GIEO NHÂN NÀO , GẶT QUẢ NẤY

Chương 7 : CỐ PHU NHÂN CŨNG THÍCH TÔI

Bữa tiệc tối nay được tổ chức ở một khách sạn rất lớn, vừa bước vào sảnh tôi đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng ngợp, đèn chùm sáng rực treo trên cao, những bộ váy áo lộng lẫy đi qua đi lại, còn trên bàn tiệc thì bày đủ loại món ăn tinh xảo khiến hai mắt tôi lập tức sáng lên.

Cố Yến Trầm vừa bị mấy người quen kéo đi nói chuyện, tôi lập tức tự giác hoàn thành nhiệm vụ của mình bằng cách… đi tìm đồ ăn.

Tôi bưng một chiếc đĩa nhỏ, vui vẻ đi quanh bàn tiệc, món nào nhìn ngon thì gắp một ít, món nào chưa từng ăn thì càng phải thử, chẳng mấy chốc chiếc đĩa trên tay tôi đã chất đầy thức ăn.

Tôi vừa định tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống thì trước mặt đột nhiên xuất hiện ba cô gái.

Ba người đều ăn mặc vô cùng xinh đẹp, váy áo được chăm chút kỹ lưỡng, trên người còn đeo những món trang sức lấp lánh, vừa nhìn đã biết không phải người bình thường.

Một cô gái khoanh tay, nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi cười nhạt.

“Cô là người Cố thiếu bao nuôi sao?”

Tôi đang cầm miếng bánh ngọt lập tức dừng lại.

Bao nuôi?

Tôi nghiêm túc suy nghĩ một chút.

Nếu nói theo nghĩa đen thì hình như… đúng thật.

Cố Yến Trầm cho tôi ăn ngày ba bữa, còn chuẩn bị quần áo cho tôi, thậm chí còn nuôi tôi tăng tận năm cân.

Tôi nghĩ đến hai má phúng phính của mình, lập tức cảm thấy câu hỏi này cũng không sai lắm.

Vì vậy tôi gật đầu rất thành thật.

“Ừ.”

Ba cô gái đồng loạt sững người.

Tôi thấy họ không nói gì, còn tưởng mình trả lời chưa đủ rõ ràng nên lập tức bổ sung:

“Anh ấy nuôi tôi tốt lắm.”

Một cô gái trong số đó lập tức cau mày.

“Cô không biết xấu hổ sao?”

Tôi ngơ ngác nhìn cô ấy.

“Có gì mà phải xấu hổ?”

Cô gái kia bị tôi hỏi đến nghẹn lời, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.

“Cô…”

Tôi lại nhìn chiếc đĩa trên tay mình, sau đó rất tự nhiên mỉm cười.

“Anh ấy nuôi tốt lắm, các cô có muốn nuôi không?”

Không khí xung quanh lập tức im bặt.

Ba cô gái nhìn tôi như thể không ngờ trên đời lại có người trả lời thẳng thắn đến mức này.

Tôi còn chưa hiểu mình nói sai chỗ nào thì phía sau đột nhiên vang lên một tiếng cười rất khẽ.

“Phì…”

Tôi quay đầu lại.

Một người phụ nữ sang trọng đang đứng cách đó không xa, trên người mặc một bộ váy thanh lịch, khí chất dịu dàng nhưng vẫn mang theo vẻ uy nghiêm khiến người khác vừa nhìn đã biết địa vị của bà không hề thấp.

Ba cô gái vừa nhìn thấy bà thì sắc mặt lập tức thay đổi.

Một người lắp bắp:

“Cố… Cố phu nhân.”

Hai người còn lại cũng nhanh chóng cúi đầu chào.

“Cố phu nhân.”

Tôi lập tức ngẩn người.

Cố phu nhân?

Tôi quay đầu nhìn người phụ nữ trước mặt, trong lòng lập tức có chút căng thẳng.

Cố phu nhân không hề để ý đến ba cô gái kia, ánh mắt bà chỉ dừng trên người tôi, sau đó nụ cười trên môi càng trở nên rõ ràng.

“Cháu là cô bé hay đi bên cạnh Yến Trầm sao?”

Tôi lập tức gật đầu.

“Dạ.”

Bà nhìn tôi từ đầu đến chân, sau đó bật cười.

“Đáng yêu thế này…”

Bà nói xong còn khẽ lắc đầu, trong mắt tràn đầy ý cười.

“Thằng nhóc đó cuối cùng cũng có mắt nhìn rồi.”

Tôi nghe vậy lập tức vui vẻ, hoàn toàn quên mất mình vừa bị ba cô gái kia hỏi chuyện khó chịu.

Tôi nhìn Cố phu nhân thêm vài giây, càng nhìn càng thấy bà thật xinh đẹp, vì vậy lập tức nhỏ giọng hỏi:

“Dì ơi…”

Cố phu nhân cười.

“Sao vậy?”

Tôi chỉ về phía bàn đồ ăn.

“Chân giò nhà dì ngon lắm.”

Cố phu nhân: “…”

Bà nhìn tôi vài giây rồi đột nhiên bật cười rạng rỡ.

“Đúng đúng, ngon thì ăn nhiều một chút.”

Tôi lập tức vui vẻ gật đầu.

“Dạ.”

Cố phu nhân nhìn hai má phúng phính của tôi, ánh mắt càng lúc càng thích thú.

“Cô gái thế này là có phúc.”

Tôi nghe vậy lập tức cúi đầu nhìn chiếc đĩa đầy thức ăn trong tay, trong lòng vô cùng đồng ý với câu nói này.

Quả nhiên, được ăn ngon chính là có phúc.

Đúng lúc ấy, phía sau truyền đến giọng nói quen thuộc.

“Mẹ.”

Tôi quay đầu lại.

Cố Yến Trầm đang đứng cách đó không xa, một tay đút túi quần, tay còn lại vẫn đeo chuỗi Phật châu màu nâu sẫm, ánh mắt anh lần lượt nhìn mẹ mình rồi nhìn sang tôi.

Cuối cùng, anh chỉ khẽ lắc đầu.

Khóe môi lại bất giác cong lên một chút.

Cố phu nhân nhìn con trai, rồi lại nhìn tôi, nụ cười trên môi càng sâu hơn.

Truyện Mới

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Đám Cưới Hóa Hư Không

Đám Cưới Hóa Hư Không

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si

Khi Lời Nói Thành Sự Thật

Khi Lời Nói Thành Sự Thật

Gói Biểu Cảm Bắt Trà Xanh

Gói Biểu Cảm Bắt Trà Xanh

Mẹ Lười Ôm Tiền Chạy

Mẹ Lười Ôm Tiền Chạy

Mẹ Kế Muốn Chiếm Nhà

Mẹ Kế Muốn Chiếm Nhà

Đừng Đụng Đến Con Gái Tôi

Đừng Đụng Đến Con Gái Tôi

Đừng Kéo Tôi Xuống Bùn

Đừng Kéo Tôi Xuống Bùn

Khi Ân Tình Hóa Xiềng Xích

Khi Ân Tình Hóa Xiềng Xích

Phế Hậu Cả Nhà Bãi Công

Phế Hậu Cả Nhà Bãi Công

Trưởng tỷ xưng bá vương

Trưởng tỷ xưng bá vương