Không có đoàn xe.

Không có người đi theo chụp ảnh.

Chỉ có Vương Cảnh đang hơi luống cuống né sang một bên vì một đứa trẻ chạy ngang suýt va vào bó hoa.

Tôi bật cười, bước chân vô thức nhanh hơn.

Anh kéo vali của tôi sang một bên rồi hỏi:

“Ôm được không?”

Tôi không trả lời bằng lời.

Chỉ trực tiếp bước tới ôm lấy anh.

Cả người vùi vào chiếc áo khoác quen thuộc.

Mùi xà phòng sạch sẽ, chút hơi lạnh ngoài trời cùng nhịp tim đều đặn dưới lồng ngực anh khiến khoảng thời gian xa cách dường như lập tức rút ngắn lại.

Vương Cảnh khẽ nói:

“Em gầy đi.”

Tôi ngẩng đầu.

“Anh cũng vậy.”

“Anh tăng nửa cân.”

“Vậy chắc áo anh bị rộng.”

Tiếng cười của anh vang lên ngay trên tóc tôi.

Chúng tôi trở về căn hộ mới của Vương Cảnh.

Trước khi đi, tôi đã tới đây vài lần.

Tôi biết cốc được cất ở đâu.

Biết chiếc ghế cạnh cửa sổ là nơi đón nắng đẹp nhất vào buổi sáng.

Vương Cảnh vào bếp nấu cơm.

Tôi ngồi ở quầy bếp nhặt đậu.

Lần trước tôi từng chê món anh nấu hơi mặn, vì thế lần này anh giảm muối đến mức tôi phải tự lấy lọ gia vị thêm vào.

Tôi nếm một thìa canh rồi nhìn anh.

“Anh không cần sửa đến mức chẳng còn vị gì đâu.”

Vương Cảnh nhìn nồi canh.

Sau đó nghiêm túc gật đầu như đang nhận phản hồi trong một cuộc họp.

Tôi không nhịn được cười, đưa tay kéo nhẹ vạt áo anh.

“Vương Cảnh, anh có thể cãi em một chút.”

Anh cúi xuống nhìn tôi.

“Vậy anh thấy canh không nhạt.”

Tôi nếm thêm một thìa.

Sau đó nhìn thẳng vào anh.

“Anh sai rồi.”

Cả hai cùng bật cười.

Đêm hôm ấy, tôi quyết định ở lại.

Không phải vì trời mưa.

Không phải vì sợ anh buồn nếu tôi trở về.

Càng không phải vì muốn chứng minh với bất kỳ ai rằng tôi đã hoàn toàn bước qua những chuyện trong quá khứ.

Tôi chỉ muốn ở cạnh người mình yêu.

Tôi nói điều ấy với Vương Cảnh khi đứng trước cửa phòng ngủ.

Anh đưa tay chạm lên má tôi.

Đợi đến khi tôi chủ động ngẩng lên, anh mới cúi xuống hôn.

Có những khoảnh khắc cơ thể tôi vẫn vô thức căng lại.

Vương Cảnh lập tức dừng.

Anh để tôi tự tìm lại nhịp thở, không hỏi vì sao đến bây giờ tôi vẫn còn sợ, cũng không dùng sự dịu dàng để thúc ép tôi tiếp tục.

Sau đó, chính tôi là người nắm lấy tay anh.

Tôi nói mình vẫn muốn ở gần anh hơn.

Ánh đèn đầu giường được hạ xuống.

Bên ngoài cửa sổ, xe cộ dần thưa.

Thành phố lặng lẽ đi qua một đêm bình thường.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh trước.

Vương Cảnh nằm nghiêng bên cạnh, một bàn tay mở trên chiếc gối nằm giữa hai người.

Tôi nhìn anh một lúc.

Sau đó chủ động đặt tay mình vào lòng bàn tay ấy.

Vương Cảnh mở mắt.

Giọng còn hơi khàn vì vừa tỉnh ngủ.

“Chào buổi sáng, Lâm Yên.”

Tôi mỉm cười.

“Chào buổi sáng, bạn trai.”

Lần này, khi bước ra khỏi căn phòng ấy, tôi không có bất cứ điều gì phải che giấu.

Mùa thu năm sau, mẹ mời tôi về nhà ăn cơm.

Trước đó, tôi đã từ chối vài lần.

Lần này, sau khi trao đổi với người đang hỗ trợ mình và dành đủ thời gian suy nghĩ, tôi đồng ý.

Tôi cũng nói trước thời gian mình sẽ rời đi.

Vương Cảnh hỏi:

“Có muốn anh đi cùng không?”

Tôi lắc đầu.

“Lần này để em tự về.”

Anh gật đầu.

Không tỏ ra khó chịu.

Cũng không khiến tôi cảm thấy mình đang cố tình gạt anh ra ngoài.

Ngôi nhà gần như không thay đổi.

Nhưng bức ảnh lớn trong phòng khách đã khác.

Tấm ảnh Lâm Vy đứng trên sân khấu năm ấy không còn được đặt ở vị trí trung tâm.

Bên cạnh là một bức ảnh khác.

Trong ảnh, tôi đang cầm bức tranh đoạt giải, được chụp ở sân nhà bà ngoại vài ngày sau lễ trao thưởng.

Bên dưới có ghi tên tôi.

Lâm Yên.

Tôi đứng nhìn một lúc rồi mới đi vào bếp.

Mẹ đang luống cuống trước nồi canh.

Thấy tôi bước vào, bà hỏi:

“Con có ăn hành không?”

Một câu hỏi lẽ ra không cần phải hỏi sau hơn hai mươi năm làm mẹ.

Tôi đáp:

“Có. Nhưng con không thích rau mùi.”

Mẹ gật đầu.

Bà lấy một chiếc bát khác, múc riêng phần canh trước khi cho rau mùi vào nồi.

Bữa cơm hôm ấy có rất nhiều khoảng im lặng.

Nhưng mẹ không hỏi thu nhập của tôi.

Không nhắc tôi nên sống thế nào.

Cũng không đem tôi ra so sánh với bất kỳ ai.

Bà kể đứa bé của Lâm Vy đã biết lật, hôm trước còn suýt kéo đổ hộp khăn giấy trên bàn.

Lâm Vy đặt tên con là Lâm Oanh.

Đứa trẻ mang họ của mẹ.

Tôi nhìn bát canh trước mặt một lúc rồi hỏi:

“Em bé khỏe chứ?”

“Khỏe.”

Mẹ khẽ đáp.

“Cảm ơn con đã hỏi.”

Tôi gật đầu.

Không hứa rằng mình sẽ đến gặp.

Đến giờ đã định, tôi đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Mẹ lấy từ trong bếp ra một hộp thức ăn đã để nguội vừa đủ để có thể đóng nắp.

“Con mang về nếu muốn. Mẹ nấu theo những món bà nói con thích.”

Tôi nhìn chiếc hộp trong tay bà vài giây rồi nhận lấy.

Ra đến ngoài cổng, mẹ lại gọi tôi.

“Yên Yên.”

Tôi quay đầu.

Bà đứng dưới mái hiên, hai tay siết vào nhau.

“Mẹ không biết phải làm bao lâu thì con mới có thể tin mẹ hơn.”

Lần này, tôi không cố tìm một câu trả lời dễ nghe để khiến bà bớt buồn.

“Con cũng chưa biết.”

Mẹ im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu.

“Vậy mẹ cứ làm trước.”

Tôi quay người đi bộ về phía đầu đường.

Vương Cảnh đang ngồi trong xe đọc tài liệu. Thấy tôi đến, anh lập tức đặt tập giấy xuống rồi bước ra.

Anh không hỏi bữa cơm có cảm động hay không.

Cũng không hỏi tôi và mẹ đã nói những gì.

Anh chỉ nhận lấy hộp thức ăn trong tay tôi.

“Về xưởng hay về nhà anh?”

“Về xưởng. Em còn một góc tranh chưa làm xong.”

Vương Cảnh mở cửa xe cho tôi.

Tôi vừa ngồi vào đã bất chợt nói: “Hôm nay mẹ hỏi em có ăn hành không.”

Anh quay sang nhìn.

Tôi bật cười trước, nhưng khóe mắt lại cay lên.

“Muộn thật.”

Tôi cúi xuống nhìn hai bàn tay mình.

“Nhưng em đã trả lời.”

Vương Cảnh không nói gì.

Anh chỉ nắm lấy tay tôi một lúc rồi mới khởi động xe.

Vương Cảnh cầu hôn tôi vào một buổi tối chẳng có gì đặc biệt.

Sau này Trình Dịch mới tiết lộ rằng thật ra anh đã chuẩn bị một kế hoạch rất công phu.

Có nhà hàng.

Có hoa.

Thậm chí còn liên tục kiểm tra dự báo thời tiết suốt hai tuần.

Nhưng tất cả đều bị phá hỏng vì hôm ấy bà ngoại đau chân, tôi hủy cuộc hẹn để sang nhà nấu cơm cho bà.

Vương Cảnh mang thực phẩm tới, xắn tay áo đứng rửa rau trong bếp.

Bà ngoại ngồi ngoài hiên chỉ đạo từ xa, thỉnh thoảng còn nhắc anh đừng cắt khoai tây thành những miếng to gần bằng nắm tay.

Ăn cơm xong, tôi mang khăn ra sân phơi.

Đêm đầu xuân se lạnh.

Giàn hoa giấy sau những trận mưa năm trước đã xanh tốt trở lại.

Tôi đứng trên chiếc ghế thấp, cố vắt tấm khăn lớn lên dây phơi. Vương Cảnh đứng phía dưới giữ ghế.

“Bên trái một chút,” tôi nói.

Anh lập tức dịch người sang trái.

Tôi bật cười.

“Không phải anh. Khăn bên trái.”

Vương Cảnh ngẩng đầu.

Hai người nhìn nhau vài giây rồi cùng bật cười.

Tôi bước xuống khỏi ghế.

Lúc ấy mới nhận ra anh vẫn đang giữ tay mình.

“Vương Cảnh?”

Anh đứng dưới giàn hoa giấy, bàn tay còn hơi ẩm vì vừa rửa bát.

“Anh có mang theo một thứ.”

Tôi nhìn anh lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ.

Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh bỗng trở nên rõ ràng lạ thường.

Tiếng bà ngoại đặt bát trong bếp.

Tiếng xe đạp lướt qua ngoài ngõ.

Tiếng gió len qua những chiếc khăn đang phơi trên dây.

Vương Cảnh không lập tức quỳ xuống.

Anh chỉ mở chiếc hộp, để tôi nhìn rõ chiếc nhẫn đơn giản bên trong.

“Chúng ta đã nói về chuyện kết hôn vài lần. Anh biết em muốn giữ xưởng, muốn có không gian riêng cho công việc, muốn mọi chuyện liên quan đến tài chính phải rõ ràng. Anh cũng muốn như vậy.”

Tôi nhìn anh, tim bắt đầu đập nhanh.

“Anh không thể hứa từ giờ sẽ không còn chuyện gì khiến em buồn. Nhưng khi chuyện đó xảy ra, anh muốn cùng em giải quyết.”

Truyện Mới

Ngày Anh Kéo Tình Nhân Lên Sân Khấu, Tôi Thu Hồi Toàn Bộ Vốn Đầu Tư

Ngày Anh Kéo Tình Nhân Lên Sân Khấu, Tôi Thu Hồi Toàn Bộ Vốn Đầu Tư

Người Chồng Tôi Tin Nhất Đã Phản Bội Tôi

Người Chồng Tôi Tin Nhất Đã Phản Bội Tôi

Suối Đỏ

Suối Đỏ

Ta muốn sống thật tốt

Ta muốn sống thật tốt

Thẩm Đường

Thẩm Đường

Trận Lũ Năm Ấy

Trận Lũ Năm Ấy

Người Không Thể Thay Thế

Người Không Thể Thay Thế

Bí Mật Sau Vết Sẹo

Bí Mật Sau Vết Sẹo

GIEO NHÂN NÀO , GẶT QUẢ NẤY

GIEO NHÂN NÀO , GẶT QUẢ NẤY

TÔI TỰ TAY KẾT THÚC 9 NĂM

TÔI TỰ TAY KẾT THÚC 9 NĂM

Sợi Dây Đỏ Dẫn Về Địa Ngục

Sợi Dây Đỏ Dẫn Về Địa Ngục

Hai Năm Làm Vợ Hờ

Hai Năm Làm Vợ Hờ