“Vậy mình tính từ chuyện đó trước.”

Cô ấy đặt bàn tay ấm áp lên tay tôi, giọng nói cũng chậm lại.

“Chuyện của mày với anh tao là một chuyện. Em bé là một chuyện khác. Đừng để hai chuyện trộn vào nhau đến mức cuối cùng mày lại không còn nghe được bản thân thật sự muốn gì.”

Tôi còn chưa kịp đáp, điện thoại trong túi đã rung lên.

Màn hình hiện tên Tạ Cảnh Thâm.

Tôi lập tức quay sang nhìn Chu Nhược.

Cô ấy giơ cả hai tay lên như chứng minh mình vô tội.

“Tao chưa nói.”

Tôi nhìn cái tên trên màn hình, do dự đến tận hồi chuông cuối cùng mới nhấn nghe.

“Anh Thâm.”

“Em đang ở đâu?”

“Bên ngoài.”

Giọng anh ở đầu dây bên kia vẫn bình tĩnh như thường ngày.

“Anh vừa nhận được thông báo điều chỉnh nhân sự của Minh Hòa. Trong danh sách dự án không có tên em.”

Tôi lập tức ngồi thẳng người.

“Em chưa nhận được thông báo.”

“Em kiểm tra email trước đi. Nếu có vấn đề, mình nói sau.”

Tôi mở hộp thư.

Một email mới được gửi đến cách đó chưa đầy mười phút lập tức hiện ra trước mắt.

Thông báo tạm đình chỉ quyền truy cập để phục vụ rà soát dữ liệu dự án Nam Đình.

Ngay bên dưới là tên tôi.

Lý do được ghi rất rõ.

Nghi vấn chuyển tài liệu nội bộ cho bên thứ ba.

Tôi nhìn chằm chằm mấy dòng chữ ấy, cảm giác lạnh buốt từ đầu ngón tay lan dần khắp cơ thể.

Tôi đã thức trắng hai đêm để hoàn thành bản báo cáo.

Thành quả bị người khác ngang nhiên chiếm mất.

Bây giờ, đến cả một tội danh cũng đã được chuẩn bị sẵn cho tôi.

“Giang Noãn?”

Giọng Tạ Cảnh Thâm ở đầu dây bên kia trầm xuống.

“Em có nghe anh nói không?”

Tôi muốn trả lời, nhưng cổ họng như bị thứ gì đó siết chặt, một tiếng cũng không thể bật ra.

Chu Nhược nhìn sắc mặt tôi, lập tức nhận lấy điện thoại.

“Anh, đến bệnh viện An Hòa. Cổng phía đông.”

Tôi quay phắt sang cô ấy.

Chu Nhược không giải thích gì thêm. Cô ấy trả điện thoại lại cho tôi rồi nắm chặt bàn tay đang lạnh ngắt của tôi.

“Chuyện khác để sau. Trước tiên phải có người đón mày về.”

Hai mươi lăm phút sau, một chiếc xe màu đen dừng lại ngoài cổng bệnh viện.

Tạ Cảnh Thâm bước xuống xe mà không mang ô.

Anh đi rất nhanh qua màn mưa. Chỉ trong chốc lát, phần vai áo đã bị nước mưa thấm ướt.

Vừa đến trước mặt tôi, anh lập tức hỏi:

“Em bị sao?”

Ánh mắt anh lướt nhanh qua gương mặt tôi rồi dừng lại ở bàn tay đang siết chặt quai túi.

“Khó chịu ở đâu? Đã khám chưa?”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

Suốt tám năm qua, tôi đã giấu Tạ Cảnh Thâm rất nhiều bí mật.

Những lần cố tình đi ngang qua phòng họp chỉ để có cơ hội nhìn thấy anh.

Những lời chúc sinh nhật viết đi viết lại rồi cuối cùng vẫn xóa.

Cả tấm vé xem hòa nhạc tôi từng mua, nhưng mãi mãi không đủ can đảm đưa đến trước mặt anh.

Tôi đã giấu quá nhiều chuyện.

Nhưng lần này, tôi không thể tiếp tục.

Tôi mở túi, lấy tờ kết quả khám ra rồi đưa đến trước mặt anh.

“Tạ Cảnh Thâm.”

Đó là lần đầu tiên tôi gọi đầy đủ tên anh mà không thêm một tiếng anh ở phía trước.

“Em có thai rồi.”

Tạ Cảnh Thâm không lập tức nhận lấy tờ giấy.

Mưa rơi xuống bậc thềm, một giọt nước bắn lên đầu ngón tay tôi.

Khoảnh khắc ấy dường như kéo dài vô tận.

Mãi một lúc sau, anh mới đưa tay đỡ lấy mép giấy.

Bàn tay ấy đang run.

Rất nhẹ.

Nhưng tôi vẫn nhìn thấy.

Tạ Cảnh Thâm cúi đầu đọc tờ kết quả rất lâu.

Chu Nhược đứng dậy, nói rằng mình đi mua nước. Cửa hàng tiện lợi chỉ cách chúng tôi chưa đầy hai mươi mét, vậy mà cô ấy lại cố tình đi một vòng thật xa, đến mức gần như biến mất khỏi tầm mắt.

Tôi cúi đầu, hai tay đan chặt vào nhau.

“Bác sĩ bảo hiện tại còn sớm, lần sau tái khám theo lịch. Em đã suy nghĩ rồi. Em muốn giữ lại.”

“Ừ.”

Anh đáp rất khẽ.

Chỉ một tiếng đơn giản ấy lại khiến trái tim tôi chìm xuống.

Tôi từng nghĩ anh sẽ hỏi tôi có chắc không.

Hoặc anh sẽ nhắc đến đêm hôm ấy.

Cũng có thể anh sẽ lập tức nói rằng mình sẽ chịu trách nhiệm.

Nhưng Tạ Cảnh Thâm không làm gì trong số đó.

Anh chỉ ngồi xuống bên cạnh tôi.

Bậc thềm trước bệnh viện rất thấp. Người đàn ông trong trí nhớ của tôi lúc nào cũng ngồi thẳng lưng trong những phòng họp rộng lớn, giờ đây lại ngồi trên một bậc đá nhỏ, hai đầu gối hơi co lại, dáng vẻ hiếm khi có chút vụng về.

“Anh đang nghe.”

Tôi cắn nhẹ môi.

“Em nói với anh vì anh có quyền biết. Nhưng em không muốn dùng chuyện này để ép anh làm bất cứ điều gì.”

“Anh biết.”

“Em cũng không muốn kết hôn chỉ vì có con.”

“Được.”

Nước mắt tôi bất ngờ rơi xuống.

Tôi ghét chính mình vào lúc ấy.

Rõ ràng từng câu đều do chính tôi nói ra, vậy mà khi anh thật sự đồng ý, lòng tôi lại đau đến mức không thể chịu nổi.

Tạ Cảnh Thâm đưa tay về phía tôi, nhưng khi chỉ còn cách một khoảng nhỏ, anh lại dừng lại.

“Anh có thể ôm em không?”

Tôi nhìn anh qua màn nước mắt.

Cuối cùng, tôi gật đầu.

Tạ Cảnh Thâm kéo tôi vào lòng.

Áo khoác của anh lạnh và còn vương hơi nước, nhưng lồng ngực phía sau lớp áo ấy lại ấm đến mức khiến tôi gần như lập tức muốn khóc thêm.

Tôi nghe rất rõ nhịp tim của anh.

Nhanh hơn rất nhiều so với vẻ bình tĩnh trên gương mặt.

“Giang Noãn, anh thích em.”

Toàn thân tôi lập tức cứng lại.

Vòng tay quanh người tôi siết chặt hơn một chút. Giọng Tạ Cảnh Thâm hạ thấp, vang lên ngay bên tai.

“Anh đã chuẩn bị rất nhiều cách để nói câu này. Anh định chọn một ngày em vui, tìm một nơi em thích, sau đó hỏi em có muốn ở bên anh không. Nhưng bây giờ anh thấy mình không nên chuẩn bị thêm nữa.”

Tôi khẽ đẩy vai anh ra, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh.

“Vì em có thai?”

“Vì anh đã khiến em phải sợ đến mức ngồi một mình ở đây.”

Đôi mắt anh chậm rãi đỏ lên.

“Em có thể chưa tin anh ngay. Anh sẽ chứng minh. Nhưng có một chuyện anh phải nói rõ trước.”

Anh nhìn tôi không né tránh.

“Anh muốn ở bên em, kể cả khi không có em bé.”

Nước mắt tôi càng rơi dữ dội hơn.

Tôi đã chờ câu nói ấy suốt tám năm.

Nhưng khi thật sự nghe được, điều đầu tiên trào lên trong lòng lại là nỗi tủi thân của ba tuần vừa qua.

“Vậy tại sao sáng hôm đó anh không nói?”

Tạ Cảnh Thâm im lặng.

Câu hỏi ấy đã nằm trong lòng tôi suốt ba tuần.

Tôi từng tự hỏi hàng trăm lần, cũng tự giày vò mình hàng trăm lần.

Thế nhưng đến khi cuối cùng có thể hỏi ra, giọng tôi lại nhỏ đến đáng thương.

“Anh nói chịu trách nhiệm. Anh nói chúng ta có thể thử tìm hiểu. Anh còn nói cứ coi như chưa từng xảy ra.”

“Câu cuối là anh nhắc lại lựa chọn của em. Nhưng anh không nên dùng những lời như vậy.”

Anh lấy khăn giấy, đặt vào lòng bàn tay tôi.

“Lúc em tỉnh dậy, anh thấy em sợ. Em kéo chăn lên, tránh nhìn anh. Anh nghĩ điều em cần nhất lúc đó là một đường lui, nên câu đầu tiên anh nói đã sai.”

Tôi nhìn anh qua đôi mắt nhòe nước.

“Anh nghĩ em sợ anh?”

Tạ Cảnh Thâm im lặng một thoáng rồi khẽ lắc đầu.

“Anh sợ mình khiến em khó xử. Sau đó lại dùng chính nỗi sợ của mình để đoán thay em.”

Tôi dùng khăn giấy lau nước mắt, nhưng càng lau, khóe mắt càng ướt.

“Em tưởng anh thương hại em.”

Tạ Cảnh Thâm cúi đầu rất lâu.

“Anh xin lỗi.”

Anh không nói rằng tất cả chỉ là hiểu lầm.

Cũng không bảo rằng đáng lẽ tôi phải hiểu ý anh.

Anh chỉ thẳng thắn nhận phần sai về mình.

Chính điều đó lại khiến những lời trách móc tôi từng nghĩ sẵn suốt ba tuần qua bỗng nhiên không còn chỗ để trút xuống.

Một lúc sau, anh mới tiếp tục:

“Đêm đó cũng vậy. Em đã uống nhiều. Anh nên dừng mọi chuyện ngay từ đầu. Anh không có quyền lấy một câu em nói trong lúc mệt mỏi làm lý do cho sự mất kiểm soát của mình.”

Tôi cúi xuống nhìn bàn tay anh.

Truyện Mới

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Đám Cưới Hóa Hư Không

Đám Cưới Hóa Hư Không

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si

Khi Lời Nói Thành Sự Thật

Khi Lời Nói Thành Sự Thật

Gói Biểu Cảm Bắt Trà Xanh

Gói Biểu Cảm Bắt Trà Xanh

Mẹ Lười Ôm Tiền Chạy

Mẹ Lười Ôm Tiền Chạy

Mẹ Kế Muốn Chiếm Nhà

Mẹ Kế Muốn Chiếm Nhà

Đừng Đụng Đến Con Gái Tôi

Đừng Đụng Đến Con Gái Tôi

Đừng Kéo Tôi Xuống Bùn

Đừng Kéo Tôi Xuống Bùn

Khi Ân Tình Hóa Xiềng Xích

Khi Ân Tình Hóa Xiềng Xích

Phế Hậu Cả Nhà Bãi Công

Phế Hậu Cả Nhà Bãi Công

Trưởng tỷ xưng bá vương

Trưởng tỷ xưng bá vương