Trước Sau

Đêm ấy, ta ngồi bên cửa sổ, lòng rối bời đến mức chẳng thể bình tĩnh nổi. Vương gia nói cha mẹ ruột của ta đang trên đường đến, nhưng ta không biết mình phải đối mặt với họ thế nào. Ta đã sống mười sáu năm với thân phận của một tỳ nữ bị cha mẹ ghét bỏ, chưa từng nghĩ đến chuyện một ngày nào đó sẽ có người gọi ta là nữ nhi.

Vương gia thấy ta cứ ngồi thất thần liền bước đến, nhẹ giọng hỏi: “Nàng đang sợ sao?”

Ta khẽ gật đầu, thành thật đáp: “Ta không biết phải nói gì với họ.”

Hắn ngồi xuống bên cạnh, nhìn ta một lúc rồi nói: “Không cần nói gì cả, cứ để họ nhìn nàng.”

Ta ngẩn người.

Hắn đưa tay nắm lấy tay ta, giọng bình tĩnh: “Họ đã tìm nàng rất nhiều năm, hôm nay có thể gặp lại nàng, đối với họ đã là điều đáng mừng nhất.”

Ta cúi đầu nhìn bàn tay đang được hắn nắm lấy, trong lòng bỗng thấy yên tâm hơn đôi chút.

Không lâu sau, bên ngoài truyền đến tiếng xe ngựa dừng trước cổng Vương phủ.

Quản gia vội vàng chạy vào bẩm báo: “Vương gia, Thượng thư đại nhân cùng phu nhân đã đến.”

Tim ta lập tức đập mạnh.

Vương gia đứng dậy, quay sang nhìn ta rồi nói: “Đi thôi.”

Ta đứng lên, nhưng chân lại có chút run.

Hắn nhìn thấy vậy liền đưa tay nắm lấy tay ta, dẫn ta đi về phía tiền sảnh.

Cánh cửa vừa mở, ta đã nhìn thấy hai người đang đứng bên trong.

Nam nhân mặc quan phục Thượng thư, khuôn mặt nghiêm nghị, nhưng đôi mắt đã đỏ lên. Bên cạnh ông là một phụ nhân mặc y phục sang trọng, trên tóc cài trâm ngọc, hai tay siết chặt khăn tay, nước mắt đã rơi từ lúc nào.

Vừa nhìn thấy ta, bà ấy lập tức bước lên một bước rồi dừng lại, như thể sợ mình tiến thêm sẽ khiến ta hoảng sợ.

Bà run giọng hỏi: “Con… có phải là Nguyệt Nhi không?”

Ta đứng im. Ta không nhớ bà. Ta cũng không biết phải gọi bà là gì.

Nhưng không hiểu vì sao, chỉ một tiếng “con” ấy cũng khiến sống mũi ta cay lên.

Ta khẽ gật đầu: “Mẫu thân…”

Hai chữ vừa thốt ra, phụ nhân trước mặt đã bật khóc.

Bà bước nhanh đến ôm lấy ta, vòng tay run rẩy siết chặt, giọng nghẹn ngào: “Đúng là con rồi… đúng là nữ nhi của ta, khuôn mặt này y như ta hồi trẻ.”

Ta cứng người trong giây lát. Đây là lần đầu tiên trong đời có một người ôm ta như vậy.

Không phải vì ta làm sai điều gì. Không phải vì muốn trách phạt ta.

Mà chỉ đơn giản vì bà ấy là mẫu thân của ta.

Ta chậm rãi đưa tay ôm lại bà.

Nước mắt cũng không biết từ lúc nào đã rơi xuống.

“Mẫu thân…”

Bà ấy khóc càng dữ dội hơn, vừa vuốt tóc ta vừa nói: “Là mẫu thân có lỗi với con, năm đó ta không bảo vệ được con. Ta đã tìm con suốt bao nhiêu năm, chưa từng có ngày nào ta nghĩ con đã không còn trên đời.”

Phụ thân ta đứng bên cạnh cũng quay mặt đi lau nước mắt, mãi một lúc mới tiến lại gần.

Ông nhìn ta thật lâu rồi mới nói: “Con gái, phụ thân đến đón con.”

Ta nhìn ông, nước mắt lại trào ra.

Ta từng nghĩ mình không có cha mẹ.

Từng nghĩ mình sinh ra đã không được ai yêu thương.

Nhưng giờ đây, người đàn ông trước mặt lại nói rằng ông đã tìm ta suốt nhiều năm.

Ta nghẹn ngào hỏi: “Vì sao hai người lại tìm được con?”

Phụ thân nhìn sang Vương gia, ánh mắt mang theo sự cảm kích.

“Nhờ Vương gia điều tra lại chuyện năm xưa.”

Ta quay đầu nhìn hắn.

Hắn chỉ đứng cách đó không xa, vẻ mặt bình thản, dường như chuyện này chẳng có gì đáng nhắc đến.

Phụ thân ta tiếp tục nói: “Năm đó con bị bắt cóc, chúng ta đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không có tin tức. Mãi đến khi Vương gia cho người điều tra lại, mới tìm được hai kẻ đã bắt con năm xưa.”

Ta siết chặt tay.

“Bọn chúng nói… con bị bắt cóc từ lúc còn nhỏ…”

Mẫu thân vừa khóc vừa gật đầu.

“Bọn chúng đem con đến một huyện xa, sau đó giả làm cha mẹ để nuôi con. Chúng chưa từng thật lòng thương con, chỉ chờ đến khi con lớn sẽ bán đi lấy tiền.”

Ta nghe mà lòng đau nhói.

Hóa ra những gì ta từng chịu đựng không phải vì ta không đủ tốt.

Không phải vì ta không đáng được yêu thương.

Mà ngay từ đầu, ta đã bị người ta cướp khỏi gia đình mình.

Ta cúi đầu, nước mắt cứ thế rơi xuống.

Vương gia bước đến bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay ta.

Hắn không nói gì, chỉ đứng đó.

Mẫu thân nhìn ta khóc, lại muốn ôm ta nhưng dường như sợ ta không quen, cuối cùng chỉ đưa tay lau nước mắt cho ta.

“Sau này con về nhà với mẫu thân được không?”

Ta ngẩn người.

Ta nhìn bà, rồi nhìn sang Vương gia.

Trong lòng ta bỗng xuất hiện một cảm giác rất kỳ lạ.

Ta vừa mới tìm lại được cha mẹ ruột.

Nhưng nơi này…Cũng đã trở thành nhà của ta.

Vương gia dường như hiểu được suy nghĩ của ta, liền nói: “Nàng muốn ở đâu thì ở đó, không ai ép nàng.”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn.

Hắn siết nhẹ tay ta, giọng trầm thấp: “Nếu nàng muốn về Thượng thư phủ, ta sẽ đưa nàng về. Nếu nàng muốn ở lại đây, ta cũng sẽ không để ai nói nàng một câu.”

Ta cắn môi, nước mắt lại rơi xuống.

Mẫu thân nhìn ta, cuối cùng chỉ gật đầu.

“Chỉ cần con bình an, ở đâu cũng được.”

Đêm ấy, cha mẹ ở lại Vương phủ rất lâu.

Ta lần đầu tiên được nghe họ kể về những năm tháng trước khi ta mất tích, về căn nhà cũ, về những món đồ họ từng chuẩn bị cho ta, về những năm tháng họ vẫn luôn tìm kiếm đứa con gái nhỏ.

Ta ngồi nghe mà không biết từ lúc nào mình đã khóc đến đỏ cả mắt.

Còn Vương gia vẫn ở bên cạnh.

Mãi đến khi cha mẹ rời đi, ta vẫn ngồi bên cửa sổ thất thần.

Ta ngẩng lên nhìn hắn rồi khẽ nói: “Ta chưa từng nghĩ mình lại có cha mẹ.”

Hắn im lặng một lát rồi đưa tay lau giọt nước mắt trên má ta.

“Sau này nàng sẽ có rất nhiều người thương nàng.”

Ta nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi: “Còn chàng thì sao?”

Hắn khựng lại. Đây là lần đầu tiên ta gọi hắn như vậy.

Khóe môi hắn chậm rãi cong lên.

“Ta đương nhiên cũng sẽ thương nàng.”

Hắn nhìn ta thật lâu rồi nói: “Ta đã nói rồi, cả đời này ta sẽ đối xử tốt với nàng.”

Sau khi thân thế của ta được xác nhận, hôn sự cũng nhanh chóng được định xuống.

Ta trở thành nữ nhi thất lạc của Thượng thư đại nhân, thân phận từ một tì nữ phòng bếp biến thành đích nữ nhà quyền quý.

Nhưng Vương gia vẫn không để ta trở về Thượng thư phủ.

Hắn nói với ta: “Nàng đã ở Vương phủ lâu như vậy, ta không muốn nàng phải thay đổi nơi ở thêm lần nữa.”

Ta nhìn hắn, không nhịn được cười.

“Chàng chỉ là không muốn ta chạy mất thôi.”

Hắn cũng cười.

“Đúng.”

Hắn nhìn ta, giọng thong thả: “Bởi vì ta còn chưa cưới được nàng.”

Mặt ta lập tức đỏ lên: “Chàng…”

Hắn cúi xuống, cố ý hỏi: “Không muốn gả cho ta?”

Ta quay mặt đi, nhỏ giọng đáp: “Ta muốn.”

Hắn bật cười.

“Vậy là được.”

Hôn lễ được tổ chức vào đầu mùa xuân.

Ngày ấy, cả Vương phủ giăng đèn kết hoa, dải lụa đỏ trải dài từ cổng chính đến tận đại sảnh. Cha mẹ ta cũng đích thân đến đưa nữ nhi xuất giá.

Ta mặc bộ hỷ phục đỏ thẫm được may riêng, đội phượng quan, ngồi trước gương mà gần như không nhận ra chính mình.

Ta từng là tì nữ quanh năm mặc y phục vải thô, từng chỉ mong kiếm đủ bạc để chuộc lại khế ước.

Vậy mà hôm nay, ta lại trở thành Vương phi.

Bên ngoài vang lên tiếng pháo.

Vương gia bước vào đón ta.

Hắn đứng trước mặt, đưa tay về phía ta. Ta đặt tay vào tay hắn.

Sau lễ bái đường, ta được đưa về phòng tân hôn.

Đêm xuống, cửa phòng mở ra. Hắn bước vào, trên người vẫn mặc hỷ phục đỏ.

Khăn voan trên đầu ta được nhẹ nhàng vén lên, ánh mắt hắn dừng trên khuôn mặt ta thật lâu.

Ta ngượng ngùng cúi đầu.

Hắn khẽ cười rồi hỏi: “Hôm nay nàng có vui không?”

Ta gật đầu: “Ta rất vui.”

“Vì tìm lại được cha mẹ?”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, rồi nói thêm: “Ta cũng vì được gả cho chàng. Cảm ơn chàng”

Hắn khựng lại, sau đó bật cười.

“Cuối cùng nàng cũng chịu nói lời dễ nghe.”

Ta đỏ mặt, định quay đi thì hắn đã đưa tay ôm lấy ta.

Ta tựa vào lòng hắn, nghe giọng hắn vang lên bên tai. Hắn siết vòng tay, chậm rãi nói:

“Nàng là Vương phi của ta, là nữ nhi mà Thượng thư phủ tìm kiếm suốt nhiều năm, cũng là người ta muốn bảo vệ cả đời.”

Ta vòng tay ôm lấy hắn, khóe môi không nhịn được cong lên.

Ta từng nghĩ cuộc đời mình chỉ có thể dựa vào một chiếc hộp bạc dưới giường, từng nghĩ chỉ cần gom đủ tiền là có thể chạy đến một nơi thật xa.

Nhưng cuối cùng, ta chẳng cần chạy đi đâu cả.

Bởi nơi ta từng muốn rời khỏi, lại trở thành mái nhà của ta.

Người ta từng sợ hãi nhất, lại trở thành phu quân sẽ nắm tay ta cả đời.

Còn ta, từ một tì nữ không có nơi để về, cuối cùng cũng có một gia đình thật sự, có cha mẹ yêu thương, có một người nguyện che chở, và có một danh phận mà chẳng ai có thể cướp khỏi ta.

Cuộc đời ta từng bắt đầu bằng một tờ khế ước bán thân.

Nhưng kết thúc của nó lại là ngày ta tự nguyện trao cả cuộc đời mình cho người mà ta từng chỉ mong tránh xa.

Trước Sau

Truyện Mới

Trận Lũ Năm Ấy

Trận Lũ Năm Ấy

Người Không Thể Thay Thế

Người Không Thể Thay Thế

Bí Mật Sau Vết Sẹo

Bí Mật Sau Vết Sẹo

GIEO NHÂN NÀO , GẶT QUẢ NẤY

GIEO NHÂN NÀO , GẶT QUẢ NẤY

TÔI TỰ TAY KẾT THÚC 9 NĂM

TÔI TỰ TAY KẾT THÚC 9 NĂM

Sợi Dây Đỏ Dẫn Về Địa Ngục

Sợi Dây Đỏ Dẫn Về Địa Ngục

Hai Năm Làm Vợ Hờ

Hai Năm Làm Vợ Hờ

Bí Ẩn Hẻm Núi Đông Sơn

Bí Ẩn Hẻm Núi Đông Sơn

Luật sư riêng của tôi

Luật sư riêng của tôi

Một Tiếng Ba Lộ Tổng Tài

Một Tiếng Ba Lộ Tổng Tài

Chạy Khỏi Chính Người Thân

Chạy Khỏi Chính Người Thân

Bạn Trai Đến Muộn

Bạn Trai Đến Muộn