Khi cánh cửa mở ra, Lâm Vy bước ra ngoài. Chỉ trong một buổi sáng, chị trông như già đi vài tuổi.

Chị đã giao lại chiếc điện thoại cũ cùng một bản sao dữ liệu được lưu giữ từ trước. Trong đó có tin nhắn đặt phòng, lịch hẹn và những đoạn trao đổi liên quan đến việc đưa tôi lên tầng hai mươi mốt.

Ra đến dưới mái hiên, tôi mới hỏi: “Tại sao đến bây giờ chị mới đưa những thứ này ra?”

Lâm Vy không nhìn tôi. Ánh mắt chị dừng trên những vệt nước mưa đang chảy dọc xuống bậc thềm.

“Vì chị vẫn hy vọng anh ấy sẽ chọn chị.”

Câu trả lời ấy còn tàn nhẫn hơn bất kỳ lời bào chữa nào.

Nhưng ít nhất, lần này chị đã nói thật.

Lâm Vy tiếp tục, giọng khàn đi: “Chị nghĩ chỉ cần mình im lặng, anh ấy sẽ giải quyết chuyện đứa bé, chuyện kết hôn. Chị biết em đã bị tổn thương nhưng vẫn chờ xem cuối cùng mình còn giữ được thứ gì.”

Tôi nhìn chị thật lâu.

Suốt nhiều năm, tôi đã quá quen với việc Lâm Vy khóc trước. Chỉ cần chị rơi nước mắt, những người xung quanh sẽ tự động tìm giúp chị một lý do đủ tốt đẹp để giải thích mọi chuyện.

Nhưng lần này, chị không khóc.

“Chị không mong em tha thứ ngay,” chị nói. “Nhưng chị phải ngừng tự nói rằng mình không biết.”

Tôi chỉ khẽ gật đầu.

Không bước tới ôm chị.

Một chiếc xe dừng bên đường.

Mẹ bước xuống, lập tức khoác áo lên vai Lâm Vy rồi mới nhìn sang tôi.

Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe bà hỏi tại sao tôi lại bắt chị phải đến đây.

Nhưng mẹ không hỏi.

Bà chỉ nói: “Yên Yên, tối nay mẹ đưa bà ngoại đi khám định kỳ. Mẹ sẽ gửi giờ cho con. Nếu con rảnh thì đến.”

Không phải mệnh lệnh.

Cũng không lấy Lâm Vy làm lý do.

Tôi nhận ra sự thay đổi nhỏ ấy, nhưng nhất thời không biết nên đặt nó ở đâu trong lòng.

“Vâng.”

Buổi chiều, tôi nhận được một tập tài liệu do Vương Cảnh chuyển qua đầu mối chung.

Đó là hồ sơ giúp làm rõ dòng tiền giữa công ty của cha và một đơn vị nằm dưới sự kiểm soát của Vương Minh Hàn.

Có những khoản vốn trên danh nghĩa được đưa vào nhà máy nhưng thực tế lại không được sử dụng cho mục đích đã thỏa thuận.

Nhà họ Lâm đang dần bị đẩy vào vị trí phải gánh khoản nợ phát sinh từ thất thoát của một dự án khác.

Căn nhà thuộc về tôi cũng là một trong những tài sản được đưa vào để duy trì vòng quay ấy.

Tôi đọc đến trang cuối cùng.

Ở đó có một dòng chú thích của người tổng hợp hồ sơ.

“Tài liệu hiện tại chưa đủ để kết luận toàn bộ trách nhiệm. Tiếp tục đối chiếu.”

Tôi nhìn dòng chữ ấy rất lâu.

Vương Cảnh không gửi cho tôi một câu chuyện đã được sắp xếp hoàn chỉnh, trong đó anh biết mọi thứ và luôn đứng ở vị trí đúng.

Anh đang học cách để tôi được nhìn thấy cả quá trình.

Kể cả những phần còn thiếu.

Tôi cầm điện thoại lên, gõ một dòng tin nhắn.

“Em đã nhận. Cảm ơn anh.”

Lần này, tôi không xóa trước khi gửi.

Cơn mưa lớn bắt đầu từ chiều thứ tư.

Con phố nơi đặt xưởng vốn thấp hơn mặt đường bên ngoài nên nước dâng rất nhanh. Khi ấy tôi đang ở chỗ bà ngoại thì người thợ đóng khung gọi tới, nói cống ngoài ngõ bị tắc, nước đã tràn qua bậc cửa.

Tôi lập tức trở về.

Khi đến nơi, nước đã ngập tới mắt cá chân ở tầng dưới.

Điện được ngắt từ sớm. Mọi người dùng đèn pin để chuyển đồ lên gác.

Tôi không cho bất kỳ ai xuống kho phía sau vì dòng nước ở đó chảy mạnh hơn, chỉ phân công mọi người chuyển những hộp vẫn còn an toàn ở khu vực phía trước.

Kiều Nhiên vừa ôm tranh vừa tức tối mắng chiếc xe tải thuê mãi vẫn chưa tới.

Tôi trèo lên một chiếc ghế, cố lấy hộp giấy mẫu trên kệ cao. Hai bàn tay lạnh đến mức bắt đầu run.

Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên từ phía cửa.

“Đưa cho anh.”

Tôi quay lại.

Vương Cảnh đang đứng dưới mái hiên.

Vai anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, cử động còn có phần cứng. Bên cạnh là Trình Dịch cùng hai người chở hàng, phía sau có cả thùng nhựa và xe đẩy.

Nhìn thấy anh, cơn giận cũ trong lòng tôi chưa kịp trỗi dậy đã bị nỗi lo lấn át.

“Vai anh còn chưa khỏi.”

“Anh không bê đồ nặng.”

Vương Cảnh nhìn sang Trình Dịch.

“Cậu ấy đã phân công rồi.”

Anh quả thật chỉ làm đúng phần việc phù hợp với mình.

Nhận những hộp nhỏ.

Kiểm tra nhãn.

Chỉ vị trí đặt đồ trên xe.

Không ai được phép vì tiếc một cuộn giấy mà tự ý lao xuống vùng nước nguy hiểm.

Tôi không còn thời gian để tranh luận.

Mưa đập lên mái tôn ầm ầm đến mức gần như át hết tiếng người.

Chúng tôi làm liên tục cho đến khi chiếc hộp cuối cùng được chuyển ra ngoài.

Tôi vừa định khóa cửa thì nhìn thấy dưới chân một chiếc bàn có khung ảnh của bà ngoại. Một nửa khung đã chạm nước.

Tôi theo bản năng quay người bước trở lại.

Vương Cảnh lập tức giữ lấy khuỷu tay tôi.

“Chờ đã. Để anh soi đường.”

Anh bật đèn pin, kiểm tra phần sàn không có dây điện hay vật cản rồi mới cùng tôi bước vào.

Tôi cúi xuống nhặt được khung ảnh.

Nhưng khi quay ra, chân bất ngờ trượt trên một lớp giấy đã ngấm nước.

Vương Cảnh lập tức đưa cánh tay còn lành ra đỡ lấy tôi.

Cả hai cùng va vào cạnh bàn.

Tôi nghe thấy anh khẽ hít vào vì đau.

Nhưng bàn tay giữ tôi vẫn không buông cho đến khi tôi đứng vững.

Nỗi sợ và cơn tức giận bất chợt cùng trào lên.

Nước mắt tôi rơi xuống gần như không có dấu hiệu báo trước.

“Em đã bảo vai anh…”

“Anh biết.”

Giọng anh rất thấp.

“Xin lỗi. Nhưng ít nhất em không ngã.”

Tôi siết chặt vạt áo anh.

Ngoài kia mưa lớn đến mức tiếng khóc của tôi hoàn toàn bị che lấp, vì thế lần đầu tiên tôi không còn cố gắng nuốt nó vào trong.

Vương Cảnh đứng yên.

Bàn tay ướt lạnh của anh đặt sau lưng tôi.

Lần này, chính tôi là người bước tới ôm anh trước.

Nhưng sau khi bình tĩnh lại, tôi vẫn nói: “Chuyện cũ chưa xong đâu.”

Vương Cảnh khẽ gật đầu.

Trán anh chạm rất nhẹ lên tóc tôi.

“Anh biết. Mình từ từ.”

Đồ đạc trong xưởng được tạm thời chuyển sang một gian nhà khô ráo của bà ngoại.

Ba ngày liên tiếp sau đó, chúng tôi chỉ làm một việc duy nhất là cứu những gì còn có thể cứu.

Tách giấy.

Ghi nhãn.

Hong khung.

Kiểm tra từng hộp.

Có tác phẩm gần như không bị ảnh hưởng.

Có món chỉ cần xử lý lại.

Cũng có những thứ mà tôi buộc phải gọi điện cho chủ sở hữu, nói rõ tình trạng đã thay đổi và không thể hứa chắc mọi thứ sẽ trở lại nguyên vẹn như trước.

Những cuộc gọi ấy khiến tôi kiệt sức hơn cả những đêm thức trắng.

Vương Cảnh thường đến vào cuối giờ chiều.

Anh mang đồ ăn theo đúng số người đang làm việc.

Không tự tiện bước vào bàn phục chế như trước, chỉ ngồi một bên ghi danh sách theo lời tôi đọc.

Lúc ấy tôi mới nhận ra chữ anh rất đẹp.

Nét thẳng.

Khoảng cách giữa các chữ đều nhau.

Khi viết tên tôi lên một chiếc nhãn, Vương Cảnh khựng lại nửa giây rồi mới đặt sang bên cạnh.

Tôi nhìn thấy.

“Có gì sai à?”

“Không.”

Anh nhìn dòng chữ vừa viết.

“Anh chỉ đang nhớ lại lần đầu em phải nhắc anh gọi đúng tên.”

Tôi im lặng, tiếp tục dùng nhíp tách một góc giấy bị dính.

Một lúc sau, anh mới nói: “Anh nhớ câu đó rất lâu.”

Tôi không ngẩng đầu.

“Vì nghe khó chịu?”

“Vì em đã phải nói ra.”

Tay tôi chậm lại.

Tôi ngẩng lên nhìn anh.

Ngoài cửa sổ, giàn hoa giấy bị trận mưa làm rụng gần hết. Những cành cây gần như trơ trụi vươn lên giữa nền trời nhợt nhạt.

Tôi đặt chiếc nhíp xuống.

“Em không muốn cả đời cứ phải dạy một người nên đối xử với mình thế nào.”

Vương Cảnh gật đầu.

“Anh hiểu. Phần còn lại anh phải tự học.”

Tôi nhìn anh một lúc rồi nói tiếp: “Và em cũng không thể hứa rằng từ nay em sẽ không sợ nữa. Có những lúc anh chỉ im lặng một chút thôi, em vẫn nghĩ mình sắp bị gạt ra ngoài.”

Vương Cảnh không vội đáp.

Truyện Mới

Ai Mới Là Chủ Nhà

Ai Mới Là Chủ Nhà

Bỏ trốn khỏi vương gia

Bỏ trốn khỏi vương gia

Người Phải Trả Giá Không Nên Là Tôi

Người Phải Trả Giá Không Nên Là Tôi

Oan Hồn Đòi Nợ Máu

Oan Hồn Đòi Nợ Máu

Ly Hôn Xong, Cố Tổng Bắt Đầu Truy Thê

Ly Hôn Xong, Cố Tổng Bắt Đầu Truy Thê

Sau Khi Phát Hiện Chồng Phản Bội

Sau Khi Phát Hiện Chồng Phản Bội

Chuyến Du Lịch Định Mệnh

Chuyến Du Lịch Định Mệnh

Kế mẫu của tiểu thế tử được sủng ái

Kế mẫu của tiểu thế tử được sủng ái

BẠN TRAI MUỐN GIẢM SÍNH LỄ, TÔI DỌN SẠCH CẢ NHÀ BIẾN MẤT

BẠN TRAI MUỐN GIẢM SÍNH LỄ, TÔI DỌN SẠCH CẢ NHÀ BIẾN MẤT

CHỊ CHỒNG BÁN CĂN HỘ, CÒN CHÊ NHÀ HỒI MÔN CỦA TÔI KHÔNG ĐỦ Ở

CHỊ CHỒNG BÁN CĂN HỘ, CÒN CHÊ NHÀ HỒI MÔN CỦA TÔI KHÔNG ĐỦ Ở

Vợ Cũ Trở Về Với Bốn Người Thừa Kế

Vợ Cũ Trở Về Với Bốn Người Thừa Kế

Con Dâu Không Phải Osin

Con Dâu Không Phải Osin