Trước Sau

Thánh chỉ ban hôn đến vào ba ngày sau.

Sáng hôm ấy, ta còn đang ngồi trong viện uống trà thì bên ngoài đã truyền đến tiếng vó ngựa cùng tiếng người thông báo. Khi biết người trong cung đến, phụ thân và mẫu thân lập tức ra nghênh đón, còn ta vẫn ngồi ngẩn người trong phòng, trong lòng chẳng hiểu vì sao lại có chút thấp thỏm.

Cho đến khi tiếng thái giám vang lên ngoài sân, ta mới biết mọi chuyện đã thật sự thành.

“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, Lâm thị Thanh Nghi, đức dung hiền thục, tài sắc vẹn toàn, nay ban hôn cho Thái tử, chọn ngày lành cử hành đại lễ, khâm thử.”

Ta quỳ dưới đất, hai tay nhận lấy thánh chỉ, đến lúc đứng dậy vẫn cảm thấy mọi thứ giống như một giấc mộng.

Ta thật sự sắp gả cho Thái tử.

Người mà trước đây ta chỉ dám đứng từ xa nhìn, người mà cả kinh thành đều không dám tùy tiện nhắc đến, vậy mà chẳng bao lâu nữa sẽ trở thành phu quân của ta.

Mẫu thân vừa vui vừa lo, còn phụ thân chỉ nhìn ta hồi lâu rồi thở dài.

“Thanh Nghi, nếu con không muốn, dù người kia là Thái tử, phụ thân cũng sẽ không ép con.”

Ta ngẩn người nhìn ông.

“Phụ thân…”

“Con phải nhớ, gả cho một người mình không muốn gả mới là chuyện khiến con hối hận cả đời. Thái tử tuy tốt, nhưng cuối cùng con mới là người sống cùng hắn.”

Ta im lặng rất lâu.

Nếu là trước khi gặp hắn, có lẽ ta sẽ lập tức từ chối.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, trong lòng ta chẳng hề có cảm giác bài xích như mình tưởng.

Ta nhớ đến ngày đầu tiên rơi vào hồ tắm của hắn, nhớ cách hắn giúp ta che giấu trước mặt mọi người, nhớ dáng vẻ hắn cố ý trêu ta đến đỏ cả mặt, rồi cả ánh mắt hắn khi nói rằng đã từng gặp ta từ rất lâu.

Hóa ra từ rất lâu trước đây, trong khi ta đã quên mất một người, lại có một người vẫn nhớ đến ta.

Ta khẽ mỉm cười.

“Con đồng ý.”

Mẫu thân nhìn ta, nhẹ nhàng nắm lấy tay ta.

“Con thật sự đã nghĩ kỹ rồi?”

Ta gật đầu.

“Vâng.”

Những ngày sau đó trôi qua rất nhanh.

Trong kinh thành, chuyện Thái tử cưới Lâm gia tiểu thư trở thành chủ đề được nhắc đến nhiều nhất. Những cô nương từng ghen tỵ với ta ở lễ hội hôm ấy giờ đây đều chỉ có thể tiếc nuối, còn Tống tiểu thư từ đó cũng không dám xuất hiện trước mặt ta.

Ta nghe nói nàng bị phụ thân trách phạt vì chuyện hôm lễ hội, nhưng ta không hỏi thêm.

Chuyện cũ cứ để nó qua đi.

Ta không muốn vì một người như nàng mà khiến những ngày trước đại hôn của mình trở nên mất vui.

Đến ngày đại hôn, cả kinh thành đều phủ một màu đỏ rực.

Kiệu hoa của ta đi qua từng con phố, tiếng chiêng trống vang lên không ngừng. Hai bên đường người dân đứng xem rất đông, ai cũng muốn nhìn thử cô nương có thể khiến vị Thái tử vốn nổi tiếng lạnh lùng quyết định thành thân rốt cuộc là người thế nào.

Ta ngồi trong kiệu, tay vô thức siết lấy khăn lụa.

Đây là lần đầu tiên trong đời ta cảm thấy căng thẳng đến vậy.

Cho đến khi kiệu hoa dừng lại, ta được người dìu xuống.

Sau một loạt nghi thức, cuối cùng ta cũng được đưa vào phòng tân hôn.

Ta ngồi trên giường, trước mắt phủ một chiếc khăn đỏ, lòng bàn tay đã hơi đổ mồ hôi.

Không biết qua bao lâu, cửa phòng mới được mở ra.

Tiếng bước chân quen thuộc vang lên.

Ta lập tức nhận ra hắn.

Tiêu Cảnh Hành đi đến trước mặt ta, nhưng không vội vén khăn lên. Hắn đứng đó một lúc, rồi mới nhẹ nhàng nâng chiếc khăn đỏ.

Ánh mắt chúng ta chạm nhau.

Ta nhìn hắn trong bộ hỉ phục đỏ thẫm, bỗng nhiên nhớ đến ngày đầu tiên mình gặp hắn, khi ta còn hoảng loạn ngồi trong lòng hắn ở hồ tắm.

Chẳng ngờ người nam nhân ấy cuối cùng lại trở thành phu quân của ta.

Hắn nhìn ta rất lâu rồi khẽ cười.

“Lâm Thanh Nghi.”

Ta nhỏ giọng đáp: “Ừm?”

“Cuối cùng nàng cũng trở thành Thái tử phi của ta.”

Ta mím môi cười.

“Điện hạ lúc trước còn nói ta là nữ nhân của người trước mặt bao nhiêu người, bây giờ xem ra… người nói cũng không sai.”

Hắn nghe vậy bật cười.

“Ta vốn đã có ý định như vậy.”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn.

“Ý định gì?”

Hắn ngồi xuống bên cạnh ta, đưa tay nắm lấy tay ta.

“Muốn cưới nàng.”

Ta hơi ngẩn người.

Hắn nhìn ta, ánh mắt không còn vẻ lạnh nhạt thường ngày mà dịu dàng hơn rất nhiều.

“Lần đầu ta gặp nàng khi nàng còn nhỏ, ta đã nhớ đến tận bây giờ. Nàng có thể không nhớ ta, nhưng ta chưa từng quên nàng.”

“Ngày hôm đó ở lễ hội, ta vốn chỉ định giúp nàng giải vây. Nhưng khi nhìn thấy nàng lần nữa, ta mới nhận ra cô nương năm ấy vẫn giống như trước, không tranh giành, không lấy lòng bất kỳ ai, cứ vô tư sống theo ý mình.”

Hắn siết nhẹ tay ta.

“Ta đã nghĩ, nếu có thể cưới nàng làm thê tử, vậy thì rất tốt.”

Tim ta khẽ rung lên.

Ta từng nghĩ mình nhất định phải yêu một người trước rồi mới có thể thành thân.

Nhưng hóa ra tình cảm đôi khi chẳng đến bằng một khoảnh khắc quá mãnh liệt.

Nó chỉ lặng lẽ xuất hiện qua từng lần gặp gỡ, từng ánh mắt, từng câu nói, cho đến khi ta nhận ra thì người ấy đã ở trong lòng mình từ lúc nào chẳng biết.

Ta nhìn hắn, cuối cùng cũng mỉm cười.

“Vậy sau này điện hạ không được bắt nạt ta.”

Hắn gật đầu: “Cũng không được tùy tiện trêu ta trước mặt mọi người.”

Hắn hơi nhướng mày: “Điều này e rằng khó.”

Ta lập tức trừng mắt nhìn hắn.

Hắn bật cười, đưa tay kéo ta lại gần: “Nhưng ta có thể hứa với nàng một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Cả đời này, nàng muốn sống thế nào thì cứ sống thế ấy. Ta sẽ bảo vệ nàng.”

Ta nhìn hắn, trong lòng bỗng trở nên mềm mại.

Ngoài cửa, tiếng pháo hoa vang lên giữa màn đêm, ánh sáng rực rỡ chiếu qua khung cửa sổ, phủ lên căn phòng một màu đỏ ấm áp.

Ta từng nghĩ mình sẽ cả đời tránh né những cuộc hôn nhân được sắp đặt, chỉ mong có thể tự mình lựa chọn người mình yêu.

Không ngờ cuối cùng, người được ông trời đưa đến trước mặt ta lại chính là người đã âm thầm nhớ ta từ rất nhiều năm trước.

Ta tựa vào vai hắn, khẽ mỉm cười.

Có lẽ duyên phận trên đời này chính là như vậy.

Có những người ta cố tình tránh cả đời, cuối cùng vẫn gặp được.

Có những người ta chưa từng nghĩ sẽ yêu, cuối cùng lại trở thành người ta muốn nắm tay đi cùng đến cuối đời.

Còn ta, từ cô nương chỉ muốn sống yên ổn trong kinh thành, cuối cùng lại trở thành Thái tử phi của hắn.

Một đời này, ta nghĩ mình đã chọn đúng người.

Trước Sau

Truyện Mới

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Đám Cưới Hóa Hư Không

Đám Cưới Hóa Hư Không

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si

Khi Lời Nói Thành Sự Thật

Khi Lời Nói Thành Sự Thật

Gói Biểu Cảm Bắt Trà Xanh

Gói Biểu Cảm Bắt Trà Xanh

Mẹ Lười Ôm Tiền Chạy

Mẹ Lười Ôm Tiền Chạy

Mẹ Kế Muốn Chiếm Nhà

Mẹ Kế Muốn Chiếm Nhà

Đừng Đụng Đến Con Gái Tôi

Đừng Đụng Đến Con Gái Tôi

Đừng Kéo Tôi Xuống Bùn

Đừng Kéo Tôi Xuống Bùn

Khi Ân Tình Hóa Xiềng Xích

Khi Ân Tình Hóa Xiềng Xích

Phế Hậu Cả Nhà Bãi Công

Phế Hậu Cả Nhà Bãi Công

Trưởng tỷ xưng bá vương

Trưởng tỷ xưng bá vương