Ta không biết bên ngoài đã trở thành chiến trường, càng không biết Tiêu Uyên đang vì bảo vệ mình mà đối đầu với cả triều đình lẫn các môn phái tu tiên.

Ta chỉ cảm thấy bản thể ngày càng yếu ớt, chút sinh cơ còn sót lại cũng đang dần tiêu tán, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến giữa trời đất.

Ta vốn là một đóa sen tinh tu luyện ngàn năm, chỉ vì lỡ tay làm vỡ chiếc bình quý của Thái phi nương nương mà bị phạt xuống trần tích công quả. Khi ấy, ta còn cho rằng đây chẳng qua là một kiếp nạn nhỏ, chỉ cần làm thêm vài việc thiện, khuyên người hướng thiện, sớm muộn gì cũng có thể trở về tiên giới.

Nào ngờ, ta lại gặp phải Tiêu Uyên.

Ban đầu, ta tưởng hắn chỉ là một vị tướng quân mang sát khí nặng nề, cần được khuyên nhủ để trở nên lương thiện. Sau đó, ta mới phát hiện hắn chính là Ma tôn khiến tam giới khiếp sợ, còn bản thân mình chẳng những không độ hóa được hắn mà còn hết lần này đến lần khác bị hắn trêu chọc, ép ở lại phủ, thậm chí suýt nữa bị ép gả.

Ta vốn đã cảm thấy kiếp nạn này đủ khó khăn, không ngờ cuối cùng còn phải dùng một nửa tâm huyết tiên nguyên để cứu hắn, khiến bản thể suy yếu đến mức sắp lụi tàn.

Если có thể làm lại từ đầu, ta nhất định sẽ cẩn thận hơn, tuyệt đối không tùy tiện ôm một người đầy ma khí rồi tự cho rằng mình đang cứu giúp chúng sinh.

Đáng tiếc, trên đời này chẳng có thuốc hối hận. Bên ngoài, đại quân đã bắt đầu tấn công.

Ma khí của Tiêu Uyên cuồn cuộn như sóng dữ, đối đầu trực diện với những luồng linh lực đang không ngừng đánh xuống. Hắn ôm đóa sen trắng trong tay, không để bất kỳ sức mạnh nào chạm đến ta, nhưng sát ý quanh người lại càng lúc càng nặng nề.

Hắn vốn không muốn gây ra một trận đại chiến, nhưng những kẻ trước mặt đã hết lần này đến lần khác chạm vào giới hạn của hắn. Bọn họ lấy danh nghĩa trừ ma vệ đạo, tự cho mình quyền định đoạt sinh tử của người khác, thậm chí còn muốn tiêu diệt cả một đóa sen nhỏ chẳng có sức phản kháng.

Đã vậy, hắn cũng chẳng cần tiếp tục nhẫn nhịn.

Đúng lúc hai bên sắp giao chiến đến mức không thể cứu vãn, bầu trời đột nhiên xuất hiện một luồng tiên quang rực rỡ.

Ánh sáng ấy xuyên qua tầng mây, phủ xuống chiến trường, khiến ma khí đang cuộn trào cũng thoáng chốc chững lại. Đại quân ngẩng đầu nhìn lên, các môn phái tu tiên đồng loạt biến sắc, còn Tiêu Uyên chỉ lạnh lùng ngước mắt, bàn tay vẫn cẩn thận bảo vệ đóa sen trắng trong lòng.

Giữa tiên quang, một bóng người chậm rãi hiện ra. Đó chính là Thái phi nương nương.

Bà nhìn xuống chiến trường, ánh mắt dừng lại trên Tiêu Uyên, rồi chuyển sang đóa sen trắng héo rũ trong tay hắn. Khi nhìn thấy bản thể của ta đã suy yếu đến mức ấy, vẻ mặt bà thoáng hiện lên sự đau lòng.

“Dừng tay!”

Giọng nói của Thái phi nương nương vang vọng khắp trời đất, mang theo uy nghiêm khiến tất cả mọi người đều phải ngừng lại.

Đại quân không dám tiếp tục tiến lên, các môn phái tu tiên cũng thu lại pháp quyết, nhưng trong lòng vẫn đầy nghi hoặc. Bọn họ không hiểu vì sao Thái phi nương nương lại đột nhiên hạ phàm, càng không hiểu vì sao bà lại nhìn Ma tôn bằng ánh mắt khác thường như vậy.

Một người đứng đầu môn phái bước ra, cung kính hỏi:

“Thái phi nương nương, Ma Tôn đã tái thế, ma khí ngút trời, nếu hôm nay không diệt trừ, e rằng tam giới sẽ gặp đại họa. Vì sao người lại ngăn cản chúng thần?”

Thái phi nương nương nhìn người ấy, giọng nói bình thản nhưng không cho phép phản bác:

“Các ngươi chỉ nhìn thấy ma khí của hắn, nhưng có ai từng tìm hiểu vì sao hắn phải trở thành Ma tôn, vì sao hận thù giữa tiên giới và ma giới kéo dài vạn năm mà chưa từng được hóa giải?”

Không ai trả lời.

Bởi từ trước đến nay, trong mắt nhiều người, Ma tôn chính là kẻ thù của tiên giới, còn ma giới là thế lực cần phải bị tiêu diệt. Những cuộc chiến liên miên khiến vô số sinh linh chịu khổ, nhưng chẳng mấy ai thật sự nghĩ đến việc chấm dứt vòng xoáy thù hận ấy.

Thái phi nương nương khẽ thở dài, sau đó nói ra một sự thật khiến tất cả chấn động.

“Kiếp nạn xuống trần của Bạch Liên không phải một sự trừng phạt đơn giản, mà là một ván cờ thiên định đã được sắp đặt từ trước.”

Nếu lúc này ta còn giữ được hình người, nhất định ta sẽ lập tức nhảy dựng lên hỏi cho rõ.

Cái gì gọi là ván cờ thiên định?

Ta rõ ràng chỉ làm vỡ một chiếc bình quý, sau đó bị phạt xuống trần tích công quả, chuyện này có liên quan gì đến Ma tôn?

Chẳng lẽ chiếc bình ấy không chỉ là bảo vật của Thái phi nương nương, mà còn là một quân cờ trong kế hoạch lớn lao nào đó?

Đáng tiếc, ta chẳng thể mở miệng, chỉ có thể nằm im trong lòng bàn tay Tiêu Uyên, bất lực nghe những lời mà mình chưa từng biết đến.

Thái phi nương nương tiếp tục nói:

“Bạch Liên tu luyện ngàn năm, bản tính thuần khiết, lòng dạ lương thiện, nhưng chưa từng thật sự trải qua kiếp nạn của nhân gian. Nàng cần xuống trần để hiểu thế nào là sinh tử, thế nào là hận thù, cũng cần học cách nhìn thấu lòng người thay vì chỉ dựa vào những lời giáo huấn.”

Bà dừng lại, ánh mắt chuyển sang Tiêu Uyên.

“Còn Ma tôn, sau cuộc chiến giữa tiên và ma năm xưa, trong lòng đã tích tụ quá nhiều oán hận. Hắn không tin bất kỳ ai, cũng chẳng còn tin rằng trên đời này có người sẵn lòng đối xử chân thành với mình. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì hận thù cũng sẽ nuốt chửng hắn, khiến cuộc chiến giữa two giới chẳng bao giờ có hồi kết.”

Tiêu Uyên vẫn im lặng, đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào Thái phi nương nương.

Hắn không ngờ người của tiên giới lại biết rõ tình trạng của mình đến vậy, càng không ngờ sự xuất hiện của ta lại có liên quan đến một kế hoạch đã được sắp đặt từ trước.

Thái phi nương nương nói tiếp:

“Bởi vậy, thiên mệnh mới để Bạch Liên xuống trần, để nàng gặp Ma tôn, dùng sự chân thành của mình hóa giải lớp phòng bị trong lòng hắn, từng bước giúp hắn hiểu rằng không phải tất cả mọi người đều là kẻ thù.”

Những lời ấy khiến chiến trường rơi vào im lặng.

Các môn phái tu tiên vốn cho rằng Bạch Liên là yêu vật trợ lực cho Ma tôn, không ngờ nàng lại là người được thiên mệnh lựa chọn để hóa giải hận thù giữa hai giới. Còn Tiêu Uyên, người từng cho rằng ta chỉ là một đóa sen ngốc nghếch tự tìm đến bên cạnh mình, cuối cùng cũng hiểu ra vì sao ta lại xuất hiện đúng lúc hắn cần nhất.

Hắn nhớ lại ngày đầu tiên gặp ta, khi ta nhìn thấy ma khí quanh người hắn mà chẳng những không bỏ chạy, còn nghiêm túc khuyên hắn tích đức hành thiện.

Hắn nhớ những ngày ta ngày ngày lải nhải bên tai, hết khuyên hắn ăn chay niệm Phật lại khuyên hắn bớt sát sinh.

Hắn cũng nhớ khoảnh khắc ma khí bạo phát, khi hắn đã bảo ta rời đi, nhưng ta vẫn không chịu bỏ mặc hắn, cuối cùng dùng một nửa tâm huyết tiên nguyên để cứu mạng hắn.

Thì ra, mọi chuyện không hoàn toàn là ngẫu nhiên.

Thái phi nương nương nhìn Tiêu Uyên, giọng nói dần trở nên nghiêm túc.

“Duyên nợ giữa hai người không bắt đầu từ ngày chiếc bình vỡ, cũng không phải chỉ vì một lần tình cờ gặp gỡ. Thiên mệnh đã sắp đặt để hai người gặp nhau, nhưng con đường phía sau phải đi thế nào, cuối cùng vẫn do chính các ngươi lựa chọn.”

Bà không nói rằng chỉ cần gặp nhau thì mọi hận thù sẽ lập tức tan biến, cũng không cho rằng một đóa sen nhỏ có thể dễ dàng xóa bỏ những tổn thương kéo dài vạn năm. Bà chỉ nói rằng cuộc gặp gỡ này là cơ hội, còn việc có thể nắm lấy cơ hội ấy hay không, phải dựa vào chính hai người.

Tiêu Uyên cúi đầu nhìn đóa sen trắng trong lòng bàn tay.

Hắn từng cho rằng ta là kẻ ngốc nghếch, chẳng hiểu sự tàn khốc của tam giới, nên mới có thể dễ dàng nói ra những lời khuyên nhủ ấy. Nhưng giờ đây, hắn mới hiểu sự chân thành của ta không phải vì ta không biết đau đớn, mà bởi ta vẫn lựa chọn tin tưởng, ngay cả khi người trước mặt khiến ta sợ hãi.

Ta đã dùng hành động của mình chứng minh điều ấy, thậm chí không tiếc hy sinh bản nguyên để cứu hắn.

Hắn có thể không tin thiên mệnh, cũng chẳng cần người khác chỉ dẫn mình phải sống thế nào, nhưng hắn không thể phủ nhận rằng nếu không có ta, có lẽ hắn đã thật sự biến thành một ác quỷ vô tri trong cơn phản phệ vừa rồi.

Còn nếu hắn không được cứu, ta cũng chẳng phải chịu tổn thương đến mức này.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Tiêu Uyên càng thêm trầm lặng.

Hắn không thích cảm giác mọi chuyện của mình đều bị người khác sắp đặt, nhưng nếu cuộc gặp gỡ này thật sự là thiên mệnh, vậy thì ít nhất, hắn không hối hận vì đã gặp ta.

Thái phi nương nương nhìn hắn, dường như đã hiểu được suy nghĩ trong lòng hắn.

“Tiêu Uyên, thiên mệnh có thể đưa Bạch Liên đến trước mặt ngươi, nhưng không thể thay ngươi quyết định có trân trọng nàng hay không. Nếu ngươi vẫn chỉ biết dùng sức mạnh để giữ nàng bên cạnh, vậy dù nàng có ở lại, hận thù giữa hai giới cũng chẳng thể thật sự hóa giải.”

Tiêu Uyên im lặng hồi lâu, sau đó cúi mắt nhìn ta, giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng.

“Ta sẽ không để nàng chết.”

Đó không phải lời hứa dành cho thiên giới, cũng chẳng phải lời cam kết để đổi lấy sự tha thứ của bất kỳ ai.

Đó là quyết định của chính hắn.

Sau khi nghe Thái phi nương nương nói rõ sự thật, triều đình và các môn phái tu tiên không còn lý do để tiếp tục tiến công như trước. Bọn họ vốn muốn mượn danh trừ ma để tiêu diệt Tiêu Uyên, nhưng giờ đây, ngay cả người của tiên giới cũng đã lên tiếng ngăn cản, nếu vẫn cố chấp ra tay, chẳng khác nào công khai chống lại ý chỉ thiên đình.

Thái phi nương nương nhìn khắp chiến trường, nghiêm giọng nói:

“Hận thù giữa tiên và ma đã kéo dài vạn năm, đủ để vô số sinh linh phải chịu khổ. Nếu các ngươi thật sự muốn bảo vệ tam giới, vậy hãy dừng cuộc chiến này, đừng tiếp tục lấy danh nghĩa chính nghĩa để gieo thêm oán hận.”

Không ai dám phản bác. Tiêu Uyên cũng không tiếp tục ra tay. Hắn chỉ đứng giữa chiến trường, cẩn thận nâng đóa sen trắng trong lòng bàn tay, dường như mọi chuyện bên ngoài đều không còn quan trọng bằng sinh cơ yếu ớt của ta.

Ta vẫn chưa tỉnh lại, nhưng trong cơn mê man, ta mơ hồ cảm nhận được một luồng tiên khí dịu nhẹ đang bao phủ lấy bản thể. Cảm giác ấy rất quen thuộc, giống như hơi thở của tiên giới, khiến chút sinh cơ còn sót lại trong ta khẽ lay động.

Ta không biết sự thật về kiếp nạn của mình đã được hé lộ, cũng không biết cuộc gặp gỡ với Tiêu Uyên vốn không đơn thuần là một sự tình cờ.

Ta càng không biết rằng, từ khoảnh khắc này, duyên nợ giữa ta và hắn đã không còn chỉ là chuyện một đóa sen nhỏ cố gắng khuyên một Ma tôn hướng thiện.

Đó là một ván cờ thiên định, được đặt ra để hóa giải hận thù giữa tiên và ma đã kéo dài vạn năm.

Nhưng thiên mệnh chỉ sắp đặt cuộc gặp gỡ, còn tình cảm và lựa chọn của chúng ta, cuối cùng vẫn phải do chính mình quyết định.

Và khi Tiêu Uyên cúi đầu nhìn đóa sen trắng đang nằm trong tay, hắn đã hiểu rõ một điều.

Dù thiên mệnh có đưa ta đến bên hắn vì bất kỳ lý do gì, từ nay về sau, hắn cũng sẽ không để ta phải một mình gánh chịu đau đớn nữa.

Truyện Mới

Bỏ trốn khỏi vương gia

Bỏ trốn khỏi vương gia

Người Phải Trả Giá Không Nên Là Tôi

Người Phải Trả Giá Không Nên Là Tôi

Oan Hồn Đòi Nợ Máu

Oan Hồn Đòi Nợ Máu

Ly Hôn Xong, Cố Tổng Bắt Đầu Truy Thê

Ly Hôn Xong, Cố Tổng Bắt Đầu Truy Thê

Sau Khi Phát Hiện Chồng Phản Bội

Sau Khi Phát Hiện Chồng Phản Bội

Chuyến Du Lịch Định Mệnh

Chuyến Du Lịch Định Mệnh

Kế mẫu của tiểu thế tử được sủng ái

Kế mẫu của tiểu thế tử được sủng ái

BẠN TRAI MUỐN GIẢM SÍNH LỄ, TÔI DỌN SẠCH CẢ NHÀ BIẾN MẤT

BẠN TRAI MUỐN GIẢM SÍNH LỄ, TÔI DỌN SẠCH CẢ NHÀ BIẾN MẤT

CHỊ CHỒNG BÁN CĂN HỘ, CÒN CHÊ NHÀ HỒI MÔN CỦA TÔI KHÔNG ĐỦ Ở

CHỊ CHỒNG BÁN CĂN HỘ, CÒN CHÊ NHÀ HỒI MÔN CỦA TÔI KHÔNG ĐỦ Ở

Vợ Cũ Trở Về Với Bốn Người Thừa Kế

Vợ Cũ Trở Về Với Bốn Người Thừa Kế

Con Dâu Không Phải Osin

Con Dâu Không Phải Osin

Quốc công để ý ta sao?

Quốc công để ý ta sao?