GIEO NHÂN NÀO , GẶT QUẢ NẤY

Chương 2 : CỐ PHẬT TỬ, PHỔ ĐỘ CHÚNG SINH MỘT CHÚT ĐƯỢC KHÔNG?

Sau khi nhận lời, việc đầu tiên tôi làm chính là tìm cách tiếp cận Cố Yến Trầm.

Nhưng nói thì dễ, làm mới khó.

Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng chủ động theo đuổi một người đàn ông nào, càng chưa từng có kinh nghiệm tiếp cận trai đẹp, cho nên sau khi suy nghĩ suốt một đêm, tôi chỉ nghĩ ra được một phương pháp.

Bám theo anh.

Đúng vậy.

Bám theo.

Ngày hôm sau, tôi lục tung tủ quần áo, cuối cùng tìm được một bộ quần áo mặc vào dịp Tết năm ngoái.

Bộ quần áo ấy đã cũ đến mức màu sắc có hơi phai, nhưng ít nhất nó vẫn còn sạch sẽ.

Tôi đứng trước gương nhìn mình hồi lâu, tự an ủi:

“Không sao, người ta nhận tiền là để nhìn tâm hồn.”

Nói xong, chính tôi cũng không tin.

Nhưng hai vạn đang chờ tôi.

Tôi cắn răng đi tìm Cố Yến Trầm.

Anh đang ở thư viện.

Tôi đứng cách anh vài mét, giả vờ chọn sách.

Anh đi sang trái.

Tôi đi sang trái.

Anh đi sang phải.

Tôi đi sang phải.

Anh dừng lại.

Tôi cũng dừng lại.

Sau khoảng mười phút, Cố Yến Trầm đột nhiên quay đầu.

Ánh mắt anh rơi thẳng lên người tôi.

Tôi lập tức cúi đầu giả vờ đọc sách.

Tim đập thình thịch.

Đây là lần đầu tiên anh nhìn tôi lâu đến vậy.

Mặc dù chỉ mất vài giây.

Nhưng tôi vẫn cảm thấy nhiệm vụ hai vạn này có hy vọng.

Cố Yến Trầm quả thật rất đẹp.

Không phải kiểu đẹp rực rỡ khiến người ta vừa nhìn đã choáng ngợp, mà là kiểu càng nhìn càng thấy khó quên.

Gương mặt anh sắc nét nhưng không quá lạnh lẽo, sống mũi cao, hàng mi dài, đôi mắt đen sâu đến mức người đối diện rất khó đoán được anh đang nghĩ gì.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, cổ tay vẫn đeo chuỗi Phật châu màu nâu sẫm, dáng người cao thẳng, mỗi bước đi đều mang theo cảm giác xa cách khiến người khác tự giác giữ khoảng cách.

Tôi nhìn anh vài giây rồi nhanh chóng dời mắt.

Đẹp thật.

Bảo sao nhiều người thích.

Nhưng đẹp cũng không thể ăn thay cơm được.

Tôi tiếp tục bám theo anh.

Từ thư viện đến giảng đường.

Từ giảng đường đến khuôn viên trường.

Rồi từ khuôn viên trường đến nhà ăn.

Đến lúc bụng tôi bắt đầu réo lên, tôi mới nhớ ra mình chưa ăn gì từ sáng.

Tôi lặng lẽ móc ví.

Bên trong chỉ còn đúng tám đồng.

Tôi nhìn tám đồng ấy rất lâu.

Một bát mì ở căn tin cũng đã gần bằng số tiền đó.

Nếu ăn hôm nay, ngày mai tôi sẽ phải uống nước lọc thay cơm.

Tôi đành cất ví đi.

Hai vạn.

Tôi tự nhủ.

Vì hai vạn, nhịn một bữa có đáng là gì.

Nghĩ vậy, tôi lại tiếp tục đi theo Cố Yến Trầm.

Cho đến khi anh ngồi xuống trong một góc nhà ăn. Trước mặt anh là một phần cơm nóng.

Tôi đứng cách đó không xa. Mùi thức ăn lập tức bay tới.

Bụng tôi réo lên một tiếng rất không đúng lúc.

Tôi cúi đầu ôm bụng. Sau đó lại ngẩng lên nhìn phần cơm của Cố Yến Trầm.

Anh đang ăn rất chậm. Từng động tác đều ung dung, sạch sẽ, không có chút vội vàng nào.

Tôi nhìn một miếng thịt trong đĩa của anh.

Nuốt nước bọt. Nhìn thêm một miếng. Lại nuốt nước bọt.

Tôi cố gắng tự nhắc mình rằng nhiệm vụ hôm nay là tiếp cận anh, không phải ăn ké.

Nhưng tám đồng trong túi cứ nhắc tôi rằng nếu hôm nay không tìm được cách giải quyết bữa tối, có lẽ ngày mai tôi thật sự phải nhịn đói.

Cuối cùng, tôi không chịu nổi nữa.

Tôi hít sâu một hơi, lấy hết can đảm bước đến.

Cố Yến Trầm ngẩng đầu.

Ánh mắt bình tĩnh rơi trên mặt tôi.

Tôi đứng trước mặt anh, trong đầu đã chuẩn bị hàng chục câu mở đầu quyến rũ.

Nhưng đến lúc thật sự đối diện với anh, tất cả đều biến mất.

Tôi nhìn phần cơm trước mặt anh.

Lại nhìn anh.

Cuối cùng, tôi chỉ có thể nhỏ giọng hỏi:

“Cố Phật tử…”

Anh hơi nhướng mày.

Tôi nuốt nước bọt.

“Anh… phổ độ chúng sinh một chút được không?”

Cố Yến Trầm im lặng nhìn tôi.

Tôi cũng im lặng nhìn anh.

Cuối cùng, anh đặt đũa xuống.

“Em muốn gì?”

Tôi lập tức chỉ vào phần cơm trước mặt anh.

“Em… hơi đói.”

Cố Yến Trầm nhìn tôi, ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện một tia khó hiểu.

Tôi cố giữ vẻ mặt nghiêm túc.

“Anh xem, Phật gia luôn coi chúng sinh bình đẳng.”

“Vậy nên…”

Tôi chỉ vào chiếc ghế đối diện.

“Cho em ngồi ăn cùng được không?”

Lần này, Cố Yến Trầm nhìn tôi rất lâu.

Sau đó anh đẩy phần cơm về phía tôi.

“Ăn đi.”

Tôi sững người.

Hai mắt lập tức sáng lên.

Nhưng ngay khi tôi cầm đũa, giọng anh lại bình thản vang lên:

“Ăn xong rồi nói cho tôi biết.”

“Em theo tôi cả ngày để làm gì?”

Tay tôi cứng đờ giữa không trung.

Truyện Mới

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Đám Cưới Hóa Hư Không

Đám Cưới Hóa Hư Không

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si

Khi Lời Nói Thành Sự Thật

Khi Lời Nói Thành Sự Thật

Gói Biểu Cảm Bắt Trà Xanh

Gói Biểu Cảm Bắt Trà Xanh

Mẹ Lười Ôm Tiền Chạy

Mẹ Lười Ôm Tiền Chạy

Mẹ Kế Muốn Chiếm Nhà

Mẹ Kế Muốn Chiếm Nhà

Đừng Đụng Đến Con Gái Tôi

Đừng Đụng Đến Con Gái Tôi

Đừng Kéo Tôi Xuống Bùn

Đừng Kéo Tôi Xuống Bùn

Khi Ân Tình Hóa Xiềng Xích

Khi Ân Tình Hóa Xiềng Xích

Phế Hậu Cả Nhà Bãi Công

Phế Hậu Cả Nhà Bãi Công

Trưởng tỷ xưng bá vương

Trưởng tỷ xưng bá vương