Chương 17
Anh dừng lại một chút.
“Lâm Yên, em có muốn cưới anh không?”
Tôi từng tưởng nếu có ngày này, mình nhất định sẽ khóc ngay.
Nhưng câu đầu tiên bật ra khỏi miệng lại là: “Anh cầu hôn ở sân nhà bà vì nghĩ em sẽ khó từ chối à?”
Vương Cảnh lập tức khựng lại.
Vẻ mặt anh nghiêm túc đến mức tôi phải cắn môi mới nhịn được cười.
“Không.”
Anh nhìn chiếc hộp trong tay.
“Nếu em thấy áp lực, anh cất đi. Chúng ta có thể nói lại vào lúc khác.”
Tôi vội giữ tay anh trước khi chiếc hộp kịp khép lại.
“Em đùa thôi.”
Vương Cảnh thở ra.
Trong ánh mắt vừa có bất lực vừa có dịu dàng.
Tôi bước gần hơn.
“Em muốn cưới anh.”
Anh nhìn tôi, dường như vẫn chưa hoàn toàn tin rằng mình đã nghe rõ.
Tôi bật cười.
Đến lúc ấy, mắt mới thật sự ướt.
“Có. Em đồng ý.”
Từ trong bếp lập tức vang lên tiếng bà ngoại hắng giọng thật lớn.
“Đồng ý xong thì vào cất cá. Để ngoài lâu hỏng mất.”
Tôi bật cười.
Vương Cảnh cúi đầu đeo nhẫn cho tôi.
Đầu ngón tay anh run rất nhẹ.
Lần này tôi không trêu nữa.
Tôi cúi xuống hôn lên bàn tay ấy rồi mới cùng anh trở vào nhà.
Đám cưới được tổ chức vào đầu xuân năm sau.
Chúng tôi chọn một khu vườn nhỏ, số lượng khách không nhiều.
Không có những dãy ghế dành riêng cho những người buộc phải mời vì công việc.
Cũng không có nghi thức nào ép tôi phải gọi một người chưa từng quan tâm đến mình bằng một danh xưng thân mật chỉ để đẹp trước ống kính.
Vương Đình Hồ được mời nhưng không đến.
Ông gửi một món quà.
Vương Cảnh đọc thư rồi trả lại phần tài sản đi kèm.
Anh không kể chuyện đó với tôi như thể mình vừa hy sinh điều gì lớn lao.
Chỉ bình thản trao đổi trong lúc chúng tôi chuẩn bị các vấn đề tài chính chung trước hôn lễ.
Kiều Nhiên làm phù dâu.
Cậu ấy vừa chỉnh khăn voan cho tôi vừa dặn: “Nếu lát nữa đi vấp thì nắm tay tớ. Đừng cố đẹp đến mức ngã.”
Tôi bật cười, để cậu ấy sửa lại lọn tóc bên tai.
Bà ngoại ngồi ở hàng ghế đầu tiên, mặc chiếc áo màu mận chín do chính tôi chọn.
Mẹ ngồi bên cạnh, cầm túi xách giúp bà, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn tôi rồi cúi xuống lau mắt.
Tôi bước vào cùng bà ngoại một đoạn ngắn.
Đến nơi lối đi rộng hơn, bà dừng lại, nhẹ nhàng vỗ lên tay tôi.
“Đoạn còn lại con tự đi được rồi.”
Tôi gật đầu.
Cúi xuống hôn lên má bà.
Phía trước, Vương Cảnh đang chờ.
Anh mặc một bộ vest tối màu.
Nhìn qua vẫn điềm tĩnh như thường ngày, nhưng khi tới gần, tôi mới phát hiện bàn tay anh đã nắm lại rồi thả ra mấy lần.
Tôi ghé sát, hỏi nhỏ: “Anh hồi hộp à?”
“Rất.”
Tôi cười.
“Nam chính phim thần tượng không như thế đâu.”
Khóe môi Vương Cảnh cong lên.
“Vậy chắc em lấy nhầm một người bình thường rồi.”
Tôi đưa tay cho anh.
“Không nhầm.”
Có thể bạn thích
Trong lời thề của mình, Vương Cảnh không nhắc đến đêm ở khách sạn.
Anh không biến điều tồi tệ nhất từng xảy ra với tôi thành một cuộc gặp gỡ được số phận sắp đặt chỉ để đổi lấy tiếng vỗ tay của mọi người.
Anh nói về chiếc bánh hạt dẻ.
Về những tờ giấy phải đủ kiên nhẫn mới có thể sửa lại.
Về lần tôi chê nồi canh anh nấu nhạt đến mức chẳng còn vị.
Cuối cùng, anh nhìn thẳng vào tôi.
“Anh yêu Lâm Yên, người đang đứng trước mặt anh hôm nay. Cảm ơn em vì đã cho anh được biết em bằng chính những điều em lựa chọn kể.”
Tôi hít sâu một hơi, cầm tờ giấy nhỏ đã chuẩn bị trước.
Nhưng đến lượt mình, tôi lại không thể đọc đúng theo thứ tự đã viết.
Tôi nhìn anh rồi nói: “Em từng nghĩ muốn được yêu thì phải dễ chịu, ít đòi hỏi, phải biết nhường nhịn và giỏi chịu đựng. Ở bên anh, em bắt đầu hiểu rằng em có thể yêu một người mà vẫn giữ lại những điều quan trọng với chính mình.”
Giọng tôi run lên.
“Vương Cảnh, em không muốn trở thành một người khác chỉ để được ở bên anh.”
Anh khẽ siết tay tôi.
“Em cứ là em.”
Tôi đeo nhẫn cho anh.
Có lẽ vì tay run nên động tác vụng về đến mức suýt làm rơi chiếc nhẫn.
Ngay bên dưới, Kiều Nhiên lập tức giơ cả hai tay lên, dáng vẻ như sẵn sàng lao tới cứu bất cứ lúc nào.
Tôi bật cười giữa nước mắt.
Nụ hôn sau đó rất ngắn.
Nhưng ấm áp.
Xung quanh là tiếng vỗ tay của những người biết rõ chúng tôi đã đi qua những gì mới có thể đứng ở đây.
Trong lúc mọi người dùng tiệc, bà ngoại kín đáo nhét cho tôi một chiếc bánh vì sợ cô dâu bận cả ngày không có thời gian ăn gì.
Tôi đứng ở một góc, cắn bánh.
Vương Cảnh cầm cốc nước đứng bên cạnh.
Hai người nhìn nhau rồi cùng bật cười, giống như vừa lén trốn khỏi chính đám cưới của mình.
Hai tuần sau hôn lễ, tôi nhận được thư của Lâm Vy.
Phong bì được mẹ chuyển tới.
Bên ngoài ghi tên tôi bằng nét chữ đã quá quen thuộc từ nhỏ.
Tôi đặt lá thư trên bàn suốt một buổi chiều mới mở ra.
Trong thư, Lâm Vy không viết hai chữ nếu như.
Không có nếu như chị không yêu nhầm người.
Không có nếu như cha không thiếu tiền.
Cũng không có nếu như tối hôm đó tôi không đi cùng.
Chị viết rằng mọi thứ đều là lựa chọn của mình.
Chị đã đẩy tôi ra phía trước bởi tin rằng từ nhỏ đến lớn, tôi luôn là người chịu được nhiều hơn.
Chị nhớ lần tôi giấu bài kiểm tra điểm cao vì sợ chị buồn.
Nhớ chiếc xe đạp.
Nhớ cả miếng bánh kem từng lén cho tôi rồi được cả nhà khen là biết thương em.
Trong thư có một đoạn:
“Chị đã dùng những lần mình từng tốt với em như một khoản có thể rút mãi. Đến khi em không cho chị rút nữa, chị lại nghĩ người thay đổi là em.”
Tôi đọc đến đó rồi phải đặt lá thư xuống.
Một lúc lâu sau mới có thể tiếp tục.
Cuối thư, Lâm Vy chúc tôi hạnh phúc.
Không xin được đến gặp.
Không yêu cầu tôi trả lời.
Ba ngày sau, tôi mới viết thư hồi âm.
Tôi nói mình đã nhận được thư.
Bà ngoại vẫn khỏe.
Xưởng đã có thêm người học việc.
Và tôi đã kết hôn.
Tôi không gửi ảnh cưới để chứng minh rằng mình chiến thắng.
Cũng không giấu chuyện ấy chỉ vì sợ chị buồn.
Về chuyện cũ, tôi chỉ viết một điều.
“Em chưa thể xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Nhưng em cũng không muốn tiếp tục sống mỗi ngày chỉ để chờ đến lúc chị đau bằng em. Từ nay, chúng ta hãy tự chịu trách nhiệm cho phần đời của mình.”
Lá thư ấy là tất cả những gì tôi có thể trao cho chị vào lúc đó.
Sau đó, Lâm Vy bắt đầu làm việc tại một cửa hàng nhỏ.
Chị học cách nhận lương theo giờ, tự giải quyết những việc mà trước đây gần như luôn có người đứng ra xử lý thay.
Tôi biết những chuyện ấy qua bà ngoại.
Nhưng không chủ động hỏi thêm.
Lần đầu tiên chúng tôi gặp lại là vào sinh nhật bà.
Lâm Oanh lúc ấy đã biết chạy.
Con bé ôm một con thỏ bông trước ngực, nép sau chân mẹ rồi tò mò nhìn tôi bằng đôi mắt trong veo.
Lâm Vy khẽ gọi con ra.
“Chào dì đi con.”
Tôi ngồi xuống để ngang tầm mắt với con bé.
Lâm Oanh lí nhí chào, giọng vẫn còn ngọng.
Tôi mỉm cười, lấy từ trong túi ra một chiếc kẹp tóc hình quả dâu đã chuẩn bị từ trước rồi đưa cho con bé.
Đứa trẻ không có lỗi với tôi.
Nhưng điều đó cũng không có nghĩa tôi phải lập tức trở thành một người dì thân thiết chỉ để chứng minh mình đủ rộng lượng.
Bữa cơm hôm ấy có những khoảng cách rất rõ ràng.
Lâm Vy không cố ngồi sát bên tôi.
Cũng không nhắc lại chuyện cũ bằng giọng điệu như thể giữa chúng tôi chưa từng có gì xảy ra.
Lúc ra về, chị đứng bên cổng.
“Yên Yên, cảm ơn em đã đến.”
Tôi khẽ gật đầu.
“Em đến mừng sinh nhật bà.”
Lâm Vy nhìn tôi.
Sau vài giây, chị cũng chậm rãi gật đầu.
“Chị biết.”
Lần đầu tiên, chị chấp nhận một câu trả lời mà trong đó bản thân không phải người được ưu tiên.
Sau khi kết hôn, tôi và Vương Cảnh không vội có con.
Tôi muốn hoàn thành thêm một khóa học.