Chương 6 : NHIỆM VỤ MỚI CỦA BIA ĐỠ ĐẠN
Hôm nay, tôi vừa bước vào phòng ăn đã nhìn thấy trên bàn đặt hẳn ba cái chân giò nóng hổi, bên cạnh còn có mấy món ăn mà tôi thích, khiến tôi đứng hình mất vài giây rồi lập tức ngồi xuống, hai mắt sáng lấp lánh như thể vừa nhìn thấy kho báu.
Tôi quay sang nhìn Cố Yến Trầm.
“Ba cái này đều là của em sao?”
Anh đang uống trà, nghe vậy chỉ khẽ gật đầu.
“Ừ.”
Tôi lập tức cúi đầu ăn.
Miếng đầu tiên vừa đưa vào miệng, hai mắt tôi đã cong lên vì sung sướng, đến mức hoàn toàn quên mất người đối diện đang nhìn mình với vẻ mặt càng lúc càng khó hiểu.
Tôi ăn được một lúc thì ngẩng đầu lên, phát hiện Cố Yến Trầm đang chống trán nhìn tôi.
Tôi chớp mắt.
“Anh không ăn sao?”
Anh im lặng vài giây rồi mới đáp:
“Em ăn đi.”
Tôi lập tức cúi đầu tiếp tục ăn, trong lòng còn âm thầm cảm thán rằng người này đúng là quá tốt, có lẽ ông trời thấy tôi nghèo khổ quá lâu nên cuối cùng cũng thương tình phái xuống một vị Phật tử chuyên phụ trách việc cho tôi ăn.
Đến khi tôi ăn gần hết một cái chân giò, Cố Yến Trầm mới chậm rãi lên tiếng:
“Hôm nay tôi giao cho em một nhiệm vụ mới.”
Tôi lập tức dừng đũa.
“Nhiệm vụ gì?”
Anh nhìn tôi.
“Đi cùng tôi dự tiệc.”
Tôi ngẩn người.
“Dự tiệc?”
“Ừ.”
“Em cũng phải đi sao?”
“Em là bia đỡ đạn của tôi.”
Tôi nghe xong lập tức hiểu ra.
Hóa ra nhiệm vụ mới vẫn là làm bia đỡ đạn, chỉ khác ở chỗ lần này không phải ở trường mà là đi cùng anh đến một bữa tiệc.
Tôi suy nghĩ vài giây rồi gật đầu.
“Được.”
Cố Yến Trầm nhìn tôi như thể đã đoán trước được câu trả lời ấy.
“Chiều nay sẽ có người đưa em đi chuẩn bị.”
Tôi hơi ngơ ngác.
“Chuẩn bị gì?”
“Trang phục.”
Tôi cúi đầu nhìn bộ quần áo mình đang mặc, trong lòng lập tức có dự cảm không lành.
Chẳng lẽ đi dự tiệc còn phải thay quần áo sao?
Tôi vốn tưởng mình chỉ cần mặc một bộ váy sạch sẽ rồi đi theo anh, nhưng đến buổi chiều, khi tôi được đưa đến một cửa hàng chuyên chuẩn bị trang phục, tôi mới biết chuyện mình nghĩ đơn giản đến mức nào.
Mấy chị nhân viên nhìn tôi từ đầu đến chân, sau đó lập tức bắt đầu chọn đồ, thử váy, chỉnh tóc, thay giày, khiến tôi ngồi yên suốt một lúc lâu mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Có thể bạn thích
Một chị nhân viên nhìn khuôn mặt tôi rồi cười:
“Em gái có khuôn mặt đáng yêu quá.”
Một người khác đứng bên cạnh cũng gật đầu.
“Đúng đấy, đặc biệt là hai má này, nhìn phúng phính rất dễ thương.”
Tôi lập tức đưa tay che má.
“Có phúng phính lắm sao?”
Chị ấy bật cười.
“Có một chút thôi, nhưng như vậy lại rất đáng yêu, nhìn khỏe khoắn hơn nhiều.”
Tôi nghe vậy lập tức nhớ đến năm cân mình đã tăng trong thời gian qua, trong lòng âm thầm cảm thấy có chút chột dạ, chẳng lẽ Cố Yến Trầm thật sự đã nuôi tôi thành công rồi sao?
Sau một hồi thay đổi, cuối cùng tôi cũng bước ra khỏi phòng thử đồ.
Chiếc váy được chọn khá đơn giản nhưng vừa vặn, mái tóc được chỉnh gọn gàng, khuôn mặt cũng chỉ trang điểm nhẹ nhàng, khiến tôi đứng trước gương nhìn mình hồi lâu mà gần như không nhận ra người trong đó là mình.
Mấy chị nhân viên lập tức khen tôi đẹp.
“Đúng rồi, như thế này mới hợp.”
“Em gái cười lên nhìn càng đáng yêu.”
“Đặc biệt là hai má, nhìn rất có phúc.”
Tôi nghe đến mức hai tai nóng lên, chỉ có thể ngượng ngùng nói cảm ơn rồi đi ra ngoài.
Cố Yến Trầm đang đứng ở hành lang chờ tôi.
Tôi vốn định hỏi anh có đẹp không, nhưng vừa bước ra được vài bước, tôi đã nhìn thấy anh ngẩng đầu lên.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Cố Yến Trầm lập tức khựng lại.
Tôi cũng dừng bước.
Tôi thấy vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh như thường, nhưng chỉ vài giây sau, vành tai anh lại bất ngờ đỏ lên rất rõ ràng.
Tôi ngơ ngác nhìn anh.
“Anh làm sao vậy?”
Cố Yến Trầm lập tức dời mắt sang chỗ khác.
“Không có gì.”
Tôi càng cảm thấy kỳ lạ.
Rõ ràng vừa rồi anh còn nhìn tôi, vậy mà bây giờ lại giả vờ như chưa từng nhìn thấy.
Tôi cúi đầu nhìn bộ váy trên người rồi lại nhìn anh.
“Em mặc như vậy có kỳ lắm không?”
“Không.”
Anh trả lời rất nhanh.
Sau đó như cảm thấy câu trả lời của mình quá mức vội vàng, anh lại im lặng một lúc rồi mới nói:
“Rất hợp.”
Tôi lập tức cười.
“Thật sao?”
“Ừ.”
Tôi vui vẻ bước đến gần anh.
“Vậy đi thôi.”
Cố Yến Trầm không nói gì nữa, chỉ xoay người bước về phía thang máy.
Tôi đi theo phía sau, nhưng lúc ấy tôi không hề biết rằng người đàn ông luôn giữ vẻ bình tĩnh ấy đang âm thầm siết chặt chuỗi Phật châu trên cổ tay.
Từng hạt gỗ nâu sẫm bị những ngón tay anh chậm rãi xoay qua.
Một vòng.
Rồi thêm một vòng.
Cố Yến Trầm cụp mắt xuống, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh như thường ngày, nhưng vành tai đỏ lên vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
Còn tôi thì chẳng hiểu gì cả.
Tôi chỉ đang nghĩ đến bữa tiệc tối nay.
Không biết ở đó có món gì ngon.
Nếu có chân giò thì càng tốt.
Dù sao…
Tôi đã là bia đỡ đạn của Cố Yến Trầm rồi.
Ăn no trước khi làm việc cũng là chuyện rất quan trọng.