Từ ngày quyết tâm độ hóa Tiêu Uyên, ta cảm thấy cuộc sống dưới trần gian của mình cuối cùng cũng có chút ý nghĩa.

Mỗi ngày, ta đều tận tâm khuyên hắn ăn chay niệm Phật, không được sát sinh, càng không được tùy tiện nổi giận với người khác.

Tiêu Uyên tuy ít nói, nhưng lần nào cũng ngoan ngoãn nghe ta giảng đạo lý. Thỉnh thoảng, hắn còn ho khan vài tiếng, sắc mặt tái nhợt, khiến ta càng thêm thương cảm.

Ta thầm nghĩ, nhất định là cuộc đời đã khiến hắn chịu quá nhiều khổ sở, mới biến hắn thành một người đầy sát khí như vậy.

May mà có ta ở đây. Chỉ cần kiên trì thêm một thời gian, ta tin rằng hắn nhất định sẽ cải tà quy chính.

Nào ngờ, ta còn chưa kịp vui mừng bao lâu, một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra.

Hôm ấy, Tiêu Uyên nhận được thánh chỉ, yêu cầu hắn vào cung tham dự yến tiệc.

Ta nghe xong, lập tức nhíu mày.

“Tiêu công tử, thân thể ngươi còn yếu, vào cung làm gì?”

Hắn liếc nhìn ta, bình thản đáp:

“Bản tướng quân phụng chỉ dự yến, chẳng lẽ còn có thể kháng chỉ?”

Ta ngẩn người. Đúng rồi, Tiêu Uyên là tướng quân.

Ta suýt nữa quên mất thân phận của hắn. Nhưng nghĩ đến luồng sát khí quanh người hắn, ta vẫn không yên tâm.

“Vậy ta đi cùng ngươi!”

Hắn nhướng mày.

“Ngươi vào cung làm gì?”

“Đương nhiên là giám sát ngươi!”

Ta nói đầy lý lẽ.

“Trong cung nhiều người như vậy, lỡ có ai khiến ngươi tức giận, ngươi lại không nhịn được mà động đao thì sao? Ta phải ở bên cạnh nhắc nhở ngươi, tuyệt đối không được sát sinh.”

Tiêu Uyên nhìn ta hồi lâu, cuối cùng chỉ nhàn nhạt đáp:

“Tùy ngươi.”

Ta lập tức vui vẻ. Quả nhiên, sau nhiều ngày tận tình khuyên bảo, Tiêu công tử đã bắt đầu biết nghe lời.

Ta càng thêm tin tưởng vào con đường tích công quả của mình.

Hoàn toàn không biết rằng, trong mắt người đàn ông trước mặt, ta chẳng khác nào một đóa sen nhỏ tự mình dâng đến cửa.

Yến tiệc trong cung được tổ chức tại điện lớn, đèn đuốc sáng trưng, ca múa không ngừng.

Văn võ bá quan lần lượt vào chỗ, cung nữ bưng rượu và thức ăn đi qua đi lại, khung cảnh vô cùng náo nhiệt.

Ta đi theo Tiêu Uyên vào điện, vừa bước qua cửa đã cảm nhận được vô số ánh mắt đổ dồn về phía hắn.

Có người kính nể, có người dè chừng, cũng có người chẳng hề che giấu vẻ thù địch.

Ta không khỏi tò mò.

Tiêu Uyên là một vị tướng quân, lập được chiến công, đáng lẽ phải được mọi người kính trọng mới đúng. Vì sao ánh mắt những người kia lại kỳ lạ như vậy?

Ta kéo nhẹ tay áo hắn, nhỏ giọng hỏi:

“Tiêu công tử, có phải ngươi đắc tội với rất nhiều người không?”

Hắn bình thản đáp:

“Làm tướng cầm quân, khó tránh khỏi có kẻ muốn lấy mạng.”

Ta nghe vậy, lập tức nghiêm túc khuyên nhủ:

“Vậy ngươi càng phải tích đức hành thiện. Oan oan tương báo bao giờ mới dứt? Nếu có thể hóa giải ân oán, cần gì phải động đao kiếm?”

Tiêu Uyên quay sang nhìn ta.

“Bạch Liên.”

“Có!”

“Trong cung, bớt nói một chút.”

Ta mím môi, miễn cưỡng gật đầu.

Được thôi.

Dù sao ta cũng không thể làm mất mặt hắn trước mặt bá quan văn võ.

Ta ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh, âm thầm quyết định sẽ chờ lúc thích hợp mới tiếp tục giảng đạo lý.

Yến tiệc bắt đầu, các quan lần lượt nâng chén chúc mừng.

Tiêu Uyên ngồi ngay ngắn, sắc mặt lạnh nhạt, chẳng mấy khi mở miệng.

Ta nhìn hắn, càng cảm thấy hắn thật đáng thương.

Một người trẻ tuổi đã phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm, quanh mình lại toàn những kẻ mang tâm tư khó đoán. Chẳng trách hắn luôn lạnh lùng như vậy.

Ta đang âm thầm cảm khái thì một vị quan bước đến trước bàn hắn.

“Tiêu tướng quân, đã lâu không gặp.”

Tiêu Uyên ngẩng đầu.

“Lý đại nhân.”

Lý đại nhân nâng chén rượu, ngoài mặt tươi cười, nhưng ánh mắt lại chẳng có chút thiện ý.

“Nghe nói gần đây thân thể tướng quân không được tốt. Hôm nay bệ hạ mở yến, ngươi nhất định phải uống vài chén mới không phụ thịnh tình.”

Ta nghe vậy, lập tức nhìn sang Tiêu Uyên.

Hắn vốn đã ho khan mấy ngày nay, sao có thể uống rượu tùy tiện?

Ta vội vàng lên tiếng:

“Tiêu công tử không khỏe, vẫn nên hạn chế uống rượu thì hơn.”

Lý đại nhân nhíu mày, nhìn ta từ đầu đến chân.

“Ngươi là ai?”

Ta thẳng lưng.

“Ta là người khuyên Tiêu công tử làm việc thiện.”

Lý đại nhân: “…”

Tiêu Uyên khẽ đặt chén xuống, khóe môi thoáng hiện ý cười.

“Đa tạ Lý đại nhân quan tâm. Rượu này, bản tướng quân xin nhận, nhưng chỉ uống một chén.”

Lý đại nhân không tiện ép buộc thêm, đành cười gượng rồi rời đi.

Ta nhìn theo bóng lưng ông ta, nhỏ giọng nói:

“Người này rõ ràng không có ý tốt. Tiêu công tử, ngươi phải cẩn thận.”

“Ừm.”

Hắn đáp rất khẽ.

Ta càng thêm hài lòng.

Xem ra lời khuyên của ta vẫn có tác dụng.

Yến tiệc kéo dài đến nửa đêm.

Khi các quan đang mải trò chuyện, ta chợt nhận thấy mấy bóng người mặc cung phục lặng lẽ tiến vào điện.

Bọn họ cúi đầu, bước chân nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại liên tục hướng về phía Tiêu Uyên.

Ta bất giác cảm thấy bất an.

Chẳng lẽ những người này có vấn đề?

Ta còn chưa kịp nhắc nhở, một tiếng quát lớn đã vang lên.

“Bảo vệ bệ hạ! Có thích khách!”

Trong nháy mắt, cả đại điện hỗn loạn.

Mấy bóng người kia đột nhiên rút đao, lao thẳng về phía Tiêu Uyên.

Ánh đao lạnh lẽo xé toạc không khí.

Ta sợ đến mức đứng bật dậy.

“Tiêu công tử!”

Hắn vẫn ngồi yên, đôi mắt lạnh lùng nhìn đám thích khách đang lao đến.

Ta chẳng kịp suy nghĩ, lập tức chắn trước mặt hắn.

“Các ngươi mau dừng tay!”

Đám thích khách chẳng buồn để ý đến ta.

Một kẻ giơ đao chém xuống, ta hoảng hốt né tránh, suýt nữa ngã nhào.

Ta vừa tức vừa sợ, lớn tiếng quát:

“Giữa hoàng cung mà các ngươi cũng dám tùy tiện giết người! Các ngươi có biết sát sinh sẽ tổn hại âm đức không?”

Tên thích khách cười lạnh.

“Tiểu nha đầu, xuống âm phủ rồi hãy giảng đạo lý!”

Lưỡi đao lại bổ xuống.

Ta nhắm mắt, trong lòng chỉ còn một ý nghĩ.

Xong rồi!

Ta vừa xuống trần chưa được bao lâu, công quả chưa tích được bao nhiêu, chẳng lẽ đã phải bỏ mạng ở đây?

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một luồng khí tức âm lãnh đột nhiên bùng nổ.

Ầm. Hắc khí cuồn cuộn tràn ra từ người Tiêu Uyên.

Cả đại điện như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Ánh đèn lay động dữ dội, những chén rượu trên bàn đồng loạt vỡ tan.

Ta mở bừng mắt. Tiêu Uyên đã đứng dậy.

Gương mặt vốn lạnh nhạt của hắn lúc này không còn chút vẻ yếu ớt nào. Đôi mắt sâu thẳm tối đen, sát ý lạnh lẽo khiến người ta không rét mà run.

Hắc khí quấn quanh đầu ngón tay hắn, thoáng chốc hóa thành những lưỡi dao sắc bén.

Chưa ai kịp phản ứng, hắn đã phất tay.

Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp.

Đám thích khách vừa lao đến lập tức bị đánh bật ra xa. Có kẻ còn chưa kịp giơ đao đã ngã xuống, máu tươi bắn lên nền điện, nhuộm đỏ những bậc thềm vàng son.

Mọi chuyện chỉ diễn ra trong vài nhịp thở.

Đại điện vốn náo nhiệt lập tức chìm vào im lặng.

Văn võ bá quan kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt. Cung nữ, thái giám đều quỳ rạp xuống đất, không dám ngẩng đầu.

Còn ta…

Ta đứng chết trân tại chỗ.

Đầu óc trống rỗng.

Luồng hắc khí vừa rồi khiến linh hồn ta run lên theo bản năng. Đó tuyệt đối không phải sức mạnh mà một phàm nhân bình thường có thể sở hữu.

Ta tu luyện ngàn năm ở tiên giới, dù chưa từng trải qua đại chiến, cũng đã nghe các tiên quân nhắc đến ma khí thượng cổ.

Khí tức ấy…

Không thể nào nhầm được!

Ta chậm rãi quay đầu nhìn Tiêu Uyên.

Hắn vẫn đứng giữa đại điện, áo bào không nhiễm bụi trần, ánh mắt lạnh nhạt như thể vừa rồi chỉ tiện tay phủi đi một hạt bụi.

Ta há miệng, nhưng không thể phát ra tiếng.

Người đàn ông ngày ngày bị ta ép ăn chay niệm Phật, thỉnh thoảng còn giả vờ ho khan để ta thương xót…

Vừa rồi đã dùng một cái phất tay giết sạch đám thích khách!

Hắn rốt cuộc là ai?

Tiêu Uyên chậm rãi thu tay.

Hắc khí quanh thân dần tan biến, nhưng sát ý trong mắt hắn vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Hắn vốn không định để lộ sức mạnh trước mặt Bạch Liên.

Thân thể phàm nhân này chỉ là vật chứa tạm thời. Nguyên thần của hắn vẫn chưa khôi phục, ma khí lại thường xuyên mất kiểm soát. Nếu không phải đám thích khách đột ngột ra tay, hắn cũng chẳng muốn phô bày sức mạnh ở nơi đông người như vậy.

Nhưng đã ra tay, hắn không hối hận.

Điều khiến hắn bận tâm lúc này chỉ có một chuyện.

Bạch Liên đã nhìn thấy tất cả.

Hắn quay đầu.

Đóa sen nhỏ đang đứng cách đó không xa, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt mở to nhìn hắn.

Tiêu Uyên nhìn nàng một lát, ánh mắt dần trở nên nguy hiểm.

Hắn vốn giữ nàng bên cạnh vì linh khí thuần khiết trên người nàng có thể giúp mình áp chế ma khí, điều dưỡng nguyên thần.

Nếu nàng biết thân phận thật sự của hắn, liệu còn ngoan ngoãn ở lại?

Hay sẽ lập tức tìm cách trở về tiên giới, báo tin cho những kẻ năm xưa từng tham gia vây giết hắn?

Tiêu Uyên không có thói quen đặt tính mạng của mình vào tay người khác.

Đặc biệt là một kẻ đến từ tiên giới.

Hắn bước về phía ta.

Ta lập tức lùi lại.

“Tiêu… Tiêu tướng quân.”

Hắn dừng chân.

“Ngươi vừa gọi ta là gì?”

Ta nuốt khan.

“Tiêu tướng quân…”

“Còn gì muốn hỏi?”

Ta nhìn những thi thể trên nền điện, giọng nói run rẩy:

“Ngươi… ngươi chẳng phải người phàm sao?”

Tiêu Uyên không trả lời.

Sự im lặng của hắn khiến tim ta càng đập nhanh.

Ta bỗng nhớ lại những ngày vừa qua.

Hắn dễ dàng đồng ý ăn chay, niệm Phật, không phải vì thật sự muốn hướng thiện, mà có lẽ chỉ đang thuận theo ta để che giấu điều gì đó.

Cả dáng vẻ yếu ớt, những tiếng ho khan, sắc mặt tái nhợt…

Chẳng lẽ tất cả đều là giả?

Ta càng nghĩ càng lạnh sống lưng.

Thì ra ta không những nhìn nhầm người, mà còn tự mình chạy đến trước mặt một kẻ cực kỳ nguy hiểm, ngày ngày giảng đạo lý cho hắn nghe!

Tiêu Uyên nhìn vẻ mặt biến hóa liên tục của ta, khóe môi khẽ nhếch.

“Bạch Liên.”

Ta giật mình.

“Có… có!”

“Ngươi từng nói muốn giúp ta trở thành người tốt.”

Ta cứng đờ gật đầu.

Hắn tiến thêm một bước, giọng nói trầm thấp:

“Bây giờ, ngươi còn muốn tiếp tục không?”

Ta nhìn hắn, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ.

Muốn chứ! Nhưng ta còn muốn sống nữa! Ta cố gắng nặn ra một nụ cười cứng ngắc.

“Tiêu tướng quân, chuyện hướng thiện không thể nóng vội. Hôm nay ngươi đã mệt rồi, hay là chúng ta để ngày mai nói tiếp?”

Hắn không đáp, chỉ nhìn ta bằng ánh mắt sâu thẳm.

Trong khoảnh khắc ấy, ta bỗng cảm nhận được một luồng sát ý lạnh buốt bao phủ toàn thân.

Ta biết, mình đã vô tình phát hiện ra bí mật không nên biết.

Mà người đang đứng trước mặt ta, rất có thể sẽ không để ta sống sót rời khỏi hoàng cung.

Tiêu Uyên chậm rãi nâng tay. Ta sợ đến mức nhắm chặt mắt.

Trong lòng chỉ biết cầu xin Thái phi nương nương phù hộ.

Con chỉ làm vỡ một chiếc bình thôi mà!

Cớ gì xuống trần tích công quả lại gặp phải chuyện đáng sợ thế này?

Còn Tiêu Uyên nhìn đóa sen nhỏ đang run rẩy trước mặt, đáy mắt thoáng hiện sát ý.

Giữ nàng lại, hay giết nàng diệt khẩu? Đối với Ma tôn từng khiến tam giới khiếp đảm, đây vốn chẳng phải một lựa chọn khó khăn.

Nhưng linh khí thuần khiết trên người nàng… Lại khiến hắn không nỡ xuống tay ngay lập tức.

Truyện Mới

Người Mù Xem Mệnh

Người Mù Xem Mệnh

Nhặt Nhầm Tang Thi Vương Về Làm Culi

Nhặt Nhầm Tang Thi Vương Về Làm Culi

Theo Đuổi Em Lại

Theo Đuổi Em Lại

Ngày Chồng Tôi Đưa Cả Ba Đứa Đi Xét Nghiệm

Ngày Chồng Tôi Đưa Cả Ba Đứa Đi Xét Nghiệm

Sau Khi Lộ Đuôi Mèo Trên Giường Kẻ Thù

Sau Khi Lộ Đuôi Mèo Trên Giường Kẻ Thù

Tình Yêu Không Phải Một Món Nợ

Tình Yêu Không Phải Một Món Nợ

Hàng Xóm Mặt Dày

Hàng Xóm Mặt Dày

Trốn nợ, trốn vào lòng vương gia

Trốn nợ, trốn vào lòng vương gia

Đừng Đợi Đến Khi Em Rời Đi

Đừng Đợi Đến Khi Em Rời Đi

Ai Mới Là Chủ Nhà

Ai Mới Là Chủ Nhà

Bỏ trốn khỏi vương gia

Bỏ trốn khỏi vương gia

Người Phải Trả Giá Không Nên Là Tôi

Người Phải Trả Giá Không Nên Là Tôi