Chương 5 : 5
Kể từ ngày ở cung yến tận mắt chứng kiến Tiêu Uyên ra tay giết địch, ta mới hiểu thế nào là nhìn người không thể nhìn bề ngoài.
Trước kia, hắn luôn giả vờ yếu đuối, thỉnh thoảng ho khan vài tiếng, sắc mặt tái nhợt như thể chỉ cần gió thổi mạnh một chút cũng có thể ngã xuống. Ta thương hắn thân thể không tốt, ngày nào cũng tận tình khuyên hắn ăn chay niệm Phật, tích đức hành thiện, còn sợ hắn mệt mỏi nên chẳng dám để hắn làm việc nặng.
Bây giờ nghĩ lại, ta chỉ muốn tìm một cái hố chui xuống.
Một Ma tôn từng khiến tam giới khiếp sợ, vậy mà ngày ngày ngồi nghe ta giảng đạo lý, không biết trong lòng hắn đã cười nhạo ta bao nhiêu lần!
Điều khiến ta tức giận hơn cả là sau khi mặt nạ yếu đuối bị vạch trần, Tiêu Uyên chẳng những không biết xấu hổ mà còn càng thêm ngang ngược. Hắn không thèm giả vờ bệnh tật nữa, mỗi ngày đều đường hoàng xuất hiện trước mặt ta, thậm chí còn sai người thu dọn phòng bên cạnh thư phòng của hắn, nhất quyết bắt ta ở lại phủ tướng quân.
Ta ôm tay nải đứng trước cửa, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy bất mãn.
“Tiêu tướng quân, ta đã nói rồi, ta còn có chuyện quan trọng phải làm, không thể ở mãi trong phủ của ngươi.”
Tiêu Uyên ngồi bên bàn, thong thả đặt chén trà xuống, thản nhiên đáp:
“Chuyện quan trọng gì?”
“Ta phải tích công quả!”
“Ở đây cũng tích được.”
Ta nghẹn lời, cố gắng giải thích:
“Tích công quả là phải cứu người, giúp người hướng thiện, đâu phải ngày ngày ở trong phủ của ngươi!”
Hắn ngước mắt nhìn ta, giọng điệu bình thản đến mức khiến ta nghi ngờ hắn đang cố tình chọc tức mình.
“Vậy thì ngươi cứ tiếp tục khuyên ta hướng thiện.”
Ta tức đến đỏ mặt.
“Ngươi đã là Ma tôn rồi, còn cần ta khuyên cái gì?”
Vừa dứt lời, ta lập tức đưa tay bịt miệng, chỉ hận mình nhanh mồm nhanh miệng. Tiêu Uyên khẽ nhướng mày, ánh mắt sâu thẳm dừng trên mặt ta, nhưng hắn không hề tức giận, ngược lại còn bật cười.
“Đã biết thân phận của ta, ngươi càng nên ở lại bên cạnh.”
Ta lập tức lắc đầu như trống bỏi.
“Không được! Ta chỉ là một đóa sen nhỏ, không chịu nổi sự giày vò của Ma tôn đại nhân đâu!”
“Ta đã giày vò ngươi khi nào?”
Ta nhìn hắn, trong lòng thầm nghĩ nếu ép người ta ở lại phủ, còn dùng chuyện gả cưới để uy hiếp, vậy mà cũng gọi là chưa giày vò sao?
Nhưng ta không dám nói ra, chỉ ôm chặt tay nải, quyết tâm tìm cơ hội rời khỏi nơi này.
Ta vốn cho rằng chỉ cần mình cẩn thận một chút, muốn trốn khỏi phủ tướng quân cũng chẳng phải chuyện quá khó khăn. Dù sao, ta cũng là sen tinh tu luyện ngàn năm, tuy không giỏi đánh nhau nhưng chạy trốn thì chưa chắc đã thua một người phàm.
Đáng tiếc, ta đã đánh giá quá cao bản thân, đồng thời đánh giá quá thấp sự cố chấp của Tiêu Uyên.
Lần đầu tiên, ta nhân lúc hắn đang xử lý công vụ, lén lút ôm tay nải đi ra cửa sau. Ta vừa bước qua cánh cửa, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, một giọng nói quen thuộc đã vang lên phía sau.
“Đi đâu?”
Ta cứng đờ người, chậm rãi quay đầu, quả nhiên nhìn thấy Tiêu Uyên đang đứng cách đó không xa, vẻ mặt bình thản như thể đã chờ ta từ lâu.
Ta vội vàng nở nụ cười lấy lòng. “Ta… ta ra ngoài cứu người, tích công quả.”
Hắn nhìn tay nải trong tay ta, nhướng mày hỏi: “Cứu người cần mang theo cả hành lý?”
Ta cúi đầu nhìn tay nải, nhất thời không biết nên giải thích thế nào. Đúng lúc ta đang cố nghĩ ra một lý do hợp lý, Tiêu Uyên đã bước tới, tự nhiên nắm lấy cổ tay ta rồi kéo ta trở về.
Có thể bạn thích
Ta giãy giụa vài lần nhưng chẳng thể thoát ra, đành bất mãn kêu lên: “Ngươi đã nói ta có thể tiếp tục khuyên ngươi hướng thiện, nhưng đâu có nói ta không được ra ngoài!”
“Ta chưa từng nói ngươi không được ra ngoài.”
Ta lập tức vui mừng, còn chưa kịp hỏi thêm, hắn đã chậm rãi bổ sung: “Nhưng ngươi phải có ta đi cùng.”
Ta sững sờ, cuối cùng hiểu ra hắn hoàn toàn không có ý định để ta tự do rời khỏi phủ.
Lần thứ hai, ta quyết định đổi cách khác. Ta cố tình ngoan ngoãn nghe lời, không còn nhắc đến chuyện rời đi, mỗi ngày đều chăm chỉ niệm kinh trước mặt hắn, hy vọng hắn sẽ cảm thấy ta đã hoàn toàn từ bỏ ý định bỏ trốn.
Đợi đến khi Tiêu Uyên không còn đề phòng, ta lập tức tìm cơ hội chuồn đi.
Lần này ta vừa chạy đến hành lang, còn chưa kịp bước qua cánh cửa, cả người đã bị hắn từ phía sau ôm lấy.
Ta giật mình, hai chân lập tức rời khỏi mặt đất, tay nải trong tay cũng suýt nữa rơi xuống.
“Tiêu Uyên! Ngươi mau thả ta xuống!”
Hắn chẳng những không thả, còn ôm ta chặt hơn, giọng nói mang theo ý cười: “Bạch Liên, xem ra ngươi vẫn chưa nhớ kỹ lời ta nói.”
Ta vừa tức vừa xấu hổ, ra sức giãy giụa. “Ta chỉ muốn ra ngoài một lát, ngươi cần gì phải ôm ta như thế?”
“Ngươi đã hứa sẽ ở lại, vậy mà hết lần này đến lần khác tìm cách bỏ trốn, chẳng lẽ không nên bị phạt?”
Ta lập tức cảnh giác. “Ngươi định phạt ta thế nào?”
Tiêu Uyên cúi đầu nhìn ta, khóe môi khẽ cong lên, sau đó thản nhiên đáp: “Ôm một lát.”
Ta ngẩn người, còn tưởng mình nghe nhầm.
Hắn lại thật sự ôm ta thêm một lúc, mặc cho ta đỏ mặt giãy giụa, cuối cùng mới chịu buông tay. Ta lập tức lùi xa khỏi hắn, ôm lấy tay nải, vừa tức vừa tủi thân.
“Ngươi đúng là đồ vô lại!”
Tiêu Uyên không những không tức giận mà còn bật cười. Hắn nhìn ta, ánh mắt mang theo vẻ dung túng mà chính hắn cũng chưa từng nhận ra.
“Biết vậy thì ngoan ngoãn ở lại, đừng để ta phải bắt về.”
Ta tức đến mức chẳng buồn đáp lời, chỉ âm thầm thề rằng nhất định phải tìm được cơ hội rời khỏi phủ tướng quân.
Nhưng trong lòng ta cũng bắt đầu nảy sinh một nghi vấn. Nếu Tiêu Uyên thật sự là kẻ tàn nhẫn, chỉ biết dùng sức mạnh để áp chế người khác, tại sao mỗi lần bắt được ta, hắn đều chỉ ôm một lát rồi buông ra, chưa từng thật sự làm tổn thương ta?
Những ngày tiếp theo, ta vẫn bị Tiêu Uyên giữ lại trong phủ, nhưng dần dần, ta phát hiện ra có nhiều chuyện không giống như mình tưởng tượng.
Tiêu Uyên quả thật là Ma tôn sát phạt quyết đoán, đối với kẻ địch chưa bao giờ nương tay, nhưng hắn lại không tùy tiện làm hại người vô tội ở phàm gian. Những người hầu trong phủ vẫn làm việc bình thường, không ai bị hắn vô cớ trách phạt, ngay cả khi ta lỡ tay làm đổ trà lên bàn, hắn cũng chỉ nhìn ta một cái rồi sai người thay khăn sạch.
Có lần, ta không nhịn được hỏi hắn: “Ngươi đã có sức mạnh như vậy, tại sao không muốn làm gì thì làm? Nếu thật sự muốn, chẳng phải chẳng ai có thể ngăn cản ngươi sao?”
Tiêu Uyên nhìn ta, không lập tức trả lời. Một lúc sau, hắn mới chậm rãi nói: “Có sức mạnh không có nghĩa là có thể tùy tiện làm tổn thương người khác.”
Ta ngẩn người nhìn hắn.
Đây là lần đầu tiên ta nghe hắn nói một câu có lý như vậy. Ta vốn tưởng Ma tôn đều là những kẻ ngang ngược, xem mạng người như cỏ rác, nhưng Tiêu Uyên dường như không hoàn toàn giống những gì ta từng nghe kể.
Ta bắt đầu để ý đến những việc hắn làm, cũng dần phát hiện hắn đang âm thầm điều tra những chuyện xảy ra trong quá khứ của gia tộc mình. Những người bị hắn nhắm đến đều có liên quan đến những kẻ từng hãm hại gia tộc phàm trần của hắn, khiến hắn phải chịu nhiều tổn thương và mất mát.
Hắn không nói nhiều về chuyện cũ, còn ta cũng không chủ động truy hỏi. Ta chỉ biết mỗi khi nhắc đến những kẻ ấy, ánh mắt hắn sẽ trở nên lạnh lẽo, sát khí quanh người cũng nặng hơn thường ngày.
Ban đầu, ta vẫn cảm thấy sợ hãi trước dáng vẻ ấy, nhưng khi hiểu được nguyên do, ta lại không còn muốn khuyên hắn buông bỏ tất cả như trước.
Nếu những người đó thật sự từng hãm hại gia tộc hắn, vậy thì nỗi oán hận trong lòng hắn cũng không phải vô duyên vô cớ mà có. Ta không biết nên dùng lời gì để khuyên hắn, càng không thể yêu cầu hắn lập tức tha thứ cho những kẻ đã làm tổn thương mình.
Ta chỉ có thể nhẹ nhàng nói: “Ta biết ngươi có nỗi khổ riêng, nhưng dù thế nào cũng đừng để thù hận che mắt. Nếu vì báo thù mà làm tổn thương người vô tội, chẳng phải cuối cùng ngươi cũng trở thành người mà mình căm ghét hay sao?”
Tiêu Uyên im lặng nhìn ta, hồi lâu mới đáp: “Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ làm hại người vô tội?”
Ta gật đầu, thành thật nói: “Trước đây ta không biết, nhưng bây giờ ta cảm thấy ngươi không phải người như vậy.”
Hắn không nói gì nữa, chỉ đưa tay xoa nhẹ đầu ta. Động tác ấy khiến ta bất giác ngẩn người, bởi từ trước đến nay, ta vẫn luôn cho rằng Tiêu Uyên là một người khó gần, lạnh lùng và nguy hiểm, nhưng giờ đây, ta lại cảm thấy sự lạnh lẽo quanh hắn dường như không còn đáng sợ như trước.
Ta vẫn không tán thành việc hắn dùng bạo lực để giải quyết mọi chuyện, nhưng ta bắt đầu hiểu rằng đằng sau vẻ tàn nhẫn ấy là những tổn thương mà hắn chưa từng muốn kể với bất kỳ ai.
Có lẽ, hắn không cần một người ngày ngày ép mình niệm kinh, cũng không cần một người chỉ biết khuyên hắn làm việc thiện bằng những lời sáo rỗng. Có lẽ điều hắn cần chỉ là một người chịu lắng nghe, chịu tìm hiểu, thay vì vừa nhìn thấy ma khí đã vội vàng cho rằng hắn bị tà ma nhập hồn như ta trước kia.
Nghĩ đến đây, ta không khỏi cảm thấy xấu hổ. Ta từng tự cho mình là đóa sen tu luyện ngàn năm, hiểu rõ thiện ác, nhưng đến tận bây giờ mới nhận ra mình chưa từng thật sự hiểu Tiêu Uyên.
Từ đó, ta không còn tìm cách bỏ trốn thường xuyên như trước, cũng không còn vừa nhìn thấy hắn đã lập tức đề phòng. Ta vẫn tiếp tục khuyên hắn bớt sát sinh, nhưng không còn cố ép hắn phải làm theo mọi lời mình nói, bởi ta hiểu rằng muốn một người thay đổi không thể chỉ dựa vào vài câu kinh kệ.
Tiêu Uyên dường như cũng nhận ra sự thay đổi ấy. Hắn không còn cần dùng lời nói để ép ta ở lại, chỉ cần ta ngồi bên cạnh, hắn đã có thể yên tâm xử lý công việc của mình. Thỉnh thoảng, khi ta mải mê đọc kinh đến mức quên cả thời gian, hắn sẽ đặt một chén trà bên cạnh, sau đó tiếp tục làm việc như thể đó chỉ là chuyện hết sức bình thường.
Ta dần quen với sự hiện diện của hắn, quen cả việc mỗi lần ngẩng đầu đều có thể nhìn thấy hắn ngồi cách đó không xa. Đến khi nhận ra mình đã không còn sợ hãi trước ánh mắt lạnh lùng của hắn, ta mới giật mình phát hiện lòng phòng bị của mình đã tan biến từ lúc nào.
Chỉ là ta vẫn chưa quên chuyện hắn từng ép ta gả cho hắn, nên mỗi khi hắn nhìn ta bằng ánh mắt quá mức dịu dàng, ta lại vô thức cảnh giác.
Ta có thể hiểu hắn, có thể thương cảm cho những tổn thương của hắn, nhưng tuyệt đối không thể vì thế mà quên mất mình xuống trần để làm gì.
Ta là sen tinh xuống trần tích công quả, không phải xuống đây để làm phu nhân của Ma tôn!
Ít nhất, lúc này ta vẫn còn tin chắc như vậy.