Chương 3 : CỐ PHẬT TỬ, MUA CHO TÔI CÁI CHÂN GIÒ ĐƯỢC KHÔNG?
Tôi nhìn Cố Yến Trầm vài giây, sau đó lập tức nở một nụ cười hì hì, làm ra bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi.
Dù sao chuyện tôi nhận hai vạn để tiếp cận anh cũng đã bị phát hiện một nửa rồi, còn gì đáng xấu hổ nữa đâu.
Tôi chống cằm, nhìn anh bằng vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.
“Cố Phật tử muốn biết sao?”
Cố Yến Trầm không trả lời, chỉ hơi nhướng mày.
Ánh mắt anh nhìn tôi lúc này đã không còn hoàn toàn lạnh nhạt như ban đầu, ngược lại còn mang theo một chút thú vị, giống như đang chờ xem rốt cuộc trong đầu tôi đang chứa thứ gì.
Thấy anh không thúc giục, tôi càng yên tâm.
Tôi cười hì hì.
“Được thôi, em nói.”
Cố Yến Trầm gật đầu, ra hiệu cho tôi tiếp tục.
Tôi nghiêm túc suy nghĩ vài giây, cuối cùng nói ra câu mà bản thân cảm thấy hợp lý nhất.
“Anh có thể mua cho em một cái chân giò được không?”
Cố Yến Trầm: “…”
Không khí trên bàn ăn lập tức rơi vào im lặng.
Tôi cũng không thấy xấu hổ, chỉ thành thật nhìn phần cơm trước mặt anh.
Phần cơm của Cố Yến Trầm rất thanh đạm, rau xanh chiếm gần hết đĩa, bên cạnh chỉ có một ít thức ăn trông vô cùng lành mạnh.
Nhìn sang phần cơm ấy, tôi thật sự cảm thấy mình sắp khóc đến nơi.
Tôi thèm thịt.
Thèm đến phát điên.
Từ sáng đến giờ tôi chỉ có nửa ổ bánh mì, bây giờ trước mặt lại có một người đàn ông đang ăn cơm đầy đủ, nếu không phải vì còn chút liêm sỉ cuối cùng, tôi đã trực tiếp ôm đĩa của anh chạy mất.
Tôi nuốt nước bọt, tiếp tục nhìn anh.
“Chân giò không được sao?”
Cố Yến Trầm đặt đũa xuống.
“Em theo tôi cả ngày chỉ để xin ăn?”
Tôi lập tức lắc đầu.
“Không phải.”
“Vậy là vì gì?”
Tôi suy nghĩ một chút.
“Ban đầu là vì nhiệm vụ .”
Anh nhìn tôi.
Tôi thành thật bổ sung:
“Nhưng bây giờ em thấy chân giò quan trọng hơn.”
Cố Yến Trầm im lặng.
Có thể bạn thích
Tôi cảm thấy mình nói như vậy hình như hơi mất mặt, lập tức bổ sung:
“Anh đừng hiểu lầm, em không phải loại người thấy đồ ăn là quên nhiệm vụ.”
Anh nhàn nhạt hỏi:
“Vậy em là loại người gì?”
Tôi suy nghĩ rất nghiêm túc.
“Là loại người nghèo đến mức nhìn thấy thịt thì không thể giả vờ không thấy.”
Lần này, khóe môi Cố Yến Trầm khẽ động.
Rất nhẹ.
Nếu không phải tôi đang nhìn anh chằm chằm, có lẽ tôi đã tưởng mình nhìn nhầm.
Tôi lập tức vui vẻ.
“Anh cười rồi.”
Nụ cười trên môi anh lập tức biến mất.
Tôi chớp mắt.
Quả nhiên là ảo giác.
Cố Yến Trầm cầm điện thoại lên, không nói thêm gì.
Tôi còn đang tò mò không biết anh định làm gì thì điện thoại của mình đột nhiên rung lên.
Tôi cúi đầu nhìn.
Một tin nhắn ngân hàng hiện ra.
Tài khoản nhận được 50 đồng.
Tôi ngẩng phắt đầu.
“Anh…”
Cố Yến Trầm bình thản uống một ngụm nước.
“Đủ mua bánh mì.”
Tôi nhìn số tiền trong tài khoản, trong lòng lập tức chua xót.
Năm mươi đồng.
Đối với anh có lẽ chẳng đáng là bao.
Nhưng đối với tôi, đó là hai bữa cơm.
Tôi cảm động đến mức suýt rơi nước mắt.
“Cố Phật tử.”
Anh nhìn tôi.
Tôi chân thành nói:
“Anh đúng là người tốt.”
Anh im lặng vài giây rồi hỏi:
“Vậy bây giờ em còn muốn chân giò không?”
Tôi lập tức gật đầu.
“Muốn.”
Cố Yến Trầm: “…”
Tôi cười rất ngoan.
“Bánh mì cũng được, nhưng chân giò thì tốt hơn.”
Anh nhìn tôi hồi lâu, cuối cùng lấy điện thoại gọi cho trợ lý.
“Đặt một phần chân giò.”
Tôi lập tức ngồi thẳng người.
Hai mắt sáng lên.
Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng cảm thấy nhiệm vụ hai vạn này…
Hình như cũng không khó lắm.
Ít nhất trước khi lấy được hai vạn, tôi đã có người bao cơm rồi.