Chương 6 : 6
Ta vốn cho rằng chỉ cần ở bên cạnh Tiêu Uyên, ngày ngày khuyên hắn hướng thiện, rồi dùng linh khí sen tinh giúp hắn ổn định ma khí, mọi chuyện sẽ dần tốt lên.
Dù hắn từng là Ma tôn khiến tam giới khiếp sợ, nhưng hiện giờ hắn đang mang phàm thể, lại có ta ở bên giúp đỡ, hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì quá nghiêm trọng.
Đáng tiếc, ta đã quá xem nhẹ sự nguy hiểm trong cơ thể hắn.
Hôm ấy, ta đang ngồi bên cạnh khuyên Tiêu Uyên bớt sát sinh, hắn vẫn như thường lệ, một tay chống cằm, vẻ mặt thờ ơ nghe ta nói.
Ta còn tưởng hắn lại đang cố tình làm ra vẻ ngoan ngoãn để khiến ta yên tâm, nên chẳng mảy may đề phòng, cứ thế nói hết những điều đã chuẩn bị từ trước.
Nhưng giữa chừng, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi.
Ta thấy bàn tay đang đặt trên bàn của hắn siết chặt, những ngón tay trắng bệch, gân xanh nổi lên rõ rệt. Hắn cúi đầu, hơi thở trở nên nặng nề, quanh thân bắt đầu xuất hiện từng luồng hắc khí cuồn cuộn, khiến không khí trong phòng cũng trở nên lạnh lẽo.
Ta giật mình, vội vàng đứng dậy gọi hắn: “Tiêu Uyên, ngươi làm sao vậy?”
Hắn không trả lời.
Ta vừa bước đến gần, hắn đã bất ngờ đưa tay chống xuống bàn, cả người run lên dữ dội. Chiếc bàn trước mặt lập tức nứt toác dưới sức mạnh vô hình, chén trà rơi xuống đất vỡ tan, còn ma khí quanh thân hắn càng lúc càng dày đặc, như thể có thứ gì đó đang điên cuồng phá vỡ mọi ràng buộc bên trong cơ thể.
Ta chưa từng nhìn thấy hắn đau đớn đến mức này.
Tiêu Uyên nghiến chặt răng, hai mắt đỏ ngầu, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Hắn cố gắng kìm nén ma khí đang bạo phát, nhưng càng chống cự, luồng hắc khí ấy càng trở nên hung bạo, không ngừng quấn lấy thân thể hắn, tựa như muốn xé nát từng tấc kinh mạch.
Ta lập tức hiểu ra có chuyện không ổn.
Nguyên thần Ma tôn của hắn vốn đã bị thương nặng, hiện giờ lại cưỡng ép dung hợp với phàm thể, hai nguồn sức mạnh vốn không hoàn toàn tương thích đang xảy ra xung đột. Trước kia, nhờ linh khí thuần khiết của ta áp chế, ma khí mới có thể tạm thời yên ổn, nhưng một khi nguyên thần và phàm thể phản kháng lẫn nhau, chút linh lực ấy căn bản không đủ để ngăn cản.
“Tiêu Uyên, ngươi phải bình tĩnh!”
Ta vội vàng vận chuyển linh lực, đưa tay muốn truyền linh khí cho hắn, nhưng ngay khi đầu ngón tay vừa chạm vào người hắn, một luồng ma khí dữ dội đã đánh bật ta ra xa.
Ta loạng choạng ngã xuống đất, cánh tay đau nhức, nhưng không kịp để ý đến bản thân, lập tức ngẩng đầu nhìn hắn.
Tiêu Uyên đã không còn giữ được dáng vẻ bình thường. Hắn cúi gập người, một tay ôm lấy đầu, một tay siết chặt thành quyền, miệng phát ra những tiếng thở dốc đứt quãng.
Ma khí quanh thân hắn cuộn trào dữ dội, khiến những vật dụng trong phòng liên tiếp vỡ nát, ngay cả nền đất dưới chân cũng xuất hiện những vết nứt.
Ta chưa từng thấy một người phải chịu đựng đau đớn đến mức ấy.
Hắn từng ngang ngược ép ta ở lại phủ, từng cố tình trêu chọc ta, còn luôn dùng vẻ mặt thản nhiên khiến ta tức đến nghiến răng. Nhưng giờ đây, khi nhìn hắn vật lộn với ma khí trong chính cơ thể mình, ta lại chẳng thể nhớ nổi những chuyện khiến mình tức giận trước kia.
Ta chỉ biết nếu không cứu hắn, hắn thật sự sẽ chết.
“Bạch Liên… đi…”
Giữa những luồng ma khí cuồn cuộn, Tiêu Uyên khó nhọc thốt ra hai chữ. Giọng nói của hắn khàn đặc, như thể phải dùng hết sức lực mới có thể giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng.
Ta sững người.
Hắn đang bảo ta đi sao?
Ta nhìn khuôn mặt đau đớn của hắn, lòng bỗng chốc thắt lại. Dù ý thức đang dần bị ma khí cắn nuốt, hắn vẫn cố gắng nhắc ta tránh xa, không muốn ta bị cuốn vào nguy hiểm.
Nhưng ta không thể bỏ mặc hắn.
Ta đã từng nói sẽ giúp hắn hướng thiện, sẽ không để ma quỷ tha hóa hắn. Trước kia, ta còn cho rằng đó chỉ là lời an ủi dành cho một người bị tà ma nhập hồn, nhưng đến lúc này, ta mới hiểu lời hứa ấy không thể chỉ nói cho có.
Tiêu Uyên không phải kẻ bị tà ma khống chế như ta từng tưởng tượng. Hắn đang phải chống lại chính ma khí của mình, còn ta là người duy nhất có thể dùng linh khí sen tinh giúp hắn ổn định sức mạnh.
Nếu ta bỏ đi, ai sẽ cứu hắn?
Ta cắn môi, cố gắng đứng dậy rồi tiến về phía hắn. Ma khí lập tức tràn đến, mang theo sức mạnh khiến linh hồn ta run rẩy. Ta biết mình không thể tiếp tục dùng cách truyền linh lực thông thường, bởi ma khí đang bạo phát quá mạnh, bất kỳ chút linh lực nào vừa tiến vào cũng sẽ bị cuốn vào vòng xoáy hỗn loạn ấy.
Muốn cứu hắn, ta chỉ còn một cách.
Có thể bạn thích
Dùng tâm huyết tiên nguyên của đóa sen ngàn năm, kết ấn phong ấn ma khí trong cơ thể hắn.
Nhưng tâm huyết tiên nguyên chính là căn cơ tu luyện của sen tinh, mất đi một nửa chẳng khác nào tự làm tổn thương bản nguyên. Với tình trạng hiện tại của ta, nếu thật sự làm vậy, linh lực sẽ suy kiệt nghiêm trọng, thậm chí có thể mất đi hình người, trở về nguyên hình.
Ta nhìn Tiêu Uyên, trong lòng không khỏi do dự.
Ta xuống trần là để tích công quả, nếu vì cứu hắn mà mất đi phần lớn linh lực, chẳng những việc tu luyện bị ảnh hưởng mà ngay cả đường trở về tiên giới cũng có thể trở nên xa vời.
Nhưng khi nhìn thấy hắn lại đau đớn đến mức gần như mất hết ý thức, ta không còn cách nào nhẫn tâm quay đầu.
Ta đã hứa sẽ giúp hắn, vậy thì không thể bỏ mặc hắn vào lúc nguy hiểm nhất.
Nghĩ đến đây, ta hít sâu một hơi, chậm rãi đưa hai tay kết ấn, điều động tâm huyết tiên nguyên đang ẩn sâu trong bản thể.
Một luồng ánh sáng trắng nhạt dần hiện lên giữa lòng bàn tay ta, trong trẻo như ánh trăng phủ trên mặt hồ, mang theo linh khí thuần khiết của sen tinh ngàn năm. Nhưng ngay khi luồng ánh sáng ấy xuất hiện, sắc mặt ta cũng lập tức trở nên tái nhợt, bởi ta có thể cảm nhận rõ ràng bản nguyên trong cơ thể đang bị rút đi từng chút một.
Ta không dám chần chừ, lập tức tiến đến trước mặt Tiêu Uyên, cố gắng giữ cho hai tay không run rẩy rồi đặt ấn quyết lên ngực hắn.
“Tiêu Uyên, ngươi nhất định phải tỉnh táo!”
Ta dồn toàn bộ tâm trí vào pháp ấn, đưa một nửa tâm huyết tiên nguyên vào trong cơ thể hắn, từng chút một dẫn dắt luồng sức mạnh ấy kết thành phong ấn, ngăn ma khí tiếp tục xé nát kinh mạch và cắn nuốt nguyên thần của hắn.
Ngay khi pháp ấn thành hình, ma khí lập tức phản kháng dữ dội.
Một luồng sức mạnh đáng sợ đánh thẳng vào người ta, khiến lồng ngực đau nhói, cổ họng dâng lên vị tanh ngọt. Ta cố gắng cắn răng chịu đựng, không dám buông lỏng dù chỉ một chút, bởi ta biết chỉ cần phong ấn chưa hoàn thành, Tiêu Uyên vẫn có thể bị ma khí phản phệ đến chết.
Ta chưa từng nghĩ có một ngày mình lại phải đem bản nguyên tu luyện ngàn năm ra đánh cược như vậy.
Trước kia, ta luôn cho rằng tích công quả là chuyện đơn giản, chỉ cần làm thêm vài việc thiện, khuyên người hướng thiện, sớm muộn gì cũng có thể trở về tiên giới. Nhưng giờ đây, ta mới hiểu cứu một người chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, nhất là khi người ấy đang đứng bên bờ vực sinh tử.
Ta cố gắng giữ vững pháp ấn, mặc cho linh lực trong cơ thể không ngừng suy kiệt. Ánh sáng trắng bao phủ lấy Tiêu Uyên, dần dần ép những luồng hắc khí đang cuộn trào trở lại sâu trong kinh mạch.
Hắn vẫn đang giãy giụa, nhưng động tác đã dần yếu đi. Hai mắt đỏ ngầu của hắn chậm rãi khép lại, hơi thở hỗn loạn cũng từng chút một ổn định.
Cuối cùng, khi luồng ma khí cuối cùng bị phong ấn, ta cũng không còn sức lực để đứng vững.
Ta thu tay, cả người lảo đảo, trước mắt tối sầm. Tâm huyết tiên nguyên bị lấy đi khiến bản nguyên sen tinh của ta suy yếu nghiêm trọng, linh lực vốn đã không quá dồi dào nay gần như cạn kiệt hoàn toàn.
Ta cố gắng gọi tên hắn, nhưng giọng nói đã yếu đến mức chính mình cũng chẳng nghe rõ.
“Tiêu Uyên…”
Ta muốn nhìn xem hắn đã bình an chưa, muốn xác nhận phong ấn có thật sự giữ được ma khí hay không, nhưng mí mắt nặng trĩu, cơ thể chẳng còn nghe theo sự điều khiển của ta.
Trước khi mất đi ý thức, ta chỉ kịp nhìn thấy Tiêu Uyên nằm bất động trước mặt, sắc mặt tuy vẫn tái nhợt nhưng cuối cùng đã không còn bị ma khí bao phủ.
May quá.
Hắn được cứu rồi.
Khi Tiêu Uyên tỉnh lại, ma khí trong cơ thể đã được phong ấn, cơn đau xé nát nguyên thần cũng tạm thời lắng xuống. Hắn chậm rãi mở mắt, ý thức dần trở về, nhưng cảm giác đầu tiên xuất hiện trong lòng lại là sự bất an.
Hắn nhớ rõ trước khi mất đi ý thức, ta vẫn ở bên cạnh hắn.
Hắn đã bảo ta đi, vậy mà ta không chịu rời khỏi.
Nghĩ đến đây, Tiêu Uyên lập tức tìm kiếm bóng dáng ta. Nhưng trong căn phòng hỗn loạn, hắn không nhìn thấy đóa sen nhỏ ngày thường luôn lải nhải bên tai mình, chỉ thấy trên nền đất có một đóa sen trắng đang nằm lặng lẽ.
Cánh sen vốn trắng muốt nay đã héo rũ, những chiếc lá mềm oặt rũ xuống, chẳng còn chút sức sống nào. Đóa sen nhỏ bé ấy nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, yếu ớt đến mức dường như chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể tan biến.
Tiêu Uyên sững sờ.
Hắn nhận ra khí tức của ta ngay lập tức.
“Bạch Liên?”
Hắn khẽ gọi, nhưng đóa sen trong lòng bàn tay chẳng có bất kỳ phản ứng nào.
Tiêu Uyên cúi đầu nhìn ta, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn có thể cảm nhận được linh khí vốn thuần khiết quanh ta đã suy yếu đến cực điểm, còn bản nguyên sen tinh dường như cũng bị tổn thương nghiêm trọng.
Hắn hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra.
Ta đã dùng tiên nguyên của mình để phong ấn ma khí trong cơ thể hắn.
Một nửa tâm huyết tiên nguyên của sen tinh ngàn năm, đổi lấy sự ổn định tạm thời cho nguyên thần Ma tôn, nhưng cũng khiến ta kiệt sức đến mức hiện nguyên hình, trở thành một đóa sen trắng héo rũ nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.
Tiêu Uyên im lặng nhìn ta rất lâu.
Hắn từng cho rằng ta chỉ là một đóa sen ngốc nghếch, vì bản tính lương thiện nên mới cố chấp ở bên cạnh khuyên hắn hướng thiện. Hắn cũng từng nghĩ giữ ta lại chẳng qua vì linh khí của ta có ích cho việc khوي phục sức mạnh.
Nhưng hắn chưa từng nghĩ ta sẽ đem cả bản nguyên của mình ra cứu hắn.
Hắn siết nhẹ bàn tay, rồi lại sợ làm tổn thương cánh sen yếu ớt, chỉ có thể cẩn thận nâng ta lên, để đóa sen nhỏ nằm yên trong lòng bàn tay.
Lần đầu tiên sau vô số năm tháng, Ma tôn từng chẳng để tam giới vào mắt lại cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi khó gọi thành tên.
Hắn sợ ta sẽ không tỉnh lại.
Còn ta, lúc này đã chẳng thể nghe thấy tiếng gọi của hắn, cũng không biết rằng người vốn luôn bị ta xem là kẻ cần được cứu rỗi đang cúi đầu nhìn mình bằng ánh mắt chưa từng có trước đây.
Ta chỉ là một đóa sen trắng đã héo rũ, dùng hết sức lực cuối cùng để cứu người mà mình từng hứa sẽ giúp đỡ.
Còn Tiêu Uyên cuối cùng cũng hiểu rằng, trên đời này thật sự có một người sẵn lòng vì hắn mà hy sinh, không cầu báo đáp, cũng chẳng cần hắn phải hứa hẹn điều gì.