Chương 4 : 4
Ta hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Tiêu Uyên, chân thành gọi:
“Tiêu công tử!”
Hắn chậm rãi quay sang nhìn ta.
“Ngươi còn chuyện gì muốn nói?”
Ta bước đến gần hắn, cố gắng khiến giọng mình dịu dàng nhất có thể.
“Ta biết ngươi không cố ý làm những chuyện vừa rồi, nhất định là có thứ gì đó đang khống chế ngươi. Ngươi đừng sợ, ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi.”
Tiêu Uyên hơi nhướng mày, dường như không hiểu ta đang nói gì. Ta cho rằng hắn đang xấu hổ, bèn tiếp tục an ủi:
“Ta biết ngươi vốn không muốn sát sinh, nếu không, mấy ngày qua ngươi đã chẳng chịu nghe ta khuyên bảo. Có lẽ ma khí trong người ngươi quá nặng, khiến ngươi nhất thời mất kiểm soát, nhưng chỉ cần kiên trì thanh tẩy, nhất định có thể khôi phục như ban đầu.”
Nói đến đây, ta càng thêm thương cảm. Một vị tướng quân đang yên đang lành lại bị tà ma quấn thân, chẳng những phải chịu đựng đau đớn mà còn có thể mất đi bản tính, thật sự quá đáng thương.
Ta không nghĩ ngợi thêm, lập tức bước tới ôm chầm lấy hắn, vừa vận chuyển linh lực vừa nhỏ giọng an ủi:
“Đừng sợ, có ta ở đây, ta sẽ không để ma quỷ tha hóa ngươi!”
Tiêu Uyên hoàn toàn không ngờ ta lại làm như vậy.
Ta ôm chặt lấy hắn, linh khí thuần khiết của sen tinh chậm rãi truyền sang cơ thể hắn, khiến ma khí đang cuộn trào trong kinh mạch dần ổn định. Hắn cúi đầu nhìn đỉnh đầu ta, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
Bao nhiêu năm qua, hắn đã gặp đủ loại người trong tam giới, từ những kẻ khúm núm cầu xin đến những kẻ ngoài mặt cung kính nhưng trong lòng đầy toan tính, cũng có vô số kẻ hận hắn đến tận xương tủy, chỉ mong hắn sớm ngày hồn phi phách tán.
Nhưng chưa từng có ai như ta, rõ ràng vừa rồi còn sợ đến mức không dám nhìn thẳng vào hắn, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã lao đến ôm lấy hắn, miệng không ngừng nói sẽ cứu hắn khỏi ma quỷ.
Ta thật sự cho rằng hắn bị tà ma nhập hồn.
Nghĩ đến đây, Tiêu Uyên suýt nữa bật cười. Hắn chính là Ma tôn từng uy chấn tam giới, kẻ khiến vô số tiên thần phải kiêng dè, vậy mà hôm nay lại được một đóa sen nhỏ ôm lấy như thể hắn là kẻ đáng thương bị yêu ma bắt nạt.
Nhưng điều khiến hắn bất ngờ hơn cả là linh khí đang truyền đến từ người ta. Luồng linh khí ấy thuần khiết, dịu nhẹ, chẳng những có thể áp chế ma khí đang mất kiểm soát mà còn giúp nguyên thần bị tổn thương của hắn dễ chịu hơn đôi chút.
Ánh mắt Tiêu Uyên thoáng thay đổi. Ban đầu, hắn chỉ định giữ ta bên cạnh để lợi dụng linh khí của sen tinh giúp mình nhanh chóng khôi phục sức mạnh, không ngờ ta lại chủ động truyền linh lực cho hắn. Một đóa sen ngốc nghếch như vậy, nếu cứ giữ bên cạnh, chẳng những có thể giúp hắn dưỡng thương mà còn tự nguyện làm mọi chuyện theo ý hắn.
Nghĩ đến đây, hắn quyết định tạm thời không vạch trần sự hiểu lầm của ta.
Dù sao, có một đóa sen nhỏ tự nguyện ở bên cạnh, ngày ngày truyền linh khí, lại còn tận tình giảng đạo lý, cũng không phải chuyện gì xấu.
Ta hoàn toàn không biết Tiêu Uyên đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy linh khí trong cơ thể mình đang chậm rãi truyền sang người hắn, nhưng ma khí quanh thân hắn vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Ta lập tức lo lắng, cho rằng tà ma trong người hắn quá mạnh, bèn cắn răng tiếp tục vận chuyển linh lực, cố gắng dùng khí tức thanh tịnh của sen tinh để áp chế luồng hắc khí kia.
“Tiêu công tử, ngươi đừng chống cự, ta đang giúp ngươi trừ tà. Chỉ cần kiên trì thêm một lát, nhất định sẽ có tác dụng!”
Tiêu Uyên cúi mắt nhìn ta, giọng nói mang theo vài phần khó hiểu: “Trừ tà?”
“Đúng vậy!” Ta gật đầu thật mạnh, nghiêm túc đáp: “Ngươi cứ yên tâm giao cho ta, ta đã tu luyện ngàn năm, tuy chưa thành tiên nhưng cũng có chút đạo hạnh, nhất định sẽ giúp ngươi thanh tẩy ma khí!”
Hắn im lặng nhìn ta một lúc, cuối cùng không nhịn được bật cười. Tiếng cười trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu khiến ta ngơ ngác ngẩng mặt, không hiểu vì sao hắn còn có tâm trạng cười đùa trong lúc này.
“Tiêu công tử, ngươi cười cái gì? Ta đang cứu ngươi đấy!”
Hắn nhìn ta, khóe môi cong lên, ánh mắt sâu thẳm khiến ta chẳng thể đoán được tâm tư. “Ta biết.”
Có thể bạn thích
Ta càng thêm bất mãn, cho rằng hắn bị ma khí ảnh hưởng đến đầu óc nên mới không biết phân biệt nặng nhẹ. Ta đang định tiếp tục giảng đạo lý, hắn đã bất ngờ đưa tay nắm lấy cổ tay ta, kéo nhẹ một cái khiến ta mất thăng bằng, cả người lảo đảo về phía trước.
Đến khi ta lấy lại tinh thần, lưng đã chạm vào bức tường phía sau, còn Tiêu Uyên chống một tay bên cạnh đầu ta, thân hình cao lớn phủ xuống, hoàn toàn chặn đường lui của ta.
Ta ngơ ngác nhìn hắn, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành. “Tiêu… Tiêu công tử, ngươi làm gì vậy?”
Hắn cúi đầu nhìn ta, giọng nói trầm thấp: “Ngươi thật sự muốn cứu ta đến vậy sao?”
Ta vô thức gật đầu, thành thật đáp: “Đương nhiên! Ta đã nói sẽ giúp ngươi hướng thiện, sao có thể bỏ cuộc giữa chừng?”
Hắn khẽ nhướng mày, chậm rãi hỏi: “Cho dù ta không phải người tốt?”
Ta nghiêm túc đáp: “Người không phải thánh hiền, ai mà chẳng có lúc phạm sai lầm? Chỉ cần biết quay đầu, vẫn còn cơ hội sửa đổi.”
Tiêu Uyên bật cười, tiếng cười trầm thấp mang theo vài phần khó đoán. Ta chẳng hiểu hắn đang cười chuyện gì, chỉ cảm thấy người trước mặt ngày càng kỳ lạ, hoàn toàn không giống kẻ yếu ớt mà ta vẫn tưởng tượng.
Ta đang định bảo hắn buông tay, hắn đã cúi thấp người hơn, hơi thở ấm nóng phả bên tai khiến ta vô thức rụt cổ.
“Bạch Liên, ngươi muốn ta buông đao?”
Ta lập tức sáng mắt, vội vàng gật đầu. “Đúng vậy! Ngươi đã hứa sẽ cân nhắc lời khuyên của ta, chỉ cần ngươi chịu bỏ ác làm thiện, ta nhất định sẽ giúp ngươi!”
Tiêu Uyên nhìn vẻ mặt vui mừng của ta, khóe môi khẽ nhếch lên, sau đó chậm rãi nói: “Muốn bản tướng quân buông đao cũng được.”
Ta lập tức nín thở, chăm chú chờ hắn nói tiếp.
Hắn cúi xuống, giọng nói mang theo chút cợt nhả nhưng lại chẳng cho người khác cơ hội từ chối: “Gả cho ta, ngày ngày ở bên khuyên nhủ.”
Ta chết lặng.
Trong khoảnh khắc ấy, ta còn tưởng mình nghe nhầm. Ta ngây người nhìn hắn, hồi lâu mới tìm lại được giọng nói của mình.
“Ngươi… ngươi nói gì cơ?”
“Gả cho ta.” Hắn thản nhiên lặp lại, như thể vừa nói một chuyện hết sức bình thường. “Sau này ngươi cứ ở bên cạnh, ngày ngày khuyên ta làm người tốt. Khi nào ta thấy mình đã cải tà quy chính, tự nhiên sẽ cân nhắc chuyện buông đao.”
Ta trợn tròn mắt, suýt nữa không thở nổi. Đây là đạo lý gì vậy? Ta chỉ muốn giúp hắn trừ tà, ai bảo muốn gả cho hắn? Hơn nữa, ta xuống trần là để tích công quả, đâu phải để tìm phu quân!
Ta lập tức đẩy hắn ra, cuống quýt phản đối: “Không được! Ta không đồng ý!”
Tiêu Uyên hơi nhướng mày, bình thản hỏi: “Vì sao?”
“Bởi vì ta còn phải tích công quả!” Ta tức đến đỏ mặt, vội vàng giải thích: “Ta xuống trần là để cứu người, giúp người hướng thiện, chứ không phải để kết hôn. Hơn nữa, ta và ngươi mới quen nhau được vài ngày, sao có thể tùy tiện nói đến chuyện gả cưới?”
Hắn nhìn ta, chẳng chút dao động, chỉ thản nhiên đáp: “Gả cho ta cũng là giúp người hướng thiện.”
Ta nghẹn lời, tức đến mức không biết phải nói gì. Người này rõ ràng đang cố tình làm khó ta! Ta vốn tưởng hắn bị tà ma nhập hồn nên mới đáng sợ như vậy, không ngờ hắn còn có thể ngang ngược đến mức dùng chuyện hôn nhân để ép ta ở bên cạnh.
Ta cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh rồi nghiêm túc nói: “Tiêu công tử, chuyện hôn nhân đại sự không thể tùy tiện quyết định. Ngươi là một vị tướng quân, muốn cưới thê tử thì có thể tìm một cô nương phù hợp, cần gì phải lôi ta vào?”
Tiêu Uyên cúi mắt nhìn ta, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt. “Ta thấy ngươi phù hợp.”
Ta suýt nữa nghẹn thở.
Ta thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của hắn. Ta chỉ là một đóa sen ngàn năm vừa xuống trần, chưa tích đủ công quả, chưa tìm được đường trở về tiên giới, vậy mà bây giờ còn bị một vị tướng quân ép gả.
Ta nhìn hắn, trong lòng vừa tức vừa sợ, nhưng lại chẳng thể bỏ mặc hắn. Dù sao, nếu hắn thật sự bị ma khí khống chế, ta càng phải nghĩ cách giúp hắn khôi phục thần trí. Chỉ là chuyện gả cưới tuyệt đối không thể đồng ý!
Ta hít sâu một hơi, nghiêm túc nói: “Tiêu công tử, ta có thể tiếp tục khuyên ngươi hướng thiện, nhưng chuyện gả cho ngươi thì tuyệt đối không được!”
Hắn không tức giận, chỉ chậm rãi buông tay, lùi lại một bước rồi chỉnh sửa tay áo, bình thản đáp: “Vậy ngươi cứ tiếp tục khuyên ta.”
Ta ngẩn người, chưa kịp vui mừng vì cuối cùng cũng thoát khỏi sự khống chế của hắn, đã nghe hắn nói tiếp: “Nhưng nếu muốn ta thật sự buông đao, ngươi phải chứng minh mình có đủ kiên nhẫn.”
Ta đứng chết trân tại chỗ, cuối cùng cũng hiểu ra hắn đang lấy chuyện buông đao để ép ta ở bên cạnh.
Đúng là một tên vô lại!
Ta âm thầm nghiến răng, chỉ hận không thể lập tức quay về tiên giới, tránh xa kẻ đáng sợ này càng xa càng tốt. Nhưng nghĩ đến công quả còn chưa tích được bao nhiêu, ta lại không cam lòng bỏ cuộc giữa chừng.
Ta vốn muốn độ hóa hắn, giúp hắn bỏ ác làm thiện, tích đủ công quả rồi trở về tiên giới. Ai ngờ, công quả còn chưa thấy đâu, ta đã bị một Ma tôn giả dạng tướng quân nhắm trúng.
Còn Tiêu Uyên đứng cách đó không xa, nhìn vẻ mặt vừa tức giận vừa bất lực của ta, trong lòng lại cảm thấy vô cùng thú vị.
Hắn từng nghĩ giữ ta bên cạnh chỉ để lợi dụng linh khí, nhưng giờ đây, hắn bỗng cảm thấy có một đóa sen nhỏ ngày ngày lải nhải bên tai cũng không tệ.
Còn chuyện gả cưới, hắn vốn không có thói quen buông tay những thứ đã lọt vào mắt mình. Đóa sen nhỏ này đã tự mình chạy đến trước mặt hắn, còn muốn ngày ngày khuyên hắn hướng thiện, vậy thì cứ giữ nàng bên cạnh.
Đến một ngày nào đó, hắn rất muốn xem, rốt cuộc là ta độ hóa được hắn, hay chính ta sẽ trở thành người không thể rời khỏi hắn.