Tôi đề nghị làm một chiếc khung sâu, đặt những mảnh còn giữ được bên cạnh bức ảnh cũ. Sau này khi Lâm Dịch lớn hơn, thằng bé có thể tự quyết định mình muốn lưu giữ chúng theo cách nào.

Cố Đình đồng ý.

Hai ngày sau, chiếc khung được đặt trong phòng Lâm Dịch, trên ngăn kệ thấp do chính thằng bé lựa chọn.

Phía dưới là một mảnh giấy nhỏ, nét chữ còn xiêu vẹo.

“Đồ của mẹ. Không cần giấu.”

Tôi đứng ngoài cửa nhìn dòng chữ ấy, sống mũi bất giác cay lên.

Sau chuyện đó, Tô Nhược không còn đến nhà nữa.

Nhưng chẳng bao lâu sau, cô ta lại xuất hiện trong công việc của tôi.

Tôi biết chuyện vào một buổi họp điều phối dự án thư viện.

Tô Nhược bước vào sau đại diện phía nhà đầu tư Tô Hạo, được giới thiệu là người phụ trách truyền thông cộng đồng và vận động tài trợ cho giai đoạn khai trương.

Tô Hạo là anh trai cô ta.

Tôi ngẩng đầu nhìn bảng tên trên bàn, lúc ấy mới hiểu vì sao một người tưởng như không liên quan đến lĩnh vực của Cố Đình lại có thể biết khá nhiều chuyện về dự án anh đang tham gia.

Cố Đình là kỹ sư phụ trách kiểm soát kết cấu do Minh Viễn cử sang, không trực thuộc công ty nhà họ Tô.

Nhưng một công trình có rất nhiều đơn vị cùng tham gia, chuyện các bên phải thường xuyên phối hợp là điều không thể tránh khỏi.

Tô Nhược mỉm cười chào từng người.

Đến lượt tôi, cô ta chỉ khẽ gật đầu đúng phép lịch sự.

Buổi họp diễn ra khá bình thường cho đến phần thảo luận chi phí.

Phía cung ứng đề nghị thay loại vật liệu ốp ở một khu đọc bằng loại có bề mặt bóng hơn, lý do là dễ lau chùi và bảo dưỡng.

Tôi từ chối.

Bề mặt ấy gây phản sáng nhiều hơn, phần mép cạnh cũng không phù hợp với thiết kế đã được duyệt.

Cảnh Quân ngồi đối diện, xoay cây bút trong tay rồi nói: “Thiết kế đẹp là một chuyện, có thi công được hay không lại là chuyện khác. Bên tôi đã làm rất nhiều công trình rồi.”

Tôi mở bảng đối chiếu vật liệu trên máy tính.

“Trong hồ sơ dự thầu, phía anh cam kết cung cấp đúng mã vật liệu đã được duyệt. Nếu muốn thay đổi, vui lòng gửi đầy đủ hồ sơ chứng minh sản phẩm tương đương. Không thể chỉ mang một mẫu đến rồi yêu cầu bên thiết kế ký xác nhận.”

Tô Nhược khẽ bật cười.

“Chị Trương Hạnh làm việc thật nghiêm túc. Nhưng thời gian khai trương đang đến gần rồi, có thể linh hoạt một chút không?”

Tôi nhìn cô ta.

“Hình thức có thể linh hoạt. Yêu cầu sử dụng và an toàn thì không.”

Từ đầu đến cuối, Cố Đình vẫn nhìn biên bản trước mặt.

Đến lúc ấy, anh mới lên tiếng.

“Tôi đồng ý giữ nguyên quy trình phê duyệt thay đổi.”

Chỉ một câu rất ngắn.

Nhưng sắc mặt Cảnh Quân lập tức lạnh xuống.

Sau khi cuộc họp kết thúc, Tô Nhược đứng chờ tôi bên ngoài thang máy.

Thấy tôi đi tới, cô ta hỏi: “Chị có biết anh Đình đang bị công ty xem xét nội bộ không?”

Tôi dừng lại, nhìn cô ta.

“Chuyện công việc của anh ấy, điều gì có thể nói thì anh ấy sẽ tự nói với tôi.”

Tô Nhược nhướng mày.

“Chị tin anh ấy đến vậy sao?”

Đúng lúc ấy, cửa thang máy mở ra.

Bên trong có hai nhân viên đang đứng nói chuyện. Tôi không lập tức bước vào.

Tôi nhìn Tô Nhược rồi nói: “Nếu cô có chuyện gì thật sự muốn tôi biết, cứ gửi bằng văn bản. Còn nếu cô chỉ muốn nhìn xem tôi có hoảng hay không, vậy hôm nay cô mất công rồi.”

Tô Nhược cắn môi.

Một lát sau, cô ta mới hạ thấp giọng.

“Người như chị lúc nào cũng chỉ biết giữ phần của mình. Chị Tuyết trước đây chưa bao giờ khiến anh ấy khó xử như vậy.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.

“Đừng dùng một người đã mất để bắt những người còn sống phải im lặng.”

Nói xong, tôi bước vào thang máy.

Ngay khi cánh cửa sắp khép lại, giọng Tô Nhược bỗng vang lên từ bên ngoài.

“Chị thật sự nghĩ anh ấy cưới chị vì yêu sao?”

Tôi không trả lời.

Bởi câu hỏi ấy, ngay cả chính tôi cũng chưa có đáp án.

Tối đó, Cố Đình về muộn. Anh thấy tôi ngồi ở ban công, trên đầu gối đặt tấm bưu thiếp chưa viết.

Tôi hỏi thẳng việc xem xét nội bộ.

Anh kéo ghế ngồi xuống.

“Có hồ sơ thay đổi vật liệu ở công trình trước dùng bản scan chữ ký của anh. Anh đã đề nghị kiểm tra. Một số chi tiết liên quan đến người khác nên anh chưa thể kể. Nhưng vị trí của anh đang được rà soát, đó là điều anh nên nói với em.”

Anh ngừng lại, nhìn tôi.

“Em muốn hỏi gì, cứ hỏi. Điều gì anh không được phép trả lời, anh sẽ nói rõ.”

Tôi gật đầu.

Lần này, anh đã mở cửa trước khi tôi phải tự tìm chìa khóa.

Tôi hỏi anh có nguy cơ mất việc không.

“Có thể bị tạm ngừng quyền phê duyệt trong thời gian kiểm tra.”

“Có tiền phạt hay nghĩa vụ tài chính nào ảnh hưởng đến gia đình chưa?”

“Chưa. Nếu có, anh sẽ trao đổi ngay.”

“Anh có làm điều gì sai không?”

Anh nhìn tôi, không vội đáp.

“Anh không chấp thuận lô vật liệu đó. Nhưng việc quản lý bản ký và phân quyền hồ sơ của nhóm anh có lỗ hổng. Anh không thể nói mình hoàn toàn không có trách nhiệm.”

Tôi đặt bưu thiếp xuống.

Tôi không cần một người luôn đúng. Tôi cần một người không biến sai lầm thành bí mật rồi để người khác phải trả giá.

Cố Đình nhìn tấm thiệp.

“Em mua cho anh à?”

“Ừ. Chưa biết viết gì.”

“Vậy để trống cũng được.”

“Anh không tò mò sao?”

“Có. Nhưng anh đã lấy được chiếc cốc rồi, không nên tham.”

Tôi bật cười.

Gió thổi qua chậu hồng, mang theo mùi đất còn ẩm. Cố Đình nhìn tôi cười, ánh mắt dịu đến mức tôi phải quay đi.

Tôi hỏi điều Tô Nhược đã hỏi mình:

“Hôm xem mắt, vì sao anh đồng ý cưới nhanh như vậy?”

Anh dựa lưng vào ghế.

“Ban đầu anh nghĩ em thẳng thắn. Anh có con, có quá khứ và nhiều điều không dễ thay đổi. Em không giả vờ rằng mình thích hết mọi thứ.”

“Nghe giống tuyển người cùng sống thật.”

“Ban đầu là vậy.”

Tôi nhìn anh.

Anh không né ánh mắt tôi.

“Nhưng sau đó anh bắt đầu mong tan làm sớm. Đi qua quán mì cũng nhớ em. Anh mở lịch công tác không chỉ để tính ai đón con, mà để biết tối nào được ăn cùng em.”

Tôi siết mép áo.

“Anh nói những câu này với vẻ mặt nghiêm túc quá.”

“Vì anh chưa tập bao giờ.”

“Với chị Tuyết cũng không?”

Anh lặng đi trong một thoáng.

“Bọn anh yêu nhau từ đại học. Khi ấy nghĩ còn rất nhiều thời gian, nhiều điều không nói cũng hiểu. Về sau anh mới biết có những câu không nên để dành.”

Tôi không ghen với người đã mất. Nhưng tôi sợ mình đứng ở nơi chỉ có thể nhận phần trưởng thành được tạo nên từ một tình yêu khác.

Tôi nói ra nỗi sợ ấy.

Cố Đình nghe xong, đưa tay về phía tôi rồi dừng giữa khoảng không.

“Anh không thể quay lại thành một người chưa từng kết hôn, Trương Hạnh. Nhưng điều anh cảm thấy với em là chuyện đang xảy ra giữa anh và em. Em không cần giống ai mới có được nó.”

Tôi nhìn bàn tay ấy.

Lần này, tôi tự đặt tay mình vào.

Nụ hôn đầu tiên của chúng tôi không có hoa, không có nhẫn mới, không có một câu thề khiến người nghe choáng ngợp.

Anh hôn rất nhẹ, dừng lại để nhìn tôi, đến khi tôi kéo cổ áo anh xuống mới cúi gần hơn.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi không nghĩ đến cuộc hôn nhân cũ.

Chỉ nghĩ môi người đàn ông này ấm quá.

Ngoài phòng khách, Lâm Dịch đang xem hoạt hình bất ngờ gọi:

“Bố ơi, mai cô giáo hỏi gia đình có mấy người, con viết ba hay năm?”

Chúng tôi rời nhau ra, cùng bật cười.

Cố Đình áp trán lên trán tôi, thấp giọng:

“Anh đi làm bố một lát.”

Tôi đỏ mặt đẩy anh ra.

“Đi nhanh đi.”

Tôi cứ tưởng hạnh phúc sẽ đến như thế, từng chút một, không cần làm kinh động quá khứ.

Đến thứ tư, một bài viết xuất hiện trong nhóm cư dân quanh thư viện.

Bài đăng không nêu tên tôi ngay. Nó nói một dự án cộng đồng bị biến thành nơi ưu ái người nhà, nữ thiết kế thiếu năng lực nhờ chồng kiểm duyệt để nâng giá vật liệu, còn từng giật chồng người khác.

Truyện Mới

Đi Công Tác Gặp Sát Nhân

Đi Công Tác Gặp Sát Nhân

Trùng phùng

Trùng phùng

Chồng Tôi Có Vợ Khác

Chồng Tôi Có Vợ Khác

Tỉnh Dậy Sau Năm Năm, Chồng Đòi Ly Hôn

Tỉnh Dậy Sau Năm Năm, Chồng Đòi Ly Hôn

Con Gái Tôi Biết Bí Mật Năm Xưa

Con Gái Tôi Biết Bí Mật Năm Xưa

Trói Lầm Ông Hoàng Mỏ Hỗn

Trói Lầm Ông Hoàng Mỏ Hỗn

Lời Xin Lỗi Đến Muộn

Lời Xin Lỗi Đến Muộn

Anh Trai Không Muốn Buông Tay

Anh Trai Không Muốn Buông Tay

Nghe Nói Chim Của Bùi Tổng Hình Như Rất Lớn

Nghe Nói Chim Của Bùi Tổng Hình Như Rất Lớn

Từ Nay Không Ai Nợ Ai

Từ Nay Không Ai Nợ Ai

Ngay trong ngày cưới

Ngay trong ngày cưới

Từ Vị Hôn Phu Đến Người Theo Đuổi

Từ Vị Hôn Phu Đến Người Theo Đuổi