khinh miệt.

“Đừng tưởng chúng ta không biết ngươi là loại người gì.”

Một người khác lập tức phụ họa:

“Đúng vậy, hồ ly tinh.”

Ta sững người.

“Các ngươi…”

“Chẳng trách đêm đó Vương gia lại giữ ngươi ở lại.”

Nàng ta cố ý kéo dài giọng.

“Thì ra ngươi đã sớm tính toán cả rồi.”

Ta tức đến mức mặt đỏ bừng.

“Ta không có!”

Ta chưa từng nghĩ đến chuyện trèo lên giường Vương gia.

Ta chỉ muốn rời khỏi nơi này.

Nhưng không ai chịu nghe ta giải thích.

Một chậu nước bẩn bất ngờ hắt thẳng vào người.

Ta giật mình lùi lại.

Nước lạnh thấm ướt y phục, tóc tai cũng dính bẩn.

Ta nhìn họ, không thể tin được.

“Các ngươi điên rồi sao?”

Một người bước đến đẩy mạnh vai ta.

“Ngươi mới điên!”

Ta vốn đang đứng sát mép hồ.

Bị đẩy bất ngờ, chân ta trượt khỏi nền đá.

“Á!”

Cả người ta rơi thẳng xuống hồ.

Nước lạnh lập tức tràn vào mũi miệng.

Ta hoảng loạn vùng vẫy.

“Cứu… cứu ta…”

Nhưng những người trên bờ chỉ đứng nhìn.

Ta không biết bơi.

Càng vùng vẫy, cơ thể càng chìm xuống.

Nước hồ lạnh buốt bao phủ lấy ta, trước mắt dần trở nên mơ hồ.

Ta tuyệt vọng nghĩ, chẳng lẽ ta sẽ chết ở đây sao?

Ta còn chưa rời khỏi Vương phủ.

Số bạc ta dành dụm còn chưa đủ.

Ta còn chưa kịp nhìn thấy căn nhà nhỏ mà mình vẫn luôn mơ ước.

Ý thức dần trở nên mơ hồ.

Ngay lúc ta tưởng mình sẽ chìm xuống đáy hồ, bỗng có một bóng người lao xuống.

Một cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo ta, kéo cả người ta lên.

Ta chỉ kịp cảm nhận được hơi ấm quen thuộc trước khi hoàn toàn mất đi ý thức.

Đến khi tỉnh lại, ta đang nằm trên bờ. Ta ho sặc sụa, nước hồ từ miệng trào ra.

Có người đang quỳ bên cạnh ta. Ta ngẩng đầu lên.

Gương mặt lạnh lùng ấy khiến ta sững người.

Là Vương gia. Hắn nhìn ta, sắc mặt lạnh đến đáng sợ.

“Còn muốn chết nữa không?”

Ta nhìn hắn, vẫn chưa hoàn hồn.

“Vương gia…”

Hắn không trả lời, chỉ cởi áo ngoài phủ lên người ta.

Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía những tì nữ đang quỳ run rẩy bên hồ.

Giọng hắn lạnh đến mức khiến cả sân viện im bặt.

“Ai cho các ngươi động vào nàng?”

Truyện Mới

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Đám Cưới Hóa Hư Không

Đám Cưới Hóa Hư Không

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si

Khi Lời Nói Thành Sự Thật

Khi Lời Nói Thành Sự Thật

Gói Biểu Cảm Bắt Trà Xanh

Gói Biểu Cảm Bắt Trà Xanh

Mẹ Lười Ôm Tiền Chạy

Mẹ Lười Ôm Tiền Chạy

Mẹ Kế Muốn Chiếm Nhà

Mẹ Kế Muốn Chiếm Nhà

Đừng Đụng Đến Con Gái Tôi

Đừng Đụng Đến Con Gái Tôi

Đừng Kéo Tôi Xuống Bùn

Đừng Kéo Tôi Xuống Bùn

Khi Ân Tình Hóa Xiềng Xích

Khi Ân Tình Hóa Xiềng Xích

Phế Hậu Cả Nhà Bãi Công

Phế Hậu Cả Nhà Bãi Công

Trưởng tỷ xưng bá vương

Trưởng tỷ xưng bá vương