Trước Sau

Ta không biết mình đã nằm trong lòng bàn tay Tiêu Uyên bao lâu, chỉ cảm thấy luồng tiên khí dịu nhẹ đang bao phủ bản thể, từng chút một nuôi dưỡng sinh cơ đã suy kiệt.

Cánh sen vốn héo rũ dần dần giãn ra, sắc trắng nhợt nhạt cũng trở nên trong trẻo hơn, nhưng ta vẫn chưa thể lập tức khôi phục hình người.

Một nửa tâm huyết tiên nguyên đã mất, muốn hồi phục hoàn toàn vốn chẳng phải chuyện ngày một ngày hai. Ta chỉ có thể nằm yên, mặc cho tiên khí chậm rãi thấm vào bản thể, trong lòng thầm cầu mong mình sớm tỉnh lại.

Ta còn chưa tích đủ công quả, còn chưa trở về tiên giới, càng chưa kịp hỏi Tiêu Uyên xem hắn đã thật sự bình an hay chưa.

Quan trọng hơn cả, ta vẫn chưa tính sổ chuyện hắn hết lần này đến lần khác ép ta ở lại phủ, còn lấy chuyện gả cưới ra trêu chọc ta!

Nếu cứ ngủ mãi thế này, chẳng phải ta sẽ chịu thiệt hay sao?

Nghĩ đến đó, ta cố gắng vận chuyển chút linh lực còn sót lại, nhưng bản thể chỉ khẽ rung lên, chẳng thể tạo ra bất kỳ phản ứng nào khác. Ta đành bất lực từ bỏ, tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu.

Ta không biết rằng, trong lúc mình hôn mê, Tiêu Uyên vẫn luôn cẩn thận bảo vệ đóa sen nhỏ trong tay, không để bất kỳ ai đến gần, cũng chẳng cho phép người khác tùy tiện chạm vào bản thể của ta.

Vị Ma tôn từng khiến tam giới khiếp sợ ấy, giờ đây lại dành hết sự kiên nhẫn của mình cho một đóa sen trắng đang yếu ớt chờ ngày hồi phục.

Sau khi Thái phi nương nương nói rõ sự thật về thiên mệnh, cuộc chiến giữa triều đình, các môn phái tu tiên và Tiêu Uyên cuối cùng cũng dừng lại.

Hận thù giữa tiên và ma đã kéo dài vạn năm, không thể chỉ nhờ một lời nói mà hoàn toàn biến mất, nhưng sự xuất hiện của Bạch Liên đã khiến những kẻ vốn chỉ biết dùng sức mạnh để giải quyết mọi chuyện bắt đầu hiểu rằng vẫn còn một con đường khác.

Tiêu Uyên vốn có đủ sức mạnh để tranh bá tam giới, cũng từng nghĩ đến chuyện trở về ma giới, lấy lại tất cả những gì thuộc về mình. Nhưng sau khi chứng kiến ta vì cứu hắn mà suýt mất đi bản nguyên, những ý định ấy dần trở nên không còn quan trọng.

Hắn từng cho rằng sức mạnh là thứ duy nhất có thể bảo vệ bản thân, chỉ cần đủ mạnh thì sẽ không còn ai có thể làm tổn thương mình. Nhưng ta đã khiến hắn hiểu rằng có những thứ không thể dùng sức mạnh để giành lấy, càng không thể dùng quyền thế để giữ lại.

Hắn có thể khiến cả tam giới cúi đầu, nhưng nếu không thể bảo vệ được một đóa sen nhỏ trong tay, vậy thì sức mạnh ấy có ý nghĩa gì?

Bởi thế, khi đối mặt với lựa chọn tiếp tục tranh bá tam giới hay dừng lại, Tiêu Uyên cuối cùng đã đưa ra quyết định của riêng mình.

Hắn từ bỏ ý định tranh bá, không còn muốn dùng hận thù để tiếp tục cuộc chiến kéo dài vạn năm, cũng chẳng muốn để bách tính nhân gian phải chịu thêm cảnh binh đao.

Hắn vẫn là Ma tôn, vẫn có sức mạnh khiến tam giới kiêng dè, nhưng từ nay về sau, hắn không còn muốn dùng sức mạnh ấy để đổi lấy quyền lực.

Hắn muốn bảo vệ những người vô tội, bảo vệ nhân gian khỏi những cuộc chiến không đáng có, và quan trọng hơn cả, bảo vệ đóa sen nhỏ đã dùng một nửa tâm huyết tiên nguyên để cứu mình.

Đó là lựa chọn mà chẳng ai có thể ép buộc hắn, cũng chẳng phải vì thiên mệnh đã sắp đặt.

Hắn làm vậy vì chính hắn muốn thế.

Trên tiên giới, Thái phi nương nương trở về thiên đình, đem toàn bộ sự việc bẩm báo.

Bạch Liên vốn chỉ vì làm vỡ chiếc bình quý mà bị phạt xuống trần tích công quả, nhưng trong kiếp nạn này, nàng đã hoàn thành nhiệm vụ độ hóa Ma tôn, đồng thời dùng sự chân thành của mình hóa giải lớp phòng bị trong lòng hắn, khiến hắn từ bỏ ý định tiếp tục tranh bá tam giới.

Hơn nữa, nàng còn không tiếc hy sinh một nửa tâm huyết tiên nguyên để cứu Tiêu Uyên khỏi ma khí phản phệ, lấy bản nguyên của mình đổi lại sự bình an cho hắn.

Công đức ấy đủ để bù đắp lỗi lầm ban đầu, cũng chứng minh nàng đã thật sự trưởng thành sau kiếp nạn nơi phàm gian.

Thiên đình sau khi xem xét toàn bộ sự việc, cuối cùng quyết định xóa bỏ tội lỗi của Bạch Liên, không truy cứu chuyện chiếc bình vỡ nữa, đồng thời ban cho nàng thần cách trọn vẹn.

Thái phi nương nương nghe xong, trong lòng cuối cùng cũng nhẹ nhõm.

Bà vốn biết Bạch Liên có bản tính lương thiện, nhưng không ngờ đóa sen nhỏ ấy lại có thể làm được đến mức này. Nàng không chỉ hoàn thành kiếp nạn, mà còn dùng sự chân thành để lay động một người đã bị hận thù bao phủ suốt bao năm.

Thiên đình không còn xem nàng là một đóa sen tinh chưa thành tiên, mà chính thức công nhận công đức và thần cách của nàng.

Từ nay về sau, Bạch Liên không còn phải lo lắng chuyện tích công quả, cũng không cần tiếp tục chịu phạt vì chiếc bình quý đã vỡ.

Chỉ tiếc rằng, lúc này nàng vẫn chưa tỉnh lại, chẳng thể nghe thấy tin vui ấy.

Không biết qua bao lâu, ta cuối cùng cũng cảm nhận được một luồng sức mạnh quen thuộc đang chậm rãi trở về cơ thể.

Ta cố gắng mở mắt, nhưng trước mắt vẫn là một khoảng mơ hồ. Đợi đến khi ý thức dần dần tỉnh táo, ta mới nhận ra mình đã không còn nằm trong trạng thái yếu ớt như trước.

Bản thể sen tinh đã khôi phục sinh cơ, linh lực cũng dần trở nên ổn định. Ta thử vận chuyển linh lực, phát hiện thần cách trong cơ thể đã hoàn chỉnh, sức mạnh còn thuần khiết hơn trước kia.

Ta kinh ngạc đến mức suýt nữa bật dậy.

Chuyện gì xảy ra vậy?

Ta nhớ rõ mình đã dùng một nửa tâm huyết tiên nguyên để cứu Tiêu Uyên, sau đó kiệt sức đến mức hiện nguyên hình. Theo lý mà nói, muốn khôi phục hoàn toàn phải mất rất nhiều thời gian, vậy mà giờ đây bản thể chẳng những đã hồi phục mà còn có được thần cách trọn vẹn.

Chẳng lẽ thiên đình cuối cùng cũng nhận ra ta đã tích đủ công quả?

Ta còn đang suy nghĩ, một giọng nói quen thuộc đã vang lên bên cạnh.

“Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi?”

Ta lập tức quay đầu, nhìn thấy Tiêu Uyên đang ngồi bên cạnh, ánh mắt chăm chú đặt trên người mình.

Hắn vẫn mang vẻ mặt bình thản như thường ngày, nhưng khi nhìn thấy ta đã tỉnh lại, ánh mắt lạnh lẽo ấy cuối cùng cũng dịu đi đôi chút.

Ta nhìn hắn hồi lâu, trong lòng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm.

May quá, hắn vẫn bình an.

Ta lập tức hỏi: “Tiêu Uyên, ngươi đã khỏe hẳn chưa? Ma khí trong người còn bạo phát nữa không?”

Hắn nhìn ta, chậm rãi đáp: “Không còn.”

Ta thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại nhớ đến chuyện mình đã dùng một nửa tâm huyết tiên nguyên để cứu hắn, lập tức nghiêm mặt hỏi: “Vậy ngươi có biết ta đã phải trả giá thế nào để cứu ngươi không?”

Tiêu Uyên gật đầu.

“Biết.”

Ta vốn còn chuẩn bị một bụng lời trách móc, nhưng khi thấy hắn không hề né tránh, lại nghiêm túc thừa nhận, những lời ấy bỗng nghẹn lại nơi cổ họng.

Ta đành hừ nhẹ một tiếng: “Biết thì tốt. Sau này ngươi không được tùy tiện để ma khí bạo phát nữa, cũng không được khiến ta lo lắng như vậy!”

Tiêu Uyên nhìn ta, khóe môi khẽ cong lên.

“Được.”

Ta ngẩn người, không ngờ hắn lại đồng ý nhanh đến thế. Trước kia, mỗi lần ta khuyên hắn làm người tốt, hắn đều tìm cách trêu chọc, khiến ta tức đến mức chẳng biết phải nói gì. Bây giờ hắn lại ngoan ngoãn như vậy, trái lại khiến ta có chút không quen.

Ta đang định hỏi thêm, hắn đã nhẹ nhàng nâng tay, cẩn thận kéo ta lại gần.

“Bạch Liên, từ nay về sau, nàng không cần dùng bản nguyên để cứu ta nữa.”

Ta ngước mắt nhìn hắn, nhất thời không hiểu vì sao hắn lại nói như vậy.

Hắn nhìn thẳng vào mắt ta, giọng nói trầm thấp nhưng nghiêm túc: “Ta sẽ tự bảo vệ mình, cũng sẽ không để nàng phải chịu tổn thương vì ta.”

Ta bỗng im lặng.

Ta vốn tưởng hắn chỉ là một Ma tôn ngang ngược, quen dùng sức mạnh để đạt được điều mình muốn. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy vẻ nghiêm túc trong mắt ta, ta mới nhận ra người này đã thật sự thay đổi.

Có lẽ, hắn không còn cần ta ngày ngày lải nhải khuyên hắn hướng thiện như trước nữa.

Không lâu sau, ta cũng biết được tin thiên đình đã xóa bỏ tội lỗi, ban cho ta thần cách trọn vẹn.

Ta vui mừng đến mức suýt nữa nhảy dựng lên. Tu luyện ngàn năm, cuối cùng ta cũng không còn phải lo lắng chuyện tích công quả, càng không cần tiếp tục nghĩ cách tìm đường trở về tiên giới.

Ta vốn tưởng mình sẽ lập tức muốn trở về nơi quen thuộc, nhưng khi nhìn thấy Tiêu Uyên đứng bên cạnh, trong lòng lại xuất hiện chút do dự.

Hắn đã từ bỏ ý định tranh bá tam giới, cũng quyết định không tiếp tục dùng hận thù để đối đầu với những kẻ từng làm tổn thương mình. Hắn muốn bảo vệ bách tính nhân gian, không để chiến tranh tiếp tục lan rộng, rồi cùng ta rời xa những tranh chấp ấy.

Ta nhìn hắn, không nhịn được hỏi: “Ngươi thật sự không muốn trở về tranh bá tam giới nữa sao?”

Tiêu Uyên bình thản đáp: “Không muốn.”

“Nhưng ngươi vốn là Ma tôn, chẳng phải từng có rất nhiều thứ muốn lấy lại sao?”

Hắn nhìn ta, ánh mắt không hề dao động.

“Trước kia ta muốn giành lại tất cả, bởi ta cho rằng chỉ cần nắm giữ đủ sức mạnh thì sẽ không còn ai có thể làm tổn thương ta. Nhưng bây giờ, ta không còn muốn tiếp tục sống như vậy nữa.”

Hắn dừng lại, rồi nói tiếp: “Ta muốn bảo vệ bách tính nhân gian, không để họ phải chịu cảnh chiến tranh. Ta cũng muốn nàng được bình an, không phải ngày ngày lo lắng vì ta.”

Ta nghe xong, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.

Ta từng nghĩ muốn độ hóa Ma tôn là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn, nhưng đến cuối cùng, người thay đổi không chỉ có Tiêu Uyên, mà chính ta cũng học được cách nhìn nhận thế gian bằng một ánh mắt khác.

Ta không còn chỉ biết dùng vài câu đạo lý để phán xét người khác, cũng hiểu rằng muốn hóa giải hận thù, trước hết phải biết lắng nghe và thấu hiểu.

Nghĩ đến đây, ta khẽ gật đầu.

“Vậy chúng ta cùng rời đi.”

Tiêu Uyên nhìn ta, dường như không ngờ ta lại đồng ý nhanh như vậy. Một lúc sau, hắn mới khẽ cười, nắm lấy tay ta.

“Được.”

Sau bao nhiêu sóng gió, cuối cùng ta cũng hoàn thành kiếp nạn xuống trần, được thiên đình ban cho thần cách trọn vẹn, không còn phải lo lắng chuyện tích công quả nữa.

Tiêu Uyên cũng từ bỏ ý định tranh bá tam giới, lựa chọn cùng ta quy ẩn, rời xa những tranh chấp không hồi kết.

Ta vốn tưởng mình sẽ chỉ là một đóa sen nhỏ xuống trần để cứu giúp chúng sinh, nào ngờ cuối cùng lại gặp được người khiến bản thân thay đổi nhiều nhất.

Còn Tiêu Uyên, người từng không tin bất kỳ ai, cuối cùng cũng học được cách đặt lòng tin vào một người khác, không còn muốn dùng sức mạnh để giữ lấy tất cả.

Ta không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất lúc này, chúng ta đều đã tìm được con đường mình muốn đi.

Ta khẽ nhìn Tiêu Uyên, trong lòng bỗng nhớ đến chuyện hắn từng ép ta gả cho hắn, lập tức nghiêm mặt nhắc nhở: “Ta đã đồng ý cùng ngươi quy ẩn, nhưng ngươi không được nhân cơ hội này mà tiếp tục ép ta chuyện gả cưới!”

Tiêu Uyên bật cười, nắm tay ta chặt hơn một chút.

“Được, ta không ép nàng.”

Ta vừa định thở phào nhẹ nhõm, hắn đã chậm rãi nói tiếp: “Vậy khi nào nàng tự nguyện, chúng ta sẽ thành thân.”

Ta lập tức nghẹn lời, chỉ muốn thu lại câu vừa rồi.

Quả nhiên, Ma tôn vẫn là Ma tôn, dù đã quyết định hướng thiện cũng không quên tìm cách trêu chọc ta!

Nhưng lần này, ta không còn tức giận như trước, chỉ đỏ mặt quay đi, âm thầm quyết định sau này nhất định phải khiến hắn nghe lời mình nhiều hơn.

Dẫu sao, ta đã mất một nửa tâm huyết tiên nguyên để cứu hắn, còn giúp hắn hóa giải hận thù, nếu hắn vẫn không chịu ngoan ngoãn, vậy thì những năm tháng sau này, ta sẽ tiếp tục tận tình khuyên nhủ.

Còn hắn có chịu nghe hay không, đó lại là chuyện khác.

Ít nhất, từ nay về sau, ta không cần phải một mình lo lắng chuyện tích công quả, còn hắn cũng không cần một mình gánh chịu những hận thù đã kéo dài quá lâu.

Một đóa sen tinh và một Ma tôn, cuối cùng cũng tìm được nơi mình muốn thuộc về.

Và lần này, không phải vì thiên mệnh ép buộc, mà vì chính chúng ta đã lựa chọn ở bên nhau.

Trước Sau

Truyện Mới

Oan Hồn Đòi Nợ Máu

Oan Hồn Đòi Nợ Máu

Ly Hôn Xong, Cố Tổng Bắt Đầu Truy Thê

Ly Hôn Xong, Cố Tổng Bắt Đầu Truy Thê

Sau Khi Phát Hiện Chồng Phản Bội

Sau Khi Phát Hiện Chồng Phản Bội

Chuyến Du Lịch Định Mệnh

Chuyến Du Lịch Định Mệnh

Kế mẫu của tiểu thế tử được sủng ái

Kế mẫu của tiểu thế tử được sủng ái

BẠN TRAI MUỐN GIẢM SÍNH LỄ, TÔI DỌN SẠCH CẢ NHÀ BIẾN MẤT

BẠN TRAI MUỐN GIẢM SÍNH LỄ, TÔI DỌN SẠCH CẢ NHÀ BIẾN MẤT

CHỊ CHỒNG BÁN CĂN HỘ, CÒN CHÊ NHÀ HỒI MÔN CỦA TÔI KHÔNG ĐỦ Ở

CHỊ CHỒNG BÁN CĂN HỘ, CÒN CHÊ NHÀ HỒI MÔN CỦA TÔI KHÔNG ĐỦ Ở

Vợ Cũ Trở Về Với Bốn Người Thừa Kế

Vợ Cũ Trở Về Với Bốn Người Thừa Kế

Con Dâu Không Phải Osin

Con Dâu Không Phải Osin

Quốc công để ý ta sao?

Quốc công để ý ta sao?

Quân Hàm Đổi Lấy Người Tình

Quân Hàm Đổi Lấy Người Tình

Nợ Em Một Đời

Nợ Em Một Đời