Ký ức sau nửa đêm đã dần trở lại trong những ngày vừa qua.

Tôi nhớ cốc nước đặt trên bàn nguội đi từ lúc nào không hay. Nhớ hai chúng tôi đã ngồi với nhau rất lâu. Nhớ mình từng nói rõ tên mình, gọi tên anh, rồi nói rằng tôi muốn anh ở lại.

Nhưng dù vậy, điều đó cũng không thể xóa đi sự thật rằng cả hai chúng tôi đều đã quá thiếu thận trọng.

Tôi nhìn bàn tay Tạ Cảnh Thâm, khẽ nói:

“Em không muốn anh nghĩ em hối hận vì thích anh. Em chỉ hối hận vì sáng hôm sau, chúng ta không ai chịu nói thật.”

Anh im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu.

“Vậy từ bây giờ, anh nói thật.”

Ở phía xa, Chu Nhược vẫn đứng dưới mái hiên, ôm ba chai nước trong tay đến phát mỏi. Rõ ràng cửa hàng tiện lợi chỉ cách đó vài bước chân, vậy mà cô ấy vẫn cố tình đứng thật lâu, để lại cho chúng tôi khoảng không gian riêng.

Tôi chưa biết mình nên tin lời tỏ tình muộn màng này đến đâu.

Tám năm yêu thầm khiến tôi đã quá quen với việc tự nhắc bản thân đừng hy vọng. Một vài câu nói không thể lập tức xóa sạch những nỗi sợ đã tích tụ suốt từng ấy thời gian.

Nhưng khi Tạ Cảnh Thâm hỏi tôi có muốn về nhà không, lần đầu tiên tôi không nói rằng mình có thể tự về.

Tôi nhìn anh rồi khẽ đáp:

“Anh đưa em về nhé.”

Tôi không chuyển đến nhà Tạ Cảnh Thâm.

Anh cũng không nhắc lại chuyện đó lần thứ hai.

Sáng hôm sau, anh xuất hiện trước cửa căn hộ của tôi với một túi đồ ăn sáng, một cuốn sổ mới tinh và quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt.

Ánh mắt tôi lập tức rơi xuống chiếc vali nhỏ đặt cạnh chân anh.

Tạ Cảnh Thâm nhìn theo rồi giải thích ngay:

“Đồ của Nhược Nhược. Con bé bảo muốn ở đây với em một thời gian.”

Anh vừa dứt lời, Chu Nhược đã ló đầu ra khỏi bếp.

“Nhân chứng còn sống sờ sờ ở đây. Anh đừng lấy vali của em ra làm bằng chứng mình ngoan ngoãn.”

Tôi suýt bật cười.

Chu Nhược bưng ba cái bát ra bàn rồi giục chúng tôi ngồi xuống ăn.

Hai anh em họ có thể cãi nhau không ngừng suốt nửa tiếng, nhưng vừa thấy tôi nhăn mặt khi ngửi thấy mùi hành, Chu Nhược lập tức đổi bát của tôi sang phần cháo trắng không có gia vị nặng mùi.

Sau bữa sáng, Tạ Cảnh Thâm mở cuốn sổ anh mang đến.

“Anh muốn bàn với em vài việc.”

Tôi vô thức ngồi thẳng lưng, trong lòng lập tức căng lên.

Anh đẩy cuốn sổ về phía tôi.

Trang đầu tiên chỉ có năm dòng ngắn gọn.

Lịch tái khám.

Người liên hệ khi cần.

Phương án chi phí.

Công việc.

Thông báo cho gia đình.

Không có đăng ký kết hôn.

Không có chuyện chuyển hộ khẩu.

Cũng không có bất kỳ dòng nào yêu cầu tôi phải nghỉ việc để dưỡng thai.

Tạ Cảnh Thâm nhìn tôi.

“Em muốn nói chuyện nào trước thì mình nói chuyện đó.”

Tôi nhìn danh sách một lúc rồi chọn:

“Công việc.”

Chu Nhược lập tức kéo ghế lại gần.

Từ tối qua, tôi đã tải hết những bản lưu còn nằm trên máy tính cá nhân, chụp lại lịch sử giao việc và tìm được email đầu tiên gửi báo cáo.

Dự án Nam Đình là gói thiết kế không gian cho một khu khách sạn đang được cải tạo. Phần việc của tôi là nghiên cứu câu chuyện địa phương và đề xuất tuyến tham quan phù hợp với tổng thể dự án.

Người lấy phần công việc của tôi để trình bày trước đối tác tên Lương Tĩnh.

Trưởng phòng là Vương Khải.

Ba ngày trước, Lương Tĩnh đứng trước khách hàng và trình bày gần như nguyên vẹn bản báo cáo tôi đã thực hiện. Khi tôi lên tiếng phản đối, chị ta chỉ lạnh nhạt nói rằng tôi vốn chỉ phụ trách hỗ trợ thu thập tư liệu.

Hai ngày sau, một nhà thầu vốn không nằm trong danh sách mời chào lại gửi tới một bản báo giá có những chi tiết chỉ xuất hiện trong hồ sơ nội bộ.

Lịch sử hệ thống ghi nhận tài khoản tải dữ liệu xuống là của tôi.

Tạ Cảnh Thâm nghe hết từ đầu đến cuối nhưng không hề chạm vào chiếc laptop trước mặt.

Anh chỉ hỏi vài chi tiết cần thiết rồi mới nói:

“Bên anh là khách hàng, không phải bộ phận điều tra của Minh Hòa. Anh có thể yêu cầu họ bảo toàn dữ liệu và giải thích rõ quy trình. Nhưng anh không thể thay em đưa ra kết luận.”

“Em cũng không muốn như vậy.”

“Vậy mình làm đúng phần của mỗi người.”

Anh lấy điện thoại, gửi cho tôi thông tin liên hệ của một luật sư chuyên xử lý các tranh chấp lao động và nghề nghiệp.

“Em tự quyết định có thuê hay không. Nếu cần anh hỗ trợ chi phí thì mình ghi rõ từng khoản. Anh không muốn em cảm thấy nhận sự giúp đỡ của anh đồng nghĩa với việc mắc nợ tình cảm.”

Tôi nhìn cuốn sổ trước mặt một lúc rồi không nhịn được hỏi:

“Anh làm việc gì cũng phải ghi ra thế này à?”

Chu Nhược lập tức cướp lời:

“Hồi nhỏ em xin tăng tiền tiêu vặt, anh ấy còn bắt em lập bảng.”

Tạ Cảnh Thâm bình thản đáp:

“Em xin tiền mua ba đôi giày giống nhau.”

Chu Nhược lập tức phản bác:

“Ba màu khác nhau!”

Tôi không nhịn được, bật cười thành tiếng.

Tiếng cười vừa vang lên, cả hai anh em cùng quay sang nhìn tôi.

Tôi lập tức thấy mất tự nhiên, vội cầm cốc nước lên che đi biểu cảm.

“Nhìn gì?”

Tạ Cảnh Thâm khẽ lắc đầu. Khóe môi anh chậm rãi cong lên.

“Không có gì.”

Đến buổi trưa, anh đứng ngoài cửa xỏ giày chuẩn bị rời đi.

Tôi tiễn anh ra cửa, bàn tay đặt trên tay nắm mà chần chừ hồi lâu vẫn chưa buông.

Cuối cùng, tôi vẫn lên tiếng:

“Tối nay anh có đến nữa không?”

Tạ Cảnh Thâm ngẩng đầu quá nhanh.

Tôi lập tức chột dạ, vội vàng tìm lý do:

“Nhược Nhược bảo muốn ăn món sườn anh nấu.”

Từ phòng khách, tiếng Chu Nhược lập tức vang lên:

“Tao chưa nói!”

Mặt tôi nóng bừng.

Tạ Cảnh Thâm nhìn tôi.

Lần này, anh không để tôi trốn sau một lời nói dối vụng về nữa.

“Nếu em muốn gặp anh, anh sẽ đến.”

Tôi siết nhẹ tay nắm cửa, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

“Vậy anh đến đi.”

Anh đáp ngay, không hề do dự.

“Được.”

Sáng thứ Hai, tôi quay lại Minh Hòa cùng luật sư Trần Gia Ninh.

Tạ Cảnh Thâm đưa tôi đến dưới tòa nhà rồi ở lại trong xe.

Anh không đi cùng tôi vào trong, cũng không gọi cho bất kỳ ai trong công ty để dặn dò trước.

Nhưng ngay khi tôi vừa đóng cửa xe, kính cửa bên ghế lái hạ xuống.

“Giang Noãn.”

Tôi quay lại.

Tạ Cảnh Thâm nhìn tôi, giọng điềm tĩnh.

“Em không cần nói thật hay. Chỉ cần nói đúng những gì đã xảy ra.”

Tôi nhìn anh vài giây rồi gật đầu.

Phòng họp nằm ở tầng mười hai.

Khi tôi và Trần Gia Ninh bước vào, Vương Khải đã ngồi chờ sẵn. Lương Tĩnh ngồi bên cạnh, sắc mặt mệt mỏi đến mức nếu không biết chuyện, có lẽ người ta còn tưởng chị ta mới là người bị đình chỉ.

Trên bàn đặt một bản tường trình đã được chuẩn bị sẵn.

Nội dung yêu cầu tôi xác nhận rằng mình đã tự ý sử dụng tài khoản công ty trên thiết bị ngoài phạm vi kiểm soát, từ đó dẫn đến việc rò rỉ thông tin nội bộ.

Trần Gia Ninh đọc từ đầu đến cuối rồi đẩy văn bản trở lại.

“Chúng tôi chưa được xem dữ liệu đối chiếu. Hiện tại chưa có cơ sở để ký xác nhận nguyên nhân.”

Vương Khải không nhìn cô ấy mà quay sang tôi.

“Noãn, công ty muốn xử lý nội bộ để giữ danh tiếng cho em. Có luật sư tham gia thì mọi chuyện sẽ phức tạp hơn.”

Tôi nhìn thẳng ông ta.

“Danh tiếng của em đã bị ảnh hưởng bởi thông báo do chính công ty gửi ra. Em cần biết tài liệu nào bị lộ, bị lấy vào thời điểm nào và từ thiết bị nào.”

Lương Tĩnh thở dài, vẻ mặt như thể tôi đang cố tình làm lớn chuyện.

“Chị hiểu em bức xúc vì không được đứng trình bày. Nhưng chuyện công việc không thể giải quyết bằng cảm xúc.”

Tôi không tranh luận.

Tôi mở laptop, tìm email đã chuẩn bị sẵn rồi chiếu lên màn hình.

“Chị gửi bản trình bày cho khách lúc chín giờ sáng thứ Năm. Đây là bản tôi gửi chị vào tối thứ Tư. Hai mươi bảy trang giống nhau, kể cả lỗi đánh số ở trang mười chín.”

Khóe môi Lương Tĩnh lập tức mím lại.

Truyện Mới

Đêm Mưa Thôi Chờ Anh

Đêm Mưa Thôi Chờ Anh

Thảm Đỏ Dưới Hầm Xe

Thảm Đỏ Dưới Hầm Xe

Trận Lũ Năm Ấy

Trận Lũ Năm Ấy

Nữ chế tác game

Nữ chế tác game

Phu Quân Chẳng Hề Yêu Ta

Phu Quân Chẳng Hề Yêu Ta

Mười tám năm sống thừa

Mười tám năm sống thừa

Vòng Lặp Trừng Phạt

Vòng Lặp Trừng Phạt

Đổi chuyến bay cuộc đời

Đổi chuyến bay cuộc đời

Bữa Cơm Bẫy Nợ

Bữa Cơm Bẫy Nợ

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Đám Cưới Hóa Hư Không

Đám Cưới Hóa Hư Không

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si