Chương 1 : HAI VẠN
Năm đó, tôi nghèo đến mức trong ví chỉ còn đúng mười tám đồng.
Mười tám đồng ấy là toàn bộ tài sản của tôi cho đến cuối tuần, còn bốn ngày nữa mới đến ngày gia đình gửi tiền sinh hoạt.
Tôi ngồi trên chiếc giường tầng trong ký túc xá nữ, tay cầm nửa ổ bánh mì mua từ chiều, vừa gặm vừa tính xem ngày mai nên nhịn bữa nào để số tiền ít ỏi còn lại có thể kéo dài thêm được vài ngày.
Bạn bè trong lớp đều biết tôi nghèo.
Nhưng không ai biết tôi nghèo đến mức ngay cả một bữa cơm ở căn tin cũng phải cân nhắc xem hôm nay có đáng để tiêu tiền hay không.
Quần áo tôi mặc đi mặc lại đến mức bạn cùng phòng còn đùa rằng nếu một ngày tôi đổi sang bộ khác, cô ấy sẽ tưởng ký túc xá có người mới.
Còn chuyện yêu đương thì càng không cần nhắc đến.
Tôi đến bánh mì còn phải chia đôi để ăn hai bữa, lấy đâu ra tiền mà yêu đương.
Đừng nói bạn trai.
Ngay cả một người để cùng nhau đi ăn một bát mì cũng không có.
Gần mười một giờ đêm, cửa ký túc xá đột nhiên bị đẩy ra.
Tôi đang cúi đầu gặm miếng bánh mì cuối cùng thì nghe thấy tiếng khóc khe khẽ.
Ngẩng đầu lên, tôi lập tức sững người.
Bạn cùng phòng đứng trước cửa, mái tóc hơi rối, mắt sưng đỏ, nước mắt còn chưa khô, dáng vẻ chẳng khác gì vừa bị ai đó làm tổn thương nghiêm trọng.
Tôi vội đặt bánh mì xuống.
“Cậu làm sao vậy?”
Cô ấy không nói gì, đi thẳng đến giường rồi ngồi xuống, ôm gối khóc thêm một lúc.
Tôi nhìn cô ấy, lại nhìn nửa ổ bánh mì trong tay.
Cuối cùng, tôi vẫn đưa sang.
“Ăn không?”
Cô ấy lắc đầu.
“Không ăn.”
“Vậy cậu khóc cái gì?”
Cô ấy ngẩng đầu, nước mắt lại rơi xuống.
“Hôm nay tôi đi tỏ tình với Cố Yến Trầm.”
Tôi ngẩn người.
Cố Yến Trầm.
Chỉ riêng cái tên ấy cũng đủ khiến cả trường náo nhiệt.
Anh là người nổi tiếng nhất khóa trên, xuất thân từ Cố gia, thành tích xuất sắc, ngoại hình nổi bật, tính tình lại lạnh nhạt đến mức gần như không có người nào có thể đến gần.
Trên diễn đàn trường, người ta còn đặt cho anh một biệt danh.
“Phật tử thanh lãnh.”
Bởi vì anh chưa từng yêu đương, cũng chẳng có tin đồn với bất kỳ cô gái nào, trên cổ tay lúc nào cũng đeo một chuỗi Phật châu màu nâu sẫm.
Tôi từng nghe bạn cùng phòng nhắc đến anh vô số lần.
Có thể bạn thích
Không ngờ hôm nay cô ấy lại thật sự đi tỏ tình.
Tôi thử an ủi:
“Anh ta từ chối cậu à?”
Cô ấy cười khổ.
“Không.”
Tôi ngơ ngác.
“Vậy sao cậu khóc?”
Cô ấy nghẹn ngào lau nước mắt.
“Anh ấy còn chẳng thèm nhìn tôi.”
Tôi im lặng vài giây.
Câu này… hình như còn đau hơn bị từ chối.
Cô ấy kể rằng hôm nay đã lấy hết can đảm đứng trước mặt Cố Yến Trầm, nói hết những lời đã chuẩn bị suốt mấy tháng.
Kết quả, Cố Yến Trầm chỉ bình thản nói một câu “Xin lỗi”, sau đó xoay người rời đi, từ đầu đến cuối thậm chí còn không nhìn cô ấy quá vài giây.
Tôi vỗ vai cô ấy.
“Thôi, người ta không thích thì bỏ đi.”
“Không.”
Cô ấy đột nhiên ngẩng đầu.
“Nhưng tôi không cam tâm.”
Tôi nhìn vẻ mặt của cô ấy, trong lòng bỗng có dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên, vài giây sau, cô ấy lấy điện thoại ra rồi đặt trước mặt tôi.
Trên màn hình là một tin nhắn.
Hai vạn.
Tôi nhìn chằm chằm con số ấy.
Hai vạn.
Tôi thậm chí còn vô thức nuốt nước miếng.
Bạn cùng phòng nhìn tôi, chậm rãi nói:
“Có người muốn tìm một cô gái tiếp cận Cố Yến Trầm.”
“Chỉ cần khiến anh ta phá bỏ nguyên tắc của mình, hai vạn lập tức chuyển khoản.”
Tôi ngẩng đầu.
“Cậu muốn tôi làm?”
Cô ấy gật đầu.
Tôi nhìn chiếc bánh mì còn chưa ăn hết trong tay, lại nhìn số dư ít ỏi trong tài khoản.
Hai vạn.
Đủ để tôi ăn cơm tử tế mấy tháng.
Đủ để tôi trả tiền học kỳ sau.
Cũng đủ để tôi không phải ngồi tính từng đồng tiền ăn như bây giờ.
Tôi im lặng rất lâu.
Sau đó, tôi hỏi một câu.
“Cố Yến Trầm… khó tiếp cận lắm sao?”
Bạn cùng phòng lau nước mắt, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
“Khó.”
“Khó đến mức nào?”
Cô ấy cười.
“Khó đến mức cả kinh thành đều nói anh ta sinh ra để xuất gia.”
Tôi nhìn hai vạn trên màn hình.
Sau vài giây đấu tranh tư tưởng, tôi chậm rãi đặt miếng bánh mì xuống.
“Được.”
“Tôi làm.”