Bắc Kinh bước vào cuối thu, những cơn mưa kéo dài bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn.

Tối hôm đó, khi Tống Vãn Ninh tan làm thì đã gần một giờ sáng.

Mưa lớn từ lúc nửa đêm vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Từng giọt nước đập lên lớp kính trước cửa quầy bar tạo thành những vệt trắng mờ. Đường phố bên ngoài gần như vắng tanh, chỉ còn ánh đèn vàng phản chiếu trên mặt đường ướt sũng.

Cô đứng dưới mái hiên nhìn điện thoại hết lần này đến lần khác.

Taxi không gọi được.

Tuyến tàu điện ngầm cuối cùng cũng đã ngừng hoạt động từ lâu.

Mà ký túc xá trường cô lại cách nơi này hơn nửa thành phố.

Người quản lý Trần vừa từ trong đi ra đã nhìn thấy cô đứng đó.

“Còn chưa về?”

Vãn Ninh bất đắc dĩ lắc đầu.

“Tôi không gọi được xe.”

Ông ta nhìn màn mưa bên ngoài rồi nhíu mày.

“Đợi thêm chút nữa xem.”

“Vâng.”

Nhưng thêm hai mươi phút trôi qua, tình hình vẫn không khá hơn.

Nhìn số pin điện thoại ngày càng giảm, Tống Vãn Ninh cuối cùng quyết định không đợi nữa.

Dù sao trời cũng không lạnh đến mức không chịu nổi.

Cùng lắm cô đội mưa đi một đoạn rồi bắt xe ở khu vực khác.

Nghĩ vậy, cô kéo chặt áo khoác rồi bước xuống bậc thềm.

Đúng lúc ấy, một chiếc xe màu đen chậm rãi dừng lại trước cửa.

Thân xe dài, biển số quen thuộc đến mức nhân viên bảo vệ bên ngoài lập tức đứng thẳng người.

Cửa kính sau hạ xuống một nửa. Tống Vãn Ninh nhìn thấy gương mặt quen thuộc phía sau lớp ánh sáng mờ ảo.

Là Tạ Cảnh Thâm. Người đàn ông mặc áo sơ mi đen, một tay đặt trên cửa xe. Ánh mắt hắn lướt qua màn mưa rồi dừng lại trên người cô.

Không nói gì chỉ hơi nghiêng đầu, ý tứ rất rõ ràng lên xe.

Tống Vãn Ninh đứng ngây người vài giây.

Tài xế phía trước đã chủ động xuống xe mở cửa.

“Tiểu thư Tống.”

Vãn Ninh nhìn cơn mưa ngày càng lớn bên ngoài, lại nhìn chiếc xe trước mặt.

Cuối cùng vẫn lựa chọn cúi đầu: “Phiền anh rồi.”

Khoang xe rất rộng. Mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt hòa lẫn với hương thuốc lá còn sót lại tạo thành một cảm giác lạnh lẽo nhưng dễ chịu.

Tống Vãn Ninh vừa ngồi xuống đã vô thức kéo khoảng cách giữa mình và người bên cạnh.

Tạ Cảnh Thâm nhìn động tác ấy, khóe môi khẽ động nhưng không nói gì.

Xe bắt đầu lăn bánh. Không gian bên trong nhanh chóng rơi vào yên tĩnh.

Vãn Ninh ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên đầu gối.

Bề ngoài bình tĩnh. Thực tế căng thẳng đến mức đầu ngón tay cũng cứng lại.

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô ở riêng với Tạ Cảnh Thâm.

Người đàn ông này ngồi cách cô chưa đến nửa mét.

Khoảng cách gần hơn rất nhiều so với những lần gặp trước.

Đúng lúc ấy, xe bất ngờ phanh nhẹ.

Cả người cô theo quán tính ngả về phía trước.

Một bàn tay đột nhiên đưa tới, giữ lấy vai cô.

Tống Vãn Ninh còn chưa kịp phản ứng thì Tạ Cảnh Thâm đã nghiêng người sang, khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt bị kéo gần.

Hơi thở nhàn nhạt mang theo mùi thuốc lá lướt qua bên tai cô.

Sau đó là tiếng “tách” rất khẽ. Dây an toàn được kéo qua người cô cài lại cẩn thận.

Vãn Ninh cứng đờ. Đến khi người đàn ông lui về vị trí cũ, cô mới nhận ra mình vừa quên cả thở.

“Tôi…”

“Căng thẳng như vậy làm gì?” Giọng nói của Tạ Cảnh Thâm vang lên.

Trong màn đêm, âm sắc trầm thấp ấy dường như còn rõ ràng hơn bình thường.

“Tôi đâu có ăn thịt người.”

Tống Vãn Ninh theo bản năng muốn phản bác nhưng lời vừa đến môi lại nuốt trở về.

Người khác có thể không biết cô lại nhớ rất rõ. Chính hắn từng dùng một chai rượu vang đập vỡ đầu người ta giữa quầy bar.

Nghĩ tới đây, cô vô thức liếc nhìn bàn tay hắn.

Tạ Cảnh Thâm bật cười: “Cô đang nghĩ gì?”

“…”

“Đang nghĩ tôi rất đáng sợ?”

Tống Vãn Ninh thành thật đến mức khiến người ta bất ngờ.

“Có một chút. Trông anh không giống người thường lắm.”

Lần này đến lượt Tạ Cảnh Thâm im lặng.

Một lúc sau hắn mới khẽ cười.

“Trong mắt tôi, cô cũng rất đặc biệt.”

Vãn Ninh nghẹn lời.

Chiếc xe lướt qua màn mưa. Bầu không khí bên trong không còn căng thẳng như lúc đầu.

Tạ Cảnh Thâm hỏi vài câu về việc học ở trường.

Vãn Ninh cũng trả lời rất tự nhiên.

Cho đến khi xe dừng trước cổng trường đại học, cô mới nhận ra thời gian trôi nhanh hơn mình tưởng.

“Đến rồi.”

“Vâng.” Cô tháo dây an toàn.

Sau khi xuống xe còn không quên cúi đầu cảm ơn.

“Anh Cảnh Thâm, cảm ơn anh.”

Tạ Cảnh Thâm nhìn cô.

Mái tóc bạch kim dưới ánh đèn đường phản chiếu thành một màu rất nhạt.

Gương mặt vẫn còn nét non nớt của tuổi mười chín. Khó ai có thể tưởng tượng cô gái như vậy lại làm việc ở nơi hỗn loạn kia.

“Vào đi.”

Hắn nói: “Đứng lâu trời lạnh.”

Tống Vãn Ninh khẽ gật đầu rồi xoay người chạy vào cổng trường.

Cho đến khi bóng dáng cô biến mất hoàn toàn chiếc xe mới chậm rãi rời đi.

Vài ngày sau.

Tống Vãn Ninh mới biết, có những người tốt nhất không nên đến gần quá.

Hôm đó là buổi tối cuối tuần. Người quản lý nhờ cô mang một phần hồ sơ lên tầng cao nhất.

Đó vốn chỉ là một việc rất bình thường.

Nhưng khi đi đến cuối hành lang, cô phát hiện cánh cửa phòng làm việc không đóng kín.

Bên trong truyền ra tiếng người nói chuyện.

“Tôi đã theo anh nhiều năm như vậy.”

Giọng nam khàn khàn, mang theo vẻ hoảng loạn.

“Cho tôi thêm một cơ hội.”

Tống Vãn Ninh vốn không định nghe lén.

Nhưng ngay khi chuẩn bị gõ cửa, cô lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

“Bán tin tức cho người ngoài.”

“Lấy tiền của họ.”

“Ông gọi đó là cơ hội?”

Là Tạ Cảnh Thâm, giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ.

Không hề có tức giận cũng không có cảm xúc.

Chính điều đó lại khiến người ta rợn người hơn.

Vãn Ninh vô thức nhìn qua khe cửa.

Trong phòng có bốn năm người đàn ông mặc đồ đen đứng thành hàng.

Ở giữa là một người trung niên đang quỳ trên sàn, sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy. Bàn tay của gã đã mất một ngón tay, máu chảy ra sàn, đang được khăn cột thắt lại.

Tạ Cảnh Thâm ngồi phía sau bàn làm việc, ánh sáng từ chiếc đèn bàn rơi xuống gương mặt hắn.

Lạnh lùng và xa lạ đến mức cô suýt không nhận ra.

Người đàn ông trung niên còn muốn nói gì đó.

Nhưng Tạ Cảnh Thâm đã mất kiên nhẫn.

Hắn khép tập tài liệu trong tay lại. Giọng nói nhàn nhạt: “Đưa đi.”

Lại khiến người quỳ dưới đất lập tức biến sắc: “Anh Thâm! Tôi sai rồi! Anh Thâm!”

Tiếng cầu xin nhanh chóng bị kéo xa, cánh cửa bên trong mở ra.

Hai người mặc đồ đen lôi người đàn ông kia ra ngoài.

Tống Vãn Ninh giật mình theo bản năng lùi lại một bước.

Nhưng đã quá muộn ánh mắt của Tạ Cảnh Thâm xuyên qua khoảng không giữa hành lang rơi thẳng lên người cô, bốn mắt chạm nhau.

Thời gian như ngừng lại vài giây. Trái tim Vãn Ninh đập mạnh.

Hắn đã nhìn thấy cô cũng biết cô đã nhìn thấy tất cả.

Không khí trong hành lang đột nhiên trở nên ngột ngạt.

Những người đàn ông mặc đồ đen đều vô thức nhìn về phía cô gái đang đứng ở cửa.

Ánh mắt không mấy thân thiện.

Tống Vãn Ninh cảm thấy lòng bàn tay mình bắt đầu lạnh đi.

Cho đến lúc này, cô mới thật sự hiểu ra.

Tạ Cảnh Thâm chưa bao giờ chỉ là ông chủ của một quầy bar.

Thứ hắn nắm trong tay còn lớn hơn rất nhiều, nguy hiểm hơn rất nhiều.

Một lúc lâu sau hắn mới chậm rãi mở miệng.

“Tiểu Tống.”

Giọng nói bình tĩnh như thường ngày.

“Vào đây.”

Trái tim Tống Vãn Ninh trong nháy mắt chìm xuống đáy.

Truyện Mới

Bí Mật Làng Ô Da

Bí Mật Làng Ô Da

Thế tử thật biết cách

Thế tử thật biết cách

TÔI LÀ CON MỘT, BA MẸ VẪN BÁN HẾT TÀI SẢN ĐỂ NHẬN ANH HỌ LÀM CON NUÔI

TÔI LÀ CON MỘT, BA MẸ VẪN BÁN HẾT TÀI SẢN ĐỂ NHẬN ANH HỌ LÀM CON NUÔI

Trở Về Để Ly Hôn

Trở Về Để Ly Hôn

Ngày ngày khuyên Ma Tôn hướng thiện

Ngày ngày khuyên Ma Tôn hướng thiện

Quán cơm từ thiện giả

Quán cơm từ thiện giả

MƯỜI NĂM YÊU SAI, MỘT NGÀY LẬT BÀN

MƯỜI NĂM YÊU SAI, MỘT NGÀY LẬT BÀN

Bảy Năm Dối Trá

Bảy Năm Dối Trá

Phúc Khí Theo Người Rời Đi

Phúc Khí Theo Người Rời Đi

Tổng Tài Nói Tôi Không Được Quyến Rũ Anh Ấy

Tổng Tài Nói Tôi Không Được Quyến Rũ Anh Ấy

500 Triệu Mua Đứt Hôn Nhân, Tôi Ôm Bốn Con Bỏ Trốn

500 Triệu Mua Đứt Hôn Nhân, Tôi Ôm Bốn Con Bỏ Trốn

Ngày Anh Kéo Tình Nhân Lên Sân Khấu, Tôi Thu Hồi Toàn Bộ Vốn Đầu Tư

Ngày Anh Kéo Tình Nhân Lên Sân Khấu, Tôi Thu Hồi Toàn Bộ Vốn Đầu Tư