Cố Thiếu, Bao Nuôi Nhầm Người Rồi!

Chương 1 : Đại thiếu gia chuyển trường

Trước Sau

Năm lớp 12, lớp của Tô Kiều Nhi đột nhiên có một học sinh mới chuyển đến.

Nghe nói đối phương là đại thiếu gia nhà họ Cố, gia thế hiển hách, từ nhỏ đã được nuông chiều, muốn gì có nấy. Chỉ cần nhắc đến cái tên Cố Thần, đám con nhà giàu trong trường đều biết hắn là ai.

Mà Tô Kiều Nhi xui xẻo thay lại là lớp trưởng.

Giáo viên chủ nhiệm giao cho cô nhiệm vụ sắp xếp chỗ ngồi, phổ biến nội quy và giúp học sinh mới làm quen với lớp học.

Tô Kiều Nhi vốn chẳng có hứng thú với những chuyện này, nhưng vẫn phải miễn cưỡng nhận lời.

Cho đến khi Cố Thần xuất hiện trước cửa lớp.

Cô không thể phủ nhận, người này quả thật có một khuôn mặt vô cùng nổi bật.

Đường nét sắc sảo, sống mũi cao thẳng, đôi mắt phượng hơi nhướng lên, khóe môi luôn cong cong như thể chẳng có chuyện gì đáng để hắn bận tâm. Bộ đồng phục học sinh vốn bình thường được hắn mặc lên người lại có vẻ tùy ý, hai chiếc cúc áo trên cùng mở ra, dáng vẻ lười biếng khiến người ta vừa nhìn đã biết đây chẳng phải học sinh ngoan ngoãn gì.

Tô Kiều Nhi nhìn hắn thêm vài giây.

Đây là lần đầu tiên cô gặp một người có ngoại hình chói mắt đến vậy.

Nhưng cũng chỉ có thế mà thôi.

Đẹp trai thì có thể làm gì?

Đẹp trai có thể giúp hắn làm bài kiểm tra đạt điểm cao sao?

Không thể.

Vậy nên, sau vài giây ngẩn người, Tô Kiều Nhi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, cầm sổ đầu bài đi đến trước mặt hắn.

“Cậu là Cố Thần?”

Người con trai cúi mắt nhìn cô, hờ hững đáp:

“Ừ.”

“Đi theo tôi. Tôi đưa cậu đến chỗ ngồi.”

Nói xong, Tô Kiều Nhi xoay người đi trước.

Cô vốn tưởng Cố Thần sẽ ngoan ngoãn đi theo, nhưng chưa đi được mấy bước, phía sau đã vang lên giọng nói lười biếng của hắn.

“Cậu là lớp trưởng à?”

“Ừ.”

“Tên gì?”

“Tô Kiều Nhi.”

“Ồ, tên cũng hay đấy.”

Tô Kiều Nhi không đáp.

Cố Thần dường như cảm thấy thái độ lạnh nhạt của cô rất thú vị, tiếp tục hỏi:

“Sao cậu lạnh lùng thế? Tôi đáng sợ lắm à?”

Tô Kiều Nhi dừng bước, quay đầu nhìn hắn.

“Cậu không đáng sợ. Chỉ là tôi không có thói quen lãng phí thời gian vào những chuyện không cần thiết.”

Cố Thần hơi nhướng mày.

Ngay sau đó, hắn bật cười.

Tô Kiều Nhi chẳng hiểu có gì đáng cười, cũng không có ý định tìm hiểu. Cô đưa hắn đến chiếc bàn trống cạnh cửa sổ, đặt thời khóa biểu lên bàn rồi chỉ vào chỗ ngồi.

“Đây là chỗ của cậu. Thời khóa biểu ở trên bảng, nội quy lớp học dán cạnh cửa. Nếu có vấn đề gì thì hỏi giáo viên.”

Nói xong, cô ôm sổ đầu bài trở về chỗ ngồi của mình.

Tô Kiều Nhi vốn nghĩ chuyện đến đây là kết thúc.

Nhưng rất nhanh sau đó, cô đã nhận ra mình đánh giá quá thấp mức độ phiền phức của Cố Thần.

Tiết học đầu tiên, hắn ngủ.

Tiết học thứ hai, hắn tiếp tục ngủ.

Đến tiết học thứ ba, giáo viên vừa quay lưng viết bảng, hắn đã lấy điện thoại ra chơi.

Tô Kiều Nhi ngồi ở bàn đầu, nhìn thấy rõ ràng mọi hành động của hắn.

Với tư cách lớp trưởng, cô có trách nhiệm nhắc nhở học sinh vi phạm nội quy. Thế nhưng, sau khi tận mắt chứng kiến bài kiểm tra đầu vào gần như bỏ trống của Cố Thần, cô bỗng cảm thấy việc cứu vớt thành tích học tập của người này có lẽ còn khó hơn thi đỗ Thanh Hoa.

Học hành chẳng ra sao.

Kỷ luật chẳng có.

Thái độ lại ngạo mạn.

Nhưng kỹ năng chơi bời lêu lổng thì đứng hàng đầu.

Tô Kiều Nhi chưa từng gặp học sinh nào có thể khiến người khác chướng mắt như vậy.

Đáng ghét hơn cả là Cố Thần dường như đã phát hiện ra điều đó.

Vì thế, hắn càng thích tìm cô gây chuyện.

Mỗi lần Tô Kiều Nhi đi thu bài tập, hắn đều cố tình giữ quyển vở lại.

Mỗi lần cô nhắc cả lớp giữ trật tự, hắn lại chống cằm nhìn cô cười.

Có hôm, khi cô đang nghiêm túc ghi chép danh sách những người chưa nộp bài, hắn đột nhiên ném sang một viên kẹo.

Tô Kiều Nhi không thèm để ý.

Hắn lại ném thêm viên thứ hai.

Đến viên thứ ba, cuối cùng cô cũng đặt bút xuống, quay đầu nhìn hắn.

“Cố Thần, cậu rảnh lắm à?”

Người con trai ngồi dựa vào ghế, vẻ mặt vô cùng thản nhiên.

“Ừ, khá rảnh.”

“Vậy thì làm bài tập đi.”

“Không muốn.”

“Thế thì ngủ.”

“Không buồn ngủ.”

Tô Kiều Nhi nhìn hắn, khóe môi giật nhẹ.

“Vậy cậu muốn làm gì?”

Cố Thần chống cằm, đôi mắt phượng cong lên đầy ý cười.

“Muốn nói chuyện với cậu.”

Tô Kiều Nhi im lặng hai giây, sau đó quay đầu đi.

“Thần kinh.”

Phía sau lập tức vang lên tiếng cười trầm thấp của hắn.

Tô Kiều Nhi hoàn toàn không hiểu nổi người này.

Trong trường có biết bao nhiêu nữ sinh muốn làm quen với Cố Thần, vậy mà hắn cứ nhất quyết đến trước mặt cô tìm cảm giác tồn tại.

Cô không phải hoa khôi trường, cũng chẳng có hứng thú lấy lòng đại thiếu gia nhà giàu.

Điều cô muốn rất đơn giản: học hành tử tế, thi vào trường đại học mình thích, sau đó sống cuộc đời của mình.

Còn Cố Thần thích làm gì thì làm, miễn đừng xuất hiện trước mặt cô gây phiền phức.

Đáng tiếc, trời không chiều lòng người.

Một buổi chiều nọ, sau khi tan học, Tô Kiều Nhi ôm chồng bài tập đi lên cầu thang để đến văn phòng giáo viên.

Vừa rẽ qua khúc quanh, cô đã nhìn thấy một bóng người đứng dựa vào tường.

Áo đồng phục mặc hờ hững, một tay đút túi quần, dáng vẻ lười biếng chẳng khác gì mọi ngày.

Lại là Cố Thần.

Tô Kiều Nhi lập tức muốn quay đầu đi đường khác.

Nhưng người kia đã nhanh hơn cô một bước.

Hắn vươn tay chống lên bức tường bên cạnh, chặn đường cô, khóe môi cong lên.

“Tô Kiều Nhi.”

Cô ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn hắn.

“Tránh ra.”

Cố Thần chẳng những không tránh mà còn cúi xuống nhìn cô, vẻ mặt đầy hứng thú.

“Cậu tránh tôi như tránh tà thế à?”

“Biết vậy thì tốt. Tránh xa tôi ra.”

Hắn bật cười.

“Cậu có biết bao nhiêu người muốn nói chuyện với tôi không?”

Tô Kiều Nhi gật đầu.

“Biết.”

“Vậy mà cậu chẳng thèm để ý đến tôi?”

“Cậu muốn tôi vỗ tay chúc mừng à?”

Cố Thần hơi sửng sốt.

Có lẽ hắn chưa từng gặp nữ sinh nào nói chuyện với mình bằng thái độ như vậy.

Một lát sau, hắn lại cười, ánh mắt nhìn Tô Kiều Nhi càng thêm hứng thú.

“Cậu làm cao thế làm gì?”

Tô Kiều Nhi nhíu mày.

Cố Thần cúi người xuống gần hơn một chút, giọng điệu tự tin đến mức khiến người ta muốn đánh hắn.

“Cậu rất hợp gu tôi đấy.”

Tô Kiều Nhi: “…”

Cô nhìn người trước mặt, nhất thời không biết nên nói gì.

Đây là lần đầu tiên trong đời cô gặp một người tự luyến đến mức này.

Hai người quen nhau chưa đầy một tuần, hắn đã tự tin cho rằng cô sẽ thích hắn sao?

Chỉ dựa vào khuôn mặt kia à?

Xin lỗi, cô không phải kiểu người chỉ nhìn mặt mà quên mất đối phương có đầu óc hay không.

Tô Kiều Nhi hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh.

“Cố Thần, cậu có biết tại sao tôi không muốn nói chuyện với cậu không?”

Hắn nhướng mày.

“Tại sao?”

“Bởi vì cậu vừa nhàm chán vừa tự luyến. Nếu đẹp trai có thể đổi thành điểm thi, có lẽ cậu đã không phải nộp giấy trắng trong bài kiểm tra đầu vào rồi.”

Nụ cười trên mặt Cố Thần khựng lại trong thoáng chốc.

Tô Kiều Nhi nhân cơ hội nghiêng người định đi qua.

Ai ngờ hắn vẫn không chịu nhường đường.

Cô hoàn toàn mất kiên nhẫn.

“Cố Thần, cậu có thôi đi không?”

Hắn nhìn cô, dường như vẫn muốn nói thêm điều gì đó.

Tô Kiều Nhi chẳng buồn nghe.

Cô giơ chân, đạp mạnh vào chân hắn một cái.

“Tránh ra!”

Cố Thần rõ ràng không ngờ cô thật sự dám ra tay, bất ngờ lùi lại nửa bước.

Tô Kiều Nhi lập tức ôm chồng bài tập đi qua, trước khi xuống cầu thang còn không quên quay đầu cảnh cáo:

“Đại thiếu gia, lần sau muốn trêu chọc người khác thì tìm người có hứng thú với cậu ấy. Tôi không rảnh chơi trò này với cậu!”

Nói xong, cô nhanh chóng rời đi.

Tô Kiều Nhi vốn nghĩ cú đá ấy đã đủ để Cố Thần hiểu rằng cô không có chút hứng thú nào với hắn.

Nhưng cô đã nhầm.

Ngày hôm sau, Cố Thần chẳng những không tránh xa cô mà còn bắt đầu thường xuyên xuất hiện trước mặt cô.

Lúc thì gọi cô là lớp trưởng Tô.

Lúc thì cố tình hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn.

Có hôm, Tô Kiều Nhi đang đọc sách, hắn còn ngang nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn cô suốt mười phút.

Cuối cùng, cô không nhịn được nữa.

“Cố Thần, cậu nhìn đủ chưa?”

Hắn cười đến mức vô cùng đắc ý.

“Chưa.”

Tô Kiều Nhi đóng sách lại, lạnh lùng nhìn hắn.

“Vậy cậu cứ nhìn tiếp. Tôi đi đây.”

Nói xong, cô ôm sách đứng dậy.

Phía sau lập tức vang lên giọng nói của Cố Thần.

“Tô Kiều Nhi, cậu thật sự không thích tôi à?”

Cô chẳng buồn quay đầu.

“Không thích.”

“Thế nếu sau này cậu thích thì sao?”

Tô Kiều Nhi giơ tay làm động tác tạm biệt, thản nhiên đáp:

“Đợi đến ngày đó rồi nói. Nhưng tôi nghĩ cậu không cần phải chờ đâu.”

Cô không nhìn thấy vẻ mặt của Cố Thần lúc ấy.

Cô chỉ biết rằng từ ngày đó trở đi, vị đại thiếu gia vốn chẳng coi ai ra gì kia dường như đã tìm được một thú vui mới.

Mà thú vui ấy chính là cô.

Tô Kiều Nhi, người duy nhất trong lớp chẳng thèm để mắt đến hắn, thậm chí còn dám thẳng chân đá hắn một cái.

Trước Sau

Truyện Mới

Sống Lại Đời Trọn Vẹn

Sống Lại Đời Trọn Vẹn

Đồng Tâm Huyết Khế

Đồng Tâm Huyết Khế

Hẹn Gặp Lại Ở Bắc Kinh

Hẹn Gặp Lại Ở Bắc Kinh

Chiếc Nhẫn Tố Cáo Ngoại Tình

Chiếc Nhẫn Tố Cáo Ngoại Tình

Bỏ Lỡ Nghìn Tỷ Vì Bạch Nguyệt Quang

Bỏ Lỡ Nghìn Tỷ Vì Bạch Nguyệt Quang

Trở Lại Đổi Ngôi Đích Tỷ

Trở Lại Đổi Ngôi Đích Tỷ

Cả Nhà Đều Chiều Chị

Cả Nhà Đều Chiều Chị

RẮN SỐNG SÁU NĂM

RẮN SỐNG SÁU NĂM

Tiệm lẩu độc quyền của nguyên soái

Tiệm lẩu độc quyền của nguyên soái

Bảy Năm Là Quá Khứ

Bảy Năm Là Quá Khứ

Lươn Xinh Đẹp

Lươn Xinh Đẹp

Giam cầm ánh trăng

Giam cầm ánh trăng