Chương 7 : 7
Ta không biết mình đã hôn mê bao lâu, chỉ cảm thấy ý thức chìm sâu trong bóng tối, linh lực trong cơ thể gần như cạn kiệt, ngay cả bản thể sen tinh cũng chẳng còn sức duy trì dáng vẻ tươi tắn như trước.
Một nửa tâm huyết tiên nguyên đã bị ta dùng để phong ấn ma khí cho Tiêu Uyên, khiến đóa sen ngàn năm vốn trắng muốt nay héo rũ, cánh sen mềm oặt cuộn lại, chỉ còn chút sinh cơ yếu ớt chống đỡ.
Ta muốn tỉnh lại, muốn xem Tiêu Uyên đã bình an hay chưa, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể mở mắt, chỉ có thể mặc cho ý thức trôi dạt trong màn đêm vô tận.
Ta từng nghĩ mình tu luyện ngàn năm, dù không có bản lĩnh kinh thiên động địa thì ít nhất cũng có thể tự bảo vệ bản thân, nào ngờ chỉ vì cứu một người mà suýt nữa đánh mất cả bản nguyên.
Nếu biết trước sẽ thành ra thế thế này, có lẽ ta đã phải suy nghĩ kỹ hơn, nhưng khi nhìn thấy Tiêu Uyên đau đớn đến mức sắp bị ma khí cắn nuốt, ta thật sự không thể bỏ mặc hắn.
Dù sao, ta đã hứa sẽ cứu hắn, sao có thể nuốt lời?
Chỉ tiếc rằng lúc này ta chẳng thể nói ra những điều ấy, càng không biết người mà ta liều mạng cứu đang trải qua cơn chấn động lớn đến mức nào.
Tiêu Uyên ngồi bất động, cẩn thận nâng đóa sen trắng héo rũ trong lòng bàn tay. Hắn từng trải qua vô số lần sinh tử, từng nhìn thấy máu chảy thành sông, cũng từng tận mắt chứng kiến những kẻ phản bội mình phải trả giá thê thảm, nhưng chưa một lần nào hắn cảm thấy bất lực như lúc này.
Hắn nhớ rõ cảm giác khi ma khí bạo phát, nguyên thần và phàm thể xung đột dữ dội, ý thức dần bị cắn nuốt, sức mạnh trong cơ thể gần như vượt khỏi tầm kiểm soát. Trong khoảnh khắc ấy, hắn đã nghĩ mình sẽ hoàn toàn biến thành một ác quỷ vô tri, chẳng còn nhận ra bất kỳ ai, cũng chẳng thể kiểm soát hành động của chính mình.
Hắn đã bảo ta rời đi, bởi hắn biết một khi mất đi ý thức, ngay cả hắn cũng không thể bảo đảm sẽ không làm tổn thương ta.
Nhưng ta vẫn ở lại.
Ta dùng một nửa tâm huyết tiên nguyên để phong ấn ma khí, cứu hắn khỏi bờ vực tử vong, còn bản thân lại suy yếu đến mức chỉ có thể nằm yên trong lòng bàn tay hắn.
Tiêu Uyên cúi đầu, nhìn cánh sen đã mất đi sức sống, trong đôi mắt dần xuất hiện sát ý lạnh lẽo.
Hắn từng cho rằng trên đời này chẳng có thứ gì đáng để mình lưu tâm. Sau khi trải qua những phản bội và tổn thương trong quá khứ, hắn đã sớm học được cách xem nhẹ sinh tử, cũng chẳng còn tin tưởng bất kỳ ai. Hắn trở lại phàm gian chỉ để xử lý những món nợ cũ, chờ ngày khôi phục sức mạnh rồi quay về vị trí Ma tôn tối cao.
Nhưng giờ đây, chỉ một đóa sen nhỏ nằm trong tay cũng đủ khiến hắn không thể bình tĩnh.
Hắn không muốn ta chết.
Ý nghĩ ấy xuất hiện rõ ràng đến mức chính hắn cũng không thể phủ nhận.
Tiêu Uyên chậm rãi khép bàn tay lại, cẩn thận bảo vệ đóa sen trắng bên trong, sau đó nhắm mắt, buông bỏ chút phong ấn còn sót lại trong nguyên thần.
Trong khoảnh khắc tiếp theo, ma khí ngút trời bùng nổ.
Ta không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, nhưng giữa cơn mê man, ta mơ hồ cảm nhận được một luồng sức mạnh đáng sợ đang thức tỉnh. Khí tức ấy vừa quen thuộc vừa xa lạ, mang theo uy áp khiến linh hồn ta run lên, tựa như cả thiên địa đều đang cúi đầu trước chủ nhân của nó.
Đó chính là sức mạnh thật sự của Ma tôn.
Tiêu Uyên đã khôi phục toàn bộ ký ức.
Những chuyện xảy ra trong quá khứ lần lượt hiện lên trong tâm trí hắn, từ những năm tháng thống lĩnh ma giới, những trận chiến khiến tam giới khiếp sợ, cho đến khoảnh khắc nguyên thần bị trọng thương, phải ẩn mình trong phàm thể để chờ ngày hồi phục.
Hắn nhớ lại tất cả, cũng hiểu rõ tình trạng hiện tại của mình. Phong ấn mà ta dùng tâm huyết tiên nguyên kết thành tuy đã ngăn ma khí phản phệ, nhưng bản nguyên của ta lại bị tổn thương nghiêm trọng, nếu không sớm tìm được cách giúp ta khôi phục, sinh cơ của đóa sen nhỏ có thể dần dần lụi tàn.
Vừa nghĩ đến điều ấy, sát ý trong lòng hắn càng thêm mãnh liệt.
Hắn là Ma tôn tối cao, từng khiến vô số kẻ trong tam giới phải cúi đầu, vậy mà giờ đây lại chẳng thể lập tức khiến đóa sen nhỏ tỉnh lại. Cảm giác bất lực ấy khiến hắn càng thêm phẫn nộ, nhưng hắn không trút cơn giận lên ta, chỉ cẩn thận nâng ta trong lòng bàn tay, dùng sức mạnh của mình bảo vệ chút sinh cơ còn sót lại.
Đúng lúc ấy, bên ngoài phủ tướng quân truyền đến tiếng động hỗn loạn.
Có thể bạn thích
Triều đình đã nhận ra luồng ma khí ngút trời, còn các môn phái tu tiên cũng cảm nhận được sự xuất hiện của một sức mạnh vượt xa phàm nhân. Bọn họ vốn đã kiêng dè Tiêu Uyên sau chuyện cung yến, nay lại tận mắt chứng kiến ma khí bùng nổ, lập tức cho rằng Ma Tôn đã tái thế.
Tin tức nhanh chóng lan truyền, khiến triều đình và các môn phái tu tiên đồng loạt chấn động. Bọn họ hô hào tập hợp đại quân, lấy danh nghĩa trừ ma vệ đạo, quyết tâm vây đánh phủ tướng quân, tiêu diệt Ma tôn trước khi hắn hoàn toàn khôi phục sức mạnh.
Không ai muốn nhìn thấy Ma tôn một lần nữa thống lĩnh ma giới, càng không ai muốn để hắn có cơ hội trả thù những kẻ từng đối đầu với mình.
Vì vậy, đại quân nhanh chóng kéo đến, bao vây phủ tướng quân từ mọi phía.
Tiếng binh khí va chạm, tiếng người hô gọi và tiếng bước chân dồn dập vang lên khắp nơi. Những kẻ đứng đầu các môn phái tu tiên đồng loạt tiến lên, nhìn về phía luồng ma khí đang cuộn trào, trong mắt vừa có sự kiêng dè vừa có sát ý.
Bọn họ không chỉ muốn tiêu diệt Ma tôn, mà còn muốn diệt trừ bất kỳ thứ gì có liên quan đến hắn, tránh để lại hậu họa về sau.
Tiêu Uyên nghe thấy tiếng động bên ngoài, nhưng chẳng hề có ý định tránh né.
Hắn chậm rãi đứng dậy, một tay nâng đóa sen trắng đã héo rũ, tay còn lại khẽ phất, ma khí lập tức thu lại quanh người, hóa thành một lớp bảo hộ bao lấy ta. Hắn cúi đầu nhìn ta lần cuối, ánh mắt lạnh lẽo thoáng hiện lên một tia dịu dàng hiếm thấy.
“Đừng sợ, ta sẽ không để bất kỳ kẻ nào làm hại nàng.”
Ta không thể đáp lời, cũng chẳng biết hắn đang nói gì, chỉ có thể nằm yên trong lòng bàn tay hắn, yếu ớt đến mức không cảm nhận được sự thay đổi bên ngoài.
Tiêu Uyên bước ra khỏi phủ tướng quân.
Trước mắt hắn là đại quân đông nghịt, cờ hiệu của triều đình xen lẫn cờ môn phái tu tiên, từng lớp người bao vây kín lối đi. Những kẻ đứng đầu vừa nhìn thấy hắn đã lập tức nhận ra luồng ma khí đáng sợ kia, sắc mặt đồng loạt thay đổi.
Một người tiến lên, lớn tiếng quát:
“Ma Tôn đã tái thế, hôm nay chúng ta phụng mệnh diệt trừ yêu ma, tuyệt đối không để ngươi tiếp tục làm hại nhân gian!”
Tiêu Uyên chẳng buồn đáp lời, chỉ lạnh lùng nhìn đám người trước mặt.
Hắn vốn không có hứng thú tranh luận với những kẻ tự cho mình là chính nghĩa. Nếu bọn họ chỉ muốn tìm hắn tính sổ, hắn sẵn sàng tiếp đón, nhưng nếu dám động đến đóa sen nhỏ đang nằm trong tay, vậy thì đừng trách hắn không nể tình.
Một kẻ khác nhìn thấy đóa sen trắng héo rũ trong lòng bàn tay hắn, lập tức chỉ tay quát lớn:
“Thứ trong tay Ma Tôn chắc chắn là yêu vật trợ lực cho hắn! Mau tiêu diệt cả hai, tuyệt đối không được để chúng chạy thoát!”
Lời vừa dứt, sát ý trong mắt Tiêu Uyên lập tức bùng lên.
Hắn cúi đầu nhìn đóa sen nhỏ, rồi lại ngẩng lên nhìn những kẻ đang hô hào giết chóc trước mặt. Trong khoảnh khắc ấy, ma khí quanh thân hắn đột nhiên cuộn trào, uy áp kinh khủng ép xuống khiến cả đại quân chấn động.
Hắn đã nhẫn nhịn đủ rồi.
Đóa sen nhỏ vì cứu hắn mà suýt mất mạng, vậy mà những kẻ này còn dám xem nàng là yêu vật, muốn nhân cơ hội tiêu diệt cả hai. Bọn chúng chẳng biết gì về nàng, cũng chẳng biết nàng đã phải trả giá thế nào để cứu hắn, nhưng chỉ bằng vài câu nói đã muốn định đoạt sinh tử của nàng.
Tiêu Uyên bật cười lạnh lùng.
Tiếng cười ấy không lớn, nhưng lại khiến những kẻ đứng gần nhất bất giác lùi về sau. Đôi mắt hắn dần chuyển sang màu đỏ rực, sát ý lan rộng như sóng dữ, ma khí cuộn trào bao phủ cả bầu trời.
Hắn ôm đóa sen trắng trong tay, từng bước tiến về phía vạn quân, không hề có ý định lùi lại.
“Các ngươi muốn trừ ma?”
Giọng nói trầm thấp vang lên giữa không trung, mang theo uy áp khiến người ta không dám thở mạnh.
“Vậy thì cứ thử xem.”
Không ai dám lập tức tiến lên. Dù đã chuẩn bị đại quân và những lời lẽ đường hoàng, bọn họ vẫn không thể che giấu nỗi sợ hãi khi đứng trước Ma tôn đã khôi phục sức mạnh.
Nhưng chẳng mấy chốc, một tiếng quát lại vang lên, thúc giục mọi người đồng loạt ra tay. Binh khí được giơ cao, pháp quyết được kết thành, vô số luồng sức mạnh cùng hướng về phía Tiêu Uyên.
Hắn chỉ lạnh lùng nhìn tất cả, cánh tay ôm đóa sen nhỏ không hề lay động.
Rồi hắn cất giọng, từng chữ đều lạnh đến thấu xương.
“Hôm nay kẻ nào dám đụng đến nàng, bản tôn sẽ cho kẻ đó chôn cùng!”
Lời vừa dứt, ma khí ngút trời lập tức bùng nổ, cuốn lấy cả khoảng không trước mặt. Đại quân đang bao vây phủ tướng quân đồng loạt biến sắc, còn Tiêu Uyên vẫn đứng thẳng giữa vạn người, một tay nâng đóa sen trắng yếu ớt, đôi mắt đỏ rực không chút nhân nhượng.
Hắn có thể tha thứ cho những kẻ muốn lấy mạng mình, cũng có thể tiếp tục tính những món nợ cũ với những người từng hãm hại gia tộc phàm trần của hắn.
Nhưng hắn tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương Bạch Liên.
Bởi nàng là người duy nhất đã không bỏ mặc hắn khi hắn mất kiểm soát, là người sẵn lòng dùng một nửa tâm huyết tiên nguyên để cứu hắn, cũng là đóa sen nhỏ mà hắn không muốn mất đi.
Nếu cả thiên địa này đều muốn nàng chết, vậy hắn sẽ khiến cả thiên địa phải trả giá.