GIEO NHÂN NÀO , GẶT QUẢ NẤY

Chương 5 : BIA ĐỠ ĐẠN ĐƯỢC NUÔI THÀNH CÔNG

Sau ngày hôm đó, tôi mới phát hiện Cố Yến Trầm nói được làm được, bởi vì từ hôm anh bảo tôi đi theo thì tôi thật sự trở thành cái đuôi nhỏ của anh, anh đi đâu tôi đi đó, anh ăn gì tôi ăn nấy, còn ba bữa cơm mỗi ngày thì chưa từng thiếu một bữa.

Hơn nữa, cơm anh lo thật sự rất ngon.

Không phải kiểu cơm căn tin bình thường mà là những món được chuẩn bị vô cùng đầy đủ, buổi sáng có cháo, bánh bao và sữa, buổi trưa có thịt có rau, buổi tối thỉnh thoảng còn có canh hầm, khiến tôi chỉ mất đúng ba ngày để từ một người luôn lo lắng ngày mai ăn gì biến thành một người bắt đầu mong chờ xem hôm nay Cố Yến Trầm sẽ cho mình ăn món gì.

Còn nhiệm vụ bia đỡ đạn của tôi cũng hoàn toàn là thật.

Mỗi lần có nữ sinh tìm đến Cố Yến Trầm, tôi đều phải đứng lên trước, chắn giữa hai người với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc .

Có lần một cô gái cầm theo hộp quà định bước đến đưa cho anh, tôi lập tức xuất hiện trước mặt cô ấy.

“Xin lỗi, anh ấy không nhận.”

Cô gái nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi hỏi:

“Cậu là ai?”

Tôi suy nghĩ vài giây rồi thành thật đáp:

“Người phụ trách chuyện tình cảm của anh ấy.”

Cô gái: “…”

Cố Yến Trầm đứng phía sau: “…”

Tôi cảm thấy câu trả lời của mình hình như có hơi kỳ quái, nhưng dù sao tôi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, vì vậy sau khi người kia rời đi, tôi lập tức quay sang nhìn Cố Yến Trầm.

“Em làm tốt không?”

Anh bình thản gật đầu.

“Không tệ.”

Tôi lập tức vui vẻ.

“Vậy tối nay có món gì ngon?”

Cố Yến Trầm nhìn tôi.

“Em chỉ quan tâm đến chuyện đó?”

Tôi gật đầu rất tự nhiên.

“Chứ còn gì nữa?”

Anh im lặng vài giây rồi quay người bước đi.

“Đi thôi.”

Tôi lập tức chạy theo.

“Anh chưa trả lời em tối nay ăn gì mà.”

Cố Yến Trầm không quay đầu lại, chỉ bình thản nói:

“Em muốn ăn gì?”

Tôi lập tức sáng mắt.

“Chân giò.”

Anh bước chậm lại một chút.

“Ngày nào cũng chân giò?”

Tôi nghiêm túc suy nghĩ rồi lắc đầu.

“Vậy đổi sang sườn.”

Cố Yến Trầm: “…”

Tôi đi phía sau nhìn bóng lưng cao lớn của anh, trong lòng âm thầm cảm thán rằng cuộc sống hiện tại thật sự quá tốt, đến mức tôi bắt đầu cảm thấy hai vạn tiền thưởng kia cũng không còn quan trọng bằng việc được ăn cơm miễn phí mỗi ngày.

Chỉ có điều tôi không ngờ việc được ăn ngon mỗi ngày lại nhanh chóng để lại hậu quả.

Một tuần sau, bạn cùng phòng nhìn tôi rất lâu rồi đột nhiên hỏi:

“Hạ Hạ, cậu có phải vừa béo lên không?”

Tôi đang uống sữa lập tức khựng lại.

“Có sao?”

Cô ấy nhìn khuôn mặt tôi, sau đó đưa tay bóp nhẹ hai bên má rồi bật cười.

“Có chứ, trước đây mặt cậu nhỏ như cái bánh bao chưa hấp, bây giờ nhìn phúng phính hẳn lên rồi.”

Tôi lập tức ôm mặt.

Không thể nào.

Tôi chạy đến trước gương nhìn mình thật kỹ.

Hai má quả nhiên hồng hào hơn trước, sắc mặt cũng không còn nhợt nhạt như những ngày chỉ biết ăn bánh mì qua bữa, thậm chí nhìn thế nào cũng thấy tôi giống một người được chăm sóc rất tốt.

Tôi cúi đầu nhìn cân nặng.

Tăng năm cân.

Tôi đứng hình mất vài giây.

Năm cân.

Chỉ trong một thời gian ngắn mà tôi đã tăng tận năm cân.

Bạn cùng phòng đứng phía sau vỗ vai tôi, vẻ mặt vô cùng hài lòng.

“Hạ Hạ, nhà chúng ta giỏi quá.”

Tôi quay đầu nhìn cô ấy.

“Giỏi gì?”

Cô ấy cười đến mức hai mắt cong lên.

“Đương nhiên là giỏi dụ Cố Yến Trầm rồi.”

Tôi: “…”

Cô ấy càng nói càng hưng phấn.

“Bao giờ cậu dụ được anh ta phá giới thì nhớ nói cho tôi biết, chúng ta cùng nhau đi nhận thưởng.”

Tôi nghe xong lập tức thấy chột dạ.

Tôi đâu có dụ được anh ấy.

Từ đầu đến cuối tôi còn chưa làm được chuyện gì ra hồn, ngoài việc đi theo anh làm bia đỡ đạn, ăn cơm của anh, rồi sau đó còn được anh nuôi đến tăng năm cân.

Nhưng nhìn vẻ mặt đầy kỳ vọng của bạn cùng phòng, tôi lại không biết phải giải thích thế nào.

Cuối cùng tôi chỉ có thể cười gượng.

“Đợi đã.”

Cô ấy vỗ vai tôi.

“Cố lên.”

Tôi nhìn bóng lưng cô ấy rời đi, trong lòng âm thầm thở dài.

Cố lên cái gì chứ?

Tôi còn đang cố giữ cho nhiệm vụ hai vạn của mình không bị bại lộ đây này.

Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, ngày hôm sau tôi vẫn ngoan ngoãn đi theo Cố Yến Trầm như thường lệ.

Dù sao tôi cũng chưa dụ được anh phá giới, nhưng anh đã nuôi tôi đến mức hai má phúng phính, sắc mặt hồng hào, đi đường còn chẳng cần lo hôm nay ăn gì.

So với lúc trước phải ngồi tính từng đồng trong ví, cuộc sống hiện tại quả thực giống như một giấc mơ.

Tôi vừa đi vừa nghĩ, có lẽ cứ tiếp tục như thế này cũng không tệ.

Chỉ cần Cố Yến Trầm không phát hiện ra mục đích ban đầu của tôi, tôi làm bia đỡ đạn thêm vài tháng cũng chẳng sao.

Dù sao…

Cơm nhà anh thật sự rất ngon.

Truyện Mới

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Đám Cưới Hóa Hư Không

Đám Cưới Hóa Hư Không

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si

Khi Lời Nói Thành Sự Thật

Khi Lời Nói Thành Sự Thật

Gói Biểu Cảm Bắt Trà Xanh

Gói Biểu Cảm Bắt Trà Xanh

Mẹ Lười Ôm Tiền Chạy

Mẹ Lười Ôm Tiền Chạy

Mẹ Kế Muốn Chiếm Nhà

Mẹ Kế Muốn Chiếm Nhà

Đừng Đụng Đến Con Gái Tôi

Đừng Đụng Đến Con Gái Tôi

Đừng Kéo Tôi Xuống Bùn

Đừng Kéo Tôi Xuống Bùn

Khi Ân Tình Hóa Xiềng Xích

Khi Ân Tình Hóa Xiềng Xích

Phế Hậu Cả Nhà Bãi Công

Phế Hậu Cả Nhà Bãi Công

Trưởng tỷ xưng bá vương

Trưởng tỷ xưng bá vương