Chương 7 : 7
Sau khi ăn xong quả nho, ta gần như không dám ngẩng đầu lên nữa.
Ta có thể cảm nhận rất rõ những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, từ các cô nương ngồi cách đó không xa cho đến những vị phu nhân đang thấp giọng trò chuyện. Nếu chỉ là ánh mắt tò mò thì còn dễ chịu, nhưng trong đó còn xen lẫn sự kinh ngạc và ghen tỵ, khiến ta chỉ muốn tìm một nơi nào đó để trốn đi.
Ta vốn định hôm nay sẽ cố ý thi thua, sau đó trở về phủ, yên ổn sống những ngày tháng của mình. Không ngờ từ lúc bước chân vào lễ hội đến giờ, mọi chuyện đều đi theo hướng hoàn toàn khác.
Đầu tiên là Tống tiểu thư tính kế ta nhưng lại vô tình đẩy ta vào hồ tắm của Thái tử, sau đó ta lại khiến nàng mất mặt trong phần thi cầm, rồi Cố Trường Phong, con trai Thừa tướng, đích thân mời ta ngồi cùng. Cuối cùng người giành chiến thắng lại là Thái tử điện hạ, còn hắn chẳng những chọn ta mà trước mặt tất cả mọi người còn tự tay bóc nho đưa cho ta ăn.
Chỉ nghĩ đến đó thôi, ta đã thấy đầu óc mình đau nhức.
Ta lén nhìn sang bên cạnh.
Tiêu Cảnh Hành vẫn ngồi rất thản nhiên, dáng vẻ chẳng có chút gì khác thường, giống như người vừa khiến cả đình viện xôn xao không phải hắn. Hắn chỉ chậm rãi nâng chén trà, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía sân thi đấu.
Ta do dự một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nhỏ giọng hỏi: “Điện hạ, vừa rồi người vì sao lại chọn ta?”
Hắn không lập tức trả lời.
Một lúc sau, hắn mới đặt chén trà xuống, bình thản nói: “Ta thắng, nên ta có quyền chọn.”
Ta biết đó là luật, nhưng vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng.
“Tại sao người không chọn những cô nương khác?”
Hắn quay sang nhìn ta, ánh mắt sâu đến mức ta không đoán được hắn đang nghĩ gì.
“Có vấn đề sao?”
Ta nghẹn lời. Đương nhiên là có vấn đề.
Nếu hắn chỉ tùy tiện chọn một cô nương khác, mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói. Nhưng hắn lại chọn ta, một người vừa mới gặp hắn chưa được bao lâu, hơn nữa trước đó ta còn rơi thẳng vào lòng hắn trong phòng tắm.
Chuyện này càng nghĩ càng khiến ta cảm thấy kỳ lạ.
Ta đang định hỏi tiếp thì phía dưới bỗng vang lên tiếng của một vị phu nhân.
“Điện hạ, nghe nói hôm nay Lâm tiểu thư đã thể hiện một khúc đàn rất hay, quả nhiên là tài sắc vẹn toàn.”
Ta lập tức quay xuống.
Người vừa nói là phu nhân của một vị quan lớn, trên môi nở nụ cười đầy ẩn ý.
“Chẳng trách điện hạ lại để mắt đến nàng.”
Ta nghe xong chỉ muốn cúi đầu xuống bàn.
Tiêu Cảnh Hành lại chẳng hề có ý giải thích, chỉ đáp rất bình thản: “Lâm tiểu thư quả thực có tài.”
Một câu đơn giản của hắn lập tức khiến những người xung quanh nhìn ta càng khác trước.
Ta âm thầm thở dài.
Thôi xong. Lần này dù ta có muốn sống yên ổn cũng không được nữa rồi.
Quả nhiên, sau khi lễ hội kết thúc, chuyện Thái tử điện hạ chọn ta đã nhanh chóng trở thành chủ đề được mọi người bàn tán.
Có thể bạn thích
Ta vừa trở về phủ, còn chưa kịp bước qua cửa đã nhìn thấy mẫu thân đứng chờ ở đó.
Vừa nhìn thấy ta, bà lập tức bước tới, nắm lấy tay ta.
“Thanh Nghi, hôm nay con đi đâu mà lâu như vậy? Mẫu thân nghe nói con biến mất một lúc rất lâu, sau đó lại…”
Bà nói đến đây thì dừng lại, ánh mắt từ đầu đến chân ta.
“Y phục này là từ đâu ra?”
Ta cứng người.
Ta quên mất chuyện này.
Bộ y phục trên người ta rõ ràng không phải thứ trong phủ có thể chuẩn bị được.
Ta còn đang suy nghĩ nên giải thích thế nào thì mẫu thân đã nhìn thấy chiếc trâm trên tóc ta, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Cái này…”
Ta đưa tay chạm lên tóc.
“Là… người khác cho.”
Mẫu thân nhìn ta chằm chằm.
“Nam nhân?”
Ta lập tức lắc đầu.
“Không phải.”
Nhưng vừa nói xong, ngoài cửa đã truyền đến tiếng nha hoàn hớt hải chạy vào.
“Phu nhân!”
“Có chuyện gì?”
Nha hoàn thở hổn hển, sau đó nhìn ta với vẻ vừa kinh ngạc vừa không dám tin.
“Bên ngoài có rất nhiều người đang nói… hôm nay Thái tử điện hạ đã chọn tiểu thư ngồi bên cạnh trong lễ hội.”
Mẫu thân sững người. Ta cũng đứng chết lặng. Quả nhiên… Chuyện này truyền về nhanh hơn ta tưởng.
Mẫu thân quay đầu nhìn ta, giọng nói đã trở nên nghiêm túc.
“Thanh Nghi, rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì?”
Ta nhìn vẻ mặt của mẫu thân, biết rằng lần này mình không thể giấu được nữa.
Ta đành kể lại từ đầu đến cuối, chỉ là bỏ qua chuyện mình rơi vào lòng Thái tử trong hồ tắm, chỉ nói rằng mình vô tình đi nhầm vào Đông cung rồi được điện hạ giúp đỡ.
Mẫu thân nghe xong, sắc mặt càng thêm phức tạp.
“Con nói… Thái tử điện hạ đích thân chọn con?”
Ta gật đầu.
“Vâng.”
“Còn tự tay đút nho cho con?”
Ta im lặng.
Chuyện này thật sự rất khó nói.
Một lúc lâu sau, ta mới nhỏ giọng đáp: “Vâng.”
Mẫu thân không nói gì nữa. Bà chỉ nhìn ta thật lâu, ánh mắt dần trở nên lo lắng.
Còn ta, lúc này vẫn chưa biết rằng chuyện xảy ra hôm nay sẽ khiến cuộc sống vốn bình lặng của mình hoàn toàn thay đổi.
Bởi ngay tối hôm đó, trong cung đã có người truyền một tin khiến cả phủ ta không ai có thể ngủ yên.
Thái tử điện hạ đã đích thân sai người đến phủ.
Mà người hắn muốn gặp…Lại chính là ta.