Chương 8 : 8
Tối hôm đó, trong phủ ta chưa từng có lúc nào yên tĩnh như vậy.
Sau khi tin Thái tử điện hạ muốn gặp ta truyền đến, phụ thân và mẫu thân đều ngồi trong chính sảnh, vẻ mặt nghiêm túc hơn thường ngày. Mẫu thân liên tục sai người chuẩn bị trà bánh, còn phụ thân dù ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng từ lúc nhận được tin đến giờ đã mấy lần nhìn ra ngoài cửa.
Ta ngồi bên cạnh mẫu thân, trong lòng cũng thấp thỏm không yên.
Ta thật sự không hiểu Tiêu Cảnh Hành muốn gì.
Chuyện ở lễ hội hôm nay đã đủ khiến ta đau đầu, vậy mà buổi tối hắn còn đích thân đến phủ. Nếu chỉ muốn cảm ơn ta vì đã khiến buổi lễ thêm náo nhiệt thì hoàn toàn không cần thiết phải làm đến mức này.
Không lâu sau, bên ngoài truyền đến tiếng thái giám thông báo.
“Thái tử điện hạ giá lâm!”
Phụ thân và mẫu thân lập tức đứng dậy.
Ta cũng vội vàng theo họ ra ngoài nghênh đón.
Tiêu Cảnh Hành bước vào chính sảnh, phía sau chỉ dẫn theo vài người tùy tùng. Hắn không mang theo vẻ uy nghiêm quá mức như lúc ở lễ hội, ngược lại thần sắc khá ôn hòa, vừa nhìn thấy phụ thân ta đã chủ động bước tới hành lễ.
“Lâm đại nhân.”
Phụ thân ta lập tức cúi người: “Thần tham kiến điện hạ.”
“Lâm đại nhân không cần đa lễ.”
Tiêu Cảnh Hành tự tay đỡ phụ thân đứng lên, thái độ kính trọng đến mức khiến cả ta và mẫu thân đều có chút bất ngờ.
Phụ thân ta vốn chỉ là một vị quan giữ chức không lớn trong triều, xét về địa vị hoàn toàn không thể so với những đại thần quyền thế khác. Vậy mà Thái tử điện hạ đối với ông lại chẳng có chút kiêu ngạo nào.
Sau khi ngồi xuống, hắn còn chủ động nhắc đến chuyện năm xưa.
“Ta vẫn nhớ những năm còn nhỏ từng được Lâm đại nhân dạy học.”
Phụ thân nghe vậy cũng bất giác mỉm cười.
“Điện hạ khi ấy còn nhỏ, thần chỉ dạy người đọc sách và một ít đạo lý làm người, không ngờ người vẫn còn nhớ.”
“Đương nhiên nhớ.”
Tiêu Cảnh Hành khẽ cười.
“Lâm đại nhân là người uyên bác, lại luôn giữ mình liêm khiết. Những điều người từng dạy, ta đến giờ vẫn còn nhớ.”
Ta ngồi bên cạnh, nghe những lời ấy mà không khỏi kinh ngạc.
Ta biết phụ thân từng được mời vào cung dạy học cho các hoàng tử và thế tử khi còn trẻ, nhưng không ngờ trong mắt Tiêu Cảnh Hành, ông lại có vị trí đặc biệt như vậy.
Phụ thân nhìn hắn, ánh mắt cũng dần trở nên hiền hòa.
“Điện hạ quá lời rồi.”
“Không phải quá lời.”
Tiêu Cảnh Hành nói rất tự nhiên, sau đó nâng chén trà lên.
“Những năm trước, ta vẫn luôn kính trọng người.”
Mẫu thân ngồi bên cạnh nghe đến đây, vẻ mặt vốn căng thẳng cũng dịu đi đôi chút. Có lẽ bà không ngờ Thái tử lại có mối giao tình với phụ thân từ trước.
Nhưng dù thế nào, trong lòng bà vẫn còn một chuyện không thể yên tâm.
Có thể bạn thích
Sau một hồi im lặng, mẫu thân cuối cùng cũng lấy hết can đảm lên tiếng.
“Điện hạ…”
Tiêu Cảnh Hành đặt chén trà xuống.
“Phu nhân cứ nói.”
Mẫu thân nhìn ta một cái, sau đó mới thấp giọng hỏi: “Thần phụ có một chuyện muốn hỏi, nếu có điều gì mạo phạm, mong điện hạ thứ lỗi.”
“Không sao.”
Mẫu thân mím môi, cuối cùng vẫn hỏi thẳng: “Điện hạ… có thật sự nghiêm túc với nữ nhi nhà thần không?”
Ta lập tức ngẩng đầu.
Trong chính sảnh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim mình đập.
Phụ thân cũng nhìn sang Tiêu Cảnh Hành, rõ ràng ông cũng muốn biết câu trả lời.
Tiêu Cảnh Hành không trả lời ngay.
Hắn nhìn ta một lúc, ánh mắt sâu đến mức ta không thể đoán được hắn đang nghĩ gì.
Sau đó, hắn mới chậm rãi nói:
“Ta nghiêm túc.”
Chỉ ba chữ đơn giản nhưng khiến ta bất giác ngẩn người.
Hắn tiếp tục: “Thật ra ta đã từng gặp nàng từ rất lâu rồi.”
Ta ngơ ngác nhìn hắn.
“Lúc ta còn nhỏ, trong một lần vào cung, ta đã nhìn thấy nàng.”
Ta hoàn toàn không nhớ.
Khi ấy ta còn nhỏ, thường xuyên theo mẫu thân vào cung dự tiệc, có lẽ đã từng gặp hắn nhưng chẳng để lại ấn tượng gì trong trí nhớ.
Hắn nhìn ta, giọng nói vẫn bình thản nhưng trong ánh mắt lại có chút dịu dàng mà trước giờ ta chưa từng thấy.
“Ngày ấy nàng còn nhỏ, nhưng tính tình rất khác những cô nương ta từng gặp. Nàng không tranh giành, không lấy lòng ai, cũng chẳng quan tâm đến thân phận của ta. Chính vì vậy, ta đã nhớ nàng.”
Ta không biết nên nói gì.
Mẫu thân cũng hơi kinh ngạc.
Tiêu Cảnh Hành khẽ cong môi.
“Sau này lớn lên, ta vẫn luôn nhớ đến cô nương năm ấy. Hôm nay gặp lại, ta mới biết nàng chính là Lâm Thanh Nghi.”
Ta cúi đầu, tim đập càng lúc càng nhanh.
Thì ra hắn đã từng gặp ta từ khi còn nhỏ.
Còn ta…
Ta thậm chí chẳng nhớ mình đã từng gặp hắn.
Tiêu Cảnh Hành nhìn phụ thân ta, giọng nói trở nên nghiêm túc.
“Lâm đại nhân, phu nhân, ta đến hôm nay không phải chỉ để giải thích chuyện ở lễ hội.”
Phụ thân lập tức ngồi thẳng người.
“Điện hạ…”
“Ta muốn cưới Thanh Nghi.”
Cả chính sảnh lập tức im lặng.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
Hắn không né tránh ánh mắt ta, chỉ bình tĩnh nói tiếp:
“Ta sẽ xin phụ hoàng ban hôn.”
Mẫu thân sững người, còn phụ thân cũng mất vài giây mới lấy lại bình tĩnh.
Ta ngồi đó, đầu óc trống rỗng.
Ta vốn từng nghĩ nếu thành thân, ta nhất định phải gả cho người mình yêu, tuyệt đối không muốn trở thành một món đồ được đem ra trao đổi giữa hai gia tộc.
Vậy mà bây giờ, người đứng trước mặt ta lại là Thái tử điện hạ.
Hắn nói muốn cưới ta.
Mà điều khiến ta hoang mang nhất là… Ta chẳng biết từ khi nào, ánh mắt mình đã bắt đầu không thể rời khỏi hắn.