Chương 11 : BẢO BẢO CÓ BABA
Tôi ôm chặt tấm thẻ hai mươi vạn trong tay, nhìn Cố Yến Trầm trước mặt mà trong lòng vẫn còn vô cùng cảnh giác.
Tôi đã có tiền rồi.
Hai mươi vạn đó!
Cho dù sau này không làm gì, tôi cũng có thể sống được một thời gian dài.
Vì vậy, lần này tôi tuyệt đối không thể dễ dàng bị người đàn ông trước mặt dụ dỗ.
Cố Yến Trầm nhìn vẻ mặt đề phòng của tôi, im lặng vài giây rồi đột nhiên thấp giọng nói:
“Hạ Hạ, em yên tâm, anh không bắt em làm gì cả.”
Tôi lập tức gật đầu.
“Đúng, em cũng nghĩ vậy.”
Anh nhìn tôi.
“Nhưng nếu em ngoan ngoãn sinh bảo bảo cho anh…”
Tôi lập tức quay đầu.
“Không nghe.” “Anh cho em ăn chân giò mỗi ngày.”
Tôi quay đầu lại.
Cố Yến Trầm tiếp tục:
“Không chỉ một cái.”
Tôi im lặng.
“Muốn ăn bao nhiêu cũng được.”
Tôi bắt đầu dao động.
Anh nhìn vẻ mặt của tôi, khóe môi khẽ cong lên.
“Còn có thể làm món em thích nhất, ngày nào cũng đổi món, tuyệt đối không để em đói.”
Tôi nuốt nước bọt.
Tên đàn ông này thật sự quá đáng.
Biết rõ điểm yếu của tôi mà còn dùng chân giò để dụ dỗ!
Tôi ôm chặt tấm thẻ hơn, cố gắng giữ vững lập trường.
“Em có tiền rồi.”
“Ừ.”
“Em có hai mươi vạn.”
“Anh biết.”
“Cho nên em không cần anh nuôi nữa.”
Cố Yến Trầm gật đầu, sau đó bình tĩnh nói:
“Vậy anh nuôi bảo bảo.”
Tôi ngẩn người.
Anh nhìn tôi, giọng nói dịu xuống.
“Bảo bảo cần có baba.”
Tôi cúi đầu nhìn bụng mình.
Đứa bé này đến quá bất ngờ, tôi vẫn còn chưa biết tương lai sẽ thế nào, nhưng nghe Cố Yến Trầm nói như vậy, trong lòng tôi lại bất giác mềm xuống.
Anh bước đến gần, nhưng không ép tôi, chỉ đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
“Hạ Hạ, anh không cần em vì hai mươi vạn, cũng không cần em vì nhiệm vụ kia.”
“Anh chỉ muốn em ở bên anh.”
Tôi ngẩng đầu.
“Thật sao?”
Có thể bạn thích
“Thật.”
“Vậy chân giò thì sao?”
Cố Yến Trầm bật cười.
“Có.”
“Ngày nào cũng có?”
“Ngày nào cũng có.”
“Sau này em muốn ăn hai cái?”
“Cho em hai cái.”
“Ba cái?”
“Cũng được.”
Tôi lập tức cảm thấy cuộc đời này hình như đã đạt đến đỉnh cao.
Tôi có tiền. Có cơm ăn. Có chân giò.
Quan trọng nhất là…
Bảo bảo của tôi cũng có baba.
Tôi nhìn Cố Yến Trầm thật lâu, cuối cùng chậm rãi gật đầu.
“Được.”
Anh khựng lại.
“Em đồng ý?”
Tôi gật đầu lần nữa, sau đó nắm chặt tấm thẻ hai mươi vạn trong tay, nghiêm túc nói:
“Tiền bây giờ em có rồi, nên em không cần anh nuôi em.”
Cố Yến Trầm nhìn tôi, khóe môi cong lên.
Tôi lại cúi xuống nhìn bụng mình.
“Nhưng mà…”
Tôi nhỏ giọng nói:
“Em muốn bảo bảo có baba.”
Cố Yến Trầm im lặng vài giây rồi đưa tay ôm lấy tôi, ánh mắt vốn luôn bình tĩnh cuối cùng cũng hiện lên ý cười.
“Được.”
“Sau này anh sẽ làm một người baba thật tốt.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
“Vậy còn làm chồng thì sao?”
Anh cúi xuống nhìn tôi.
“Cũng sẽ cố gắng làm một người chồng thật tốt.”
Tôi suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc dặn dò:
“Vậy sau này anh không được cắt chân giò của em.”
“Không cắt.”
“Không được không cho em ăn.”
“Không bao giờ.”
“Cũng không được bắt em giảm cân.”
Cố Yến Trầm bật cười.
“Anh chỉ sợ em ăn không đủ.”
Tôi nghe vậy lập tức hài lòng.
Tôi nắm tay anh, trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng yên ổn.
Ngày trước tôi tiếp cận Cố Yến Trầm chỉ vì hai vạn tiền thưởng.
Sau đó tôi ở bên anh vì ba bữa cơm mỗi ngày.
Rồi vì những chiếc chân giò thơm phức.
Cuối cùng, tôi lại phát hiện thứ mình muốn nhất chẳng phải hai vạn, cũng chẳng phải hai mươi vạn.
Mà là một gia đình nhỏ.
Một người chồng biết nấu ăn, một đứa bảo bảo đáng yêu, và quan trọng nhất là…
Trong bữa cơm mỗi ngày, trên đĩa của tôi vẫn phải có một chiếc chân giò thật to.
Tôi ngẩng đầu nhìn Cố Yến Trầm.
“Cố Yến Trầm.”
“Ừ?”
“Em muốn ăn chân giò.”
Anh bật cười.
“Đi.”
“Ăn bao nhiêu cũng được?”
“Bao nhiêu cũng được.”
Tôi lập tức kéo tay anh đi.
“Vậy còn đứng đây làm gì?”
Cố Yến Trầm nhìn bóng lưng vui vẻ của tôi, bất đắc dĩ lắc đầu rồi bước theo.
HẾT.