Chương 8 : 8
Sáng hôm sau, ta vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy lá thư Thẩm Uyên sai người đưa tới, bên trong chỉ viết một câu: Khương Niệm, hôm nay nhớ đến sớm. Ta còn có chuyện muốn nói với nàng về hôn sự của chúng ta.
Ta nhìn dòng chữ ấy hồi lâu, cuối cùng quyết định kéo chăn trùm kín đầu, gọi nha hoàn đến dặn dò: “Ngươi mau đi một chuyến đến Thẩm phủ, nói với Thẩm đại nhân rằng ta đêm qua nhiễm lạnh, hôm nay đau đầu chóng mặt, không thể qua đó được.”
Nha hoàn nhìn ta đang ngồi ngay ngắn bên giường, sắc mặt hồng hào, do dự hỏi: “Tiểu thư, người thật sự không khỏe sao?”
Ta lập tức nằm xuống, kéo chăn che đến tận cằm, nghiêm mặt đáp: “Ngươi chưa từng nghe nói bệnh đến như núi đổ sao? Còn không mau đi!”
Nha hoàn không dám hỏi thêm, đành mang lời nhắn rời khỏi phòng. Ta thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng chỉ cần tránh mặt Thẩm Uyên một ngày, ta sẽ có thêm thời gian suy nghĩ rõ ràng chuyện hôm qua. Ai ngờ vừa dùng bữa sáng xong, mẫu thân đã vội vàng bước vào phòng, phía sau còn có phụ thân đang nhíu mày nhìn ta.
Mẫu thân ngồi xuống bên giường, đưa tay sờ trán ta, lo lắng hỏi: “Niệm Nhi, con thật sự bị bệnh sao? Hôm qua vẫn còn khỏe mạnh, sao sáng nay đã đau đầu chóng mặt rồi?”
Ta chột dạ kéo chăn lên một chút, nhỏ giọng đáp: “Có lẽ hôm qua con ra ngoài lâu, bị gió lạnh thổi trúng, nghỉ ngơi một lát là khỏi thôi ạ.”
Phụ thân đứng bên cạnh nghe vậy liền bảo người đi mời đại phu, ta vội vàng ngồi bật dậy, nắm lấy tay áo mẫu thân: “Không cần đâu ạ, con chỉ hơi mệt, uống chút nước nóng rồi ngủ một giấc là được. Đại phu đến lại phải bắt mạch kê thuốc, phiền phức lắm.”
Mẫu thân nhìn ta đầy nghi ngờ, nhưng thấy ta cứ nằng nặc khẳng định không sao, cuối cùng cũng đành để nha hoàn mang nước nóng vào. Đợi phụ thân ra ngoài xử lý công việc, ta mới dựa vào vai mẫu thân, giả vờ thuận miệng hỏi: “Mẫu thân, nếu sau này con xuất giá, người muốn con gả cho một nam nhân thế nào?”
Mẫu thân hơi ngạc nhiên, sau đó bật cười, đưa tay vuốt lại mái tóc rối của ta.
“Trước đây mỗi lần nhắc đến chuyện thành thân, con đều bảo mình còn nhỏ, sao hôm nay lại chủ động hỏi chuyện này?”
Ta mím môi, không biết nên trả lời thế nào. Mẫu thân cũng không truy hỏi, chỉ dịu dàng nói tiếp: “Thật ra phụ mẫu không mong con nhất định phải gả cho người quyền cao chức trọng, cũng chẳng cần đối phương có gia thế hiển hách. Chỉ cần con lấy được người mình yêu, người ấy cũng thật lòng yêu thương con, sau khi thành thân không để con chịu ấm ức, vậy là đủ rồi. Chỉ cần con được sống vui vẻ, bình an cả đời, phụ mẫu đã mãn nguyện.”
Ta cúi đầu nhìn những ngón tay đang đan vào nhau, khẽ hỏi: “Nếu người con thích lại là một kẻ suốt ngày chỉ biết chọc con tức giận thì sao ạ?”
Mẫu thân nghe xong liền bật cười: “Vậy con phải xem người ấy có thật lòng đối tốt với con hay không. Người ngoài có thể nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng người thực sự thương con sẽ nhớ con thích gì, lo con bị lạnh, sợ con chịu thiệt. Còn chuyện hai người thỉnh thoảng cãi vã, chỉ cần trong lòng có nhau thì cũng chẳng phải chuyện gì lớn.”
Ta im lặng hồi lâu, trong đầu bất giác hiện lên dáng vẻ Thẩm Uyên khi nắm lấy cổ tay ta hôm qua. Hắn nói đã chờ ta ba năm, những lá thư từng khiến ta tức đến nghiến răng hóa ra lại là cách hắn âm thầm giữ liên lạc với ta. Cây trâm ngọc hắn tặng, những lần dẫn ta ra phố, cả những ngày bắt ta đến Thẩm phủ ngồi bên cạnh, dường như đều có thể tìm được lời giải thích khác.
Rõ ràng ta có thích hắn, nếu không, tại sao khi nghe hắn nói đã có người trong lòng, ta lại thấy thất vọng? Nhưng nếu thật sự gả cho hắn, sau này mỗi ngày đều phải đối mặt với cái miệng đáng ghét ấy, liệu ta có chịu nổi không?
Ta nghĩ đến đau cả đầu vẫn chẳng tìm được đáp án. Cuối cùng, ta quyết định cứ tránh hắn thêm một ngày, chờ khi nào nghĩ thông suốt rồi mới nói chuyện.
Không ngờ, buổi chiều Thẩm Uyên lại đích thân đến Khương phủ.
Khi nha hoàn chạy vào bẩm báo, ta đang ngồi bên cửa sổ ăn bánh, nghe thấy tên hắn liền suýt đánh rơi cả đĩa. Ta vội vàng đặt bánh xuống, nằm trở lại giường, kéo chăn lên rồi dặn dò nha hoàn: “Nếu hắn hỏi, cứ nói ta vẫn còn khó chịu, không tiện tiếp khách. Nhớ kỹ, nhất định không được để hắn vào phòng.”
Nha hoàn nhìn ta, vẻ mặt khó xử: “Nhưng tiểu thư, Thẩm đại nhân đã mang theo rất nhiều đồ bổ đến thăm người. Lão gia và phu nhân đều đang tiếp đãi ngài ấy ở tiền sảnh.”
Ta vừa nghe đã thấy đau đầu thật sự. Thẩm Uyên đến thì cứ đến, còn mang đồ bổ làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn để cả phủ biết hắn quan tâm ta đến mức nào sao?
Ở tiền sảnh, Thẩm Uyên quả nhiên trò chuyện với phụ thân ta rất vui vẻ. Hắn không chỉ mang đến nhân sâm, tổ yến cùng vài hộp điểm tâm nổi tiếng trong kinh thành, mà còn lễ phép hỏi thăm sức khỏe của phụ thân, thuận miệng nhắc đến mấy chuyện triều chính khiến phụ thân nghe xong liên tục gật đầu.
Phụ thân vốn rất coi trọng hắn, nay thấy hắn trẻ tuổi mà hiểu lễ nghĩa, xử sự chu toàn, trong lòng càng thêm hài lòng. Mẫu thân ngồi bên cạnh nhìn những món quà được mang vào, cười nói: “Thẩm đại nhân thật có lòng. Niệm Nhi chỉ hơi mệt một chút, vậy mà còn khiến ngài phải đích thân đến đây.”
Thẩm Uyên đặt chén trà xuống, khóe môi cong lên: “Khương phu nhân khách sáo rồi. Khương tiểu thư ngày thường khỏe mạnh, hôm nay đột nhiên không đến Thẩm phủ, ta có chút lo lắng nên muốn sang thăm. Nếu nàng đã nghỉ ngơi, ta không tiện quấy rầy, chỉ mong nàng sớm khỏe lại.”
Nghe nha hoàn lén kể lại từng câu, ta càng cảm thấy chột dạ. Kẻ này ở trước mặt phụ mẫu ta đúng là một người khác, nói năng nhã nhặn, lễ độ, hoàn toàn chẳng giống kẻ hôm qua còn ngang nhiên hôn ta rồi tuyên bố không gả cũng phải gả.
Ta nằm trên giường, tự nhủ chỉ cần hắn rời đi là mọi chuyện sẽ kết thúc. Thế nhưng khi nghe nha hoàn báo Thẩm Uyên đã cáo từ, trong lòng ta lại bất giác hụt hẫng.
Ta lập tức cau mày, tự mắng mình chẳng có tiền đồ. Rõ ràng chính ta giả bệnh không chịu gặp hắn, bây giờ hắn đi rồi, ta còn thất vọng cái gì?
Ta đang ngồi ngẩn người thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng động rất khẽ. Cửa sổ vốn đóng kín đột nhiên bị đẩy ra, một bóng người nhanh nhẹn bước vào, sau đó thong thả khép cửa lại.
Ta sững sờ nhìn nam nhân trước mặt.
Thẩm Uyên phủi nhẹ tay áo, nhìn ta đang ngồi ngay ngắn trên giường, rồi liếc qua chiếc chăn bị ta nắm chặt trong tay, khóe môi lập tức nhếch lên.
Có thể bạn thích
“Khương tiểu thư, nghe nói nàng đau đầu chóng mặt, không thể xuống giường. Xem ra bệnh tình của nàng cũng không nghiêm trọng lắm nhỉ?”
Ta lập tức kéo chăn che chân, cố giữ vẻ bình tĩnh: “Ai cho người trèo cửa sổ vào phòng ta? Đây là Khương phủ, không phải Thẩm phủ của người!”
“Ta vừa đến cửa đã được báo nàng không khỏe, không tiện gặp khách.” Hắn ung dung bước đến gần, kéo chiếc ghế bên giường ngồi xuống. “Ta vốn định về thật, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không yên tâm, đành quay lại xem thử. Ai ngờ vừa mở cửa sổ đã thấy Khương tiểu thư đang ngồi ăn bánh, sắc mặt hồng hào, tinh thần còn tốt hơn cả ta.”
Ta cứng họng, nhất thời không tìm được lời phản bác.
Hắn chống tay lên thành ghế, nghiêng đầu nhìn ta: “Nói đi, vì sao trốn tránh ta?”
“Ta không trốn tránh người.” Ta lập tức phủ nhận. “Ta thật sự không khỏe.”
“Vậy sao không dám nhìn ta?”
Ta vô thức ngẩng đầu, vừa chạm phải ánh mắt hắn đã vội quay đi. Thẩm Uyên bật cười, không tiếp tục ép hỏi mà chỉ lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp gấm nhỏ, đặt lên bàn cạnh giường.
“Ta vốn định hôm nay đến nói chuyện cầu thân với nàng. Nếu nàng không muốn gặp ta, vậy ta đành tự mình đến đây hỏi cho rõ.”
Nghe đến hai chữ cầu thân, lòng ta lập tức rối loạn. Ta nhìn chiếc hộp gấm, rồi lại nhìn hắn, cuối cùng không nhịn được hỏi: “Thẩm Uyên, ta thật sự không hiểu. Từ nhỏ đến lớn, người gặp ta là chọc tức, có khi còn cố ý tranh cãi với ta trước mặt bao nhiêu người. Tại sao người lại thích ta?”
Nụ cười trên môi hắn dần nhạt đi. Hắn im lặng một lúc, như thể đang cân nhắc nên bắt đầu kể từ đâu, sau đó mới chậm rãi lên tiếng.
“Có lẽ nàng không nhớ, nhưng ta vẫn nhớ rất rõ. Năm ta bảy tuổi, lần đầu tiên theo mẫu thân đến Khương phủ, nàng đã giật mất chiếc bánh trong tay ta rồi chạy đi. Ta đuổi theo nàng khắp sân, cuối cùng bị nàng đẩy ngã xuống hồ cạn. Khi ấy ta tức đến mức thề rằng sau này nhất định phải trả thù nàng.”
Ta nghe đến đây, không nhịn được phản bác: “Rõ ràng là người giành bánh của ta trước!”
“Được, là ta giành bánh của nàng.” Hắn bật cười, không hề tranh luận, “Sau đó, mỗi lần gặp nàng, ta đều muốn tìm cách khiến nàng chú ý đến ta. Nàng học cưỡi ngựa, ta cũng đòi học. Nàng tập bắn cung, ta nhất định phải bắn giỏi hơn nàng. Nàng cãi nhau với người khác, ta còn cảm thấy nếu không tự mình chọc nàng vài câu thì thật đáng tiếc.”
Ta trừng mắt nhìn hắn: “Vậy nên người mới cố ý bắt nạt ta suốt bao nhiêu năm?”
“Ban đầu đúng là như vậy.” Hắn thản nhiên thừa nhận, rồi ánh mắt dần trở nên dịu dàng. “Nhưng về sau, ta chỉ muốn được gặp nàng nhiều hơn một chút. Mỗi lần nghe người khác khen nàng thông minh, ta vui hơn cả khi được khen. Mỗi lần thấy nàng tức giận bỏ đi, ta lại hối hận vì đã nói quá lời. Đến khi nàng theo phụ thân đến biên quan, ta mới nhận ra trước đây mình đã quen với việc ngày nào cũng có thể nhìn thấy nàng, đến khi không còn gặp được nữa mới biết nhớ một người là thế nào.”
Ta ngẩn người, không ngờ những chuyện tưởng chừng trẻ con ấy lại được hắn nhớ rõ đến vậy.
Thẩm Uyên đưa tay mở hộp gấm. Bên trong là một chiếc trâm ngọc được chạm khắc tinh xảo, thân trâm trắng trong, cuối trâm đính một đóa hoa nhỏ, kiểu dáng thanh nhã nhưng không hề tầm thường.
Hắn cầm chiếc trâm lên, đặt vào lòng bàn tay ta, giọng nói hiếm khi nghiêm túc đến thế: “Ta đã chuẩn bị chiếc trâm này từ lâu, vốn định chờ nàng trở về sẽ tìm cơ hội tặng nàng. Nhưng ta không ngờ nàng lại dám trộm chim của ta trước, khiến mọi chuyện rối tung lên.”
Ta nghe hắn nhắc đến chuyện con chim, mặt lập tức nóng bừng: “Chuyện đó là người đáng đời!”
“Đúng, ta đáng đời.” Hắn cười, không hề phản bác. “Cho nên hôm nay ta không đến để tính sổ với nàng. Ta đến để hỏi Khương Niệm, nàng có bằng lòng gả cho ta không?”
Ta cúi đầu nhìn chiếc trâm trong tay. Rõ ràng đã nghĩ đến câu hỏi này suốt cả ngày, vậy mà khi chính miệng hắn hỏi ra, ta vẫn chẳng biết nên trả lời thế nào. Người trước mặt vẫn là Thẩm Uyên mà ta quen thuộc, vẫn có thể khiến ta tức giận chỉ bằng vài câu nói, nhưng ánh mắt hắn lúc này lại không có chút trêu chọc nào.
Hắn chờ một lúc, thấy ta vẫn im lặng, liền khẽ thở dài: “Nếu nàng còn chưa nghĩ thông, ta có thể chờ thêm. Ta đã đợi nàng ba năm, cũng không ngại đợi thêm một thời gian. Chỉ có điều, Khương Niệm, ta không muốn nàng vì sợ hãi mà từ chối ta. Ta muốn nàng gả cho ta vì nàng cũng thật lòng muốn ở bên ta.”
Lời ấy khiến lòng ta chợt mềm đi. Ta ngẩng đầu nhìn hắn, nhớ đến lời mẫu thân nói buổi sáng, nhớ đến những lá thư hắn gửi đến biên quan, nhớ cả cảm giác hụt hẫng khi tưởng rằng hắn sắp cưới người khác. Hóa ra câu trả lời ta tìm kiếm suốt một ngày vẫn luôn nằm trong lòng mình.
Ta thích hắn. Dù vẫn thấy hắn đáng ghét, dù nghĩ đến chuyện sau này mỗi ngày đều phải nghe hắn trêu chọc là đã muốn cãi nhau, ta vẫn muốn người ở bên cạnh mình là hắn.
Ta siết nhẹ chiếc trâm ngọc, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng vành tai đã đỏ lên từ lúc nào.
“Thẩm Uyên, ta có thể đồng ý với người.”
Ánh mắt hắn lập tức sáng lên: “Có thể đồng ý là ý gì?”
Ta trừng hắn, cố ý nói chậm từng chữ: “Là ta đồng ý gả cho người. Nhưng sau này không được lấy chuyện này ra trêu chọc ta trước mặt người khác.”
Thẩm Uyên nghe xong, lập tức gật đầu: “Được, ta đều nghe nàng.”
Ta còn chưa kịp vui mừng, hắn đã cúi người đến gần, cười hỏi: “Vậy bây giờ ta có thể hôn nàng không?”
Ta đỏ mặt đẩy vai hắn ra: “Không được! Ai cho người hỏi xong liền muốn hôn?”
Hắn bật cười, không làm khó ta nữa, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay ta, nghiêm túc nói: “Vậy ta sẽ chờ đến ngày nàng bằng lòng.”
Ta nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, khóe môi bất giác cong lên. Người này quả nhiên vẫn đáng ghét như trước, chỉ là từ nay về sau, ta không cần phải đoán xem những lá thư châm chọc kia có ý nghĩa gì nữa.
Ngoài cửa sổ, nắng chiều rơi xuống sân viện, gió nhẹ thổi qua tán cây, mang theo hương hoa thoang thoảng. Ta cất chiếc trâm ngọc vào hộp, khẽ nghiêng đầu nhìn hắn.
“Thẩm Uyên, sau này nếu người còn không nói mấy lời dễ nghe, ta sẽ không gả nữa đâu.”
Hắn siết nhẹ tay ta, cười đến mức chẳng còn chút dáng vẻ nghiêm trang thường ngày.
“Khương Niệm, đương nhiên rồi. Đến lúc đó, dù nàng có muốn đổi ý, ta cũng không cho nàng cơ hội đâu.”
Ta lập tức giơ tay đánh hắn một cái, hắn không tránh, chỉ cười nắm lấy tay ta. Tiếng cười của hai người vang lên trong căn phòng nhỏ, giống hệt những năm tháng trước kia, chỉ khác rằng lần này, khi nhìn vào mắt hắn, ta đã biết rõ trong lòng hắn có ta, còn trong lòng ta cũng đã có hắn.
Về sau, mỗi lần nhớ lại chuyện năm ấy, ta đều cảm thấy mình thật sự đã chịu thiệt. Ta chỉ trộm một con chim của Thẩm Uyên, vậy mà cuối cùng lại bị chính chủ nhân của nó lừa mất cả đời.
Nhưng nếu được chọn lại một lần nữa, ta nghĩ mình vẫn sẽ trộm con chim ấy.
Dù sao, nếu không có nó, tên ngốc kia chẳng biết còn định giấu tình cảm đến bao giờ.