Chương 3
Suốt những năm ấy, tôi vẫn luôn tự nhủ rằng anh chỉ xem tôi như một cô em gái.
Nhưng hôm nay, có lẽ men rượu đã khiến lớp phòng bị tôi cố giữ suốt tám năm trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Tôi đưa tay nắm lấy tay áo anh.
“Vậy nếu em thích một người rất lâu, nhưng người đó không thích em thì sao?”
Bàn tay đang đặt trên vô lăng của Tạ Cảnh Thâm đột nhiên siết chặt.
“Em thích ai?”
Tôi lập tức lắc đầu.
“Không nói.”
“Giang Noãn.”
“Anh đừng hỏi nữa.”
Tôi cúi mặt xuống. Một giọt nước mắt rơi lên mu bàn tay, sau đó là giọt thứ hai.
“Em không muốn thích anh ấy nữa.”
Khoang xe bỗng yên tĩnh đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Tôi không dám nhìn sang bên cạnh.
Một lúc rất lâu sau, Tạ Cảnh Thâm mới lên tiếng.
“Được.”
Giọng anh khàn hơn bình thường.
“Vậy thì đừng thích nữa.”
Không hiểu tại sao, nghe chính miệng anh nói câu ấy, lòng tôi lại đau hơn.
Tôi từ từ buông tay áo anh, quay mặt về phía cửa sổ, cắn chặt môi để không bật khóc thành tiếng.
Tạ Cảnh Thâm đưa tôi về căn hộ.
Tôi vẫn nhớ mình đã mở cửa thế nào, nhớ anh đỡ tôi ngồi xuống sofa, cũng nhớ anh đi lấy một cốc nước ấm đặt trước mặt tôi.
Nhưng những chuyện sau đó dần trở nên mơ hồ, giống như bị phủ lên một lớp sương mỏng.
Tôi chỉ nhớ lúc anh đứng dậy định rời đi, tôi đã theo bản năng nắm lấy tay anh.
“Đừng đi.”
Tạ Cảnh Thâm dừng lại, cúi xuống nhìn tôi.
“Giang Noãn, em có biết mình đang nói gì không?”
Tôi cố tập trung vào gương mặt trước mắt. Hình ảnh anh hơi nhòe đi, nhưng tôi vẫn nhận ra ánh mắt nghiêm túc ấy.
“Em biết.”
“Em uống say rồi.”
Tôi nhìn anh thật lâu, cuối cùng vẫn để bí mật giấu kín tám năm thoát khỏi môi mình.
“Nhưng em thích anh.”
Giọng tôi nhỏ đến mức chính bản thân cũng không chắc anh có nghe rõ hay không.
Nhưng anh đã nghe thấy.
Tôi nhìn thấy sự kiềm chế trong mắt Tạ Cảnh Thâm dường như rạn vỡ trong khoảnh khắc ấy.
Anh ngồi xuống trước mặt tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi rồi hỏi lại từng chữ.
“Em vừa nói gì?”
Tôi không trả lời.
Có lẽ vì đã không còn đủ tỉnh táo để tiếp tục che giấu, tôi chỉ đưa tay ôm lấy cổ anh.
Nụ hôn đầu tiên đến giữa một khoảng lặng dài.
Tôi không còn nhớ ai là người tiến gần trước. Chỉ nhớ sau một thoáng mất kiểm soát, Tạ Cảnh Thâm dừng lại, trán anh tựa nhẹ vào trán tôi, hơi thở có phần rối loạn.
Giọng anh khàn đặc.
“Ngày mai tỉnh rượu, nếu em hối hận thì anh sẽ không nhắc lại chuyện tối nay.”
Tôi nhìn anh qua hàng mi còn vương nước mắt.
“Em sẽ không hối hận.”
Đêm ấy, tôi cứ ngỡ mình đang nằm mơ.
Tôi mơ thấy người mình yêu thầm suốt tám năm cuối cùng cũng đáp lại tình cảm của mình. Mơ thấy anh ôm tôi thật lâu, dịu dàng hôn lên trán tôi, gọi tên tôi bằng giọng nói mà trước đây tôi chưa từng được nghe.
Mọi khoảng cách giữa chúng tôi dường như đều tan biến trong một đêm.
Cho đến sáng hôm sau, khi tỉnh dậy giữa một căn phòng xa lạ, tôi mới nhận ra tất cả đều là sự thật.
Tạ Cảnh Thâm đang đứng bên cửa sổ. Áo sơ mi trên người đã được mặc chỉnh tề, trên chiếc bàn gần đó đặt sẵn bữa sáng cùng một cốc nước ấm.
Có thể bạn thích
Nghe thấy động tĩnh, anh quay lại nhìn tôi.
“Dậy rồi à?”
Tôi lập tức kéo chăn cao hơn, đầu óc trống rỗng.
Những ký ức rời rạc của đêm qua lần lượt quay về.
Tôi đã hôn anh.
Tôi đã nói mình thích anh.
Và giữa chúng tôi đã xảy ra chuyện mà suốt tám năm qua, ngay cả trong những giấc mơ táo bạo nhất tôi cũng chưa từng dám nghĩ tới.
Tôi hoàn toàn không biết phải đối diện với anh thế nào.
Tạ Cảnh Thâm bước đến bên giường, đặt cốc nước xuống trước mặt tôi.
“Uống nước trước đi.”
Tôi nhận lấy bằng cả hai tay, nhưng không uống ngay.
“Anh…”
Tạ Cảnh Thâm nhìn tôi.
“Chuyện tối qua, anh sẽ chịu trách nhiệm.”
Trái tim tôi lập tức đập nhanh hơn.
Tôi đã từng tưởng tượng hàng nghìn lần về ngày Tạ Cảnh Thâm biết được tình cảm của mình.
Trong những tưởng tượng ấy, anh sẽ mỉm cười, nói rằng anh cũng thích tôi. Sau đó, chúng tôi sẽ bắt đầu một mối quan hệ bình thường như bao đôi tình nhân khác.
Nhưng hiện thực hoàn toàn không giống như vậy.
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc rồi chậm rãi nói:
“Nếu em muốn, chúng ta có thể thử tìm hiểu nhau. Nhưng anh không muốn em đưa ra quyết định chỉ vì những chuyện đã xảy ra tối qua.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
“Còn nếu em không muốn thì sao?”
Tạ Cảnh Thâm im lặng trong giây lát.
“Anh sẽ tôn trọng em.”
Tôi cúi đầu, cố che đi cảm giác chua xót đang từng chút lan ra trong lồng ngực.
Tôi biết anh không nói dối.
Tạ Cảnh Thâm vẫn luôn tử tế như thế.
Chính vì vậy, tôi càng hiểu rõ một điều.
Anh chưa từng nói rằng anh yêu tôi.
Tôi đã thích anh tám năm. Điều tôi muốn chưa bao giờ là một người đàn ông ở bên mình chỉ vì cảm thấy phải chịu trách nhiệm cho chuyện đã xảy ra.
Nếu tình cảm của anh dành cho tôi chỉ dừng lại ở sự tử tế và trách nhiệm, vậy thì tôi thà quay về vị trí ban đầu còn hơn.
Tôi siết nhẹ cốc nước trong tay rồi nói:
“Em muốn coi như chưa có chuyện gì xảy ra.”
Căn phòng lập tức rơi vào im lặng.
Tạ Cảnh Thâm nhìn tôi rất lâu.
Cuối cùng, anh chỉ đáp một tiếng.
“Được.”
Tôi không nhìn thấy bàn tay đang buông bên người anh đã siết chặt đến mức nào.
Cũng không biết rằng sau khi bước ra khỏi căn hộ, anh đã đứng ngoài cửa gần mười phút.
Rất nhiều lần anh muốn quay lại.
Nhưng cuối cùng, anh vẫn rời đi.
Còn tôi cứ ngây thơ cho rằng chỉ cần tất cả trở lại như trước, chỉ cần không nhắc đến đêm ấy nữa, tình cảm kéo dài suốt tám năm rồi cũng sẽ có một ngày phai nhạt.
Tôi không ngờ rằng chỉ ba tuần sau, khi cầm tờ kết quả khám thai trong tay, tôi lại buộc phải đối diện với người đàn ông ấy một lần nữa.
Lần này, tôi không còn cách nào giả vờ rằng giữa chúng tôi chưa từng xảy ra chuyện gì.
Tờ kết quả siêu âm nằm trong túi xách, chỉ là một tờ giấy mỏng đến mức gần như chẳng có trọng lượng.
Vậy mà khi khoác chiếc túi ấy trên vai, tôi lại cảm thấy nặng nề đến mức không thể bước nổi qua cánh cửa bệnh viện.
Chu Nhược đến tìm tôi khi bên ngoài vừa bắt đầu đổ mưa.
Cô ấy vẫn mặc nguyên bộ đồ công sở, một bên khuyên tai còn chưa kịp đeo. Vừa nhìn thấy tôi ngồi một mình trên bậc thềm trước bệnh viện, cô ấy lập tức chạy tới.
“Mày khám rồi?”
Tôi khẽ gật đầu.
“Định nói với anh ấy chưa?”
Tôi cúi xuống nhìn những giọt mưa đang bắn lên mũi giày, hồi lâu mới đáp:
“Tao sợ.”
Chu Nhược ngồi xuống bên cạnh tôi.
“Anh tao không ăn thịt người.”
“Tao biết.”
Tôi đương nhiên biết Tạ Cảnh Thâm sẽ không nổi giận.
Điều khiến tôi sợ chưa bao giờ là thái độ của anh.
Tôi sợ anh vẫn sẽ tử tế như mọi lần. Sợ anh lập tức sắp xếp bệnh viện tốt nhất, đưa tôi đi kiểm tra, tìm một căn nhà thích hợp hơn, rồi nghiêm túc ngồi trước mặt tôi hỏi xem ngày nào thuận tiện để đăng ký kết hôn.
Tôi sợ mọi thứ đều hoàn hảo.
Hoàn hảo đến mức tôi chẳng có lý do gì để từ chối.
Ngoại trừ một điều.
Anh không yêu tôi.
Chu Nhược không kéo tôi đứng dậy, cũng không lập tức khuyên nhủ. Cô ấy chỉ ngồi bên cạnh một lúc rồi hỏi:
“Mày có muốn giữ em bé không?”
Câu hỏi ấy khiến tôi im lặng rất lâu.
Trong phòng khám, khi bác sĩ chỉ vào chấm nhỏ trên màn hình, nước mắt tôi gần như lập tức rơi xuống.
Tôi chưa hề chuẩn bị cho việc trở thành một người mẹ.
Tiền tiết kiệm không nhiều, công việc hiện tại lại đang rối tung, ngay cả cuộc sống của chính mình tôi còn chưa thật sự sắp xếp ổn thỏa.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc biết sinh mệnh bé nhỏ ấy thực sự tồn tại, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi lại là muốn bảo vệ nó.
Tôi siết nhẹ hai tay.
“Tao muốn.”
Chu Nhược gật đầu.