Vốn dĩ trong đầu tôi đã chuẩn bị sẵn cả một bài dài để phản đối kiểu hành xử áp đặt của anh, vậy mà lời còn chưa kịp nói, người đàn ông trước mặt đã chủ động nhận sai.

Mọi lý lẽ vừa tích tụ lập tức mắc lại trong cổ họng.

Cố Trạch Ngôn kéo chiếc ghế gần đó tới, ngồi xuống cách giường khoảng nửa mét. Hai tay anh đặt ngay ngắn trên đầu gối, dáng ngồi nghiêm chỉnh đến mức khiến tôi bất giác có cảm giác người đang bị thẩm vấn không phải mình, mà là một quân nhân vừa phạm kỷ luật.

Anh nhìn tôi.

“Em sợ tôi?”

Tôi thành thật đáp:

“Anh cao gần hai mét, đứng chặn trước cửa còn nói toàn những câu kỳ quặc. Đổi lại là anh, anh có sợ không?”

“Có.”

Câu trả lời đến quá nhanh.

Hơn nữa, vẻ mặt của anh còn nghiêm túc đến mức tôi không nhịn được bật cười.

Nhìn thấy tôi cười, bờ vai vốn hơi căng của anh cuối cùng cũng thả lỏng.

Ngoài cửa sổ, cơn mưa đầu hạ rơi đều trên mái hiên, tạo thành những âm thanh khe khẽ. Căn phòng này rộng hơn rất nhiều so với căn hộ tôi từng thuê. Khi mới bước vào, tôi từng cảm thấy nơi đây xa lạ và lạnh lẽo, nhưng lúc này, cảm giác ấy dường như đã nhạt đi đôi chút.

Cố Trạch Ngôn lấy từ túi áo ra một tờ giấy được gấp ngay ngắn làm tư rồi đưa cho tôi.

“Đây là số điện thoại của tôi, số trực ban có thể liên lạc khi tôi đang làm nhiệm vụ và số của bác sĩ phụ trách khám cho em. Tôi đã hỏi ý kiến cô ấy trước khi ghi lại.”

Tôi nhận lấy tờ giấy.

Nét chữ của anh ngay ngắn, vuông vức, từng hàng thẳng tắp, nhìn qua cũng giống hệt con người luôn tuân theo nguyên tắc của anh.

“Còn cái này.”

Anh đặt một chiếc chìa khóa nhỏ xuống bên cạnh tôi.

Tôi nhìn anh đầy khó hiểu.

Cố Trạch Ngôn giải thích:

“Cửa phòng em có thể khóa từ bên trong. Khi em chưa đồng ý, không ai có quyền bước vào, kể cả tôi.”

Tôi cúi xuống nhìn chiếc chìa khóa ấy rất lâu.

Hai ngày vừa qua, người nhà họ Lục đã đưa cho tôi quá nhiều thứ có giá trị. Vòng ngọc, thẻ ngân hàng, giấy tờ nhà đất, bất kỳ món nào cũng có thể khiến người bình thường phải choáng váng.

Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, đến cuối cùng, thứ khiến lòng tôi thật sự an ổn lại là chiếc chìa khóa nhỏ bé này.

Tôi siết nhẹ nó trong tay rồi ngẩng lên.

“Tôi cứ tưởng anh đang giận vì ông bà cho rằng anh yếu.”

“Giận.”

Anh thừa nhận không chút do dự.

Sau đó, giọng nói chậm rãi dịu xuống.

“Nhưng chuyện đó không phải lỗi của em.”

Tôi im lặng, ngón tay vô thức siết lấy góc chăn.

Một câu hỏi đã quanh quẩn trong đầu tôi từ rất lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà bật ra.

“Đêm hôm ấy… anh còn nhớ được bao nhiêu?”

“Tất cả.”

Anh trả lời ngay.

Hai tai tôi lập tức nóng bừng.

Tôi không dám nhìn thẳng vào anh, nhưng vừa ngước lên lại phát hiện Cố Trạch Ngôn cũng đã quay mặt về phía cửa sổ.

Dưới ánh đèn, vành tai anh dường như cũng hơi đỏ.

Một lát sau, anh mới lên tiếng:

“Hôm đó chúng ta đều tỉnh táo. Tôi đã hỏi em, em cũng hỏi lại tôi. Mọi quyết định đều là của cả hai. Tôi không có ý định phủ nhận bất cứ chuyện gì đã xảy ra.”

Hôm đó là đám cưới của một người bạn học cũ của tôi. Cố Trạch Ngôn đến đón đồng đội, còn tôi vừa rời khỏi tiệc thì tình cờ cùng anh mắc kẹt trong thang máy gần bốn mươi phút.

Tôi vốn sợ không gian kín. Càng căng thẳng, tôi càng nói nhiều. Hết kể chuyện đám cưới, tôi lại nói sang công việc, rồi đến những chuyện vụn vặt chẳng đâu vào đâu. Cố Trạch Ngôn gần như không chen lời, chỉ đứng bên cạnh kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại vài câu để tôi biết mình không phải đang độc thoại.

Sau khi được đưa ra ngoài, chẳng hiểu thế nào chúng tôi lại cùng đi ăn mì. Một bát mì kéo thành một cuộc trò chuyện, rồi cuộc trò chuyện ấy kéo dài đến tận khuya.

Đêm đó là một chuyện nằm ngoài mọi dự tính.

Không có âm mưu, cũng chẳng ai ép buộc ai.

Chỉ có hai người trưởng thành đã đưa ra quyết định quá nhanh, để rồi sáu tuần sau lại cùng ngồi trước một tờ siêu âm, nhìn kết quả mà cả hai đều không ngờ tới.

Tôi cúi nhìn hai bàn tay mình, khẽ nói:

“Tôi không biết sẽ có con.”

“Tôi cũng vậy.”

Cố Trạch Ngôn quay lại nhìn tôi. Ánh mắt anh không né tránh, cũng không có vẻ miễn cưỡng.

“Nhưng bây giờ đã biết rồi thì chúng ta cùng giải quyết. Em không cần phải đối mặt với chuyện này một mình.”

Sống mũi tôi bất chợt cay lên.

Kể từ ngày cầm kết quả khám thai trong tay, đây là lần đầu tiên có người nói với tôi rằng tôi không cần một mình gánh hết mọi thứ.

Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng gõ.

“Nhược Nhược, bà mang sữa nóng cho con đây.”

Cố Trạch Ngôn lập tức đứng bật dậy, phản ứng nhanh đến mức chẳng khác nào vừa nghe thấy hiệu lệnh tập hợp.

Tôi còn chưa kịp nói gì, bà nội đã mở cửa bước vào. Vừa nhìn thấy cháu trai vẫn còn trong phòng, bà lập tức trừng mắt.

“Bà đã bảo con xuống dưới ngủ rồi cơ mà.”

Cố Trạch Ngôn quay sang nhìn tôi.

Tôi cũng nhìn anh.

Chỉ mất vài giây, tôi liền kéo chăn lên, bình thản giải thích:

“Bà ơi, anh ấy đang xin phép con cho ngủ trên ghế.”

Cố Trạch Ngôn im lặng.

Vị Thiếu tá trẻ tuổi nhất quân khu chậm rãi cúi đầu. Có lẽ đây là lần hiếm hoi trong đời anh hiểu rõ cảm giác bị người khác nắm được điểm yếu là như thế nào.

Sáng hôm sau, tôi thức giấc vì mùi bánh bao nóng thoang thoảng trong phòng.

Cố Trạch Ngôn vẫn ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa. Đầu anh hơi nghiêng sang một bên, hai chân dài co lại đầy khó nhọc. Chiếc chăn mỏng đã tuột xuống ngang bụng. Trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh là một cốc nước ấm cùng đĩa bánh bao còn bốc hơi.

Anh thật sự ngủ trên ghế suốt cả đêm.

Tôi nhìn anh một lúc, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó tả. Sau cùng, tôi nhẹ chân bước tới, định lấy thêm một chiếc chăn phủ cho anh.

Không ngờ vừa cúi xuống, cổ tay đã bị giữ lại.

Đôi mắt vốn đang khép của anh lập tức mở ra, ánh nhìn sắc bén đến mức khiến tôi giật mình. Nhưng ngay khi nhận ra người trước mặt là tôi, bàn tay ấy lập tức buông lỏng.

“Xin lỗi. Phản xạ thôi.”

Tôi xoa cổ tay, cố ý trêu:

“Anh mà xin lỗi thêm lần nữa, tôi sẽ bắt đầu thu phí đấy.”

Anh hỏi rất nghiêm túc:

“Bao nhiêu?”

“Năm mươi.”

Cố Trạch Ngôn lập tức cầm điện thoại lên.

Tôi vội vàng ngăn lại.

“Tôi đùa thôi. Nhà anh có phải cứ gặp chuyện gì là giải quyết bằng chuyển khoản không?”

Anh suy nghĩ thật sự mất hai giây rồi mới đáp:

“Có thể là di truyền.”

Tôi bật cười.

Cố Trạch Ngôn ngẩng lên nhìn tôi, vẻ mặt có chút ngạc nhiên, giống như vừa phát hiện trong căn phòng này đột nhiên xuất hiện thêm một ô cửa sổ.

Bữa sáng hôm ấy, trên bàn có đúng mười bảy món.

Tôi đã đếm rất kỹ.

Mười bảy món, không hơn không kém.

Bà nội ngồi bên trái, ông nội ngồi bên phải. Hai người thay nhau gắp thức ăn cho tôi, phối hợp nhịp nhàng đến mức tôi nghi ngờ tối qua họ đã bí mật diễn tập trước.

Tôi vừa đặt thìa xuống, bà nội lập tức hỏi có phải lại buồn nôn hay không. Tôi chỉ vô tình liếc đồng hồ một cái, ông nội đã hỏi ngay có muốn đổi sang chiếc đồng hồ khác dễ nhìn hơn không.

Đến khi quản gia mang lên bát thứ ba, tôi thật sự không thể chịu nổi nữa.

“Ông bà ơi, con chỉ đang mang một em bé thôi, không phải đang nuôi cả một tiểu đội.”

Cố Trạch Ngôn cúi đầu uống nước.

Vai anh khẽ rung lên.

Ông nội lập tức lườm anh một cái, sau đó quay sang tôi, giọng nói dịu hẳn.

“Vậy con muốn ăn gì? Ông bảo nhà bếp làm riêng.”

“Cháo trắng, trứng hấp, một ít dưa chuột là đủ. Với lại, con muốn tự mình xuống lấy nước.”

Cả bàn ăn lập tức im lặng.

Tôi nhìn vẻ mặt mọi người, lúc ấy mới chợt hiểu vấn đề từ đầu vốn không nằm ở mười bảy món ăn.

Truyện Mới

Đêm Mưa Thôi Chờ Anh

Đêm Mưa Thôi Chờ Anh

Thảm Đỏ Dưới Hầm Xe

Thảm Đỏ Dưới Hầm Xe

Trận Lũ Năm Ấy

Trận Lũ Năm Ấy

Nữ chế tác game

Nữ chế tác game

Phu Quân Chẳng Hề Yêu Ta

Phu Quân Chẳng Hề Yêu Ta

Mười tám năm sống thừa

Mười tám năm sống thừa

Vòng Lặp Trừng Phạt

Vòng Lặp Trừng Phạt

Đổi chuyến bay cuộc đời

Đổi chuyến bay cuộc đời

Bữa Cơm Bẫy Nợ

Bữa Cơm Bẫy Nợ

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Đám Cưới Hóa Hư Không

Đám Cưới Hóa Hư Không

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si