Chương 3 : 3
Sáng hôm sau tỉnh lại, điều đầu tiên ta cảm nhận được là toàn thân đau nhức.
Ta nằm im trên giường một lúc lâu, nhìn màn giường màu xanh nhạt phía trên, ký ức đêm qua từng chút từng chút trở lại. Ta nhớ mình đã khóc, nhớ mình đã cầu xin hắn buông tay, nhớ vòng tay nóng bỏng siết chặt lấy eo ta, nhớ ánh mắt tối tăm của hắn trước khi mọi thứ trở nên hỗn loạn.
Ta cắn môi, kéo chăn che kín người, trong lòng vừa sợ hãi vừa tủi thân.
Ta vốn chỉ muốn yên ổn sống qua ngày, kiếm đủ bạc rồi rời khỏi nơi này, chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình lại dính líu đến Vương gia.
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa.
“Tô cô nương, Vương gia truyền lời, bảo cô nương tỉnh dậy thì đến thư phòng một chuyến.”
Ta lập tức ngồi dậy, hỏi lại:
“Vương gia gọi ta?”
“Vâng.”
Ta ngồi trước bàn trang điểm, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt trong gương, mất một lúc mới có thể bình tĩnh lại.
Ta không biết hắn muốn gặp ta làm gì.
Có lẽ muốn trách phạt, cũng có lẽ muốn cho ta một khoản bạc rồi coi như chuyện đêm qua chưa từng xảy ra. Nếu là vậy thì tốt, ta chỉ cần lấy bạc, chuộc lại khế ước, sau đó lập tức rời khỏi đây.
Nghĩ đến đó, ta nhanh chóng thay y phục rồi đi đến thư phòng.
Đến nơi, ta đứng ngoài cửa hít sâu một hơi.
“Vào đi.”
Giọng nói trầm thấp từ bên trong truyền ra.
Ta đẩy cửa bước vào.
Vương gia đang ngồi sau án thư, trên người đã thay một bộ trường bào sạch sẽ. So với đêm qua, sắc mặt hắn đã bình thường trở lại, vẻ lạnh lùng cũng trở về như cũ. Nếu không tận mắt trải qua chuyện tối qua, có lẽ ta sẽ nghĩ tất cả chỉ là một giấc mơ.
Ta cúi đầu hành lễ: “Vương gia.”
Hắn ngước mắt nhìn ta, giọng bình thản: “Lại đây.”
Ta chậm rãi bước đến.
Hắn không nói gì trong một lúc, ánh mắt dừng trên người ta khiến ta càng thêm căng thẳng. Cuối cùng, hắn mới lên tiếng:
“Đêm qua nàng còn nhớ được bao nhiêu?”
Ta siết chặt tay áo, nhỏ giọng đáp: “Nhớ… một chút.”
Hắn im lặng vài giây rồi hỏi: “Có trách ta không?”
Ta ngẩn người. Ta đương nhiên có trách. Nhưng ta chỉ là một tì nữ, làm sao dám nói ra?
Ta cúi đầu, không trả lời.Thấy vậy, hắn khẽ nhíu mày rồi nói: “Ta bị người ta hạ dược. Chuyện đêm qua không phải ý muốn của ta.”
Ta khẽ đáp: “Ta biết.”
Hắn nhìn ta, giọng dịu đi đôi chút:
“Vậy nàng muốn gì?”
Ta ngẩng đầu.
“Vương gia nói thật sao?”
“Ừ.”
Ta lấy hết can đảm, nói ra điều mà mình đã nghĩ suốt từ lúc tỉnh lại:
“Ta muốn rời khỏi Vương phủ.”
Hắn hơi nhướng mày: “Rời khỏi?”
Ta quỳ xuống trước mặt hắn, giọng tuy run nhưng từng chữ đều rất rõ ràng:
“Ta vốn là người được gia đình bán vào Vương phủ. Trong tay Vương gia vẫn còn khế ước bán thân của ta. Xin Vương gia trả lại cho ta.”
Trong phòng lập tức yên tĩnh.
Ta cúi đầu thật thấp, không dám nhìn hắn.
Một lúc lâu sau, ta nghe thấy tiếng hắn khẽ bật cười.
Ta ngẩng lên.
Hắn chống một tay lên trán, nhìn ta bằng ánh mắt khiến ta chẳng thể đoán được hắn đang nghĩ gì.
Có thể bạn thích
“Ta hỏi nàng muốn gì, nàng lại chỉ muốn một tờ khế ước?”
Ta gật đầu: “Vâng.”
Hắn lại hỏi: “Không muốn bạc?”
Ta lắc đầu: “Không muốn.”
“Không muốn danh phận?”
Ta ngẩn người, vội vàng đáp:
“Ta chỉ muốn rời khỏi đây.”
Hắn nhìn ta rất lâu. Ta tưởng hắn sẽ tức giận, nhưng hắn chỉ thong thả đứng dậy, bước đến trước mặt ta.
Ta theo bản năng lùi về sau một bước. Hắn dừng lại, nhìn dáng vẻ đề phòng của ta rồi hỏi:
“Ở lại Vương phủ có gì không tốt?”
Ta không biết trả lời thế nào.
Hắn nhìn ta, giọng vẫn bình thản:
“Ta có thể cho nàng bạc, cho nàng một nơi ở tốt, cũng có thể cho nàng một thân phận mà những tì nữ khác cầu còn không được.”
Ta cắn môi, nhỏ giọng đáp:
“Nhưng ta không cần.”
“Vì sao?”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
“Ta chỉ muốn sống cuộc sống của mình.”
Hắn im lặng.
Ta cứ nghĩ hắn sẽ tức giận, nhưng khóe môi hắn lại khẽ cong lên. Ta vừa định thở phào thì hắn đã nói tiếp:
“Nhưng ta không muốn.”
Ta sững người: “Vương gia?”
Hắn quay trở lại án thư, thong thả ngồi xuống rồi nói:
“Khế ước của nàng, ta không trả.”
Ta không thể tin được.
“Nhưng Vương gia đã nói sẽ bồi thường cho ta.”
“Ta nói sẽ bồi thường, nhưng chưa từng nói sẽ trả lại khế ước.”
Ta nhất thời nghẹn lời, không biết phải phản bác thế nào.
Một lát sau, ta mới lấy hết can đảm hỏi:
“Vậy Vương gia muốn thế nào?”
Hắn ngước mắt nhìn ta, giọng thản nhiên:
“Ở lại Vương phủ.”
Ta ngẩn người. Ta càng không hiểu.
Hắn rõ ràng có thể dùng chuyện đêm qua để ép ta ở lại, vậy tại sao chỉ bảo ta tiếp tục làm tì nữ?
Ta còn đang suy nghĩ thì hắn bỗng chống tay lên bàn, nhìn ta với ánh mắt đầy ý cười.
“Hay là…”
Ta theo bản năng ngẩng đầu.
Hắn chậm rãi nói:
“Đêm qua nàng chê ta không đủ khiến nàng hài lòng?”
Mặt ta lập tức đỏ bừng.
“Vương gia!”
Hắn bật cười.
Ta tức đến mức hai tay siết chặt, vội vàng giải thích:
“Ta không có ý đó!”
“Vậy thì ở lại.”
“Nhưng…”
Hắn nhướng mày, cắt ngang lời ta:
“Không có nhưng.”
Ta đứng đó, tức đến mức không nói nên lời.
Hắn cúi đầu tiếp tục xem tấu chương, dáng vẻ như thể cuộc trò chuyện đã kết thúc.
Một lát sau, hắn mới thong thả nói:
“Lui xuống đi.”
Ta cắn môi, cuối cùng chỉ có thể hành lễ rồi xoay người rời khỏi thư phòng.
Cánh cửa khép lại sau lưng.
Ta đứng ngoài hành lang, nhìn bầu trời trong xanh trước mặt, trong lòng chỉ có một suy nghĩ.
Ta nhất định phải tìm cách lấy lại khế ước.
Dù Vương gia không chịu trả, ta cũng nhất định phải rời khỏi Vương phủ.
Ta đâu biết rằng, phía sau cánh cửa thư phòng, nam nhân vốn đang cúi đầu đọc tấu chương lại ngẩng lên nhìn về phía cửa hồi lâu.
Khóe môi hắn khẽ cong.
“Muốn chạy sao?”
Hắn thấp giọng tự nói, trong mắt thoáng qua một tia ý cười.
“E là không dễ như vậy.”