GIEO NHÂN NÀO , GẶT QUẢ NẤY

Chương 8 : CỐ PHẬT TỬ CŨNG BIẾT GHEN

Từ sau bữa tiệc hôm đó, cuộc sống của tôi chẳng những không trở lại như trước mà còn ngày càng tốt hơn.

Tôi cứ thế đi theo Cố Yến Trầm hết ngày này sang ngày khác, từ lúc anh còn là sinh viên năm cuối cho đến khi anh chuẩn bị tốt nghiệp, còn tôi thì dưới sự chăm sóc vô cùng tận tâm của anh, từ một cô gái lúc nào cũng xanh xao vì thiếu ăn dần dần được nuôi đến mức da dẻ trắng hồng, hai má phúng phính, nhìn kiểu gì cũng giống một người được gia đình nuôi dưỡng rất tốt.

Thậm chí quần áo của tôi cũng được thay mới một lượt.

Một hôm tôi mở tủ ra, nhìn cả dãy váy áo mới tinh thì lập tức ngơ ngác.

“Những thứ này là của ai vậy?”

Người giao đồ bên cạnh cười nói:

“Cố phu nhân bảo người chuẩn bị cho cô, bà ấy nói những kiểu này rất hợp với cô.”

Tôi đứng trước tủ quần áo rất lâu.

Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình lại có nhiều quần áo đến vậy.

Từ trước đến giờ, quần áo của tôi đều là những bộ mặc đến cũ mới đổi, vậy mà bây giờ trong tủ chẳng thiếu thứ gì, đến cả những món nhỏ nhặt cũng được chuẩn bị đầy đủ.

Tôi lập tức cảm thấy Cố phu nhân đúng là một người rất tốt.

Đương nhiên, người tốt nhất vẫn là Cố Yến Trầm.

Bởi vì kể từ ngày tôi đi theo anh, trên bàn ăn của tôi chưa từng thiếu thịt.

Thậm chí chẳng biết từ lúc nào, mỗi ngày trên đĩa thức ăn của tôi còn xuất hiện thêm một phần chân giò.

Ban đầu tôi nghĩ đó chỉ là trùng hợp.

Sau đó tôi phát hiện ngày nào cũng có.

Tôi vui đến mức mỗi lần nhìn thấy chân giò đều cảm thấy cuộc đời này thật đáng sống.

Một buổi trưa, tôi đang cúi đầu ăn ngon lành thì Cố Yến Trầm ngồi đối diện bỗng nhìn tôi rất lâu.

Tôi ngẩng đầu.

“Anh nhìn em làm gì?”

Anh chống tay lên bàn, ánh mắt rơi xuống chiếc đĩa trước mặt tôi.

“Em không thể ngừng ăn chân giò à?”

Tôi nhìn chiếc chân giò còn đang dang dở, rồi lại nhìn anh.

Sau vài giây suy nghĩ, tôi thành thật lắc đầu.

“Không thể.”

Cố Yến Trầm: “…”

Tôi thấy vẻ mặt anh có chút bất lực thì lập tức cười với anh.

“Chân giò ngon mà.”

Anh nhìn tôi, cuối cùng chỉ khẽ lắc đầu.

“Đúng là hết cách với em.”

Nói xong, anh đưa tay xoa nhẹ lên đầu tôi.

“Ăn chậm thôi.”

Tôi ngồi im mất mấy giây.

Sau đó cúi đầu nhìn chiếc chân giò trước mặt, trong lòng cảm thấy hôm nay nó hình như còn ngon hơn bình thường.

Tôi cứ nghĩ những ngày tháng ấy sẽ bình yên như vậy mãi, cho đến một buổi chiều, lúc tôi và Cố Yến Trầm vừa bước ra khỏi giảng đường thì có một chàng trai chạy về phía chúng tôi.

Cậu ấy đứng trước mặt tôi, khuôn mặt đỏ bừng, rõ ràng đã lấy hết can đảm mới dám chạy đến.

“Hạ Hạ…”

Tôi ngẩng đầu.

“Ừ?”

Cậu ấy nắm chặt tay, nhìn tôi hồi lâu rồi nhỏ giọng nói:

“Tớ… tớ có chuyện muốn nói với cậu.”

Tôi còn chưa kịp hỏi chuyện gì thì Cố Yến Trầm đứng bên cạnh đột nhiên im lặng.

Không khí xung quanh dường như lạnh xuống vài phần.

Tôi quay sang nhìn anh.

Khuôn mặt Cố Yến Trầm vẫn bình tĩnh như thường ngày, nhưng ánh mắt vốn luôn ôn hòa lúc này lại trở nên lạnh lẽo đến mức khiến tôi vô thức rụt cổ.

Anh nhìn chàng trai trước mặt tôi.

Sau đó nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay tôi.

Bàn tay anh đột nhiên siết chặt.

“Hạ Hạ.”

Giọng anh rất thấp.

Tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì anh đã nắm lấy tay tôi, kéo tôi rời khỏi đó.

“Ơ?”

Tôi bị kéo đi mấy bước mới kịp phản ứng.

“Cố phật tử , anh đi chậm một chút.”

Anh không trả lời.

Tôi quay đầu nhìn lại, chàng trai kia vẫn đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt ngơ ngác.

Tôi càng cảm thấy kỳ lạ.

Anh ấy còn chưa nói mình muốn nói gì với tôi mà.

Cố Yến Trầm kéo tôi đi mãi đến một góc hành lang vắng người mới dừng lại.

Tôi vừa ngẩng đầu lên đã thấy anh đứng trước mặt mình.

Ánh mắt anh tối xuống.

Tôi vô thức lùi lại một bước, lưng chạm vào tường.

“Anh…”

Cố Yến Trầm nhìn tôi rất lâu, giọng nói mang theo vẻ lạnh lùng hiếm thấy.

“Sau này không được tùy tiện lại gần những người con trai khác.”

Tôi ngẩn người.

“Tại sao?”

“Không được là không được.”

Tôi nhìn anh, càng nhìn càng không hiểu.

“Nhưng cậu ấy chỉ muốn nói chuyện với em thôi mà.”

Sắc mặt Cố Yến Trầm càng khó coi.

“Không cần biết cậu ta muốn nói gì.”

Tôi mím môi.

“Anh vô lý.”

Anh im lặng. Một lúc sau mới thấp giọng nói:

“Nếu em cứ khiến tôi tức giận, sau này đừng mong tôi cho em ăn chân giò nữa.”

Tôi lập tức mở to mắt.

Tôi không thể tin nổi mình vừa nghe thấy điều gì.

“Anh nói cái gì?”

“Không cho em ăn nữa.”

Tôi nhìn anh như nhìn một người xa lạ.

“Cố Phật tử gì chứ…”

Tôi càng nghĩ càng tủi thân, hai mắt lập tức rưng rưng.

“Đòi cắt cơm của em, anh là người xấu.”

Cố Yến Trầm: “…”

Anh dường như không ngờ phản ứng của tôi lại là như vậy, vẻ lạnh lùng trên mặt lập tức cứng lại.

Tôi quay mặt sang chỗ khác, nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Em còn tưởng anh là người tốt.”

Cố Yến Trầm nhìn tôi vài giây, cuối cùng thở dài.

“Được rồi.”

Tôi lập tức quay đầu.

“Thật không cắt cơm?”

Anh nhắm mắt một chút như đang cố kiềm chế điều gì đó.

“Không cắt.”

Tôi lập tức hết tủi thân. Nhưng tôi không tin anh , lỡ lần sau anh cắt thì sao cơm do mình tự kiếm mới là chính đạo .

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhớ đến một chuyện.

Hai vạn.

Đúng rồi.

Màn treo thưởng hai vạn kia vẫn còn đó. Hai vạn đó sẽ có rất nhiều cơm ăn .

Tôi đi theo Cố Yến Trầm lâu như vậy, ăn của anh không biết bao nhiêu chân giò, quần áo cũng là anh cho người chuẩn bị, vậy mà nhiệm vụ quan trọng nhất tôi vẫn chưa hoàn thành.

Chỉ cần khiến anh phá giới, tôi sẽ có hai vạn.

Hai vạn đó đủ để tôi sống rất lâu.

Tôi nhìn Cố Yến Trầm đang đứng trước mặt mình, trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ.

Truyện Mới

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Đám Cưới Hóa Hư Không

Đám Cưới Hóa Hư Không

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si

Khi Lời Nói Thành Sự Thật

Khi Lời Nói Thành Sự Thật

Gói Biểu Cảm Bắt Trà Xanh

Gói Biểu Cảm Bắt Trà Xanh

Mẹ Lười Ôm Tiền Chạy

Mẹ Lười Ôm Tiền Chạy

Mẹ Kế Muốn Chiếm Nhà

Mẹ Kế Muốn Chiếm Nhà

Đừng Đụng Đến Con Gái Tôi

Đừng Đụng Đến Con Gái Tôi

Đừng Kéo Tôi Xuống Bùn

Đừng Kéo Tôi Xuống Bùn

Khi Ân Tình Hóa Xiềng Xích

Khi Ân Tình Hóa Xiềng Xích

Phế Hậu Cả Nhà Bãi Công

Phế Hậu Cả Nhà Bãi Công

Trưởng tỷ xưng bá vương

Trưởng tỷ xưng bá vương